TIG bứt phá chuyển mình thay đổi về chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeonLai, 29/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3628 người đang online, trong đó có 1451 thành viên. 14:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 428562 lượt đọc và 4746 bài trả lời
  1. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    II. Góc nhìn kĩ thuật – TIG
    tư theo trường phái kĩ thuật.

    1. Trên đồ thị tuần:

    Sau khi TIG thủng hỗ trợ MA50 vùng giá 4.5, thì TIG đã chạm lại vùng hỗ trợ mới 4.1 – đây là hỗ trợ Fibornance 0.618 trong kênh xu hướng dài hạn.

    Nhịp hồi đã xuất hiện trở lại ngày hôm nay (25/03) vượt trên 2 mốc kháng cự này là một tín hiệu khá tích cực của TIG – (TIG có phiên tăng kịch trần đạt mức 4.7 trong phiên 25/03/2020).
    Trên đồ thị, sau khi cạn kiệt về thanh khoản TIG đã xuất hiện các nhịp hồi trở lại. TIG giai đoạn này đang dần hình thành mô hình đảo chiều, tuy có phần hơi sớm nhưng chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng vào nhịp tăng sắp tới của TIG.

    Chỉ số sức mạnh RSI đang xuất hiện tính hiệu đảo chiều đáy:

    Đáy sau cao hơn đáy trước trên đồ thị nến.
    Đáy sau thấp hơn đáy trước trên đồ thị RSI.
    Tín hiệu đảo chiều đáy xuất hiện báo hiệu sự đảo chiều xu hướng giảm thành tăng của cổ phiếu.
    Thutrang027 thích bài này.
    Thutrang027DILFIFA đã loan bài này
  2. Thutrang027

    Thutrang027 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2019
    Đã được thích:
    216
    hiện tại NN đã ngừng bán ròng, anh em nào chưa lên tàu thì tranh thủ nhé
  3. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.160
    Cứ từ từ lên cho chắc gạo bác!
    Có xiền cũng múc từ mấy hôm rồi!
    Con TIG này dở cũng là cái lợi là ko cho Mảrgin? Nhờ bác nào ĐHCĐ đề xuất hỏi xem tại sao TIG lại ko được ký quỹ tại các cty Chứng khoán, làm giảm sức mua lúc cần thiết???
    Đến giờ nhìn cung cầu thì thấy 1 số ae chôt lời hôm bắt đáy, có vẻ chủ tịch bắt đầu mua lệnh lớn rồi!
    TIG nhìn như hàng Blue chip vậy, Vol hôm nào cũng trên 1tr thì cũng ác liệt rồi, NN mua ròng nữa!!!
  4. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Chủ tịch ra tay 5tr, ko mua CE, chất giá dưới kê lệnh cũng ngon lành cành đào rồi, ai bán là bán cho chủ tịch và NN thôi
    giainganha1011 thích bài này.
  5. Thutrang027

    Thutrang027 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2019
    Đã được thích:
    216
    Trump tính mở cửa kinh tế Mỹ giữa dịch Covid-19

    Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 26/3, Phó tổng thống Mike Pence cho biết nhóm phụ trách ứng phó virus corona sẽ chia sẻ “hàng loạt khuyến nghị và hướng dẫn để thực hiện” bước đi tiếp theo trong nỗ lực hạn chế tác động từ Covid-19.
    “Tổng thống nêu rõ rằng ông muốn mở cửa đất nước. Tuy nhiên, chúng tôi cần thực hiện một cách có trách nhiệm và như tổng thống trao đổi với các thống đốc, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên số liệu”, ông nói. Ông Pence là người phụ trách chiến dịch ứng phó Covid-19 của Mỹ.

    Tổng thống Donald Trump trước đó gửi thư tới các thống đốc bang, vạch ra tầm nhìn cho “giai đoạn tiếp theo” trong kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế - vốn phải tạm dừng vì các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại nhằm ngăn virus lây lan. Trump và chính quyền Mỹ dự định thiết lập các tiêu chí “giúp phân loại khu vực” theo các mức rủi ro thấp, vừa và cao.

    Giới chuyên gia y tế và các bác sĩ cảnh báo nới lỏng các hạn chế có thể dẫn tới số lượng ca nhiễm tăng thêm.

    Ông chủ Nhà Trắng từng nhiều lần ám chỉ các khu vực tại Mỹ có số ca nhiễm Covid-19 thấp có thể cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong vòng vài tuần, nếu không thể sớm hơn. Ngày 24/3, ông nói muốn kinh tế Mỹ “mở cửa trở lại” vào ngày 12/4 dù “không chắc chắn lắm”.

    “Mọi người muốn quay lại làm việc. Tôi đang nghe lời kêu gọi đó từ mọi người”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng tối 26/3


    HuongmeowDILFIFA thích bài này.
  6. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Trump mạnh tay quá!
  7. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Bác nào rành KT phán hộ chuẩn chưa vậy???
    1. Trên đồ thị tuần:

    Sau khi TIG thủng hỗ trợ MA50 vùng giá 4.5, thì TIG đã chạm lại vùng hỗ trợ mới 4.1 – đây là hỗ trợ Fibornance 0.618 trong kênh xu hướng dài hạn.

    Nhịp hồi đã xuất hiện trở lại ngày hôm nay (25/03) vượt trên 2 mốc kháng cự này là một tín hiệu khá tích cực của TIG – (TIG có phiên tăng kịch trần đạt mức 4.7 trong phiên 25/03/2020).
    Trên đồ thị, sau khi cạn kiệt về thanh khoản TIG đã xuất hiện các nhịp hồi trở lại. TIG giai đoạn này đang dần hình thành mô hình đảo chiều, tuy có phần hơi sớm nhưng chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng vào nhịp tăng sắp tới của TIG.

    Chỉ số sức mạnh RSI đang xuất hiện tính hiệu đảo chiều đáy:

    Đáy sau cao hơn đáy trước trên đồ thị nến.
    Đáy sau thấp hơn đáy trước trên đồ thị RSI.
    Tín hiệu đảo chiều đáy xuất hiện báo hiệu sự đảo chiều xu hướng giảm thành tăng của cổ phiếu.



    [​IMG]


    2. Đồ thị ngày TIG 25/03/2020 – Nguồn Amibroker

    Tuy nhiên nhìn về mặt tổng quát, ta có thể thấy Vnindex cũng như TIG đang bị thổi phồng bởi tâm lý bán mạnh hơn so với thực thế. Điều đó được thể hiện qua thanh khoản đang có sự cạn dần.Chỉ số sức mạnh RSI đang vận động trên kênh xu hướng tam giác mở rộng. Sau khi RSI chạm lại đường Trend dưới cũng là vùng quá bán dưới 30 có nhịp hồi => Khả năng TIG sẽ vận động tăng trở lại để hướng về đường Trend trên.

    Trong phiên giao dịch hôm nay (25/03), mô hình Moring Doji Star đảo chiều xu hướng giảm thành tăng đã xuất hiện trên đồ thị ngày của TIG:

    • Cây nến thứ nhất là một cây giảm nến thân dài;
    • Cây nến thứ hai là một cây nến thân ngắn, có thể là nến tăng hoặc nến giảm. Nhưng cây nến thứ hai này phải tạo một gap, tức là giá mở cửa cây này cao hơn giá đóng cửa của phiên trước. Cây nến thứ hai có thể là cây nến doji, lúc đó mô hình có thể có tên là morning doji star;
    • Cây nến thứ ba là cây nến tăng thân dài, nó nên bao phủ thân của cây nến thứ nhất.
    [​IMG]
  8. quocnamnam

    quocnamnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    662
    Còn mà các bác.
    DILFIFA thích bài này.
  9. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Chứng khoán ngày 27/3: Khối ngoại tiếp tục mua ròng
    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ xu hướng giao dịch tích cực trong nửa đầu phiên sáng, với dòng tiền tập trung mua nhóm bluechip.

    Giờ Hà Nội (GMT+7)
    Mới nhấtCũ nhất
    • 10h05
      Khối ngoại tiếp tục mua ròng

      [​IMG]
      Những mã được khối ngoại mua nhiều nhất trong phiên sáng 27/3. Ảnh:VNDirect

      Trạng thái giao dịch tích cực của khối ngoại tiếp tục được duy trì trong phiên sáng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 6,5 triệu cổ phiếu trên HoSE, trong khi bán ra hơn 7,3 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng gần 10 tỷ đồng.

      Theo số liệu từFiinTrade Platform, giá trị mua vào cổ phiếu trên HoSE của nhà đầu tư nước ngoài phiên 26/3 tăng 42% so với trung bình các phiên từ ngày 9/3, trong khi giá trị bán ra giảm 15%. Theo nhóm phân tích dữ liệu FiinTrade, điều này cho thấy sự phân hóa trong dòng vốn của khối ngoại. Bên cạnh hoạt động bán và rút vốn thì vẫn có nhiều tổ chức tái cơ cấu doanh mục và tranh thủ mua vào các cổ phiếu, đặc biệt là nhóm các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có khả năng chống chọi qua khủng hoảng và định giá lại về gần mức khủng hoảng 12 năm trước đây.
      Tây cover lại hàng!!!
    --- Gộp bài viết, 27/03/2020, Bài cũ: 27/03/2020 ---
    NN đà dừng bán ròng và quay trở lại mua ròng nhẹ, INDEX bật lên, TIG bật mạnh :drm1:drm1:drm1
    Thutrang027, HuongmeowDILFIFA đã loan bài này.
  10. Huongmeow

    Huongmeow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    573
    Theo Bloomberg- Bộ Tài chính Việt Nam lên kế hoạch kích thích 3,4 tỷ đô la (9:05 sáng giờ HK)
    Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất một kế hoạch kích thích trị giá 80 nghìn tỷ đồng (3,4 tỷ USD) bao gồm trì hoãn thanh toán thuế và phí thuê đất để giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch coronavirus mới, theo một tuyên bố trên trang web của Bộ.

    Bộ này trước đây ủng hộ kế hoạch kích thích 30 nghìn tỷ đồng, bản tuyên bố cho biết, kích thích này nhằm giúp các doanh nghiệp trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm điện tử, dệt may, giáo dục và giải trí.
    DILFIFA thích bài này.
    HuongmeowDILFIFA đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này