TIG bứt phá chuyển mình thay đổi về chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeonLai, 29/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5499 người đang online, trong đó có 699 thành viên. 23:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 428670 lượt đọc và 4746 bài trả lời
  1. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    1.608
    Nghe hành lang thì Q1 ngon nên cầu giết sọc luôn
    a_muggle thích bài này.
  2. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Q1 tăng trưởng 25% so với cùng kỳ @-)@-)@-)
    giainganha1011 thích bài này.
  3. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.160
    Giờ chắc có thông tin rồi. Tin bác ra là e thấy yên tâm.
  4. a_muggle

    a_muggle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    4.347
    Vậy lãi tầm 25 tỏi ^^
  5. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.388
    Giai đoạn này ít có doanh nghiệp tăng trưởng như vậy . Tầm giá này mua và nắm giữ thôi .
    Level_0giainganha1011 thích bài này.
  6. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    thêm ct 10%, ko cần nghĩ ngợi nhiều :)
    NAMASTE thích bài này.
  7. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    1.608
    NAMASTE thích bài này.
  8. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Gói giải cứu kinh tế thế giới “chưa từng thấy” đã chạm 7,000 tỷ USD và sẽ tiếp tục tăng

    Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ đang giải phóng hàng ngàn tỷ USD từ nguồn chi tiêu Chính phủ và lượng tiền in mới với nỗ lực ngăn chặn kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng.
    Đây là các biện pháp ứng phó chưa từng thấy xét về cả tốc độ lẫn quy mô trước đại dịch virus corona. Theo phân tích từ CNN Business, cho tới nay các Chính phủ và ngân hàng trung ương đã cam kết rót gần 7 ngàn tỷ USD. Các cam kết này bao gồm, chi tiêu Chính phủ, bảo lãnh cho vay, giảm thuế cũng như việc in tiền được các ngân hàng trung ương thực hiện để mua vào tài sản như quỹ cổ phiếu và trái phiếu.

    Con số tổng cộng gần 7,000 tỷ USD trên bao gồm gói giải cứu 2,000 tỷ USD của Mỹ và gói kích thích ước tính trị giá 30 ngàn tỷ JPY (tương đương 274 tỷ USD) có thể được Nhật Bản phê chuẩn vào tháng tới. CNN Business cũng đã tính toán nỗ lực kích thích của các nền kinh tế lớn nhất châu Âu như Đức, Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha.

    Tổng quy mô của các gói kích thích lần này cao hơn so với các gói giải cứu trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lo lắng rằng những nỗ lực mạnh mẽ được áp dụng cho tới thời điểm này sẽ không đủ nếu cuộc khủng hoảng kéo dài tới tháng 6.

    “Gói kích thích 2,000 tỷ USD có thể là mức tối thiểu cần thiết để bù đắp các tác động từ đại dịch”, nhà kinh tế Joseph Song tại Bank of America cho biết trong báo cáo gửi khách hàng hôm thứ Năm. Ông nói thêm: “Nền kinh tế có thể cần gói kích thích tài khóa gần 3,000 tỷ USD, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa”.

    Lần gần nhất mà tăng trưởng kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng đình trệ này là suốt thời bình năm 1938, nhà kinh tế trưởng Chetan Ahya của Morgan Stanley cho biết.

    Các nhà lãnh đạo G20, đại diện cho các nền kinh tế lớn nhất thế giới, hôm thứ Năm cho biết họ sẵn sàng để “làm bất kỳ điều gì có thể” để giảm thiểu các tác động của đại dịch đối với nền kinh tế và phục hồi tăng trưởng toàn cầu.

    “Mức độ và phạm vi của các biện pháp ứng phó sẽ vực dậy nền kinh tế toàn cầu và làm nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ công ăn việc làm cũng như phục hồi đà tăng trưởng”, các nhà lãnh đạo cho biết trong một thông báo chung sau hội nghị truyền hình. Các nhà lãnh đạo còn cho biết quốc gia của họ đã cam kết gói kích thích trị giá 5,000 tỷ USD.
    NAMASTE thích bài này.
    DILFIFA đã loan bài này
  9. quocnamnam

    quocnamnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    662
    Có anh em nào múc giá đẹp hôm nay không?
  10. NAMASTE

    NAMASTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    538
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này