TIG bứt phá chuyển mình thay đổi về chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeonLai, 29/09/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6864 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 22:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 428669 lượt đọc và 4746 bài trả lời
  1. NAMASTE

    NAMASTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    538
    TT đồng thuận thì TIG CE nhanh nhất
    DILFIFA thích bài này.
  2. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Nay lực chủ động ngay từ đầu phiên, mặc dù DJ giảm khá nhưng đầu phiên ko hoảng loạn nữa.
    giainganha1011 thích bài này.
  3. Huongmeow

    Huongmeow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    573
    [​IMG]
    Hội đồng châu Âu hôm 30/3 thông qua quyết định phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), mở đường thực hiện Hiệp định này.

    Điều này tức là EVFTA chỉ còn chờ Quốc hôi Việt Nam phê duyệt tại kỳ họp tới và ************* ký ban hành là sẽ chính thức có hiệu lực.

    Theo thỏa thuận, hàng hóa Việt Nam vào EU sẽ được giảm 70% thuế và 30% còn lại sẽ được xóa trong vòng 7 năm. Hàng hóa từ EU vào Việt Nam sẽ được xóa 65% và sẽ xóa nốt 35% trong 10 năm tới.

    Việt Nam là nước Đông Nam Á thứ hai ký hiệp định thương mại tự do với EU, sau Singapore. Hiệp định này sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế theo lộ trình, tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu sang thị trường EU như: dệt may, da giày, nông thủy sản, đồ gỗ... Bên cạnh thương mại, EVFTA cũng có những cam kết sâu rộng về dịch vụ, mua sắm chính phủ, lao động và sở hữu trí tuệ.

    Được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng, EVFTA mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng với 508 triệu dân và tổng sản phẩm nội địa (GDP) khoảng 18.000 tỷ USD.

    VN CHIẾN THẮNG BỆNH DỊCH THÌ SAU KHOẢNG THƠI GIAN NÀY SẼ BỨT TỐC MẠNH MẼ NHA
    DILFIFA thích bài này.
    DILFIFA đã loan bài này
  4. Huongmeow

    Huongmeow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    573
    Bloomberg: Không sản xuất ở Trung Quốc sẽ là xu hướng mới của ngành công nghệ, các công ty thích Việt Nam vì gần Trung Quốc
    01-04-2020 - 08:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    Chia sẻ 4

    [​IMG]
    Đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng đẩy nhanh các kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thúc đẩy lãnh đạo các công ty tuyên bố thẳng những dự định di dời của họ. Không ai muốn bị coi là tụt hậu trong việc phòng ngừa rủi ro.


    TIN MỚI
    3 năm trước, Made-in-China là ký hiệu thường thấy nhất trên các loại hàng hóa. Điều đó đã thay đổi căn bản trong kỷ nguyên của cuộc chiến thương mại và Covid-19.

    Thực tế, các nhà sản xuất thiết bị điện tử trên thế giới đang tích cực tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, bất kể quốc gia đó có nhiều sức hấp dẫn đến đâu.

    Chưa bao giờ có quá nhiều khó khăn bủa vây các nhà cung cấp như thời điểm hiện tại. Và không có gì lạ, bởi thế giới đang phải đối mặt với một số cú sốc cung và cả sốc cầu lớn nhất đối với sản xuất, kể từ khi các nhà sản xuất Đài Loan - chịu trách nhiệm lắp ráp phần lớn các thiết bị của thế giới - bắt đầu sản xuất hàng loạt cho Trung Quốc 30 năm trước.

    Xu hướng mới nhất bắt đầu từ cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuộc chiến này đã đạt đến đỉnh điểm vào năm ngoái. Giờ đây, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng đẩy nhanh các kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thúc đẩy lãnh đạo các công ty tuyên bố thẳng những dự định di dời của họ.

    [​IMG]
    Ngày nay, nhiều cuộc trò chuyện với các giám đốc công nghệ Đài Loan xoay quanh việc chọn vị trí nào bên ngoài Trung Quốc đại lục là tốt nhất để sản xuất. Họ thích Việt Nam vì sự gần gũi với Trung Quốc, mặc dù chi phí lao động đang tăng lên nhưng vẫn tốt hơn Trung Quốc giờ bị cho là quá đắt.

    Các nhà phân tích đang khảo sát các công ty về các kế hoạch thay đổi sự lan rộng về mặt địa lý của các cơ sở, nhằm tránh thuế của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của ngài Donald Trump, các giám đốc điều hành đã từ chối trả lời những câu hỏi như vậy, vì họ không muốn chọc giận chính quyền Bắc Kinh. Nhưng gần đây họ công khai cung cấp chi tiết việc rời Trung Quốc. Không ai muốn bị coi là tụt hậu trong việc phòng ngừa rủi ro.

    Simon Lin, chủ tịch công ty lắp ráp iPhone Wistron Corp, thậm chí còn táo bạo nói với các nhà phân tích tuần trước rằng công ty của ông có thể sẽ cơ cấu lại 50% công suất bên ngoài Trung Quốc vào năm 2021. Hai nhà lắp ráp khác của Đài Loan cũng công bố kế hoạch tiếp theo để tăng cường năng lực sản xuất ngoài Trung Quốc trong 7 ngày qua.


    Covid-19 đang đẩy nhanh những động thái như vậy. Eric Tseng, giám đốc điều hành của Nghiên cứu Isaiah có trụ sở tại Đài Bắc, cho biết một số công ty đã không thể đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào về chuỗi cung ứng, chờ xem liệu có bất kỳ giải pháp lâu dài nào đối với hoạt động thương mại Washington-Bắc Kinh không. Tuy nhiên, Covid-19 gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều doanh nghiệp. Bây giờ rất nhiều công ty sẽ đẩy nhanh dự định ra đi của họ.

    [​IMG]
    Sẽ không dễ dàng để thay thể mạng lưới phức tạp các nhà cung cấp, công nhân có tay nghề, hệ thống phân phối hiệu quả và thị trường tiêu dùng nội địa lớn mà Trung Quốc cung cấp. Chính quyền Trung Quốc cũng đang góp phần níu chân các nhà sản xuất ở lại.

    Tại Trịnh Châu, nơi có tổ hợp siêu lớn "Thành phố iPhone", chính quyền địa phương đã chỉ định các quan chức đặc biệt để giúp đối tác của Apple Inc. Foxconn giải quyết các vấn đề liên quan đến hậu cần và thiếu lao động do Covid-19 gây ra.

    Apple cũng cho biết họ không muốn thực hiện bất kỳ động thái nào của việc rời khỏi Trung Quốc vì những gián đoạn liên quan đến virus trong tương lai gần. Giám đốc điều hành Tim Cook nói về việc điều chỉnh một số yếu tố, không phải là hàng loạt thay đổi cơ bản.

    Tuy nhiên, Foxconn đã bắt đầu tung ra những chiếc iPhone ở Ấn Độ từ năm ngoái, một động thái dường như cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của Apple nhằm tăng cường sự hiện diện của nó tại Ấn Độ - thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới sau Trung Quốc. Bất kể họ chọn Ấn Độ, Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác - rõ ràng các nhà sản xuất thiết bị điện tử đã không thể quay đầu trong quá trình di dời khỏi Trung Quốc.
    ChickenKool thích bài này.
    DILFIFA đã loan bài này
  5. NAMASTE

    NAMASTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    538
    lòi giá CE rồi, cố lên
  6. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Dòng bank lead cả TT thì đỡ lo rồi, kaka
  7. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.160
    Có khi nào chủ tịch ra tay rồi không!!!
  8. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    maybe :)):)):))
    NAMASTE thích bài này.
  9. NAMASTE

    NAMASTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    538
    Chủ tịch Long hành tung bất định, nhưng ko để m.n thất vọng
    DILFIFA thích bài này.
  10. DILFIFA

    DILFIFA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2019
    Đã được thích:
    2.392
    Tên Long và sẽ giết đội Short
    NAMASTEHuongmeow thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này