Tin mới, luôn cập nhật tin nóng nhất, từ báo chính thống

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungckvn65, 26/06/2019.

7568 người đang online, trong đó có 1202 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8131 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    K chém gió, chỉ cập nhật tin mới nhất trong nước và quốc tế.
  2. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    Bộ GTVT kiến nghị được trình dự án sân bay Long Thành
    Thứ Ba, ngày 25/6/2019 - 16:16
    [​IMG]
    (PLO)- Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét, giao Bộ là cơ quan trình Thủ tướng báo cáo FS dự án sân bay Long Thành giai đoạn
    Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng giao là cơ quan trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

    Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ quản là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) và tư vấn đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

    [​IMG]
    Phối cảnh sân bay quốc tế Long Thành.

    Tuy nhiên, theo quy định đối với dự án quan trọng quốc gia, chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến cơ quan chủ quản hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước của mình xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

    Để chủ động các thủ tục trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến thống nhất về cơ quan trình báo cáo FS. Tuy nhiên, phía Uỷ ban chưa có phản hồi.

    Để đáp ứng tiến độ dự án, với vai trò là “Bộ quản lý chuyên ngành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét, giao Bộ GTVT là cơ quan trình Thủ tướng báo cáo FS dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

    “Bộ GTVT sẽ tham gia ý kiến thẩm định chuyên ngành với tư cách là một thành viên của Hội đồng thẩm định Nhà nước khi thực hiện thẩm định dự án…”, Bộ GTVT nêu rõ.
    Hoasentim79 thích bài này.
  3. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    EU sẽ ký hiệp định thương mại và đầu tư với Việt Nam vào ngày 30/6
    25/06/2019 18:50
    [​IMG]
    Trang chủ
    0
    Bình luận

    Fanpage Thời Báo Tài Chính
    (TBTCO) - Hội đồng châu Âu (EC), ngày 25/6, đã thông qua quyết định ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Cả hai hiệp định sẽ được ký vào ngày 30/6/2019, tại Hà Nội.

    Phái đoàn châu Âu (EU) tại Hà Nội cho biết, Cao ủy về Thương mại của EU - bà Cecilia Malmström và Bộ trưởng phụ trách về Kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp của Rumani - ông Stefan-Radu Oprea sẽ thay mặt EU ký các hiệp định này tại Hà Nội.

    Hai hiệp định này được kỳ vọng sẽ mở ra những lợi ích chưa từng có cho các công ty, người tiêu dùng và người lao động ở EU và Việt Nam, đồng thời tăng cường việc tôn trọng các quyền về lao động, bảo vệ môi trường và cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hiệp định Pari.

    Nếu được đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là cú huých rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Những cam kết dành đối xử công bằng, bình đẳng, bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và nhà đầu tư của nhau trong Hiệp định IPA cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch, từ đó Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác.
    Trong đó, EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

    Đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

    Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.

    Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các FTA đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay.

    Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu.

    Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, Việt Nam áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO.

    Trong khi đó, IPA bao gồm các quy định hiện đại về bảo hộ đầu tư cho phép việc thực thi và triển khai thông qua Hệ thống mới tòa án về đầu tư, đồng thời vẫn đảm bảo các chính phủ cả 2 phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân. Hiệp định này sẽ thay thế các hiệp định đầu tư song phương mà 21 nước thành viên EU đã ký với Việt Nam, triển khai một khung pháp lý mới đảm bảo ngăn ngừa xung đột về lợi ích cũng như tăng cường minh bạch.

    Hai hiệp định này được EU và Việt Nam ký và sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Sau khi Nghị viện châu Âu phê chuẩn, EVFTA được coi là chính thức hoàn tất và đi vào hiệu lực, trong khi IPA cần sự phê chuẩn của các nước thành viên EU tuân thủ theo các tiến trình nội bộ của từng nước.

    Theo đánh giá của Bộ Công thương, cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ trong EVFTA chắc chắn sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - EU, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất, cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may, da giày, nông thủy sản (kể cả gạo, đường, mật ong, rau củ quả), đồ gỗ, v.v. là rất đáng kể.

    Mức cam kết trong EVFTA có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA đã được ký kết cho tới nay. Điều này càng có ý nghĩa khi hiện nay, mới chỉ hơn 42% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU được hưởng mức thuế 0% theo Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).

    Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có hiệp định. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng tăng nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu, cụ thể là khoảng 15,28% vào năm 2020; 33,06% vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030.

    Về mặt vĩ mô, EVFTA góp phần làm GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân 2,18 - 3,25% (năm 2019 - 2023); 4,57 - 5,30% (năm 2024 - 2028) và 7,07 - 7,72% (năm 2029 - 2033).

    Ngoài ra, những cam kết về dịch vụ - đầu tư, mua sắm chính phủ cũng như những quy định cụ thể về mở cửa thị trường và biện pháp kỹ thuật trong một số lĩnh vực cụ thể cũng sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của EU tiếp cận được thuận lợi hơn thị trường gần 100 triệu dân của Việt Nam; đồng thời giúp người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận nguồn cung các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ EU trong các lĩnh vực như dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, xây dựng hạ tầng và giao thông công cộng…

    Bên cạnh đó, những cam kết về quản trị nhà nước sẽ đảm bảo một môi trường kinh doanh và pháp lý ổn định, thông thoáng cho nhà đầu tư của cả hai bên nói chung và các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ EU nói riêng.

    Thông qua EVFTA và IPA, nhà đầu tư EU cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường các nước đã ký FTA với Việt Nam với những đối xử ưu đãi hơn. Hiệp định này cũng giúp thúc đẩy quan hệ giữa EU với từng nước ASEAN nói riêng và cả khối ASEAN nói chung, tạo tiền đề hướng tới việc thảo luận một FTA giữa EU và ASEAN trong tương lai./.

    Thảo Miên
  4. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    Nhà đầu tư Hồng Kông ồ ạt rót vốn vào Việt Nam
    Hồng Kông dẫn đầu rót vốn vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2019...


    [​IMG]
    Nhà đầu tư Hồng Kông ồ ạt rót vốn vào thị trường Việt Nam.


    KIỀU LINH

    25/06/2019 10:46

    Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/6/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2018.

    Góp vốn mua cổ phần tăng 98%

    Trong đó, có 1.723 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 7,41 tỷ USD, bằng 62,8% so với cùng kỳ năm 2018.

    Cục Đầu tư nước ngoài lý giải, vốn đầu tư đăng ký cấp mới giảm do trong tháng 6 năm 2018 có nhiều dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới như dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội - Nhật Bản đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,14 tỷ USD; dự án nhà máy sản xuất Poplypropylene và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng - Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,2 tỷ USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Về điều chỉnh vốn, có 628 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,94 tỷ USD, bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư điều chỉnh giảm do trong 6 tháng 2018 có dự án Công ty TNHH Laguna Singapore điều chỉnh tăng vốn thêm 1,12 tỷ USD.

    Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 4.020 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 8,12 tỷ USD, tăng 98,1% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm gần 44% tổng vốn đăng ký. Không tính lượt góp vốn 3,85 tỷ USD của nhà đầu tư Hồng Kông thì tổng giá trị vốn góp vẫn tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2018.

    Trong 6 tháng đầu 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,1 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018.

    Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 13,15 tỷ USD, chiếm 71,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

    Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,32 tỷ USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,05 tỷ USD, chiếm 5,7 % tổng vốn đầu tư đăng ký.

    Khối FDI xuất siêu 15,68 tỷ USD

    Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô đạt 85,9 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 84,87 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69,1% kim ngạch xuất khẩu.

    Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 70,22 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57,2% kim ngạch nhập khẩu.

    Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 15,68 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 12,73 tỷ USD không kể dầu thô.

    Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,7 tỷ USD. Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài không bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Do đó, cả nước nhập siêu 33,5 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2019.

    Hồng Kông dẫn đầu rót vốn vào Việt Nam

    Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, Hồng Kông dẫn đầu rót vốn vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD trong đó có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư.

    Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,73 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,29 tỷ USD, chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư. Singapore, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký 2,2 tỷ USD và 1,95 tỷ USD.

    Một số dự án lớn của các nhà đầu tư đến từ Hồng Kông trong 6 tháng qua gồm: Dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited vào Công ty TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp 3,85 tỷ USD với mục tiêu chính sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội.

    Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek co., Limited đầu tư tại Bắc Ninh.

    Dự án Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam với mục tiêu thiết kế, lắp ráp và sản xuất linh kiện điện tử tại Hà Nội điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 200 triệu USD.

    Bên cạnh đó, một số dự án lớn đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc như Dự án chế tạo lốp xe Radian toàn thép ACTR, tổng vốn đầu tư đăng ký 280 triệu USD đầu tư tại Tây Ninh với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR.

    Dự án Công ty TNHH lốp Advance Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký 214,4 triệu USD do Guizhou Advance Type Investment co.,ltd đầu tư với mục tiêu sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan tại Tiền Giang.
  5. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    hứ ba, 25/6/2019, 10:12 (GMT+7)
    Người Iran 'vỡ xương cốt' dưới áp lực trừng phạt của Mỹ
    Áp lực kinh tế tối đa bằng lệnh cấm vận của chính quyền Trump khiến cuộc sống của 80 triệu người Iran trở nên khó khăn hơn.

    Tướng Iran cảnh báo sai lầm 'trả giá bằng mạng sống' của Mỹ / Iran cảnh báo Mỹ tự 'thiêu rụi lợi ích' nếu tấn công
    [​IMG]
    Một người bán thảm ngồi gục đầu trong tiệm tại khu Chợ Lớn ở Tehran hôm 23/6. Ảnh: AP.

    Từ chiếc mũ xin tiền trống không của người biểu diễn trên tàu điện ngầm, tới chiếc ví rỗng của các cô gái sắp lấy chồng, người dân Iran đang hứng chịu tình trạng thiếu tiền nghiêm trọng do áp lực kinh tế trong mọi ngóc ngách cuộc sống.

    Nhiều người chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính sách gây áp lực tối đa của ông lên Iran, khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Tehran năm 2015 (JCPOA) và gia tăng biện pháp trừng phạt lên Iran.

    Iran gần đây đe dọa rút khỏi JCPOA trừ phi các cường quốc châu Âu giảm bớt tác động từ cái mà họ gọi là "chiến tranh kinh tế" do Trump phát động. Iran cũng sẵn sàng chống lại lực lượng quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực, sau khi phòng không nước này bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) Mỹ bị cáo buộc xâm phạm không phận hồi tuần trước.

    Sau sự cố, Trump quyết định không tung đòn không kích trả đũa Iran, nhưng tung ra nhiều biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với nước này, khiến sức ép kinh tế càng đè nặng lên vai người Iran.

    Tuy nhiên, ngoài đổ lỗi cho Trump, nhiều người Iran còn chỉ trích chính phủ, những người đã đưa đất nước từ thảm họa kinh tế này tới thảm họa kinh tế khác sau Cách mạng Hồi giáo 40 năm trước.

    "Chiến tranh kinh tế là có thực và người dân đang chịu áp lực cực độ", Shiva Keshavarz, một nữ nhân viên kế toán 22 tuổi sắp lấy chồng, nói. Cô cho rằng các lãnh đạo chính phủ "luôn nói chúng tôi phải kiên cường và vượt qua áp lực, nhưng chúng tôi đã nghe thấy tiếng xương cốt mình vỡ vụn dưới sức ép đó rồi".

    Dạo qua bất kỳ cửa hàng đổi tiền nào cũng có thể cảm nhận được khó khăn mà người Iran đang đối mặt. Thời điểm Iran và 6 cường quốc ký thỏa thuận hạt nhân JCPOA, 32.000 rial đổi được một USD. Bây giờ, con số này tăng lên 130.000 rial.

    Theo số liệu của chính phủ Iran, tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức hơn 37%. Hơn 3 triệu người, tương đương 12% dân số trong độ tuổi lao động, rơi vào cảnh thất nghiệp. Tỷ lệ này cao gấp đôi ở thanh niên trí thức.

    Đồng tiền mất giá và lạm phát khiến mọi thứ đắt đỏ hơn, từ trái cây, rau quả, lốp xe, xăng dầu cho tới các mặt hàng giá trị lớn như điện thoại di động. Một chiếc điện thoại di động đơn giản có giá bằng hai tháng tiền lương trung bình của viên chức chính phủ, còn một chiếc iPhone bằng 10 tháng lương.

    "Khi nguồn nhập khẩu điện thoại di động bị chặn, thương gia phải buôn lậu hàng bằng tỷ giá đôla chợ đen và bán đắt hơn", Pouria Hassani, một người bán điện thoại đi động ở Tehran nói. "Anh không thể kỳ vọng chúng tôi mua đắt bán rẻ được. Chúng tôi không muốn lỗ vốn".

    [​IMG]
    Một người đàn ông đếm tiền tại quầy đổi ngoại tệ ở Tehran. Ảnh: Reuters.

    Hossein Rostami, 33 tuổi, làm nghề giao hàng bằng xe máy, cho biết giá má phanh đã tăng gấp 5 lần. "Nguyên nhân vấn đề của Iran là sự kém cỏi của nhiều quan chức", Rostami nói trong lúc đồng nghiệp đang mời chào khách ở Tehran. "Đất nước chúng tôi rất giàu tài nguyên".

    Iran là nơi có trữ lượng dầu thô lớn thứ 4 thế giới và có lượng dự trữ khí đốt tự nhiên chỉ sau Nga. Nhưng dưới chiến dịch gây sức ép tối đa của Trump, Mỹ đã cắt đứt khả năng bán dầu thô của Iran trên thị trường toàn cầu, đe dọa cấm vận bất kỳ quốc gia nào mua dầu của Iran. Dầu chiếm 1/3 trong số 80 tỷ USD mỗi năm trong ngân sách chính phủ Iran, đồng nghĩa với việc giảm nguồn thu từ dầu sẽ giảm phúc lợi xã hội và chi tiêu quân sự.

    Phần thu còn lại của ngân sách quốc gia đến từ thuế và xuất khẩu mặt hàng phi dầu mỏ, trong đó các sản phẩm gốc hóa dầu cung cấp tới 50% trong số 45 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu phi dầu mỏ.

    Trong công viên Laleh ở Tehran, Zhara Ghasemi, một giáo viên đã nghỉ hưu, chỉ trích chính phủ khi đổ lỗi "mọi vấn đề" do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bà cho hay cuộc sống thường nhật đang rất khó khăn, khi giá sữa tăng gấp đôi, rau và trái cây cũng đắt hơn trước.

    "Chúng tôi đang chết dần dưới áp lực này, trong khi các quan chức không có biện pháp giải quyết", Ghasemi nói.

    Nhiều năm thất vọng với các chính sách kinh tế thất bại khiến người Iran xuống đường tuần hành năm 2017 và biến thành cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng trên hàng chục thành phố, thị trấn vào đầu năm 2018.

    Các vấn đề hiện tại bắt nguồn từ nỗ lực nhằm tư nhân hóa nền kinh tế kế hoạch của nhà nước Iran sau chiến tranh với Iraq, cuộc chiến cướp đi sinh mạng khoảng một triệu người vào những năm 1980.

    "Tình hình của chúng ta bây giờ tệ hơn thời chiến", Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh nói hồi đầu tháng. "Chúng ta không gặp khó khăn về xuất khẩu dầu khi Saddam Hussein tấn công các nhà máy. Bây giờ, chúng ta không thể xuất khẩu dầu có nguồn gốc từ Iran".

    [​IMG]
    Người dân mua sắm trong khu Chợ Lớn ở Tehran hôm 23/6. Ảnh: AP.

    Jafar Mousavi, chủ một cửa hàng bán đồ khô ở Tehran, nhận định lệnh cấm vận của Mỹ gây ra một số vấn đề, nhưng khó khăn cũng bắt nguồn từ nạn hối lộ và tham nhũng trong chính quyền.

    "Chiến tranh kinh tế không bắt nguồn từ bên ngoài biên giới mà khởi phát từ trong nước", Mousavi nói, bổ sung rằng nhà sản xuất và người dân có thể vượt qua áp lực khi chính phủ Iran trở nên "liêm chính hơn".

    Với những người mỗi ngày đi làm và về nhà trên tuyến tàu điện ngầm đông đúc ở Tehran, thu nhập của họ ngày càng ít đi dù công việc không thay đổi. Trên một toa tàu, Abbas Feayouji và con trai Rahmat đang chơi những bản tình ca buồn nổi tiếng để xin tiền.

    "Tôi không rõ tại sao, nhưng giờ người ta cho ít tiền hơn trước", Feayouji, 47 tuổi, bố của ba đứa con, nói khi nghỉ giải lao.

    Hồng Hạnh (T
    PHR thích bài này.
  6. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    Căng thẳng Mỹ - Iran tăng nhiệt
    [​IMG]
    Bảo Vinh
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    vinhliv@gmail.com
    06:15 - 25/06/2019 0 THANH NIÊN

    Mỹ hôm qua đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, trong khi phía Tehran cảnh báo có thể lặp lại hành động bắn hạ máy bay Mỹ.
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh trừng phạt Iran ngày 24.6
    Ảnh: reuters

    Khuya qua (theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Theo CNN, lệnh trừng phạt này sẽ ngăn lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao khác của Iran tiếp cận một số hệ thống tài chính. “Quyết định hôm nay theo sau một loạt hành vi gây hấn của chế độ Iran trong những tuần qua, bao gồm vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ”, Tổng thống Trump nói, đồng thời khẳng định đây là những biện pháp vô cùng mạnh mẽ.
    Trước đó cùng ngày, giới chức Iran đưa ra hàng loạt tuyên bố cứng rắn sau vụ bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại vùng Vịnh hôm 20.6. Tướng Gholam Ali Rashid thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump “nên hành xử có trách nhiệm” để bảo vệ tính mạng của lực lượng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh nếu chiến tranh xảy ra giữa hai bên thì đó là lỗi của chính sách can thiệp từ Washington. “Nếu một cuộc xung đột bùng nổ tại khu vực, không nước nào có thể kiểm soát được quy mô và thời điểm của nó”, Đài RT dẫn lời phát biểu của tướng Rashid. Cùng ngày, Chuẩn đô đốc hải quân Iran Hossein Khanzadi tuyên bố trên Tasnim News rằng vụ bắn rơi UAV Mỹ là “sự đáp trả cứng rắn” và nó hoàn toàn có thể lặp lại.



    Current Time0:00
    /
    Duration2:04





    Auto

    [VIDEO] Đảng Dân chủ chê Tổng thống Trump không có kế hoạch về Iran

    Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Iran Mohammad Javad Azari Jahromi đưa ra tuyên bố được cho là nhằm bác bỏ thông tin mà tờ The Washington Post loan tải trước đó về việc Lầu Năm Góc đã tấn công mạng các hệ thống tên lửa, do thám của Tehran để trả đũa vụ bắn rơi UAV. “Họ đã thử mọi cách nhưng không có cuộc tấn công nào thành công. Năm ngoái, chúng tôi vô hiệu hóa 33 triệu cuộc tấn công mạng”, ông Jahromi viết trên Twitter.
    Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không hề hủy bỏ cuộc tấn công đáp trả Iran sau vụ bắn hạ UAV mà chỉ ra lệnh tạm thời dừng lại vào thời điểm này. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton thì cảnh báo Iran không nên hiểu sai hành động của Nhà Trắng là “sự yếu đuối”, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ luôn sẵn sàng và vẫn giữ quyền tấn công.



    Current Time0:00
    /
    Duration1:44





    Auto

    [VIDEO] Nhiều hãng hàng không đổi đường bay qua Iran, vùng Vịnh

    TIN LIÊN QUAN
    Trong hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến công du đến Ả Rập Xê Út và UAE để đối thoại với giới lãnh đạo các nước này về việc ngăn chặn Iran leo thang hành động khủng bố, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. AP dẫn lời ông Pompeo nói sẽ tìm cách xây dựng “liên quân toàn cầu”, từ vùng Vịnh đến phần còn lại của châu Á và châu Âu để nhận biết thách thức từ Iran và sẵn sàng đáp trả sự khiêu khích từ “nước tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới”. Ông Pompeo nói Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Iran dù sẽ tung ra đòn trừng phạt mới.
    Đáp lại, cố vấn Tổng thống Iran Hesameddin Ashena tuyên bố các cuộc đàm phán chỉ diễn ra nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt và ngừng đe dọa. Trong khi đó, phía Nga cho rằng những lệnh trừng phạt mới của Mỹ lên Iran là “trái phép”, sẽ gây gia tăng căng thẳng và cảnh báo Moscow cùng đồng minh sẽ có biện pháp phản đối, theo TASS.
  7. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia hy vọng OPEC sẽ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu dự báo tiếp tục giảm.
    Ngày 16/6, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ nhóm họp trong tuần đầu tiên của tháng 7 tại Vienna (Áo) và hy vọng OPEC sẽ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tại cuộc họp này.

    Trước đó, OPEC dự định họp vào ngày 25/6, trước khi tiến hành các cuộc thảo luận mở rộng với các nước ngoài khối do Nga dẫn đầu sau đó một ngày. Tuy nhiên, phía Nga đã đề xuất thay đổi lịch họp sang ngày 3 - 4/7.

    Tuy nhiên trong phát biểu mới nhất, Giám đốc Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Gazprom của Nga lại cho rằng, đã đến lúc liên minh OPEC+ cần phải nâng sản lượng để duy trì giá vàng đen ở mức có thể chấp nhận được.

    Hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu/ngày mà OPEC+ đạt được sẽ hết hạn vào cuối tháng này.
    leaves thích bài này.
  8. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    SSI Research: PVS ước lãi 521 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019
    [​IMG]
    Huy Lê

    (NDH) Lợi nhuận ước tính sau 6 tháng của PVS đã tương đương 93% kế hoạch năm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Dự kiến lãi 521 tỷ đồng sau 6 tháng

    Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo cập nhật về tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS).

    Sau quý I khả quan, PVS dự kiến hoạt động trong quý II sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lũy kế 6 tháng, tổng công ty ước ghi nhận doanh thu tăng 10,9% lên 8.500 tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 37,8% lên 521 tỷ đồng.

    Theo PVS, tăng trưởng đến từ cải thiện hiệu suất phân khúc M&C với các đại dự án như Sao Vàng Đại Nguyệt, Gallaf (Al Shaheen); lợi nhuận cao hơn từ FSO Ruby; và không còn ghi nhận lỗ từ liên doanh PTSC-CGGV (dừng hoạt động từ tháng 9/2018).

    SSI thì cho rằng kết quả thực tế trong nửa đầu năm 2019 của PVS có thể còn vượt kỳ vọng nêu trên của lãnh đạo doanh nghiệp.

    Theo kế hoạch, PVS dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 28/6 tại Vũng Tàu. Công ty đưa kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu giảm 11,2% về 13.000 tỷ đồng và lãi ròng giảm 2,3% xuống 560 tỷ đồng. Với con số ước tính trên, PVS đã hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    Các cập nhật khác

    Các dự án lớn mà PVS đã trúng thầu EPC và đang triển khai trong giai đoạn 2019-2021 bao gồm Sao Vàng Đại Nguyệt (600 triệu USD), Gallaf-Al Shaheen (300 triệu USD), LNG Thị Vải ( 200 triệu USD), Lọc dầu Long Sơn (300 triệu USD), Kho Gò Dầu, Cảng Hải Phòng, Vopak-Galaxy mở rộng giai đoạn III. Ngoài ra, PVS còn 1 số dự án tiềm năng khác như Nam Côn Sơn 2 (500 triệu USD), Nam Du U Minh (100 triệu USD), Salman Development (500 triệu USD), Block B (1,3 tỷ USD)...

    Trong chiến lược dài hạn, PVS sẽ tập trung nâng cao công suất, kinh nghiệm để có thể mở rộng sang nhiều dự án trên bờ hơn, đặc biệt là các dự án dầu khí.

    Lãnh đạo PVS cho biết doanh nghiệp có lượng tiền mặt ròng lớn, lên đến 7.122 tỷ đồng cuối 2018. Tuy nhiên, công ty sẽ không chia cổ tức cao bằng tiền mặt mà dành để đầu tư vào Capex (capital expenditure - chi tiêu vốn).

    Trong thời gian tới, PVS có kế hoạch mua 13 tàu dịch vụ chuyên biệt (trong đó có 8 tàu sẽ cung cấp dịch vụ cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn), đầu tư vào FSO Sao Vàng Đại Nguyệt hoặc đầu tư vào 1 giàn cẩu chuyên ngành (500 tấn tải trọng).

    Lãnh đạo PVS cũng chia sẻ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ không giảm tỷ lệ sở hữu tại PVS xuống dưới 51% trong thời gian tới.
    leaves thích bài này.
    Hungckvn65 đã loan bài này
  9. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    Ngoài ra, đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất trong cuộc họp tiếp theo để kích thích tăng trưởng của quốc gia tiêu thụ dầu nhiều nhất thế giới và lượng dầu dự trữ tại các kho của Mỹ giảm cũng đã hỗ trợ thị trường năng lượng.

    Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,63 USD (4,3%) lên 64,45 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,89 USD (5,4%) lên 56,65 USD/thùng. Giá dầu Brent đã đạt mức cao nhất của năm 2019 là 75 USD/thùng trong tháng Tư.

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 20/6 thông báo đã bắn hạ một máy báy không người lái của Mỹ khi máy bay này di chuyển vào không phận của Iran gần khu vực Kouhmobarak ở miền Nam Iran. Chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận thông tin một máy bay do thám không người lái của nước này bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắn hạ, song phủ nhận thông tin cho rằng chiếc máy bay này đã đi qua không phận Iran.

    Lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước đã gia tăng sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các sự cố xảy ra với hai tàu chở dầu gần eo biển Hormuz, một điểm trung chuyển dầu quan trọng. Khu vực Trung Đông chiếm hơn 20% sản lượng dầu thế giới.

    Chuyên gia phân tích Olivier Jakob thuộc Petromatrix nhận định triển vọng về một đợt cắt giảm lãi suất có thể là một yếu tố "thử thách" đối với “vàng đen” nếu căng thẳng Mỹ-Iran không gia tăng.

    Các nước sản xuất dầu vùng Vịnh trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ duy trì sản lượng dầu tháng Bảy trong mục tiêu của OPEC bất chấp thỏa thuận cắt giảm nguồn cung trên toàn cầu hiện nay sắp hết hạn vào cuối tháng Sáu, một dấu hiệu cho thấy các nhà xuất khẩu vùng Vịnh không sẵn sàng tăng nguồn cung.

    OPEC và các nước đồng minh, trong đó có Nga, dự kiến sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm tổng sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày. Liên minh này, còn gọi là OPEC+ đã nhất trí sẽ nhóm họp vào ngày 1-2/7 tới.
  10. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.139
    Trump lại dọa 'xóa sổ' Iran bằng lực lượng áp đảo
    Tổng thống Mỹ lên án những bình luận "xúc phạm" của Iran và cảnh báo sẽ "xóa sổ" nước này nếu họ thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào.

    Trump cảnh báo Iran sẽ bị xóa sổ nếu xung đột với Mỹ
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

    "Những phát biểu vô cùng ngu ngốc và xúc phạm mà Iran đưa ra hôm nay chỉ thể hiện rằng họ không hiểu thực tế. Bất cứ cuộc tấn công nào của Iran nhắm tới Mỹ đều sẽ vấp phải lực lượng vĩ đại và áp đảo. Trong một số trường hợp, áp đảo đồng nghĩa với xóa sổ", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên Twitter.

    Bình luận của Trump đưa ra sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Nhà Trắng "bị ảnh hưởng bởi chứng thiểu năng trí tuệ", đồng thời chỉ trích loạt lệnh trừng phạt mới của Mỹ là "thái quá và ngu ngốc". Đáp lại, Trump cho biết Iran không hiểu về "lòng tốt" và "sự thương hại".

    "Đáng buồn là họ chỉ biết tới sức mạnh và quyền lực. Những người dân Iran tuyệt vời đang phải chịu đau khổ chẳng vì lý do gì. Lãnh đạo của họ dành toàn bộ ngân sách để phục vụ khủng bố và chi rất ít vào những thứ khác", ông chủ Nhà Trắng nói.

    Washington và Tehran liên tục "khẩu chiến" sau vụ Iran bắn rơi trinh sát cơ không người lái (UAV) Mỹ gần eo biển chiến lược Hormuz hôm 20/6 với cáo buộc xâm phạm lãnh thổ. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định máy bay của họ đang hoạt động trong không phận quốc tế khi sự cố xảy ra và "đã sẵn sàng không kích" Iran để trả đũa, nhưng Trump hủy tấn công trước 10 phút.

    Thay vào đó, Tổng thống Mỹ bổ sung thêm một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và 8 chỉ huy quân đội. Tehran cho biết động thái này đã "đóng cửa vĩnh viễn con đường ngoại giao giữa hai nước". Trong khi đó, Washington nhấn mạnh Trump luôn "để mở cánh cửa đàm phán", còn Tehran "chỉ im lặng từ đầu tới cuối".

    Trump hôm 21/6 cũng cho biết ông không muốn chiến tranh với Iran, nhưng nếu điều đó xảy ra, sẽ có "sự xóa sổ chưa từng thấy". Đáp lại, Iran cảnh báo "một viên đạn bắn vào Iran sẽ châm lửa thiêu rụi lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực".
    Hungckvn65 đã loan bài này

Chia sẻ trang này