Tin này chắc chắn đẩy thị trường...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongtran08, 25/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7859 người đang online, trong đó có 1253 thành viên. 12:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1285 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin này chắc chắn đẩy thị trường...

    Em VNI ẻo lả ngày nào cũng bị các anh đè ra thì làm sao chẳng xỉu .Các anh máu me đấy là ai ? PVT,DPM,HPG...
    Giá cổ phiếu đã rẻ chưa ? Có thể nói chưa rẻ bằng đầu tháng 8 ,nhiều mã giá vẫn tương đương khi VNI 96x-97x .Tiền thì cạn ,cổ thì nhiều .Lên được không ? Lên được nhưng giá phải xuống nữa thì mới hấp dẫn người ta bỏ thêm $ ra múc .Chính vì chưa rẻ thật nên đâu đâu người ta cũng chờ đợi .Ai cũng khôn chứ chẳng ai dại ,chỉ là khôn ít hay khôn nhiều thôi .Cứ nghe bọn đài báo hô rẻ rồi thì bán nhà .
  2. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch thấp kỷ lục

    Hôm nay, giao dịch đầu tuần thêm một phiên ? gây sốc vì giảm điểm bất ngờ. Bởi khi Vietcombank chốt danh sách đấu giá vào cuối tuần trước, thị trường đã tăng nhẹ và dự kiến là tăng tiếp phiên này, nhưng đột ngột cả hai sàn đều giảm. Sàn TPHCM giảm 4,21 điểm, chỉ còn 930,86 điểm. Sàn Hà Nội cũng giảm 2,42 điểm, còn 331,57 điểm.

    Những ngày cuối năm, cả hai sàn đều có số lượng chứng khoán niêm yết tăng đáng kể. Phiên này, sàn TPHCM đón mã chứng khoán thứ 139 và sàn Hà Nội đón mã chứng khoán thứ 110. Hàng hóa ngày càng tăng nhưng lượng giao dịch sụt giảm thê thảm khiến nhà đầu tư thật sự thất vọng. Lượng giao dịch khớp lệnh đạt 5,67 triệu đơn vị tại sàn TPHCM và 2,3 triệu đơn vị tại sàn Hà Nội được xem là thấp nhất từ nhiều tháng qua.

    Hầu hết blue-chips đều giảm giá và đứng giá, chỉ có một số ít mã chứng khoán tăng mạnh như NTL (Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm) tăng 13.000 đồng/cổ phiếu, lên 283.000 đồng/cổ phiếu; DHG (Công ty CP Dược Hậu Giang) tăng 8.000 đồng/cổ phiếu, lên 230.000 đồng/cổ phiếu; NAV (Công ty CP Nam Việt) tăng 4.000 đồng/cổ phiếu, lên 141.000 đồng/cổ phiếu.

    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 25/12/2007
  3. hannibalkm

    hannibalkm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    796
    lập luận thiếu thông minh
  4. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Các bác chỉ biết kêu gào mà không chịu phân tích xem nguồn vốn nào sẽ đẩy TTCK đi lên, đó có phải là lượng tiền của các quỹ đầu tư không???? Có phải lượng kiều hối đổ về VN không, những nguồn vốn đó đã được sử dụng chưa???

    Xin thưa là chưa dùng hết, tại sao lại chưa???

    Vì đợt noel và tết tây NN về nước ăn tết, nên chưa giải ngân, năm nào chả thế, cứ tầm này TT lại giảm, chẳng lẽ bây giờ các bác mới vào TT nên không biết điều đó???

    Vậy khi nào nguồn vốn sẽ trở lại???
    Xin thưa là sau tết tây, sau khi ăn tết tây xong, NN sẽ quay trở lại, và dốc tiền vào đẩy TT lên, vì sao ư???
    Xin thưa là chúng nó mua hồi ở đỉnh còn nhiều hơn cả ta, chúng nó lỗ nhiều hơn ta là cái chắc, vì làm sao mà bán kịp khối lượng khổng lồ CP khi TT xuống, trong khi bà con ta thì bán lúc nào cũng được
    CHúng phải đẩy TT lên để có thể bán được CP giá cao, ko lẽ chúng nó chịu lỗ ở TTVN...
    Ngoài ra còn rất nhiều tổ chức NN muốn nhảy vào VN, theo thống kê nếu để tổ chức tài chính ở Nhật nhảy vào thì họ thừa sức mua cả TTCK VK, vậy mà ta lại sợ không có cầu ư???
    Năm nay bác Bằng và bác Sinh đã đi một nước cờ vô cùng thông minh, có tầm suy nghĩ vi mô rất xuất sắc, IPO một loạt siêu bluechip, điển hình như VCB, tạo ra cung lớn để làm gì???
    Chính là để thu hút lượng cầu của NN, xin hỏi các bác 1 câu, nếu các bác có 1 tỷ, các bác có muốn chơi ở sòng bạc chỉ cho đặt 1-200.000 không, chơi như thế bao giờ mới bõ dính răng, có 1 tỷ thì ít nhất cũng chơi ở sàn cho đặt ít nhất 5-10 triệu 1 lần, hoặc hàng trăm triệu mới đã đúng không???
    Bọn NN cũng nghĩ thế, nếu TTCK VN bé tẹo bọn nó có thèm nhảy vào ko??? Chắc chắn là không...
    Bác Bằng đã hiểu được điều đó ...Việc tăng cung rồi kích cầu là rất khôn ngoan...rất vĩ mô ...vậy mà ít ai hiểu đưọc điều đó, chỉ thất TT đang xuống mấy hôm mà đã loạn hết cả lên, rồi chửi bới các bác ấy ...
    Đấy chỉ là quan điểm của em, nếu không đúng mong các bác góp ý
  5. tomato123

    tomato123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cũng vĩ mô thật . Tầm này năm nào gdịch chẳng lèo tèo. Đợi qua tháng 1-2008 biết ngay mà . UP UP
  6. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch thế nay thì ...



    Được phongtran08 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 28/12/2007
  7. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Bài phân tích rất ngắn nhưng rất có lý.
  8. detnamdinh2

    detnamdinh2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    0
  9. phongtran08

    phongtran08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán châu Á đón năm mới trong không khí ảm đạm


    Chứng khoán châu Á đón năm mới trong không khí ảm đạm song giới chuyên gia tin rằng năm mới 2008 sẽ khởi sắc ấn tượng.

    Tính tới thời điểm cuối giờ chiều ngày 2/1, chỉ số chứng khoán tại nhiều thị trường quan trọng của châu Á đều mất điểm.

    Cụ thể, chỉ số Hang Seng giảm 252,13 điểm (tương đương 0,91%) xuống mức 27.560,52 điểm trong phiên giao dịch đón chào năm mới 2008.

    Cùng lúc, chỉ số Straits Times giảm 24,15 điểm (tương đương 0,69%) xuống mức 3.458,15 điểm.

    Chỉ số Nikkei 225 giảm 256,91 điểm (tương đương 1,65%) xuống mức 15.307,78 điểm.

    Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, các chuyên gia chứng khoán quốc tế vừa đưa ra nhận định đáng chú ý rằng các thị trường chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong năm 2008 này, bất chấp chứng khoán Mỹ có thăng trầm.

    "Tôi nghĩ chứng khoán châu Á sẽ tăng mạnh trong cả năm 2008 song có thể cũng sẽ trải qua vài tháng ảm đạm trước khi tăng mạnh", Andy Xie, cựu chuyên gia kinh tế của Morgan Stanley chi nhánh Thượng Hải cho biết.

    Xie dự báo sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán châu Á sẽ bắt đầu thật ấn tượng.

    Theo chuyên gia này, riêng thị trường Hồng Kông dự báo sẽ bắt đầu phục hồi mạnh nhất vào thời điểm từ tháng 3/2008 trở đi.

    Còn chuyên gia Matt Robinson từ tổ chức định giá tín nhiệm Moody?Ts thì khẳng định: "Tôi tin rằng chứng khoán châu Á sẽ thăng hoa trong 12 tháng tới".

    Năm 2007 vừa qua, cũng như chứng khoán ở Mỹ và châu Âu, lo ngại không dứt về nợ xấu trong mảng cho vay thế chấp đã liên tiếp kéo lùi chứng khoán châu Á.

    Lo sợ sẽ xuất hiện chính thức một cuộc khủng hoảng tài chính, giới đầu tư đã tìm cách tháo chạy, bán đổ bán tháo cổ phiếu, tạo tâm lý đầy bi quan ở hầu khắp các thị trường khu vực châu Á.

    "Bởi châu Á giờ đây đã học được cách tránh càng xa ảnh hưởng của tâm bão tài chính từ Mỹ càng tốt. Họ ngày càng vững vàng hơn trước tác động từ Mỹ", theo như nhận định của chuyên gia Robinson từ tạp chí kinh tế Moody?Ts Economy.com.

    Các nền kinh tế trong khu vực cũng đang có những bước chuẩn bị sẵn sàng để bơm tiền mặt ra thị trường khi cần thiết.

    ========================
    Chắc cũng ảnh hưởng ít hay nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này