Tin này ra Dầu Khí lại bốc đầu tiếp rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Uduchi Group, 17/09/2014.

1970 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 03:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8845 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. Uduchi Group

    Uduchi Group Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    4.305
    Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn làm việc tại Moscow, Liên bang Nga
    Trong khuôn khổ chuyến công tác Liên bang Nga, ngày 15/9/2014 tại trụ sở Tập đoàn Sibur Holding, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn đã có buổi làm việc với ông Konov Dmitry Vladimirovich, Chủ tịch và tập thể lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Sibur Holding.

    Là công ty lớn chuyên về chế biến khí và hóa dầu, Sibur sở hữu và là nhà vận hành lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực vận chuyển, xử lý và chế biến khí đồng hành (APG) được thu gom từ các công ty khai thác dầu tại Nga, sau đó đưa ra thị trường các sản phẩm khí tự nhiên (NG), LPG, Naphtha, NGL, MTBE và các dạng nhiên liệu cùng chất phụ gia khác để sản xuất polymer, cao su tổng hợp, nhựa, hợp chất hữu cơ, chất dẫn xuất, hóa chất. Các sản phẩm của Sibur được tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế.



    [​IMG]

    Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Sibur Holding



    Tính đến ngày 31/12/2013, Sibur có 26 nhà máy, 7/9 nhà máy xử lý khí GPP, 5 trạm nén khí, 3 tổ hợp tách phân đoạn khí GFU có công suất xử lý 23,1 tỷ m3 APG/năm (sản xuất 5,2 triệu tấn NGL/năm), với 1.500 khách hàng lớn trong các ngành công nghiệp năng lượng, ô tô, xây dựng, gia dụng, hóa chất v.v..hoạt động trên 60 nước với 26.000 nhân công. Tổng doanh thu của Sibur trong năm 2013 là 269,8 tỷ rúp với lợi nhuận trước thuế là 78,9 tỷ rúp.



    Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực hóa dầu và hóa khí đồng thời thống nhất cao về việc triển khai ngay các bước cụ thể trong việc nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực nói trên tại Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là khả năng Sibur đầu tư xây dựng các nhà máy hóa dầu và khí tại Việt Nam.



    Cũng trong ngày, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến thăm nhà máy lọc dầu Moscow của Gazpromneft, là một trong những nhà máy lọc dầu có bề dày lịch sử lâu đời nhất tại Nga. Nhà máy được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1938, đã trải qua nhiều lần nâng cấp và mở rộng từ 0,5 triệu tấn lúc ban đầu đến nay công suất nhà máy đã đạt trên 12 triệu tấn/năm. Đây là một trong số 10 nhà máy lọc dầu hoạt động hiệu quả nhất của Liên bang Nga, xếp vị trí số 1 trong việc sản xuất xăng dầu và các nhiên liệu diezen, đảm bảo khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu, cũng như là một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất tại khu vực Moscow.



    [​IMG]

    Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn lắng nghe Tổng giám đốc Nhà máy Lọc dầu Mát-xcơ-va trình bày về lịch sử xây dựng

    và phát triển của Công ty Lọc hóa dầu Mát-xcơ-va, cũng như kinh nghiệm về nâng cấp và mở rộng nhà máy
    Thien_Nga_Den, contraudienchim se di nang thích bài này.
  2. Uduchi Group

    Uduchi Group Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    4.305
    Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu ký Ý định thư hợp tác với Tổng công ty Dầu khí Ấn Độ
    Nhận lời mời của ************* Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ, Ngài Pranab Mukherjee đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 năm 2014. Hai nhà Lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng về kết quả của chuyến thăm và nhất trí rằng chuyến thăm đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm nói trên của ngài Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ, sáng ngày 15 tháng 9 năm 2014, dưới sự chứng kiến của ************* Trương Tấn Sang và Tổng thống Pranab Mukherjee hai nước đã ký 7 văn bản hợp tác trong lĩnh vực hải quan, nông nghiệp, dầu khí, hàng không và thanh niên. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Ông Đỗ Văn Hậu và Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Ấn Độ (ONGC Videsh) Ông Narendra Kumar Vermaký Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí giữa PetroVietnam và ONGC Videsh.



    [​IMG]

    Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Ấn Độ Narendra Kumar Verma

    ký Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực dầu khí



    [​IMG]

    Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Ấn Độ Narendra Kumar Verma

    trao đổi văn bản ký kết



    Chiều cùng ngày, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỗ Văn Hậu đã tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc ONGC Videsh Ông Narendra Kumar Vermanhân dịp đoàn tháp tùng Tổng thống Ấn Độ sang thăm Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập, đại diện các Ban Tìm kiếm Thăm dò, Quản lý Hợp đồng Dầu khí, Quan hệ Quốc tế và Lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

    [​IMG]

    Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Ấn Độ Narendra Kumar Verma



    Hai Bên đã điểm lại tình hình hợp tác trong thời gian qua, trong đó có việc triển khai một số hợp đồng dầu khí của ONGC Videsh tại Việt Nam, cũng như tìm hiểu và đánh giá thêm một số cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới. Mối Quan hệ hợp tác giữa PetroVietnam và ONGC Videsh đã được hình thành từ lâu và ngày càng phát triển tốt đẹp, cụ thể bằng việc ONGC Videsh đã và đang triển khai tích cực một số hợp đồng dầu khí PSC ở các Lô như 06-1, 128 và 114 ngoài khơi Việt Nam.



    [​IMG]
  3. Uduchi Group

    Uduchi Group Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    4.305
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng tốc các dự án nguồn điện trọng điểm
    Ngày 8/9/2014, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Xuân Sơn đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác triển khai các dự án nguồn điện trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh, lãnh đạo các ban Quản lý Dự án (ban QLDA), Vũng Áng 1, Quảng Trạch 1, Long Phú 1, Thái Bình 2, Sông Hậu 1, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn.



    Về phía các nhà thầu đang triển khai các dự án trọng điểm có ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), ông Trần Minh Ngọc Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây lắp Việt Nam (PVC); ông Phan Thanh Tùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).



    [​IMG]

    Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị



    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện và nhanh chóng trở thành nhà sản xuất điện lớn thứ hai của Việt Nam. Đây là lĩnh vực mới của Tập đoàn. Nhưng với sự lao động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao nên chỉ sau 10 năm, Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện Turbine khí chu trình hỗn hợp với công nghệ hiện đại, hiệu suất cao, thân thiện với môi trường (Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2); 3 nhà máy thủy điện (Hủa Na, Đakđrinh, Nậm Cắt); 1 nhà máy điện gió (Phú Quý) và hòa đồng bộ lưới điện thành công 1 nhà máy nhiệt điện than (Vũng Áng 1). Tính đến nay, tổng công suất phát điện của PVN lên tới 2.900MW, sản lượng điện thương phẩm đạt 60 tỷ kWh.



    Để tiếp tục phát triển nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý dự án, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và kinh doanh có hiệu quả. Được sự tin tưởng của Chính phủ, Tập đoàn đã và đang đảm nhiệm đầu tư xây dựng các dự án điện quy mô công suất lớn, với tổng công suất trên 9.000 MW bao gồm: dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Long Phú 1, Quảng Trạch 1, Sông Hậu 1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 có tổng sản lượng điện sản xuất chiếm khoảng 15% tổng sản lượng điện quốc gia, góp phần quan trọng phục vụ cho sự phát triển đất nước.



    [​IMG]

    Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh tóm lược tình hình các dự án nguồn điện do Tập đoàn đầu tư



    Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn điện, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn đã chủ trì hội nghị đánh giá các dự án trọng điểm nguồn điện do Tập đoàn làm chủ đầu tư, lắng nghe và đưa ra các giải pháp để xử lý những tồn tại, vướng mắc cụ thể của từng dự án.



    Mở đầu hội nghị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh đã tóm lược tình hình triển khai các dự án nguồn điện. Trong đó, đáng chú ý là các công tác giai đoạn hoàn thành phát điện thương mại tổ máy số 1 và chạy đồng bộ phát điện tổ máy số 2 của Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1. NMNĐ Thái Bình 2 đang đẩy nhanh tiến độ dự án, khẩn trương triển khai giai đoạn lắp đặt kết cấu thép tổ máy số 1. Công tác điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án NMNĐ Vũng Áng 1 và Thái Bình 2 đã qua các bước thẩm tra, được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.



    Đối với các dự án Long Phú 1, Sông Hậu 1 cũng đang triển khai khẩn cấp công tác thẩm định dự án, lên thiết kế kỹ thuật. Đối với dự án NMNĐ Sông Hậu 1 (theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, được thực hiện đến năm 2019), công tác chuẩn bị ký hợp đồng EPC với Tổng thầu Lilama đã gần như hoàn tất chỉ thiếu sự cam kết, các hợp đồng cụ thể giữa Tổng thầu Lilama với các đơn vị xây dựng, lắp đặt kết cấu thép trong nước. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu Lilama tiết kiệm tài chính, tăng tối đa tỷ lệ nội địa hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.



    [​IMG]

    Toàn cảnh hội nghị



    Sau khi lắng nghe lãnh đạo các đơn vị Lilama, PVC, PTSC, lãnh đạo các ban chuyên môn, các ban QLDA, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn đã đánh giá, đối với các công trình có hàm lượng kỹ thuật cao, công nghệ mới luôn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn triển khai ban đầu vì thiếu kinh nghiệm, nguồn nhân lực trình độ chưa thể lập tức đáp ứng với yêu cầu vận hành.



    Từ năm 2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xác định tầm quan trọng hàng đầu của các dự án nguồn điện đối với an ninh năng lượng quốc gia. Các đơn vị triển khai xây dựng dự án phải luôn trao đổi thẳng thắn, sâu hơn nữa về công tác điều hành, các vấn đề về vốn, tăng mức đầu tư, tiến độ và phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là nhà thầu. Tổng thầu phải coi các đơn vị trong nước cùng triển khai dự án như “anh em một nhà”, các đơn vị Dầu khí tham gia triển khai dự án phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tập đoàn về tiến độ, chất lượng công trình.



    Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn sẽ thành lập một ban chỉ đạo 5 công trình nguồn điện gồm có lãnh đạo Tập đoàn, Tổng thầu Lilama, lãnh đạo các ban chuyên môn để tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến tiến độ dự án. Các dự án phải cam kết đảm bảo đúng tiến độ, không cần nhanh, sớm mà làm ẩu, chậm tiến độ sẽ phạt nghiêm.
    Mr De thích bài này.
  4. CongDanh

    CongDanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    469
    NGÀY MAI DÒNG P LẠI XANH BÁT NGÁT RỒI.
    nguyentien2014 thích bài này.
  5. trantrung1970

    trantrung1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2014
    Đã được thích:
    3.651
    Mai bắt đáy PXS nhé.....hi...hi...hi....
    x_menvn thích bài này.
    trantrung1970 đã loan bài này
  6. Uduchi Group

    Uduchi Group Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    4.305
    :) Đánh Chứng Khoán là tin nhanh , bác thấy ko , mình chơi Dầu Khí là phải thạo tin chứ
    Hợp tác với Nga và Ấn thì Dầu Khí tăng mạnh rồi
    --- Gộp bài viết, 17/09/2014, Bài cũ: 17/09/2014 ---
    Cố gắng nhé
    HongHoa88, nhovanxanhx_menvn thích bài này.
  7. naigiack

    naigiack Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    321
    Chia buon voi cac cụ ban sàn pxs hom nay
  8. trantrung1970

    trantrung1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2014
    Đã được thích:
    3.651
    Đã có kế hoạch tác chiến rồi ...sẽ ăn lại vòng 3 nhưng thời khắc nào trong ngày đớp hàng mới quan trọng ....bác hiểu chứ.....khú...khú...khú...
  9. klausK

    klausK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    2.951
    toàn tin cũ mà
  10. Uduchi Group

    Uduchi Group Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    4.305
    2 tin hợp tác với Nga và Ấn thì họ P lại tăng mạnh rồi
    --- Gộp bài viết, 17/09/2014, Bài cũ: 17/09/2014 ---
    Nhìn lại đi bác
    Tin ngày 17/9 đó bác
    ptulip thích bài này.

Chia sẻ trang này