tin nóng hổi: UBCK vừa bị Thủ tướng cảnh cáo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 23/01/2008.

3869 người đang online, trong đó có 1547 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9054 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    tin nóng hổi: UBCK vừa bị Thủ tướng cảnh cáo

    Chiều nay UBCK phải họp khẩn cấp với các tổ chức đưa ra giải pháp triệt để nhằm ngăn chặn tình trạng tiếp tục đi xuống của TTCK. Đang ĐHTW Đảng mà để các cụ phải bận tâm là...xách tạp dề chó biến khỏi ghế ngay. Chúc mừng ACE mua vào hôm nay
  2. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi hôm nay mua sàn sướng quá
  3. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Một lũ mở mồm ra là đang nghiên cứu xem xét..........
    10 ngày mà không đưa được cái gì ra hồn ............
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    hôm nay thì khác đấy. Chiều nay mà ko ra được giải pháp trình thủ tướng vào buổi tối thì...sa thải. Đang cong lưng gọi điện mời họp kia kìa
  5. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    Họp khẩn cấp hay cảnh cáo thì làm éo gì, vấn đề bây giờ là phải có cái gì động thái đưa ra như thế nào, văn bản hẳn hoi may ra cứu được.
  6. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai mà không Up thì sao nhỉ?

  7. hailoc

    hailoc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Đã được thích:
    2
    Ơ hay, có biết gì đâu mà làm, chỉ biết ký với phong bì thôi.
  8. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Có dấu hiệu ghìm giá chứng khoán



    "Chúng tôi đã phát hiện có những dấu hiệu giao dịch mua ghìm giá của một số tổ chức lớn, đặc biệt có bàn tay của tổ chức nước ngoài". Đây là tuyên bố của ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển Thị trường của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán ngày 22/1/2008 tại Hà Nội.

    Vấn đề khá nhạy cảm này ngay lập tức nhận được sự đồng tình chia sẻ của đại diện các nhà đầu tư.

    Ông Nguyễn Thanh Kỳ - Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán đã đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm trên. Ông Kỳ cũng chỉ ra rằng, sự lên xuống thất thường trong năm 2007 của thị trường chứng khoán đã làm cho nhà đầu tư thiếu tin tưởng vào chính sách ổn định thị trường. Bên cạnh đó, một vấn đề rất cơ bản là thị trường phụ thuộc khá nhiều vào khối các nhà đầu tư nước ngoài.

    Cũng tại hội nghị này, UBCK đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia về các biện pháp phát triển thị trường đã đề ra.

    Liên quan đến vấn đề mở thêm room cho các nhà đầu tư nước ngoài, PGS. TS Nguyễn Thị Mùi, Học viện Tài chính, cho rằng, lúc này chưa cần mở room đối với nhà đầu tư nước ngoài, vì ?otăng room chưa hẳn tăng sức cầu như nhiều nhà đầu tư mong đợi?. Nếu mở room đồng loạt chỉ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào những lĩnh vực có sức hấp dẫn cao: tài chính, ngân hàng, xây dựng, bất động sản? Thay vào đó, các nhà quản lý cần có cái nhìn sâu hơn về trung và dài hạn thay vì chỉ ngắn hạn như hiện nay: giãn IPO, hạn chế phát hành thêm.

    Thay vào đó, ông Lê Đình Ngọc, Giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long, đề xuất cần kích thích nhóm ?ongoại? thông qua việc mua ngoại tệ, bán cổ phiếu bằng ngoại tệ cho đối tác chiến lược gắn với thời gian hạn chế chuyển nhượng.

    Về vấn đề lùi IPO, cần phải tính kỹ và cần xác lập lộ trình cho các vụ IPO lớn. Vì với các nhà đầu tư, theo ông, không chỉ ở chỗ cung hàng hoá có dồn dập hay không, mà ở chỗ phải có một lộ trình rõ ràng cho các vụ IPO lớn.

    Bên cạnh đó, các đợt IPO gần đây không thành công là do cách xác định giá khởi điểm hiện nay không thật sự hấp dẫn, về lâu dài không có lợi cho thị trường. Thị trường đấu giá chỉ có thể hấp dẫn các nhà đầu tư khi giá khởi điểm được xác lập ở một mức mà sau đó các nhà đầu tư có thể có lãi, ông Ngọc nói.

    Nhắc lại vấn đề Chỉ thị 03, ông Nguyễn Thanh Kỳ kiên trì đề xuất, không nên khống chế 3% mức dư nợ cho vay chứng khoán như Chỉ thị mà nên áp dụng việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro cho từng tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng theo đó sẽ tự điều chỉnh với từng loại cho vay. Việc cho vay sẽ phụ thuộc vào sức khoẻ từng ngân hàng, từng đối tượng vay vốn.
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Tôi thấy từ khi anh Hùng lên thay anh Dũng điều hành vĩ mô mọi việc rối tơi bời.

    Một việc đã chỉ đạo đến thế mà anh Hùng cũng không quán triệt nổi, rồi cũng quay về tay anh Dũng.

    Chán đồng chí quá
  10. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp hôm qua cuối cùng chẳng có gì rõ ràng cả.

Chia sẻ trang này