tin thời sự cuối ngày hôm nay trên VTV1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totti24794, 16/04/2009.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2475 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    tin thời sự cuối ngày hôm nay trên VTV1

    Người phát ngôn c ủa cục thống kê Trung quốc kănhgr định ba tàu đã đến đáy, thoát ra khỏi khủng hoảng rồi. Cộng với tin tốt từ Mẽo. DJ đêm nay căng đét, VNI ăn theo mai tăng ít nhất 7 point.

    Lập topic kiểm chứng luôn.
  2. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Mai cháy hàng bu sịp, tăng luôn 14 điểm, klgd 25TR cổ, giá trị 600 tỉ.
  3. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Shanghai Index tăng một mạch 30% từ đáy
  4. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    mời các cụ tái kiến VTV1 lúc này, tin khủng về ngân hàng luôn. miẹ thế này STB lên 4x
  5. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    có ai cá độ với totti mai VNI lên trên 7 điểm không vyậ?
  6. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    săp tới thời điểm cua PNs rồi. chậm chân là thiệt, bằng giờ này sang năm lại ân hận tại sao lại không 90% cổ nhỉ////////////////////////////////?
  7. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Này thì phục hồi này ==>



    Vụ phá sản lớn chưa từng có trong lĩnh vực bất động sản Mỹ

    (CafeF) - General Growth Properties, hãng sở hữu chuỗi trung tâm mua sắm lớn thứ 2 của Mỹ, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi không thể trả được khoản nợ 27 tỷ USD.
    > Tỷ lệ phá sản tăng cao bất chấp nỗ lực của chính phủ Mỹ / General Motors đang chuẩn bị thủ tục xin bảo hộ phá sản? / Tỷ lệ phá sản doanh nghiệp Nhật lên mức cao nhất trong 6 năm

    General Growth sở hữu khoảng hơn 200 trung tâm mua sắm tại Mỹ đã phải tuyên bố phá sản theo chương 11 Luật Phá Sản của Mỹ.



    Tổng tài sản của công ty là 29,5 tỷ USD và tổng số nợ 27,3 tỷ USD. Đây là vụ phá sản lớn nhất từ trước đến nay trong ngành bất động sản tại Mỹ.



    Giám đốc điều hành của hãng cho biết: ?oDù chúng tôi đã hết sức cố gắng để giải quyết số nợ trong thời gian qua, tuy nhiên thị trường tín dụng sụp đổ, chúng tôi không thể ứng phó.?



    Eurokypo AG, một chi nhánh của Commerzbank AG, là chủ nợ lớn nhất của General Growth, với tổng số nợ nắm giữ lên tới 2,6 tỷ USD.


    Phần lớn số nợ của công ty liên quan đến việc thâu tóm công ty bất động sản Rouse vào năm 2004.


    Giá trị thị trường của công ty có trụ sở tại Chicago này đã mất tới 81% trong 6 tháng qua sau nhiều lần tuyên bố có thể phải xin bảo hộ phá sản. Phiên giao dịch ngày 15/04, cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 1,05USD/cổ phiếu, giá trị thị trường của công ty tính ở mức giá này là 329 triệu USD. Tháng 3/2007, cổ phiếu của công ty giao dịch ở mức 67USD/cổ phiếu.



    Câu chuyện về General Growth bắt đầu tư năm 1954 khi hai anh em Matthew và Martin Bucksbaum mở rộng công việc kinh doanh rau quả của gia đình bằng việc xây dựng Town and Country Center ?" sau này trở thành một trong những trung tâm mua sắm lớn hàng đầu tại Mỹ. General Growth trở thành hàng sở hữu chuỗi trung tâm mua sắm lớn thứ 2 nước Mỹ vào năm 1989 khi họ mua lại tài sản của Center Cos và tăng vốn thêm 300 triệu USD vào năm 1993.



    Tháng 10/2008, lần đầu tiên trong lịch sử, General Growth đã thuê một người không thuộc gia đình làm giám đốc điều hành của hãng. Người đồng sáng lập Martin Bucksbaum mất năm 1995, ông John Bucksbaum bắt đầu nắm giữ chức vụ chủ tịch hãng vào năm 2008.



    Tháng 11/2009, Standard & Poor?Ts đã loại General Growth ra khỏi nhóm công ty thuộc chỉ số S&P 500 bởi giá trị thị trường lúc này của hàng là 128 triệu USD, thấp nhất trong nhóm công ty thuộc chỉ số này. Hai tuần sau đó, William Ackman?Ts Pershing Square Capital Management LP, một công ty quản lý quỹ, mua lại 20% cổ phần của hãng, từ đó đến nay công ty quản lý quỹ này đã liên tục tăng cổ phần nắm giữ trong General Growth.
  8. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    đào thải là quá trình tự nhiên và khách quan của cơ chế thị trường, có thế trứng mới nở ra vịt...híc
  9. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mấy thằng BDS ở VN tạch nhỉ chắc là thê thảm lắm
  10. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    dù GM có đệ đơn phá sản, nhưng DJ vẫn luôn sãn sàng chọc qua khe 8000. Sẽ lại có nhứng GM'' thay thế. Quy luật muôn đời, quan trọng là bắt được đáy khi thị trường nhen nhóm phục hồi.

Chia sẻ trang này