TIN TOT CHO SIC - CON DAI BANG CUA SONG DA DAY!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cpcb, 13/03/2007.

1719 người đang online, trong đó có 687 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 878 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. cpcb

    cpcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bộ chọn ra năm tổng công ty đều thuộc nhóm hoạt động tốt nhất hiện nay để làm nòng cốt cho năm tập đoàn tương lai bao gồm Tổng công ty Sông Đà; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.


    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=57&article=88553
  2. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nhiêù bác lập ra topic này thế nhằm cứu vẫn giá của SIC, em sợ đã muộn. Vốn gì 300 triệu trên vốn điều lệ 22 tỷ

    Nhiều bác nói 16 tỷ trong các quỹ đem ra chia hết ===> ko lòe được các bác tài chính đâu. Chẳng ai chia hết bao giờ và chẳng biết 16 tỷ đấy nằm ở quỹ nào, ở quỹ đầu tư phát triển là chủ yếu thì đến 100 năm nữa cũng không chia cho các bác 1 đồng nào
  3. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    những ngày tới chứng kiến họ hàng nhà SD hành trình về nguồn. Trong tháng 3 này thôi, SIC sẽ lại đi về 4x
    Sóng dữ Sông Đà cuốn trôi ước mơ , hy vọng của bao người
  4. Zichmaroc

    Zichmaroc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!

    16 tỷ là lợi nhuận còn lại từ năm 2005. Trong phương pháp tính giá khi chào sàn của SIC có cả 16 tỷ này đấy, nếu chưa rõ thì xem lại bản cáo bạch đi.

    Lý ra 16 tỷ này phải để ở tài khoản lợi nhuận năm trước chưa phân phối thì mấy bác SIC nhà ta lại giấu nó vào quỹ, theo điều lệ của SIC thì có 4 loại quỹ trích từ LN sau thuế:

    1. Quỹ đầu tư phát triển
    2. Quỹ dự phòng TC
    3. Quỹ khen thưởng
    4. Quỹ Phúc lợi

    Tổng cộng 4 loại này là 25% lợi nhuận sau thuế. Vậy để trích được 16 tỷ Quỹ thì phải chăng 2 năm 2004 và 2005 lợi nhuận của SIC là 64 tỷ?
    Lợi nhuận 64 tỷ là điều không tưởng?

    Vậy xin thưa, chắc chắn trong số 16 tỷ phải có giấu lợi nhuận. Đây cũng là điểm nhìn xa trông rộng của ban lãnh đạo và KTT SIC khi thấy rằng giai đoạn 2006 - 2007 sẽ chưa có doanh thu do Thủy điện KRM chưa hoàn thành và các dự án vẫn chỉ ở phần thô.

    Còn giá SIC về 4x cũng là một khả năng không loại trừ. Ai nhìn ra thì mua, ai không tin tưởng thì chạy, tạo điều kiện cho ngưòi khác mua sàn.

Chia sẻ trang này