Tin vui chiến thắng Bạch Mai nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi prometal, 29/03/2020.

1264 người đang online, trong đó có 505 thành viên. 12:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15063 lượt đọc và 94 bài trả lời
  1. buoncophieu

    buoncophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2016
    Đã được thích:
    632
    Trong khi đó Thanh niên đưa tin từ trưa:

    https://m.thanhnien.vn/thoi-su/theo...-co-gan-20-truong-hop-duong-tinh-1203010.html

    “Bệnh viện Bạch Mai hiện nay, theo ghi nhận của Hà Nội, đã có gần 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Có trường hợp đi theo đoàn công tác xuống Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam, hay đi về Nam Định, Ninh Bình cũng dương tính”, ông Chung cho biết.
  2. badstock

    badstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2015
    Đã được thích:
    11.090
    Bán cho bằng được
    Đến khi thị trường ấm lên lại mua bằng được
    Bình tĩnh thôi
    Ai lỗ thì lỗ rồi
  3. quangnam12

    quangnam12 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Đã được thích:
    974
    CPI quý I tăng 5,56%, cao nhất trong 5 năm qua
    Cập nhật lúc 21:55, Thứ sáu, 27/03/2020 (GMT+7)
  4. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724
  5. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Gần 93% ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc được chữa khỏi
    17:11 ngày 29/03/2020

    VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/3, Trung Quốc đã có 75.448 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được chữa khỏi, đạt tỷ lệ gần 93%.
    Hàng loạt các địa phương của Trung Quốc đã liên tiếp nhiều ngày không có ca bệnh Covid-19 trong nước mới, Ủy ban Y tế và Sức khỏe nước này chính thức tuyên bố đã cơ bản ngăn chặn được dịch bệnh trong nước.

    [​IMG]
    Ông Mễ Phong, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: china.com.cn.
    Theo số liệu thống kê mới nhất của Trung Quốc, riêng trong ngày 28/3, nước này có 45 ca Covid-19 mới, nhưng chỉ có 1 ca bệnh trong nước. Tính đến 27/3, 20 trên 31 tỉnh và khu tự trị ở Trung Quốc đã có 28 ngày liên tiếp không có ca bệnh bản địa mới, trong khi 6 tỉnh khác đã qua 14 ngày.

    Ông Mễ Phong, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc nói: "Ngày 28/3, số bệnh nhân hiện đã giảm xuống dưới 3.000 ca, sự lây lan dịch bệnh trong nước về cơ bản đã được chặn đứng. Tổng số ca bệnh từ bên ngoài lãnh thổ là 693 ca, đến từ 42 quốc gia..., khả năng bùng phát đợt lây lan mới vẫn khá lớn”.

    Tính đến hết ngày 28/3, Trung Quốc đã có tổng cộng 81.439 ca Covid-19, trong đó 3.300 người tử vong. 75.448 trường hợp đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ gần 93%. Hiện nước này chỉ còn 2.691 ca bệnh.

    Tuy nhiên, trước thực trạng các ca nhập cảnh vẫn không ngừng gia tăng, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, giờ đây, nước này cần tiếp tục ngăn ngừa nguy cơ kép từ những ca bệnh lẻ trong nước và những trường hợp xâm nhập từ bên ngoài lãnh thổ./.

    PV/VOV-Bắc Kinh
  6. ntvinh1602

    ntvinh1602 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2017
    Đã được thích:
    3.580
    https://www.facebook.com/tintucvtv24/posts/1493569840830799

    [​IMG]

    Sáng 29/3, phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi xác định các trường hợp mắc Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 5.113 bệnh nhân đang điều trị tại đây về các tỉnh thành miền Bắc, trong đó TP Hà Nội đã tiếp nhận 1.592 trường hợp. Đến nay, TP Hà Nội cũng đã xác minh được toàn bộ người thân của gần 1.600 bệnh nhân này và cho cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Ông Chung nhận định, trên địa bàn thành phố hiện nay tiềm ẩn nguy từ ổ dịch lớn nhất, phức tạp nhất là Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai hiện nay theo ghi nhận của Hà Nội hiện có gần 20 trường hợp dương tính với Covid -19 (Bộ Y tế công bố là 12). Đã có trường hợp đi theo đoàn công tác xuống Bệnh viện Bạch Mai 2 ở Hà Nam hay đi về Nam Định, Ninh Bình cũng dương tính. Và rất có thể sẽ có nguy cơ trong một vài ngày nữa sẽ có những “đốm cháy nhỏ” dịch Covid -19 ở một số tỉnh phía bắc và Hà Nội”, ông Chung nói.

    Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cũng nêu ra những lo ngại liên quan đến các bệnh nhân như: bệnh nhân 86 đã phát thuốc cho khoảng 2.000 bệnh nhân HIV; bệnh nhân 170 đã vào nhà ăn của bệnh viện 5 lần và 23 nhân viên đi phát nước cho tất cả các khoa trong Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã có 2 ca dương tính với Covid-19.

    Ông Chung cho biết, bản thân ông cũng đã nhờ một số chuyên gia về phòng chống bệnh tật trên thế giới phân tích lại những số liệu liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai để đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra ngoài cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng, dịch bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn 3 bệnh viện nằm ở Daegu (Hàn Quốc), Lombardy (Ý) và New York (Mỹ).

    Theo: tienphong.vn

    Nguy hiểm quá!!
    buoncophieu thích bài này.
  7. buoncophieu

    buoncophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2016
    Đã được thích:
    632
    Bạch Mai thả gà ra đuổi thì truy bao giờ cho hết. Ủng hộ anh Chung.
  8. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    7 bệnh nhân nCoV ở Bình Thuận âm tính lần đầu

    Sau hơn nửa tháng điều trị, 7 trong số 9 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Thuận kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu.

    Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết chiều 29/3, 7 người đã âm tính lần đầu sẽ được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần hai vào ngày mai. Sau ít nhất hai lần nữa có kết quả âm tính, họ mới được xuất viện.

    Hiện chưa rõ "bệnh nhân 34" có nằm trong số những người đã âm tính lần đầu.

    "Còn hai người chưa có kết quả âm tính âm tính lần một, tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng tôi chưa thể công bố danh tính", bác sĩ Thành nói.

    Hiện, sức khỏe của những bệnh nhân vẫn ổn định, không còn ho, sốt, sinh hoạt bình thường và tiếp tục được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

    Quảng cáo


    "Bệnh nhân 34" là nữ doanh nhân Đặng Thị Lynh Trang, từ Mỹ về, ghi nhận dương tính nCoV ngày 10/3. Bà lây nhiễm nCoV cho chồng, con trai, con dâu, cháu ngoại, bà sui, người phụ việc, nhân viên công ty, con trai của nhân viên công ty và 2 người ở TP HCM. Bình Thuận điều trị 9 bệnh nhân, còn 2 ca điều trị ở TP HCM.

    Đến nay, tất cả trường hợp tiếp xúc gần với 9 ca ở Bình Thuận đã được cách ly, lấy mẫu và đều âm tính.


    Quảng cáo


    [​IMG]
    Phun thuốc khử khuẩn quanh khu điều trị 9 ca nhiễm nCoV tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, ngày 12/3. Ảnh: Việt Quốc.

    Bà Trang, 51 tuổi, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở phường Phú Thủy (Phan Thiết) cùng hai người Bình Thuận và 16 nữ doanh nhân các tỉnh khác đi Mỹ tham quan du lịch.

    Đoàn rời sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, ngày 22/3 đến New York quá cảnh sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó từ New York đi Wasington D.C. Khi trở về, bà cùng đoàn quá cảnh 3 giờ tại Doha (Qatar) ngày 1/3, về Tân Sơn Nhất và được xe riêng đón về Phan Thiết.

    Việt Quốc

    vibanxungdangbuoncophieu thích bài này.
  9. livermore888

    livermore888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    3.108
    Vẫn phải cách lý đủ 14 ngày, xét nghiệm đủ 3 lần âm mới yên tâm.
    Giờ mà chủ quan thả ra lọt vài ca còn đang ủ bệnh thôi là lại về vạch xuất phát.
  10. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.649
    Âm lần 1 coi như là xong rồi

Chia sẻ trang này