Tin vui cuối tuần..chúc những NDT đang cầm cổ phiếu có hai ngày nghỉ vui và nhận tiền hết tuần sau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sanchim, 19/09/2014.

2382 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 17:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1220 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.261
    Giảm giá dầu, giữ nguyên giá xăng từ 15h00 ngày 19/9
    (NDH) Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá xăng trong khi giảm giá dầu từ 120 đồng - 260 đồng/lít kể từ 15h00 ngày 19/9.
    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    IEA hạ dự báo nhu cầu dầu thô năm 2015

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Chủ tịch quỹ PYN Elite: "VN Index cuối năm 2019 sẽ vượt mốc 1.200 điểm"



    [​IMG]
    Trong văn bản đưa ra cùng ngày, Bộ Tài Chính cho biết căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; căn cứ kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định hiện tại, liên Bộ Bộ Tài chính-Công thương quyết định tiếp tục giữ nguyên giá xăng, trong khi giảm giá đối với các mặt hàng dầu.

    Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá bán hiện hành của xăng RON 92 hiện thấp hơn 12 đồng so với giá cơ sở theo quy định, giá dầu điêzen 0,05S cao hơn 264 đồng, giá dầu hỏa cao hơn 250 đồng; giá dầu madút 180CST 3,5S cao hơn 120 đồng.

    [​IMG]

    Trên cơ sở tính toán trên và thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

    Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán như hiện hành đối với mặt hàng xăng ddo chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành không lớn.

    Đối với các mặt hàng dầu, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng dầu trong nước phù hợp với quy định hiện tại, sao cho giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định, trong đó giá cơ sở của dầu điêzen 0,05S là 21.506 đồng/lít; dầu hỏa là 21.670 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S là 18.100 đồng/kg.

    Việc điều chỉnh giảm giá bán do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 15h00 ngày 19/9/2014.

    Theo ghi nhận của NDH.VN, ngay sau khi có quyết định của liên Bộ Tài chính-Công thương, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thực hiện điều chỉnh giảm giá các mặt hàng dầu, trong đó giảm giá dầu Điêzen các loại đi 270 đồng/lít, giảm giá dầu hỏa đi 250 đồng/lít, và giảm giá dầu Mazut đi 120 đồng/kg.

    [​IMG]

    Trước đó vào ngày 9/9, giá xăng đã được điều chỉnh giảm nhẹ với mức 30 đồng/lít, giá dầu Điêzen các loại giảm 160 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 150 đồng/lít, còn giá dầu Mazut giảm 100 đồng/kg.

    Kể từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã có 16 lần điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó 6 lần gần đây đều là điều chỉnh giảm.
    Polarbear2012 thích bài này.
  2. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.443
    XD GAS giảm liên tục 5 lần = CPI âm
  3. ttckvn2010

    ttckvn2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    438
    Tuần sau tăng cả tuần
    Polarbear2012 thích bài này.
  4. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.261
    Bác chuẩn nè
    Polarbear2012 thích bài này.
  5. MrCuong.68

    MrCuong.68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Đã được thích:
    178

    Định lùa gà hả?
  6. toi yeu chung khoan

    toi yeu chung khoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Đã được thích:
    2.929
    Tuần sau tăng vù vù
  7. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.261
    Lùa hay không tuần sau sẽ rõ...
  8. antammedic

    antammedic Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Đã được thích:
    181
    Hãy tham lam khi mọi người sợ hãi
  9. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.261
    Chứng khoán châu Âu cao nhất 6 năm sau cuộc bỏ phiếu ở Scotland
    [​IMG]

    [​IMG]
    TIN MỚI
    [​IMG]Đồng euro được cứu như thế nào? (P3)
    Trung Quốc: Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng Trung Kim bị điều tra
    Vũ khí lợi hại của ông Sarkozy

    Kết quả bỏ phiếu ở Scotland là một tín hiệu hỗ trợ cho thị trường chứng khoán châu Âu. Chỉ số FTSE 100 của TTCK Anh tăng lên mức cao nhất 14 năm.
    TTCK châu Âu tăng điểm mạnh mẽ sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu ở Scotland cho thấy các cử tri lựa chọn ở lại Vương quốc Anh. FTSE 100 Index – chỉ số cơ bản đo lường diễn biến của các cổ phiếu niêm yết ở TTCK London – cao nhất 14 năm.
    Vào lúc 8h sáng 19/9 theo giờ London, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,8%, lên 350,63 điểm – cao nhất kể từ tháng 1/2008. Chỉ số này cũng đã tăng tổng cộng 1,8% kể từ đầu tuần đến nay nhờ tín hiệu tích cực từ Cục dự trữ liên bang Mỹ. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,7%, lên 6.868,25 điểm – gần chạm kỷ lục cao nhất 14 năm được lập hôm 14/5.
    Với 55% cử tri Scotland phản đối kế hoạch độc lập, Scotland sẽ không tách khỏi Anh. Cổ phiếu của ngân hàng RBS tăng 3,1% trong phiên buổi sáng và tăng tổng cộng 5,3% trong tuần. Cổ phiếu của Lloyds tăng 1,9%.
    (Xem thêm: Người Scotland chọn ở lại Anh)
    “Chúng ta không cần đến kế hoạch chuyển trụ sở đến London nữa”, RBS thông báo. Tuần trước, RBS và Lloyds – vốn đang có trụ sở tại Edinburgh – đều cho biết sẽ chuyển trụ sở tới Anh nếu Scotland tách khỏi Anh. Nếu điều này xảy ra, mỗi ngân hàng sẽ thiệt hại khoảng 1 tỷ bảng.
    Đây là lần tăng cổ phiếu mạnh nhất của RBS kể từ ngày 25/7, khi ngân hàng này thông báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng gần gấp đôi. RBS và Lloyds, hai ngân hàng đã nhận gói cứu trợ của chính phủ năm 2008, là hai ngân hàng lớn nhất ở Scotland với tổng cộng khoảng 30.000 nhân viên.
    Hợp đồng tương lai chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng thêm 0,3%, trong khi chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,4%.
    Benno Galliker – chuyên gia đến từ Luzerner Kantonalbank AG - nhận định khá lạc quan về thị trường. “Sau khởi đầu không mấy thuận lợi ở thời điểm đầu tháng, thị trường đang hứng khởi trở lại. Hãy nhìn vào Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Thậm chí châu Âu cũng không quá tệ”.
    >>> Scotland giành độc lập là một thảm họa kinh tế?
  10. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.261
    Chứng khoán Mỹ đồng loạt lập kỷ lục
    [​IMG]

    [​IMG]
    TIN MỚI
    [​IMG]Đồng euro được cứu như thế nào? (P3)
    Trung Quốc: Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng Trung Kim bị điều tra
    Vũ khí lợi hại của ông Sarkozy

    Các cổ phiếu tài chính dẫn đầu đà tăng của 10 nhóm chính trong chỉ số S&P 500.
    TTCK Mỹ có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp giúp các chỉ số chính lập kỷ lục. Nguyên nhân là do số liệu tích cực về thị trường lao động và nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục ở mức thấp.
    Kết thúc phiên hôm qua (18/9), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,5%, lên 2.011,36 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, lên mức cao nhất mọi thời đại 17.265,99 điểm. Chỉ số Nasdaq và Russell 2000 đều tăng ít nhất 0,5%.
    Các cổ phiếu tài chính dẫn đầu đà tăng của 10 nhóm chính trong chỉ số S&P 500. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng 1,5% trong khi các cổ phiếu bảo hiểm tăng 1,1%.
    Thị trường tăng điểm sau khi báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 13/9 giảm 36.000, xuống còn 280.000 đơn. Đây là mức thấp nhất 2 tháng. Trước đó, 52 chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số dự báo trung bình là 305.000 đơn.
    Các nhận định của Cục dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục hỗ trợ thị trường sau khi cơ quan này cam kết sẽ giữ lãi suất ở mức gần 0 trong “một thời gian đáng kể” sau khi chương trình mua trái phiếu kết thúc vào tháng tới.

Chia sẻ trang này