Tin vui!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 19/05/2007.

554 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 00:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 900 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [ HƯỞNG


    Thấp thỏm khi "lên mây"
    Thứ sáu, 18/5/2007, 11:28 GMT+7
    Nhiều người đã có thâm niên trong đời sống phòng the mà vẫn không tự có câu trả lời rõ ràng về độ an toàn trong đời sống ********. Họ sống chung với những thông tin lờ mờ và chấp nhận tồn tại tình trạng bán tính bán nghi.

    Đôi khi sự suy luận theo bản năng và họ cứ phải thấp thỏm vì nó. Cũng chính tâm trạng này đánh cắp hết cảm giác sung sướng và khả năng hấp dẫn mà họ cần phải có.



    Có thể có bầu trong thời gian đang chu kỳ ?ođèn đỏ??

    Tất cả mọi người đều cho rằng trước và sau chu kỳ 4 ngày là thời điểm an toàn nhất huống chi là chính những ngày này, đó là ý nghĩ của bạn, đúng không? Thế nhưng câu trả lời rõ ràng là có thể bị ?odính? đạn, mặc dù là ngoại lệ nhưng nó đã xảy ra. Chính vì thế, bạn hãy tin rằng ?okhông có ngày nào an toàn cả?, cần chủ động phòng thân bằng một phương pháp chống thai nào đó.

    Nụ hôn kiểu Pháp kéo dài cho tới lúc tột đỉnh có thể là thủ phạm gây nên chuyện có bầu?

    Các chiến binh sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu bị ?odẫn giải? qua đường thực quản vào dạ dày và ruột. Lo lắng của bạn bị coi là thiếu tính khoa học. Nếu gọi là đáng lo thì chỉ có một số trường hợp vài chiến binh lạc ở vùng ?ongoại ô?, sau đó tự động tìm vào ?ocổng chính?, có mặt ở tử cung và gây nên ?orắc rối?. Đương nhiên, với những người có thói quen vệ sinh ngay sau ?olúc đó? thì chẳng có gì xảy ra.

    Kích thước của ?othằng em? liên quan đến hình dáng mũi, mô trên lòng bàn tay, bàn chân?

    Đó là những thông tin vu vơ giúp chị em vững tin hơn khi tìm đối tác tình yêu. Bạn có thể làm quen với một suy luận hợp lý hơn: ?oNếu trong trạng thái nghỉ ngơi mà ?othằng em? khá phổng phao thì lúc phấn khích nó sẽ chỉ nhỉnh hơn ở mức không đáng kể. Còn nếu lúc bình thường nó hơi khiêm tốn thì khi phấn khởi chú em sẽ rất khác biệt.

    ?oVũ khí? đàn ông có phải là thứ dễ gãy?

    Rất tiếc rằng nó là thứ dễ gãy. Những người quá khích để nó va phải bề mặt cứng hoặc bẻ gập nó bất ngờ nó sẽ gãy như một bẹ ngô non. Gặp trường hợp này bạn cần phải cầu cứu ngay đến bệnh viện chuyên khoa, đừng trông mong vào phương pháp bó lá của các thày lang.

    Phẫu thuật nối dài ?ovũ khí? có khiến người đàn ông sung sướng hơn?

    Nhiều người đàn ông cứ than vãn về tình trạng ?othằng em? bị hạn chế chiều cao và họ không ngừng ước cho nó dài hơn một đoạn cho ?ohoành tráng?. Có một vài người đã bỏ không ít tiền để thực hiện ước mơ này. Thế nhưng, sau phẫu thuật với ?othằng em? cao hơn hẳn họ không hề có cảm giác gì khác so với trước mà ngược lại họ có thêm mối lo mới ?othằng em bị gãy ở đoạn nối?. Vậy là ?otrời cho đến đâu hưởng đến đấy?, bạn đã có thể dẹp khỏi đầu những băn khoăn về kích cỡ.

    Điểm G, tóm lại là có tồn tại hay không?

    Có đấy. Người tìm ra nó là bác sĩ người Đức-Grafenberg, phát hiện này được lấy tên với chữ cái đầu của tên ông: G-spot. Điểm G là một khối bằng khoảng một đốt ngón tay út. Nó nằm không cố định, tự xê dịch như kiểu hạch trơn (giãn nở do kích thích) tại chỗ uốn cong giữa miệng âm đạo và niệu đạo. Chính vì thế ?otóm? được nó không phải dễ dàng. Nếu chỉ dùng kỹ thuật và độ dẻo dai, đối tác nam cũng không thể tóm được nó. Nó chỉ xuất hiện khi đối tác nữ hưng phấn tuyệt đối.

    ?oDoanh số? không đủ, liệu có phải do anh ta tiêu tán vụng trộm

    Nhiều người vợ nghi ngờ khi chồng đi công tác xa trở về nhà mà ?onộp thuế? không được đầy đặn. Họ nghĩ ?ochắc anh ta đã phát tán ở đâu đó rồi??. Chị em tự làm một phép nhân điên rồ ?oanh ta đi 2 tuần, để dành cả thảy 6 lần, ?odoanh số? cần phải nhiều gấp sáu?. Trên thực tế khi ?okho dự trữ? của người đàn ông bị đầy thì tự các chiến binh sẽ tẩu tán theo đường nước tiểu. Đấy là lý do mà họ hay bị nghi oan khi các bà vợ ?otruy lĩnh? với ?oquân số? không phải là nhiều gấp sáu.



    >>> chơi chứng khoán đừng nên quên vụ này nhé, tặng ai thấp thỏm vì chứng khoán
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Bến động ?onóng, lạnh? của thị trường tài chính



    USD vẫn là ngoại tệ được người dân thích nắm giữ nhất.
    Từ đầu năm đến nay, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến nhiều biến động ?onóng, lạnh?, nhất là giá chứng khoán và thị trường vàng. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra băn khoăn trước nhiều sự lựa chọn. Phân tích dưới đây của TS. Nguyễn Đại Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng (NHNN), sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn.


    Hiện tại ở Việt Nam, người dân nắm giữ ngoại tệ chủ yếu là USD. Từ năm 2006 đến nay, USD liên tục tăng giá nhẹ so với VND, mặt khác lãi suất USD cũng tăng từ khoảng 3,75%/năm lên trên 5%/năm. Tổng thể kênh đầu tư USD đem lại lợi nhuận khoảng 4,8%-6,3%/năm. Mặc dù biến động thấp hơn giá vàng rất nhiều, nhưng USD lại ổn định theo hướng tăng lên, trong khi giá vàng tăng mạnh song lại dao động thất thường. Liên tục từ đầu tháng 4 đến nay, giá vàng vụt tăng, vụt giảm xoay quanh ngưỡng 1,3 triệu đồng/chỉ là một ví dụ. Vàng và USD đều có độ thanh khoản rất cao nên hầu như có thể chuyển thành tiền ngay lập tức ở thị trường Việt Nam.



    Trong các kênh đầu tư từ giữa năm 2006 đến nay thì đầu tư vào thị trường CP là kênh mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Tuy nhiên, TTCK đang điều chỉnh vì giá trị thực của CP một mặt chưa được tính đủ, một mặt bị đẩy lên do cầu quá lớn so với cung. Chính vì vậy, khi giá CP đã lên đến mức ?olân cận? của sức chịu đựng thì sẽ có nhà đầu tư bị thua lỗ do mua giá cao, phải bán ra thu hồi vốn hoặc trả nợ vì không thể ?ocầm cự? lâu hơn nữa. Cuối cùng, thị trường CP chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và chấp nhận mạo hiểm. Người thắng cuộc trên thị trường phải biết phân tán rủi ro, sẽ là những tác nhân truyền nhiệt cho các thị trường khác như vàng, USD, tiền gửi ngân hàng hay bất động sản. Những ngày gần đây, thị trường bất động sản, tiền gửi và vàng đã bắt đầu hưởng lợi từ quá trình truyền nhiệt này là một minh chứng. Do vậy, xét về độ thanh khoản thì thị trường CP kém hơn nhiều so với thị trường vàng, USD.



    Đối với VND, nhìn chung lãi suất huy động của các ngân hàng từ năm 2006 đến nay đều tăng. Đầu năm 2006, lãi suất huy động VND kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng bình quân từ 6% đến 8,4%/năm, đến cuối 2006 tăng lên 8,6% đến 9,6%/năm và đến nay từ 7% đến 10%/năm. Như vậy, thu nhập từ tiết kiệm VND là rất ổn định và độ rủi ro có thể coi là nhỏ hơn nhiều so với đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, phải biết khi gửi tiết kiệm VND mà muốn rút ra trước hạn thì chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn (rất thấp so với có kỳ hạn), mặt dù hiện nay nhiều ngân hàng đã đưa ra nhiều dịch vụ mới nhằm giảm thua thiệt cho khách hàng.



    Dự báo cho cả năm 2007, tỷ giá USD và giá vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào ?osức nóng? của nền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, với sức mua dồi dào, tiềm lực đầu tư lớn, dòng vốn đầu tư gián tiếp sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam có thể sẽ đẩy giá VND tăng một cách khách quan. Người dân sẽ bỏ tiền vào đầu tư sản xuất kinh doanh nhiều hơn, vốn từ các nhà phát hành chứng khoán sẽ đổ vào khu vực sản xuất ? thay vì đầu cơ vào vàng và USD
    >>>> uh ông này nói được đấy



    Được kakalotta sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 19/05/2007
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Ngày 19/05/2007, 10:07
    Sàn OTC trong quá trình chọn lọc



    Thị trường OTC hiện nay đã ít rủi ro hơn! (ảnh minh họa)
    Mặc dù bị chao đảo theo thị trường chứng khoán chính thức, thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) vẫn đang được giới ?ochơi? OTC hy vọng vào một tương lai tươi sáng và minh bạch hơn.



    Giờ đây, dân chơi OTC hiểu rằng không thể kiếm được khoản lợi nhuận 100% như năm 2006, nhưng bù lại họ sẽ gặp ít rủi ro hơn khi Thông tư số 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng cũng như quy định mới đây liên quan đến cách xác định giá chào sàn của cổ phiếu niêm yết.



    Trên mạng www.sanotc.com có thể nhận thấy lượng hàng OTC có khoảng hơn 1.000 loại cổ phiếu, việc mua bán vẫn rất lộn xộn. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, sự liên tục đi xuống của VN-Index đã khiến cho giao dịch trên thị trường OTC giảm hẳn.



    Bên cạnh đó, việc thực hiện đấu giá hàng loạt phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần (như PPC) và thực hiện IPO của các tập đoàn lớn (Đạm Phú Mỹ) đã hút một lượng tiền lớn của nhà đầu tư. Thông tin về cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, các tổng công ty lớn cũng sẽ thực hiện cổ phần hoá trong thời gian tới khiến nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi, nên lượng giao dịch trên thị trường OTC sụt giảm.



    Tuy nhiên, cũng theo nhận định của các chuyên gia ngân hàng và tài chính thì thành phần nhà đầu tư tham gia thị trường OTC đang được chọn lọc và chỉ những nhà đầu tư có quan điểm dài hạn mới tiếp tục tham gia mở rộng đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Những nhà đầu tư nhạy bén đang quay lại thị trường để tìm mua cổ phiếu của những doanh nghiệp đang trên đà kinh doanh tốt và có chiến lược rõ ràng.



    Giới ?ochơi? OTC đang băn khoăn lựa chọn ?o đại gia nào thực sự hấp dẫn??. Trong số hơn 1.000 loại cổ phần đang có, người ta cũng dễ nhận ra những cổ phần tiềm năng và thực sự đang gây ?ocơn sốt? đối với các nhà đầu tư. Các cổ phần của các ngành: tài chính, sản phẩm dân dụng và bất động sản đang gây được sự chú ý của các nhà đầu tư.



    Hiện nay, các cổ phần của Vincom, Hòa Phát, Hanaka, Đồng Tâm, Hoàng Anh Gia Lai, Trường Thành,... đang trở thành tâm điểm của giao dịch OTC. Sở dĩ các cổ phần này hấp dẫn vì giá trị thực của mỗi cổ phần.



    Hoàng Anh Gia Lai được biết đến không chỉ nhờ sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng, bóng đá, mà năm 2007, tập đoàn này bắt đầu triển khai các dự án căn hộ cao cấp như: khu căn hộ cao cấp Lê Văn Lương (450 căn), Trần Xuân Soạn (500 căn), khu căn hộ Lê Văn Lương - Trần Xuân Soạn (430 căn), khu căn hộ Chánh Hương (2.200 căn),...



    Tập đoàn Hòa Phát cho biết trong năm 2007 sẽ khởi công xây dựng thêm 3 tháp cao ốc văn phòng cao cấp. Theo dự kiến, các cao ốc văn phòng sẽ được xây dựng tại vị trí số 10 Trần Hưng Đạo, số 21 - 23 Lý Thái Tổ và tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội).



    Việc cổ phần Vincom (Công ty Cổ phần Vincom) sẽ chính thức lên sàn giao dịch trong khoảng quý 3 năm nay và triển khai hàng loạt các dự án lớn khiến cho cổ phần Vincom khá hấp dẫn. Hiện nay, Vincom đang xúc tiến để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà HH1 cao 25 tầng và 3 tầng hầm để xe ngay cạnh toà tháp đôi Vincom. Sau khi hoàn thành, toà nhà này cùng với tháp đôi Vincom sẽ tạo nên một khu tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê vào loại lớn nhất ở trung tâm Thủ đô Hà Nội.



    Ngoài ra, công ty này còn có các dự án như: dự án cải tạo và nâng cấp Công viên Thống Nhất (Hà Nội); xây dựng khu du lịch sinh thái và sân golf rộng 500 ha tại quận Long Biên và một số dự án bất động sản cao cấp khác tại trung tâm Tp.HCM.


    >>>> thằng Hoàng Anh Gia Lai xây nhà làm hư nhà em chưa trả tiền mà pr cả đống, nhà em ngay hẻm Minh phụng trần Xuân soạn ấy, nhà khác nó đền rồi nhà em và nhà mấy chị khác nó im luôn
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Ngày 19/05/2007, 10:11
    Lilama Land sẽ tiếp nhận danh sách nhà đầu tư từ Hanoi Land


    Sáng 18/5, Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) chính thức công bố việc chưa tổ chức bán cổ phiếu (CP) hoặc quyền mua CP ra công chúng đối với Công ty bất động sản Lilama (Lilama Land). Lilama tuyên bố: không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch đăng ký góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền mua CP nào có liên quan đến Lilama Land trước ngày Lilama có bố cáo thành lập doanh nghiệp.



    Nguồn tin từ Lilama cũng chính thức công bố, ngày 17/5/2007, Hội đồng quản trị Lilama mới có quyết định tham gia góp vốn thành lập Lilama Land, gồm 6 cổ đông sáng lập: Lilama, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Công ty bất động sản Tân Long, Công ty cổ phần may Đức Giang. Trong danh sách mà Lilama công bố không có Công ty cổ phần bất động sản Hà Nội (Hanoi Land).



    Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là trước đó Hanoi Land đã đứng ra huy động một lượng vốn khổng lồ từ nhiều cá nhân và pháp nhân cho Lilama Land. Sau khi Lilama đưa ra thông báo trên, rất nhiều nhà đầu tư (NĐT) hoang mang và rất lo sợ. Nhiều NĐT đã đóng tiền mua CP của Lilama Land từ Hanoi Land với giá từ 1,7 lần đến 2,5 lần so với mệnh giá; một số NĐT thậm chí còn phải mua lại "suất mua" với giá cao hơn, tất cả các NĐT này đều chưa có sổ cổ đông.



    Sau khi công bố việc Hanoi Land không có tên trong danh sách cổ đông sáng lập của Lilama Land, sáng 18/5, ông Phạm Hùng - Tổng giám đốc Lilama đã có cuộc họp với ông Lê Trung Kiên - Giám đốc Hanoi Land. Sau cuộc họp này, ông Lê Trung Kiên cho biết: các thông tin phát ngôn với báo chí về Lilama Land sẽ do ông Phạm Hùng cung cấp. Ông Kiên chỉ nói: "Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, chỉ có một chút thay đổi mà thôi".



    Để làm rõ điều bí ẩn giữa Lilama Land và Hanoi Land, Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hùng, Tổng giám đốc Lilama:



    Thưa ông, rất nhiều NĐT đang lo lắng vì Hanoi Land không có tên trong danh sách cổ đông sáng lập của Lilama Land nhưng lại đứng ra huy động vốn cho Lilama Land. Điều này được lý giải ra sao?



    Ông Phạm Hùng: Ý tưởng thành lập Tập đoàn Lilama Land là rất hay để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Việt Nam. Cách làm là phải mời gọi NĐT là đúng nhưng lại đứng ra huy động vốn khi tư cách pháp nhân chưa có là anh làm sai. Nếu anh đăng ký thì được nhưng anh thu tiền của người ta là sai vì anh đã có tư cách pháp nhân đâu. Anh lấy thương hiệu ra để thu tiền là không được và vừa rồi các cổ đông sáng lập đã họp lại, tháng 6 sẽ ra mắt và sẽ có bố cáo chính thức mời gọi các NĐT mua cổ phần. Trong số cổ đông sáng lập không có Hanoi Land.



    Vậy là Hanoi Land sẽ không có vai trò gì tại Lilama Land?



    Ông Phạm Hùng: Sau khi thành lập, Hanoi Land có thể sẽ là một cổ đông chiến lược của Lilama Land.



    Như vậy thì mối liên quan giữa Lilama với các NĐT đã góp tiền vào Lilama Land thông qua Hanoi Land là gì?



    Ông Phạm Hùng: Thực tế thì Lilama không có trách nhiệm gì vì đã có tư cách pháp nhân gì của Lilama Land đâu. Chưa có tư cách pháp nhân, chưa có tài khoản thì làm sao huy động vốn được. Ở đây thương hiệu Lilama đã bị lạm dụng.



    Quyền lợi của các NĐT đã đóng tiền mua cổ phần của Lilama Land sẽ được Lilama giải quyết ra sao?



    Ông Phạm Hùng: Nếu nói về mặt pháp lý thì Lilama không chịu trách nhiệm chuyện đó. Nhưng vì một công việc đã xảy ra hậu quả nên sáng nay chúng tôi đã họp bàn và đi tới phương án là Lilama sẽ tiếp nối cái đấy, hay kế thừa các công việc mà Hanoi Land đã làm. Chúng tôi cũng yêu cầu ông Kiên (ông Lê Trung Kiên - Giám đốc Hanoi Land) đề xuất các danh sách những người mà ông đã thu tiền rồi, chuyển giao sang bên này (tức Lilama - PV). Khi chuyển giao sang đây thì quyền lợi của các NĐT vẫn được đảm bảo nhưng nếu có chuyện gì xấu hơn nữa thì anh Kiên phải chịu trách nhiệm trước những người đó.



    Nếu như có NĐT muốn rút lại tiền thì sao?



    Ông Phạm Hùng: Cái đó là quyền của họ và nếu họ muốn thì họ sẽ yêu cầu ông Kiên phải trả lại tiền, còn nếu họ muốn tiếp tục thì chúng tôi sẽ tiếp nhận.


    >>> thằng nào nghĩ ra cái trò này là khôn đấy hợp với thời thế nên giúp đỡ nó, đừng để nó chịu rủi ro một mình, sáng em đọc rồi trên báo thanh niên ấy, cậu khôn mà nhanh quá thì bất lợi ấy, nhớ giúp đỡ cha gì ấy ấy
  5. umbalaumbala

    umbalaumbala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ông này!
  6. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Con lạy bố kaka luôn, ông post bài " Những trò đỏng đảnh" lên đây chi vậy ? Ông có dám làm không , điên wá.

    Còn thằng viết bài " Cp NH : Hết thời " sao kô ai cắt cổ nó vậy ta?
  7. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Đã được thích:
    0
    thế SHB & TKV bây giờ là gì của nhau nhỉ?
  8. halohola

    halohola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Oh, hoá ra tôm chỉ tầm 5USD/tấn hả anh kaka. Chi e 1 tan e moi ca ho hang tu bac vao nam ăn ròng rã 11 tháng đe.

Chia sẻ trang này