Tình hình nguy cấp !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chan_dai_toi_nach, 22/11/2011.

189 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 04:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1688 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng mất thanh khoản tại các cty ck đang lan như vết dầu loang.

    Phần lớn đều ở dạng ko tách bạch tài khoản cty và tài khoản các nhà đầu tư, rất nguy hiểm lúc này.

    Đề nghị tất cả các anh em kiểm tra lại tài khoản nhập nhằng kiểu này, để tới khi rủi ro cty chứng không đủ khả năng thanh toán thì các nhà đầu tư lẻ tẻ chỉ có thiệt thân.

    Biện pháp cần làm ngay, rút ngay tiền ở những thằng nhỏ, ko tách biệt tài khoản, có dầu hiệu suy yếu nặng thời điểm này.

    Số tiền đó rút ra làm gì thì tùy, nhưng cần phải an toàn trước mấy cái trò bịp, đổ bể ra thì ko rút được xèng giống như thăng SME thì có mà kiện củ khoải

    Cẩn thận không thừa ![};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Từ nay tới hết cả tết âm lẫn tết dương chẳng có con sóng nào đâu mà các cụ còn nán lại mà hy vọng

    Sự căng thẳng quá mức trên thị trường tiền, đặc biệt là năm nay sẽ gây sức ép cực lớn về thanh khoản giai đoạn cuối năm

    chẳng có tiền nào mà dám lao vào cứu cái sòng ck lúc này đâu, từ chính sách của chính phủ tới các tổng cty đều muốn rút ra khỏi cái bãi lầy chưa có giải pháp này.

    Hết hy vọng [r24)]
  3. 11h.11.11.11

    11h.11.11.11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới gặp [r2)]
  4. tinhot113

    tinhot113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy
  5. tinhot113

    tinhot113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    0
    105 công ty xác định còn 15-20 thèng thôi....phải chọn cho kỹ
  6. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thị trường muốn lên phải có dòng tiền mới đổ vào

    với sự lực lượng què quặt hiện tại, và tính hình kinh tế hiện nay

    dòng tiền nào dám vào ?

    nước ngoài thì đang nghe ngóng vụ vinashin xem chính phủ VN bảo hộ thế nào để kéo các khoản vay vào, chứ cứ kiểu xanh chín như vinashin thì từ nay về sau việc kêu gọi vốn quốc tế sẽ cực kỳ khó khăn.

    Nguồn lực trong nước thì sao ?

    dân thì đối mặt với lạm phát phi mã

    các cty thì kêu thấu trời

    bong bóng bất động sản đã nổ và gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ dễ gây đổ hệ thống vì kiểu cho vay mà thế chấp bằng bđs mà các banks rất ưa dùng !

    các con cưng là các tổng cty: xăng dầu, khoáng sản, điện, thép ... thì con ngân quỹ nhà nước, tiền thuế của dân là bầu sữa không bao giờ cạn, cứ mặc sức phá, mặc sức đầu tư, không cần biết hậu quả, vì nếu có lỗ thì bà mẹ nhà nước lại cưu mang vì mang cái danh định hướng nền kinh tế, không thể cho thua lỗ được, thế là số lỗ đó lại dồn lên đầu dân đen bằng cách tăng giá, tăng thuế vô tội vạ, cứ đề nghị là duyệt thôi, dân kêu mặc bay, tiền thầy bỏ túi, thế đó [r24)][r24)][r24)]
  7. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    anh em trên F319 này phần lớn đều hiểu nhân tình thế thái cái tịnh trạng què quặt tới mức không thể tưởng tượng nổi của nền kt việt nam hiện nay.

    điều hành toàn bằng những mệnh lệnh hành chính, mà như thế thì sự cưỡng ép thực thi phải nghiêm minh

    nhưng ôi thôi, cái xã hội VN bây giờ người với người đối xử với nhau còn tệ bạc hơn cả với kẻ thù

    ra đường thì gặp đinh tặc , bắt được nó rồi chứng cứ rành rành vẫn ko làm được gì vì "thiếu bằng chứng", đọc qua sự việc tức muỗn ói máu

    rồi nạn móc túi người nghèo đi xe bus, bắt được nó, không khéo còn bị nó đánh lại, sợ không dám nói vì sợ liên luy trả thù, cái xã hội dung dưỡng cho cái xấu, sợ thằng làm xấu thì phát triển nỗi gì ????
  8. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    theo dõi thống kế thu nhập thì thấy dân ta có vẻ giàu lên, nhưng 3 năm qua thì tăng lương rầm rộ, nhưng đó chỉ là những con số ảo, thực tế thì với đồng lương tăng thêm đó, dân mua được ít rau ít gạo hơn 3 năm trước

    bình sữa dành cho em nhỏ bị vơi đi cả về chất và lượng, giá sữa năm lần bãy lượt rầm rộ kêu phải quản lỹ chật, xong vài bữa lại đâu và đó

    lẽ nào lãnh đạo của ta chỉ biết hô hào xung phong, trong khi bản thân thì chẳng làm gì thiết thực, để mặc dân đen tự mò mẫn^:)^
  9. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tôi tự hỏi phía sau những con số phát triển kinh tế ấn tượng của VN các năm ở mức 7-8% ấy thì số đông nhân dân được lợi gì ???

    ừ thì các dự án bất động sản, các sần golf mọc lên như nấm, mà các nhà kinh tế nước ngoài phải thốt lên rằng, tốc độ phát triển vạo loại nhanh nhất thế giới .... tự hào lắm chứ.

    Nhưng lúc này đây nhìn lại quê tôi, thì mới thấy cái mặt trái, những cái khắc nghiệt cuộc sống đập ngay vào mắt mà không thể không nói được.

    dân được đền bù chưa tới 100k / mét vuông "bờ xôi ruộng mật" là cái kế sinh nhai nhiều đời, dân bị tước mất cái công cụ làm ăn duy nhất nuôi sống họ, đẩy cuộc sống làm lại từ đầu với số tiền lót tay mà cầm ra để khởi đầu làm cái gì mới với số tiền chưa tới chục tiệu tiều đền bù đất ruộng thì làm gì ???

    KCN thì cỏ mọc tới 50 năm nữa mới có thể lấp đầy

    sân golf là thứ xa xỉ với số đông, mà ẩn núp sau nó là những toàn tính mà dân thường đâu có đủ trình độ để hiểu nổi

    thế đó, sự tích lũy tư bản đang ngấm ngầm, ngấm ngầm phân tầng xã hội giàu nghèo một cách sâu sắc và dữ dội

    nghèo càng nghèo và giàu thì càng có điệu kiện để giàu hơn. XHCN ????
  10. dungbahoa

    dungbahoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Đã được thích:
    78
    Xã hội thay đổi, bản thân con người cũng đổi thay nhiều. Giờ cảm thấy con người đối xử với nhau cũng khắc nghiệt hơn ngày xưa nhiều lắm. Lắm thứ bức xúc, lắm điều bực mình, thời gian stress trong ngày trên mỗi người ngày càng tăng. Sợ !!!

Chia sẻ trang này