Tình huống xấu nhất, VNI rơi về 650điểm ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi QUACHTINH2, 10/01/2008.

2409 người đang online, trong đó có 963 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4629 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Nếu đúng anh Bằng dự tính TTCK VN sẽ phát triển gấp 2 trong năm nay thì mốc 800 điểm sẽ được coi là một cái đáy thích hợp. Trường hợp giá vàng tăng tiếp trong tuần tới thì thị trường sẽ có một luồng tiền lớn do các NĐT cutprofit vàng và chuyển sang mua ck ... như thế chưa chắc về được 800.
  2. QUACHTINH2

    QUACHTINH2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ nên thành lập doanh nghiệp chuyên đi xiết nợ thuê là vừa.
  3. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Phải nói là bác Ngoan lạc quan thái quá. Nhưng cũng mong CP bóp chết thị trường bất động sản nữa.
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Không thái quá đâu ... VN mình có truyền thống nói một đằng làm một nẻo ... Nếu thấy các bác trên cao tỏ ra dửng dưng với TTCK thì tức là các bác ấy sốt ruột lắm rồi ... TT không up thì còn gì là kế hoạch cải cách , khi mà TTCK đã trở thành một phần không thể thiếu trong tổng thể tiến trình cải cách DNNN.
  5. vuhaukbhn

    vuhaukbhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    48
    Tiến trình cải cách doanh nghiệp là mục tiêu số 1 của chính phủ vậy nên các bác sẽ có bài giải thôi.
  6. thamanide

    thamanide Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    0
    đoạn đỏ đỏ trên cho thấy có vẻ là dân trong nghành
    đích thực là cao thủ !!!

    tuy nhiên em nghĩ mức 805 điểm hợp lý hơn
  7. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải tại các NDT cá nhân làm nên nguyên nhân này ko? Khi mà mỗi người có một chút Cp, khi mà các NDT cá nhân ăn theo sóng lớn? Tôi cho là ko phải . Bởi nếu ko có NDT cá nhân với niềm tin ngây ngô vì thiếu thông tin thì Tt có khi tèo nhanh hơn rồi. Có lẽ còn lại những binh nhất binh nhì với niềm tin chiến thắng đã còn giữ được chút hơi ấm TT cho đến ngày mà cảm giác đổ vỡ đang hiện hữu một cách rõ nét nhất. Rồi đây ai sẽ tiếp sức đây, khi những đốm lửa cuối cùng được thắp lên từ da thịt của NDT để giữ cho ngọn lửa TTCKVN chưa lụi tàn. Vâng ! TTCK là TT vốn mà ở đó sẽ là cuộc chạy tiếp sức để cho nền KT nước nhà đi lên. Có rất nhiều NDT đúng nghĩa là NDT vì thường họ nắm giữ một CP nào đó >6thangs đến 1 năm.
    Nhưng của họ ít lắm làm sao cho TT BDS nóng được như hiện nay
    Một TV HDDQT bán ra 1trieuj CP giá 60K tương đương số tiền 60tyr, số tiền này mua được bao nhiêu đất?
    Mỗi ngày, mỗi ngày lại thấy TVHDQT bán, đăng ký bán, nhượng quyền mua với những số lượng khủng. Làm sao TTCK ấm được khi chính họ đang xẻ thịt cổ đông. Buôn 1 lãi 10, hay 20, hay 300 để đổ vào BDS, vào biệt thự vào xe hơi? CP rẻ rồi , sao họ ko mua vào để cứu công ty, còn sót lại một vài Cty tư nhân có khi họ lại làm như vậy.
    Giờ đây ai là người giữ lửa cho TTCK khi các NDT cá nhân sắp phải vào viện cấp cứu đây?!?
  8. QUACHTINH2

    QUACHTINH2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng Tây bán tháo bluchip là bọn tuân thủ kỷ luật tốt, khi thấy VNI phá ngưỡng hỗ trợ 960.

    Nhưng tôi cho rằng đây mới chỉ là mấy thằng Tây cá nhân hay quĩ nhỏ 50-200 tỉ mà thôi.

    Về nguyên tắc hôm nay TT sẽ bật trở lại.

    Nếu không bật được thì tèo luôn.
  9. QUACHTINH2

    QUACHTINH2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho hay, cơ quan này sẽ không thay đổi Chỉ thị 03 về kiểm soát cho vay đầu tư chứng khoán, vì đến nay các ngân hàng đều đã thực hiện tốt yêu cầu và đưa tỷ lệ cho vay chứng khoán xuống dưới 3%.> Siết chặt luồng tiền đổ vào chứng khoán

    Trao đổi với VnExpress bên lề Diễn đàn Thương mại và Đầu tư sáng nay tại Hà Nội, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phùng Khắc Kế khẳng định cơ quan này sẽ không chỉnh sửa việc thực hiện Chỉ thị 03. "Hầu như sẽ không có thay đổi nào", ông Kế cho hay.

    Theo quy định của Chỉ thị 03, có hiệu lực từ 30/6/2007, các nhà băng phải "co" tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán trên tổng dư nợ về 3% trước thời hạn 31/12 cùng năm. Sau đó, Ngân hàng Nhà nước cũng thông báo sẽ xử lý những trường hợp nhà băng cố tình cho vay chứng khoán sau khi chỉ thị này đã có hiệu lực.

    Động thái này của cơ quan kiểm soát tài chính quốc gia nhằm tránh rủi ro trên thị trường chứng khoán khi giới đầu tư lạm dụng vốn vay ngân hàng để đầu cơ.

    Ông Phùng Khắc Kế cho hay, tất cả ngân hàng hiện đã đưa tỷ lệ dư nợ chứng khoán về 3% như yêu cầu, thậm chí nhiều nhà băng còn giữ tỷ lệ này ở mức trên 2%.

    Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng giải thích, chỉ thị này chủ yếu nhằm ngăn chặn việc các nhà đầu tư chứng khoán dùng nguồn vốn ngân hàng để đầu cơ trên thị trường. "Mục đích chính của Chỉ thị 03 là nhằm co lại thị trường thứ cấp, hạn chế việc mua đi bán lại giữa các nhà đầu cơ", ông Kế nói thêm.

    Theo giới kinh doanh, Chỉ thị 03 nếu được thực hiện lâu dài có thể ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư trong nước, nhất là những người lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng. Hiện có ý kiến đề xuất điều chỉnh tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán theo hướng linh hoạt, phù hợp với lượng vốn và tỷ lệ dự phòng của các ngân hàng.



    ( Bình: Nhà nước coi nhà đầu tư CK chẳng khác gì mấy con bạc lô, đề ... mà xã hội cần phải loại bỏ)



    Được QUACHTINH2 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 11/01/2008
  10. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Về 650 thì bác Quách tỉnh sẽ Bất Tỉnh đầu tiên, hì hì
    Hàng hoá của bác toàn mua bên trái sườn dốc mà
    Hay bác đi Thái rùi nhỉ

Chia sẻ trang này