Tổng hợp thị trường và cổ phiếu cho Q3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenductucg, 14/08/2022.

2216 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9586 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    PVD nó ăn gì mà khỏe thế a e
  2. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    PVD sừng sững như 1 tượng đài
  3. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    Vì sao cổ phiếu PV Drilling (PVD) tăng mạnh dù bị “cắt margin” do thua lỗ?
    13-09-2022 - 08:01 AM | Thị trường chứng khoán

    ĐỌC BÀI - 4:38

    [​IMG]
    Sau khi “cá mập” trở thành cổ đông lớn, cổ phiếu PVD đã bứt phá mạnh bất chấp việc bị cắt margin. Tính từ đáy xác nhận hồi đầu tháng 7, cổ phiếu này đã tăng gần 55% chỉ trong vòng hơn 2 tháng.


    Thị trường chứng khoán vừa khép lại phiên đầu tuần với nhiều rung lắc sau khởi đầu đầy hưng phấn. VN-Index đóng cửa gần thấp nhất phiên kéo theo nhiều cổ phiếu đảo chiều giảm đỏ. Tuy nhiên, vẫn có những cái tên vững vàng giữ được sắc xanh xuyên suốt từ đầu phiên trong đó nổi bật phải kể đến PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).

    Cổ phiếu này thậm chí có thời điểm chạm trần từ sớm trước khi áp lực chốt lời thu hẹp biên độ. Dù vậy, PVD vẫn đóng cửa phiên 12/9 với mức tăng 2,9% và ghi nhận phiên thứ 2 liên tiếp bứt phá mạnh. Tính từ vùng đáy xác nhận hồi đầu tháng 7, cổ phiếu này đã tăng gần 55% chỉ trong vòng hơn 2 tháng.

    [​IMG]
    Cổ phiếu PVD bứt phá mạnh

    Đáng chú ý, ngay trước khi PVD bứt phá trong 2 phiên gần đây, nhóm quỹ nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý “nhanh tay” mua thêm 3,1 triệu cổ phiếu PVD. Trong đó, CTBC Vietnam Equity Fund mua 3 triệu cổ phiếu và KB Vietnam Focus Balance Fund mua 100.000 cổ phiếu. Sau giao dịch trên, tổng sở hữu của cả nhóm Dragon Capital đã tăng từ 4,77% lên 5,33% qua đó trở thành cổ đông lớn từ ngày 7/9.

    Động thái Dragon Capital diễn ra khá bất ngờ khi trước đó ít ngày Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã ra thông báo đưa cổ phiếu PVD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Theo giải thích từ phía HoSE, nguyên nhân khiến cổ phiếu này bị cắt margin là do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của PV Drilling 6 tháng năm 2022 là số âm với gần 116 tỷ đồng.

    Trước đó trên báo cáo tài chính tự lập quý 2, PV Drilling đã ghi nhận khoản lỗ ròng hợp nhất 74 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu thuần vẫn tăng hơn 35% lên 1.505 tỷ đồng nhưng giá vốn thậm chí còn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp bị co lại đáng kể từ 13,3% xuống còn 8,2%. Ngoài ra, PV Drilling còn phải chịu lỗ tỷ giá trong khi doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi và cho vay sụt giảm.



    [​IMG]
    PV Drilling lỗ 2 quý liên tiếp



    Lợi nhuận “lội ngược dòng” trong nửa cuối năm?

    Dù kết quả thua lỗ nặng trong nửa đầu năm, nhiều công ty chứng khoán lại đánh giá khá cao khả năng có lãi trong năm 2022 của PV Drilling. Đơn cử như VNDirect với dự phóng lợi nhuận ròng năm 2022 của PV Drilling có thể đạt 96 tỷ đồng, tăng 388% so với cùng kỳ với giả định giá thuê trung bình giàn JU năm 2022 sẽ đạt 61.000 USD, cao hơn 17% cùng kỳ.

    Theo dữ liệu của IHS Markit, giá thuê trung bình giàn JU loại 361 – 400IC ở Đông Nam Á đang phục hồi mạnh mẽ lên ~90.000 USD/ngày, cao hơn nhiều so với mức giá thuê trung bình của PV Drilling trong 6 tháng đầu năm. Với việc PVD I & PVD III đã ký hợp đồng (HĐ) dài hạn từ giữa năm 2021 khi giá thuê giàn vẫn ở mức thấp, VNDirect cho rằng PVD sẽ có được các hợp đồng khoan trong nửa cuối năm với giá thuê cao hơn cho giàn PVD II & PVD VI.

    [​IMG]
    Thận trọng hơn, SSI Research cho rằng giá thuê ngày và hiệu suất sử dụng của giàn PVD JU sẽ duy trì xu hướng tích cực trong nửa cuối năm 2022 nhưng vẫn chậm hơn các đối tác trong khu vực. Bộ phận phân tích điều chỉnh giảm ước tính cho năm 2022, cụ thể là hiệu suất sử dụng và giá thuê ngày sẽ giảm từ 90% và 68.000 USD/ngày trong ước tính trước đây xuống còn 80% và 60.800 USD/ngày. Tương ứng, lợi nhuận của PV Drilling năm 2022 có thể quanh mức hòa vốn với dự phóng LNST 6 tháng cuối năm 2022 đạt 162 tỷ đồng, tăng 708% so với cùng kỳ.

    Trong dài hạn, giai đoạn 2024-2025, với sự hoạt động của mỏ khí Lô B, SSI Research điều chỉnh giả định về hiệu suất hoạt động của các giàn khoan lên 95% (từ 90% trong dự báo trước) và điều chỉnh giảm ước tính giá thuê ngày xuống 83 nghìn USD/ngày (từ 86.000 USD/ngày). Các giàn thuê cũng được cắt giảm vào giai đoạn 2022~ 2023 và có thể chỉ hoạt động trở lại từ năm 2024 cho hoạt động của Lô B.

    Tuy nhiên, cần lưu ý rằng PV Drilling là một doanh nghiệp thượng nguồn trong lĩnh vực dầu khí và kết quả kinh doanh vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ diễn biến giá dầu thế giới – loại hàng hóa có biến động khó lượng do các yếu tố địa chính trị. Thêm nữa, PV Drilling cũng đã từng không ít lần gây ngỡ ngàng với những khoản lỗ bất ngờ. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư cổ phiếu này.

    Hà Linh

    Nhịp Sống Thị Trường
  4. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    Góc nhìn chứng khoán 19/09 - Rất khó chơi

    Vnindex Chart Tuần
    [​IMG]
    Vnindex Chart Ngày
    [​IMG]


    Tuần vừa rồi tiếp tục là 1 tuần rất khó chơi . Vnindex đang hiện tại ở vùng 1234.x điểm , trạng thái các cổ phiếu thì đều xấu cả ai cũng biết . Lẻ loi hiếm hoi được vài cổ phiếu đi ngược thị trường kiểu như NT2 , VSH hay là PVD , VCG … Cơ hội ít quá thì thôi chắc chắn không nên cố gắng . Sẽ khó có thể có 1 kèo ngon trong 1 thị trường quá xấu vậy nên đoạn này quản trị tài khoản là cần thiết

    Quản trị là làm sao để tài khoản mình an toàn.Đứng ngoài cầm tiền cũng được hoặc chỉ tham gia tài khoản thấp và tất nhiên là không margin và mỗi nđt có thể tự nhìn vào tài khoản của mình hoặc tham khảo broker để ra quyết định . Lúc này với thị trường này thì những người giỏi lướt lát trading nhất cũng phải thoái lui vì quá khó chơi

    Áp lực từ FED , áp lực từ lạm phát Mỹ cũng bao trùm lên Stock Market thế giới . Mặc dù VN rất khỏe , lạm phát rất thấp , kinh tế tốt rồi các thứ khác bla bla…. gì đó cũng cực kỳ tốt .Nhưng thị trường VN quá bé và dễ thao túng nên phải nhìn cung cầu trên bảng điện để quyết định . Giống như là thị trường đã rơi là rơi, giảm là giảm và đã vào trend tăng là tăng không gì cản được . Việc nđt cần làm là chờ đợi tín hiệu cân bằng cung cầu rồi lao vào mua ăn ngắn hạn và tạm thời là như vậy

    Hành động : Vẫn còn 30% cổ phiếu là PVD PVT . Tạm thời chưa mua thêm gì. Thị trường diễn biến xấu và không theo dự đoán . Chưa biết có thủng 1230 về vùng thấp hơn 1200 hay không nên tiếp tục đứng ngoài và không dự đoán thị trường đi đâu , mà chờ nó vẽ rõ xu hướng , và các cổ phiếu tạo đáy đi lên thì tính
  5. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    Góc nhìn chứng khoán 20/09 - 1200
    [​IMG]

    Phiên đầu tuần thị trường giảm khá mạnh, bị ép sát về sát 1200. Chỉ số thủng MA50 dễ dàng , gãy trend nên nđt đổ xô hàng ra bán tạo thêm áp lực về cung, đã có hiện tượng bán hoảng loạn và nhiều cổ phiếu bị dư bán sàn rất nhiều, đặc biệt là ở nhóm BDS và chứng khoán

    Áp lực từ FED , áp lực từ lạm phát Mỹ vẫn đang đè nặng lên Stock Market thế giới .Ở phiên trước mình có nói mặc dù VN rất khỏe , lạm phát rất thấp , kinh tế tốt rồi các thứ khác bla bla…. gì đó cũng cực kỳ tốt .Nhưng do thị trường VN quá bé nên mức độ thao túng nó rất rõ rệt , chính vì vậy 1 khi nó tăng là tăng , giảm là giảm . Và điều đó giải thích cho việc Vnindex đi khác với thế giới và phần còn lại . Đó là do cung cầu của thị trường trong nước khác với bên ngoài . Nói thẳng luôn là khi nào đủ hàng thì kéo lên , phân phối xong thì đập xuống và gom lại

    Nói về chỉ số và thị trường chung , Nhiều cổ phiếu blue như bank và trụ cũng đang về lại nền hỗ trợ khá tốt cụ thể là 1200 . Vậy nên nếu không bán lúc thủng 1260 khi gãy trend tăng thì giờ k bán nữa .Về những mốc hỗ trợ mạnh như này thì nếu buộc phải bán thì hãy chờ hồi lại rồi bán . Thị trường có rơi cũng chậm chứ không thể rơi tự do như hồi tháng 6 được , có rơi thì có hồi

    Hành động : Vẫn còn 30% cổ phiếu là PVD PVT . Tạm thời chưa có hành động gì mới. Thị trường diễn biến xấu và không theo dự đoán . Thủng 1230 dễ dàng quá ,nên đành chờ phản ứng ở mốc 1200 xem sao . Tài khoản còn 30% cổ nên cũng không nhất thiết phải bán bằng mọi giá ở vùng 1200 này
    dannyman_yeah thích bài này.
  6. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    Góc nhìn chứng khoán 21/09 - Hồi phục yếu

    [​IMG]

    1200 tạm thời vẫn là mốc hỗ trợ nên phiên hôm qua thị trường test 1200 là bật lên luôn và chốt phiên rút chân ở 1218.9 điểm .Nhưng cái nhà đầu tư muốn là thanh khoản thì không có . Phiên rút chân nhưng thanh khoản kém ở toàn thị trường . Điểm số tăng thì toàn do trụ tiêu biểu BID VIC CTG GVR VHM … Nhưng toàn thị trường thì tiền vẫn đứng ngoài không có hưởng ứng theo quá nhiều

    Khẳng định đáy chưa thì hơi quá sớm . bởi vì trong nhịp rơi từ 1280 xuống 1200 thì cũng có 2 nhịp bull lên nhưng đều bị thất bại . Để thị trường tạo được đáy thì phải có 1 dòng cổ phiếu nào đó đứng lên kéo ngược thị trường kiểu leader , nhưng lúc này chưa thấy và phiên hôm qua chỉ thấy được 1 vài cổ phiếu hồi được cho là khỏe chứ không rõ đi xa đươc như nào . Lại phải theo dõi thêm cho đến ngày 22/9 xem FED tăng lãi suất như nào

    Tiền yếu như kia . Thanh khoản còn 12,8k tỷ 3 sàn . Thanh khoản chỉ ngang với 1 phiên chỉnh trước đó. Trong khi nhịp rơi vừa rồi lại làm thêm 1 đống hàng giá cao kẹp ở trên đang bị lỗ nặng nữa . Càng khó kỳ vọng về 1 nhịp kéo ngược lên khi mà Vỹ mô thì quá yếu . Dòng tiền thì thu hẹp . Kịch bản tốt nhất là thị trường nên đi ngang trong biên độ nhỏ . Hấp thụ hết hàng kẹp ở trên trong 1 thời gian dài và đợi tin hỗ trợ trong tháng 10 sau đó đi lên thì tốt hơn

    Hành động : Vẫn còn 30% cổ phiếu là PVD PVT . Không bán ở 1200 vì là mốc hỗ trợ khá mạnh, hôm nay nếu theo đà thì thị trường có thể lên thêm chút 122x là quay lại đà giảm hoặc tích lũy chứ khó mà đi xa được . Tạm thời vẫn giữ nguyên và theo dõi tiếp
    P_Nguyen thích bài này.
    nguyenductucg đã loan bài này
  7. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    PVD khỏe nhất thị trường
    --- Gộp bài viết, 21/09/2022, Bài cũ: 21/09/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 21/09/2022 ---


    Như đã nói ở suốt các bản tin , tài khoản còn cầm duy nhất PVD PVT . Cũng tạm ổn với giai đoạn này
    [​IMG]
    JanisJoplin thích bài này.
    nguyenductucg đã loan bài này
  8. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    Giá dầu duy trì ở trên 80 thì PVD sẽ luôn chạy full 6 giàn khoan

    Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh động viên một phần tại Nga

    Thứ Tư, 21/09/2022 13:25 |
    Thế giới
    Ngày 21/9, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này.
    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
    Đài Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngày 21/9 rằng ông đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này.

    Theo nguồn tin trên, nhà lãnh đạo Nga cho biết các biện pháp động viên một phần tại Nga sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/9, đồng thời lưu ý rằng lệnh động viên này chỉ áp dụng với những quân nhân dự bị.

    Dự kiến, khoảng 300.000 quân nhân dự bị sẽ được huy động theo sắc lệnh này.

    Đồng thời, Điện Kremlin tuyên bố các quân nhân hợp đồng sẽ được gia hạn cho tới khi chấm dứt lệnh động viên. Tổng thống Putin, trong vai trò Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tuyên bố Nga sẽ sử dụng “mọi phương tiện có thể” để bảo vệ lãnh thổ của mình.

    Trong thông điệp khẩn cấp gửi tới người dân cả nước và được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Putin nêu rõ: "Chỉ những công dân đang trong diện dự bị và hơn hết là những người đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang, có một số chuyên môn quân sự nhất định và kinh nghiệm liên quan, mới tham gia nghĩa vụ quân sự. Những người được gọi nhập ngũ sẽ trải qua khóa huấn luyện bổ sung, có tính đến kinh nghiệm của một hoạt động quân sự đặc biệt, trước khi được gửi đến các đơn vị".

    Phát biểu trên được đưa ra sau khi kênh truyền hình RT (Nga) ngày 20/9 đưa tin Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý từ ngày 23 - 27/9 về việc sáp nhập vào LB Nga.

    Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Với tình hình hiện nay, tôi thấy cần thiết phải đưa ra những quyết định sau, chúng hoàn toàn tương xứng với những mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt. Đó là: Bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta; đảm bảo an ninh cho người dân của chúng ta và những người sống tại các vùng lãnh thổ được giải phóng. Tôi thấy cần thiết phải ủng hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng về việc tiến hành động viên một phần tại Liên bang Nga”.

    Nhà lãnh đạo Nga khẳng định mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vẫn là giải phóng khu vực Donbass. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về ý nguyện sáp nhập vào Liên bang Nga diễn ra tại CH Donetsk và Lugansk tự xưng, khu vực Kherson và Zaporozhye.

    Tháng 2/2022, Nga công nhận hai nước cộng hoà Lugansk và Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, yêu cầu Ukraine tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập cũng như không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch quân sự của Nga hoàn toàn vô cớ.

    Cùng ngày, kênh truyền hình RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết quân đội Nga đã mất 5.937 binh sĩ trong cuộc giao tranh với Ukraine. Theo ông Shoigu, con số tử vong của phía Ukraine cao gấp 10 lần, với 61.207 binh sĩ đã thiệt mạng.

    Đây là lần đầu tiên Nga công bố con số tổn thất về lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, tính từ cuối tháng 3 vừa qua khi số quân nhân thiệt mạng là 1.351 người.

    Quan chức quốc phòng hàng đầu Nga cho hay các lực lượng vũ trang của Ukraine có khoảng 201.000 - 202.000 binh sĩ. Và Ukraine đã chịu tổn thất khoảng 100.000 người, với 61.207 người thiệt mạng và 49.368 người khác bị thương.
    nguyenductucg đã loan bài này
  9. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    Góc nhìn chứng khoán 22/09 - Tin ra rồi ? giờ thì …

    Thông tin mong chờ nhất đã ra . FED đã tăng tiếp 0.75% , nhưng cái quan trọng không hẳn là con số tăng bao nhiêu mà luôn là tương lai FED sẽ làm gì tiếp theo. Không như công bố đầu năm FED chỉ định tăng trong năm nay lãi suất tầm 3.2 – 3.5% . Nhưng nói không đi đôi với làm giờ khả năng sẽ là 4.4 – 4.6% đồng nghĩa với việc tiếp tục tăng thêm 1 đợt 0.75 và 0.5 nữa . Con số 4.4-4.6% là không hề nhỏ nó sẽ tác động rất tiêu cực đến toàn nền kinh tế

    Trước đây khi FED tăng 0.75% lần thứ 2 khi CPI đạt 9.1% ai cũng tin là đã tạo đỉnh lạm phát và sẽ giảm dần, từ đó có con sóng phục hồi mạnh mẽ với niềm tin tạo đáy chứng khoán . Nhưng giờ có vẻ khác và với mức lãi suất tăng lên 4.4 -4.6% như thế . Chắc chắn các NHTW khác cũng tăng theo và VN cũng không ngoại lệ . Và nếu lãi suất tăng thì định giá TTCK cũng phải giảm đi đáng kể ( Tiền rút bớt nhiều so với cổ phiếu , thì chắc chắn định giá cổ phiếu phải giảm đi )

    Quay trở lại Vnindex . Với động thái mới này thì khả năng lãi suất sẽ sớm phải tăng chứ không thể chống lại được và TTCK khả năng cũng vậy , phải chiết khấu rẻ hơn và giao dịch trong 1 mốc định giá thấp hơn nữa ( có thể là loanh quanh 1160 – 1240 chẳng hạn …). Hiện tại trên thị trường thì trạng thái các cổ phiếu ở các ngành đều xấu,chưa có ngành nào rõ nét hẳn và cũng chưa tạo đáy. Chỉ có một vài cổ phiếu ở nhóm Dầu Khí , Đầu Tư Công là ổn và còn trend với những cái tên như PVD PVS PVT , HHV VCG FCN C4G


    Hành động : Vẫn còn 30% cổ phiếu là PVD PVT . Đây cũng là các cổ phiếu mình cho là khỏe nhất lúc này,ngành nghề thiết yếu không bị ảnh hưởng. Nhưng thị trường mình thấy có vẻ sẽ xấu nên không có ý định bắt đáy sớm, và cũng không thấy tin tức gì tốt hỗ trợ kéo lên . Sẽ phải chơi theo kiểu giảm thật mạnh , bắt đáy và hán khi hồi thì may ra mới được , còn không thì đứng ngoài
    Nghia Vo thích bài này.
    nguyenductucg đã loan bài này
  10. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.203
    Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô sau khi Fed tiếp tục nâng lãi suất
    22-09-2022 - 11:00 AM | Tài chính - ngân hàng



    [​IMG]
    Tại phiên họp Chính phủ, ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và kêu gọi các tổ chức tín dụng tiếp tục nghiên cứu giảm lãi suất ở một số đối tượng, lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch.


    Sáng ngày 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô sau khi Fed tiếp tục nâng lãi suất

    Phát biểu tại buổi họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết trong bối cảnh đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng USD, thì đồng tiền Việt Nam vẫn thuộc nhóm ít mất giá nhất so với khu vực và thế giới. Thống đốc cho rằng, thách thức lớn nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô vẫn là kiểm soát lạm phát, dù các tổ chức quốc tế đều đánh giá năm 2022, Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát dưới 4% như mục tiêu Quốc hội đề ra.

    ''Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiên trì các giải pháp theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng "ổn định không có nghĩa là cố định" mà theo sát mọi diễn biến để điều hành phù hợp tình hình'', Thống đốc cho biết.

    Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ. Tăng trưởng có xu hướng giảm, lạm phát có xu hướng tăng cao tại hầu hết các nước, trong đó có Mỹ, EU, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, một số nước ASEAN… Trong thời kỳ dịch bệnh, nhiều nước nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, dẫn tới hệ quả là lạm phát tăng cao, khiến ngân hàng Trung ương thời gian qua nhiều nước phải tăng lãi suất.

    Việc các nước tăng lãi suất làm ảnh hưởng tới nhiều nước khác về nợ công, xuất khẩu, thất nghiệp… Với Việt Nam, nền kinh tế có quy mô khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu và cạnh tranh có hạn, nên một biến động nhỏ trên thế giới cũng có tác động lớn tới tình hình trong nước. Các thị trường lớn của Việt Nam như Mỹ, EU… có xu hướng bị thu hẹp. Phản ứng chính sách của các nước cũng tác động tới tỉ giá, lãi suất, tín dụng, giá trị đồng tiền… của Việt Nam.

    Thủ tướng nhấn mạnh: Trong bối cảnh đó, chúng ta dứt khoát không hoang mang, dao động; cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động nắm bắt tình hình, giữ vững bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành. Mục tiêu là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đây là ưu tiên xuyên suốt, vừa trước mắt, vừa lâu dài.

    Về định hướng chính sách, Thủ tướng nêu rõ, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt bằng các công cụ tỉ giá, lãi suất, tăng trưởng tín dụng, lựa chọn thứ tự ưu tiên. Tích cực hơn nữa, đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất 2%; đẩy mạnh công tác truyền thông, tránh kỳ vọng tiêu cực.

    Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và kêu gọi, vận động các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị, tiết giảm chi phí, nghiên cứu giảm lãi suất ở một số đối tượng, lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch.

    Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả. BộTài chính tiếp tục chỉ đạo, rà soát giảm thuế, phí, lệ phí và có chính sách hỗ trợ phù hợp giúp người dân, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; tăng thu, giảm chi, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, nắm sát tình hình, phản ứng kịp thời chính sách, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công thuộc chương trình đầu tư công trung hạn, chương trình phục hồi và phát triển, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời góp phần thúc đẩy đầu tư ngoài nhà nước.

    Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả cùng các chính sách khác, Thủ tướng yêu cầu.

    Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng, thông tin; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng cả phía cung và phía cầu.

    Làm tốt công tác quy hoạch, rà soát hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; giải quyết các vấn đề phát sinh và các vấn đề tồn đọng một cách hiệu quả;…

Chia sẻ trang này