Trade War Vs. Luật đặc khu: Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongrom, 06/07/2018.

4024 người đang online, trong đó có 1609 thành viên. 12:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7029 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.124

    Uh, mình nói 200 tỷ mà, chứ có nói 500 tỷ đâu ?:D
    gongrom thích bài này.
  2. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.124

    Chắc chắn dân Mỹ thích rồi , hihi. Kt Mỹ tốt ghê gớm, thiếu nguòi làm việc. Ngày xưa ko có việc làm TT Trump tuyên bố kéo việc làm cho dân Mỹ, giờ thừa việc thiếu người ! Đúng là đầu tầu của đất nước giỏi có khác !
    gongrom thích bài này.
  3. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.124

    Mình đâu có chê ? Hihi. Mình ko muốn nó đổ tiền vào chiếm BĐ thôi ! :D
    Mà nó cũng bất nhất nữa chứ, ai mà chả biết nói nói một đằng làm một nẻo chứ ! Nó còn tuyên bố đất BĐ tổ tiên nó để lại nên nó phải bảo vệ ko để mất một tấc nào ! Họ đang hỏi đất nào trên BĐ do tổ tiên nó để lại ? Mình có đọc một bài nói hay phết ! Tóm lại nó quá xạo !
  4. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Nghĩ cũng fair thôi, thà pakon mua hàng max hơn tý mà xh ổn còn hơn mua hàng rẻ (tỷ trọng trong chi tiêu và thu nhập ko bao nhiêu) mà đầu xóm 1 đám thất nghiệp ngày nào nó cũng ở ko và nhậu! :)
  5. phanvanlan

    phanvanlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Đã được thích:
    17
    Hàng trung quốc đồ lởm củng có đồ ngon củng có, biết chọn hàng có thương hiệu ngon thì chất lượng giá cả khó có nước nào có được.

    Buồn cho vn đồ lởm thì đầy, đồ ngon thì quá ít :(
    gongrom thích bài này.
  6. bibonmua

    bibonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Đã được thích:
    5.061
    Bác yên tâm vấn đề BĐ là lợi ích cốt lõi và lâu dài của VN nên ko có chuyện mất, chỉ vì chúng ta nhỏ nên chỉ nhờ vào luật pháp quốc tế... vũ lực là phương án cuối cùng khi hết cách..
    gongrom thích bài này.
  7. elchino21

    elchino21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2016
    Đã được thích:
    1.143
    Chiến tranh xảy ra là thiệt hại, Lúc đấy TQ cố bán để giảm thiệt hại hay là kiếm lời hả bác? Sure luôn với bác TRung Quốc với Mỹ ảnh hưởng thì ko có chuyện TQ nghĩ đến chuyện có lời. Chỉ giảm thiệt hại. Khi lượng hàng đã sản xuất ra bán rẻ thu dc đồng nào hay đồng ấy tốt hơn hay để mất trắng? Chắc bái toàn kinh doanh khi ế khách bác cũng từng đọc qua.
    Là phận nhỏ lẻ thì nên theo tay to.
    gongrom thích bài này.
  8. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Tồn kho nó nhiều đến mức hủy diệt phần còn lại sao?
    ---------------
    Bất chấp những nhận định đầy bi quan nói trên, nhà đầu tư 81 tuổi vẫn coi đợt sụt giảm sẽ là 1 cơ hội để mua vào. Ông cũng chỉ ra một số lĩnh vực có khả năng hưởng lợi từ chiến tranh thương mại. Ở Ấn Độ đó là ngành sản xuất, Hàn Quốc là công nghệ, Brazil là nông nghiệp và Việt Nam là ngành da giày.

    http://cafef.vn/mark-mobius-chien-t...o-khung-hoang-tai-chinh-20180711171846201.chn
  9. elchino21

    elchino21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2016
    Đã được thích:
    1.143
    Rất hay bác lấy dẫn chứng rất có tâm như bọn lều báo hay làm.
    Trích dẫn đoạn cuối cùng nhắm đánh lạc hướng nhiều hơn. Bài báo kể ra rất nhiều tiêu cực, phần tích cực là quá nhỏ nhoi và phần tiềm năng. Căng thẳng leo thang thì ô ấy cũng nhận xét:
    "Không sớm thì muộn khủng hoảng tài chính cũng sẽ xảy ra. Phải nhớ rằng chúng ta sắp chấm dứt thời kỳ tiền giá rẻ tràn ngập", Mobius nói trong 1 cuộc phỏng vấn ở Singapore. "Đó thực sự là 1 sức ép lớn cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào tiền giá rẻ để duy trì hoạt động"
    gongrom thích bài này.
  10. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563

Chia sẻ trang này