Triển vọng TTCK: Lấp lánh vốn trong dân và nước ngoài

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bodyguard05_vn, 18/06/2007.

2617 người đang online, trong đó có 1046 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. bodyguard05_vn

    bodyguard05_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Triển vọng TTCK: Lấp lánh vốn trong dân và nước ngoài

    Triển vọng TTCK: Lấp lánh vốn trong dân và nước ngoài

    Cập nhật lúc 14h37" , ngày 18/06/2007

    Thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam thời gian tới được dự báo có thể sẽ đi lên, vì tiền nhàn rỗi trong dân hiện đang tăng mạnh trong khi tiền từ ngoài có tín hiệu sắp đổ vào nhiều.

    Theo các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, gần đây lượng tiền huy động tiết kiệm từ dân cư vào ngân hàng đang có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của tiền gửi tiết kiệm từ dân cư đang tăng mạnh, vươn lên đạt mức gần bằng tiền gửi từ các tổ chức.

    Có lẽ, sau một thời gian thận trọng để tiền an toàn trong tài khoản và theo dõi các biến động của thị trường, chứng kiến sự tăng tiến qua cả những ngày giông bão của chứng khoán Việt Nam, những nhà đầu tư tiềm năng này sẽ chủ động dự toán nguồn tiền sẽ giải ngân?

    Thực tế từ Trung Quốc đã cho thấy: sau những cơn biến động mạnh của thị trường, nhiều người được chứng kiến thị trường không sụp đổ như họ vẫn lo xa liền chuyển tiền từ ngân hàng sang chứng khoán với kỳ vọng và tham vọng lớn hơn, để không chậm bước trước xu thế chung.

    Việc thị trường VN vừa qua đã hồi phục ấn tượng sau cơn bão lớn cuối tháng 3 đầu tháng 4/2007 cũng đem thêm niềm tin mới cho các nhà đầu tư trong nước. Nhiều nhà đầu tư trong nước lùi khỏi thị trường trong đợt suy giảm vừa qua nay đang rậm rịch quay trở lại. Bên cạnh đó, vẫn đang có thêm nhiều nhà đầu tư mới đến tham gia.

    Do nhiều người quay trở lại, vốn được tăng thêm, nên sức mua thị trường đang và có thể sẽ có chiều hướng mạnh lên hơn nữa.

    Một nguồn vốn khác có ảnh hưởng lớn tới đà tăng trưởng của thị trường là vốn nước ngoài đang có tín hiệu sẽ tăng mạnh, bất chấp thị trường đang ở thế giằng co phức tạp. Hiện nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang gia tăng mở tài khoản tại Việt Nam và nhiều khả năng sẽ tăng mạnh khi thị trường có nhiều hàng hoá hơn.

    TTGDCK TP.HCM cho biết, trong số các công ty chứng khoán đã được công nhận tư cách thành viên của Trung tâm, hiện có trên 5.000 ?" 6.000 tài khoản cá nhân của NĐTNN giao dịch, đa số các nhà ĐTNN đều đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore?

    Chuyên trang chứng khoán Atpvietnam.com dự báo rằng thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều vốn nước ngoài trong tương lai gần, khi chợ chứng khoán VN đã thành một siêu thị hoành tráng.

    Một số người thận trọng hơn thì cho rằng, các NĐTNN sẽ đầu tư mạnh hơn nữa vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, nhưng nguồn vốn chủ yếu phải đợi từ các quỹ đầu tư lớn của nước ngoài. Hiện nay những quỹ nước ngoài đầu tư mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ có vài gương mặt như VinaCapital, Dragon Capital, Citigroup?

    Trên thực tế, các quỹ đầu tư lớn nước ngoài đã có sẵn danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi các quỹ có quy mô vừa và nhỏ hoặc các quỹ được hình thành qua trung gian đang trong quá trình chuẩn bị cho việc tìm kiếm danh mục đầu tư.

    Hiện tại, số lượng quỹ đầu tư và NĐTNN đến tìm hiểu thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và từng công ty cụ thể nói riêng tại các công ty chứng khoán cũng đang tăng dần. Nhiều người trong số này thừa nhận rằng họ có cơ hội, bởi so với nước ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều điểm hấp dẫn đối với NĐTNN, nhất là trong thời gian tới, khi có nhiều ?ođại gia? chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

    Ngân hàng HSBC từng khẳng định, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn NĐTNN đồng thời cho biết, một trong những lý do khác khiến các nhà đầu tư còn ?ođủng đỉnh? là họ chờ đợi các đợt IPO sắp được tổ chức của nhiều doanh nghiệp lớn như đại gia điện lạnh - nội thất Hoà Phát, ông lớn bất động sản Vincom, anh cả ngân hàng Vietcombank...

    Ngoài ra, tại một số nền kinh tế lớn như Nhật và Mỹ, còn nhiều nhà đầu tư đang muốn hướng đến Trung Quốc hoặc Việt Nam để không bõ lỡ cơ hội hoá rồng của hai nền kinh tế này. Ở Nhật, lãi suất tiền gửi vẫn rất thấp (chỉ 0,5%), trong khi tại Mỹ, lãi suất mấy lần gần đây và dự báo cả năm 2007 này vẫn sẽ nằm ở mức 5,25%. Tại các nước này, chỉ số giá chứng khoán đã lên rất cao nên khó tăng trưởng mạnh nữa, vì vậy nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Trung Quốc hoặc Việt Nam để đầu tư.

    Do vậy, nhiều chuyên gia, các nhà phân tích và cả giới đầu tư lão luyện đều có chung kỳ vọng rằng nhiều khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh, có thể sẽ vào cuối năm nay.

    (theo VNN)

Chia sẻ trang này