Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6907 người đang online, trong đó có 931 thành viên. 22:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216099 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    KINH TẾ
    21 THÁNG 4, 09:24
    Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn

    [​IMG]
    © Ảnh AP / Evan Vucci

    WASHINGTON, ngày 21 tháng 4 / TASS /. Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng sự sụt giảm giá dầu WTI hiện tại, được giao dịch dưới mức 0 vào thứ Hai, là một sự kiện ngắn hạn xảy ra do "siết chặt tài chính".

    "Nếu bạn nhìn vào một tháng trong tương lai, tôi nghĩ đó là 25 đô la hoặc 29 đô la một thùng", ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng. "Nếu bạn nhìn vào nó, bạn sẽ thấy đó là một vấn đề tài chính nhiều hơn là một tình huống dầu mỏ."

    "Đó chủ yếu là một sự siết chặt tài chính," ông nói thêm.

    "Ả Rập Saudi đang cắt giảm, Nga đang cắt giảm, Mexico đang cắt giảm và OPEC cộng với các quốc gia bổ sung đang cắt giảm", nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục. "Vấn đề là: không ai lái xe ở bất cứ đâu trên thế giới, về cơ bản là . Các nhà máy đã đóng cửa, các doanh nghiệp bị đóng cửa. Và thật bất ngờ, chúng tôi thực sự có rất nhiều năng lượng để bắt đầu, dầu vào đặc biệt, và rồi đột nhiên họ mất 40%, 50% thị trường. "

    Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, giá dầu WTI đi vào phân khúc tiêu cực trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Đến 16:36 EST (23:36 giờ Matxcơva) vào thứ Hai, giá dầu giảm 35,97 đô la, tương đương 196,88%, xuống mức 17,7 đô la. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7 giảm xuống mức xấp xỉ 20 USD / thùng.

    Các nước OPEC + đã hoàn tất thỏa thuận sản xuất sản lượng dầu thô vào tháng 5-6 tại một cuộc họp bất thường vào ngày 12 tháng 4. Hạn ngạch giảm cuối cùng trong hai tháng sẽ bằng 9,7 triệu thùng mỗi ngày thay vì 10 triệu thùng mỗi ngày vì Mexico giả định hạn ngạch nhỏ hơn dự kiến . Nga và Ả Rập Xê Út sẽ giảm sản lượng với số lượng bằng nhau 2,5 triệu thùng mỗi ngày từ mức cơ bản 11 triệu thùng mỗi ngày.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    THẾ GIỚI
    19 THÁNG 4, 07:33
    Trump tuyên bố mối quan hệ rất tốt giữa Mỹ và Nga

    Tổng thống Mỹ không thấy sự gia tăng căng thẳng quân sự

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump
    © EPA-EFE / JUSTIN CASTERLINE

    WASHINGTON, ngày 19 tháng 4 / TASS /. Tổng thống Mỹ Donald Trump không thấy sự gia tăng căng thẳng quân sự với Nga trong bối cảnh đại dịch và tin chắc rằng hai nước có "mối quan hệ rất tốt". Ông tuyên bố điều này trong một cuộc họp ngắn cho các nhà báo trong Nhà Trắng vào thứ Bảy.

    Khi được hỏi liệu "các đối thủ của Mỹ", như Triều Tiên, Nga, Trung Quốc và Iran, đang cố gắng lợi dụng tình hình coronavirus để gây bất lợi cho Hoa Kỳ, cản trở các chính sách của Washington và tạo ra căng thẳng quân sự, Trump nói:

    "Không, tôi không thấy điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Nga. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong thỏa thuận dầu mỏ. Đó là một thỏa thuận rất quan trọng với họ và với chúng tôi và với Ả Rập Saudi."

    "Tôi đã làm việc với Putin và với Nhà vua [của Ả Rập Saudi] về điều đó. Tổng thống Putin là một quý ông hoàn toàn. Điều đó rất quan trọng để hoàn thành công việc. Nhà vua thật tuyệt vời", Trump nói.

    Đồng thời, ông nhớ lại các lệnh trừng phạt mà Washington đã áp đặt đối với Moscow.

    "Không ai khó khăn với Putin hơn tôi. Hãy nhìn vào các lệnh trừng phạt, nhìn vào những gì tôi đã làm với đường ống của họ đi vào châu Âu (đường ống Nord Stream-2 - TASS). Tôi đã tiết lộ về nó. Bây giờ mọi người đều nói về nó. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Putin. Tôi đã có thể thỏa thuận với Nga và Ả Rập Saudi ", ông Trump nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ cứu ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ và hàng trăm ngàn việc làm ở Mỹ

    Vào ngày 12 tháng 4, các quốc gia OPEC + tại một cuộc họp khẩn cấp đã cố gắng hoàn tất thỏa thuận về việc tăng quy mô sản xuất trở lại vào tháng 5-6.

    Hạn ngạch cuối cùng của việc cắt giảm sản lượng dầu được phê duyệt trong hai tháng này không phải là 10 triệu thùng mỗi ngày mà là 9,7 triệu thùng mỗi ngày, bởi vì Mexico đã đồng ý giảm sản lượng với khối lượng nhỏ hơn dự kiến. Theo thỏa thuận mới, Nga và Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm sản lượng dầu của họ bằng 2,5 triệu thùng mỗi ngày từ mức cơ sở 11 triệu thùng mỗi ngày.

    Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong hai năm. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020, hạn ngạch giảm sản lượng dầu hàng ngày sẽ là 7,7 triệu thùng mỗi ngày và từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2022, sẽ là 5,8 triệu thùng mỗi ngày. Các điều khoản của giao dịch có thể được sửa đổi vào tháng 12 năm 2021.
    Last edited: 21/04/2020
    Khavienthanh, ShenLong9119Dautudaihang thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    KINH TẾ
    20 THÁNG 4, 23:08
    Bộ Năng lượng Nga đã đàm phán hạn ngạch với các nhà sản xuất dầu, các nguồn tin cho biết
    Nga đã thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận OPEC + để giảm sản lượng dầu hàng ngày xuống 2,5 triệu thùng

    [​IMG]
    © Egor Aleyev / TASS

    MOSCOW, ngày 20 tháng 4 / TASS /. Bộ Năng lượng Nga đã đàm phán phân phối hạn ngạch giảm sản lượng dầu trong khuôn khổ thỏa thuận OPEC + với các công ty dầu khí quốc gia, hai nguồn tin trong ngành nói với TASS hôm thứ Hai.

    "Tất cả các cấp đã được đưa ra để sắp xếp trong khuôn khổ OPEC +. Bộ Năng lượng đã truyền đạt thông tin về việc cắt giảm tuân thủ đầy đủ các điều kiện", một trong những nguồn tin cho biết, không nêu chi tiết các điều khoản.

    Một nguồn khác xác nhận rằng các nhà sản xuất dầu thực sự đã xoay sở để đàm phán khối lượng giảm, bầu không đi sâu vào chi tiết. Nguồn lưu ý đồng thời rằng quyết định đã được đưa ra gần đây.

    Nga đã thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận OPEC + để giảm sản lượng dầu hàng ngày xuống 2,5 triệu thùng.
    KhavienthanhShenLong9119 thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    KINH TẾ
    21 THÁNG 4, 01:00
    Tổng thống Venezuela đề xuất tổ chức cuộc họp của ủy ban giám sát OPEC + vào ngày 10 tháng 5

    Trước đó vào thứ Hai, dịch vụ báo chí của Kremlin đã báo cáo rằng Putin và Maduro đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại thảo luận về tình hình trên thị trường dầu thế giới

    MOSCOW, ngày 20 tháng 4 / TASS /. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đề nghị tổ chức một cuộc họp của ủy ban để giám sát việc thực hiện thỏa thuận OPEC + vào ngày 10 tháng 5, Bộ Ngoại giao của nước cộng hòa tuyên bố hôm thứ Hai.

    Theo Bộ, nguyên thủ quốc gia đưa ra sáng kiến tương ứng trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

    "Tổng thống Maduro lưu ý vai trò quyết định của Nga trong việc đạt được thỏa thuận giữa tất cả các bên [với thỏa thuận OPEC +] và đề xuất [tổ chức] một cuộc họp của ủy ban giám sát về cơ chế [tương ứng] vào ngày 10 tháng 5 để đánh giá ở giai đoạn đầu. tác động của các thỏa thuận trên thị trường năng lượng toàn cầu, "Bộ cho biết trên Twitter.

    Trước đó vào thứ Hai, dịch vụ báo chí của Kremlin đã báo cáo rằng Putin và Maduro đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại thảo luận về tình hình trên thị trường dầu thế giới.

    "Khi trao đổi quan điểm về tình hình trên thị trường dầu thế giới, [các nhà lãnh đạo] nhấn mạnh tầm quan trọng lớn của thỏa thuận đạt được trong OPEC + về việc giảm sản lượng dầu đã được phê duyệt", tuyên bố cho biết.

    Các nước OPEC + đã hoàn tất thỏa thuận sản xuất sản lượng dầu thô vào tháng 5-6 tại một cuộc họp bất thường vào ngày 12 tháng 4. Hạn ngạch giảm cuối cùng trong hai tháng sẽ bằng 9,7 triệu thùng mỗi ngày thay vì 10 triệu thùng mỗi ngày vì Mexico giả định hạn ngạch nhỏ hơn dự kiến . Nga và Ả Rập Xê Út sẽ giảm sản lượng với số lượng bằng nhau 2,5 triệu thùng mỗi ngày từ mức cơ bản 11 triệu thùng mỗi ngày.
    KhavienthanhShenLong9119 thích bài này.
  5. Trumdauco2019

    Trumdauco2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2019
    Đã được thích:
    3.244
    Kiểu này thằng Vene sẽ lên đĩa trước, chắc sụp đổ chế độ trước mắt rồi ;))
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    KINH TẾ
    19 THÁNG 4, 19:23
    Quỹ tài sản có chủ quyền của Nga sẽ có tổng trị giá gần 95 tỷ đô la vào cuối năm 2020

    Dự trữ này sẽ đủ cho đến năm 2024 theo giá dầu hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết vào Chủ nhật

    MOSCOW, ngày 19 tháng 4 / TASS /. Quỹ tài sản quốc gia của Nga sẽ lên tới gần 7 nghìn tỷ rúp (94,6 tỷ đô la) vào cuối năm 2020 với tất cả các khoản chi tiêu theo kế hoạch và các khoản dự trữ này sẽ đủ cho đến năm 2024 theo giá dầu hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết vào Chủ nhật.

    "Với tất cả các chi phí của năm nay, vào cuối năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng 7 nghìn tỷ rúp trong Quỹ tài sản quốc gia. Nếu chúng ta nhìn vào giá dầu hôm nay, nguồn tài nguyên này sẽ đủ cho chúng ta đến năm 2024", Siluanov nói với "Moscow" Kremlin. Putin "chương trình.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    TASS
    19 THÁNG 4, 05:16
    Putin chúc mừng các Kitô hữu Chính thống và tất cả các công dân Nga ăn mừng lễ Phục sinh

    Putin nhấn mạnh các hoạt động từ thiện xã hội lớn và được tìm kiếm cao của các tổ chức tôn giáo Kitô giáo

    [​IMG]
    © Alexey Druzhinin / Dịch vụ báo chí tổng thống của Nga / TASS

    MOSCOW, ngày 19 tháng 4 / TASS /. Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các Kitô hữu Chính thống giáo và tất cả các công dân Nga ăn mừng lễ Phục sinh vào ngày 19 tháng 4, dịch vụ báo chí Kremlin đưa tin.

    "Ngày lễ lớn của lễ Phục sinh làm cho trái tim của mọi người tràn ngập niềm vui và hy vọng, với niềm tin vào sức mạnh chinh phục của cuộc sống, trong chiến thắng của lòng tốt, tình yêu và công lý. Những lý tưởng và giá trị bền bỉ này giữ mọi người lại với nhau và giúp chúng ta chịu đựng những thử thách khó khăn , "Lời chúc mừng nói.

    Người đứng đầu nhà nước lưu ý rằng "ngày nay, như mọi lúc, Giáo hội Chính thống Nga và các giáo phái Kitô giáo khác chỉ đạo các dịch vụ vị tha của họ để củng cố nền tảng tinh thần và đạo đức của xã hội, làm tăng di sản lịch sử và văn hóa của Nga." Họ tham gia vào sự giáo dục của thế hệ trẻ, và củng cố thể chế của gia đình, ông lưu ý.

    Putin nhấn mạnh "các hoạt động từ thiện xã hội tuyệt vời và được tìm kiếm cao của các tổ chức tôn giáo Kitô giáo, sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và tất cả những người quan tâm, những người chân thành mong muốn giúp đỡ người khác.

    ***** CÁC NDT NÊN BÌNH TĨNH SÁNG SUỐT KHÔNG LÀ MẤT HẾT TIỀN. ĐÂY CHỈ LÀ MỘT THUYẾT ÂM MƯU ĐỂ TÌM RA...TRƯỚC THỀM BẦU CỬ!@};-%%-**==
  8. Walton

    Walton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/09/2018
    Đã được thích:
    723
    Ko giảm mới là lạ, mấy thằng oil man thi nhau tăng sản lượng để bán một là lấy tiền nuôi dân và duy trì chính phủ, bán cung là để bóp dái nhau như Nga nó muốn dầu đá phiến của Mỹ tèo và đã tèo rồi khi bank giờ là chủ của nhiều cty dầu đá phiến. Hai là nhu cầu oil của thế giới giảm mạnh và chưa rõ khi mở cửa sx thì phục hồi đến đâu.
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  9. Mrcuong276

    Mrcuong276 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2018
    Đã được thích:
    96
    Tiếp đến là thằng iran. sơ sơ 2 đồng minh TQ đi rồi =)))))))))))
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    THẾ GIỚI
    19 THÁNG 4, 09:50
    Trung Quốc có thể phải đối mặt với hậu quả là "cố tình chịu trách nhiệm" cho đại dịch - Trump

    Theo Tổng thống Mỹ, mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trước khi bắt đầu đại dịch mang tính xây dựng

    WASHINGTON, ngày 19 tháng 4 / TASS /. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với hậu quả nếu "chịu trách nhiệm" về đại dịch coronavirus, Reuters đưa tin.

    "Nếu đó là một sai lầm, một sai lầm là một sai lầm. Nhưng nếu họ cố tình chịu trách nhiệm, vâng, ý tôi là, chắc chắn sẽ có hậu quả", Trump nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn hàng ngày.

    Theo ông Trump, mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trước khi bắt đầu đại dịch mang tính xây dựng.

    "Chúng tôi vừa thực hiện một thỏa thuận thương mại, nơi Trung Quốc sẽ có 250 tỷ [đô la] sản phẩm từ nông dân. Mối quan hệ này rất tốt khi chúng tôi ký kết đã ký vào đó", Tổng thống Mỹ nói.

    "Câu hỏi là bạn có tức giận với Trung Quốc không. Câu trả lời có thể là " có, "nhưng điều đó phụ thuộc vào việc đó có phải là một sai lầm mà họ đã vượt khỏi tầm kiểm soát [sự lây lan của coronavirus bên ngoài Trung Quốc - TASS] hay là nó đã cố tình thực hiện ", Trump trả lời.

    Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cho biết ông hy vọng chính quyền Trung Quốc sẽ cho các chuyên gia nước ngoài đến phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, coronavirus có thể bắt đầu lây lan từ, theo một số phương tiện truyền thông Mỹ,

    Vào ngày 16 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy virus này được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Theo ông, nhiều chuyên gia y tế nổi tiếng trên thế giới cũng đã vạch ra lý thuyết "rò rỉ phòng thí nghiệm" là không dựa trên cơ sở khoa học. Ông đã bình luận với ấn phẩm của Fox News rằng cuốn tiểu thuyết coronavirus đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này