Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8554 người đang online, trong đó có 1398 thành viên. 10:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216087 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    11:44, ngày 28 tháng 6 năm 2020
    Cầu thủ bóng đá Brazil sống sót sau khi rơi từ một chiếc xe hơi từ độ cao 200 mét

    [​IMG]
    Ảnh: Matthew Childs / Reuters

    Tiền vệ người Brazil Cruzeiro Enrique sống sót sau một tai nạn nghiêm trọng. Nó được báo cáo bởi Globo Esporte.

    Cầu thủ bóng đá rơi xuống vực thẳm từ một vách đá 200 mét trong vùng lân cận Công viên Quốc gia Rola Moka. Để cứu người Brazil liên quan đến bốn xe cứu hỏa và 16 người. Người chơi đã được đưa đến một bệnh viện nơi anh ta không được chẩn đoán với bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào. Enrique đã trốn thoát chỉ với những vết trầy xước nhỏ.

    Tiền vệ này không thể nói bất cứ điều gì về nguyên nhân của vụ tai nạn, vì anh ấy đang ở trong tình trạng sốc. Enrique hiện vẫn ở trong bệnh viện dưới sự giám sát của các bác sĩ và cảm thấy tốt.

    Mùa trước, Enrique đã chơi 33 trận cho Cruzeiro như một phần của Serie A. Cầu thủ người Brazil không được đánh dấu bằng những hành động hữu ích.


    The Wailers!%%-**==



    [​IMG]
    I Shot The Sheriff!%%-
    Tôi Bắn Cảnh Sát Trưởng%%-



    soigia_vungcao thích bài này.
  2. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.684
    nhạc giao hưởng và những bộ óc thiên tài soạn nhạc



    Hoanghontim2011 thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Putin đánh giá cao ý tưởng quản lý toàn thế giới
    28/11/2020 | 13:59

    Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về ý tưởng quản lý toàn thế giới trên kênh truyền hình Nga 1.

    Trả lời câu hỏi của nhà báo, Putin cho rằng xét nghiệm coronavirus đã được gửi đến thế giới, để những người quyết định rằng họ thống trị thế giới bị thuyết phục ngược lại.

    Có tất cả mọi thứ xảy ra như thế này: ai đó kiểm soát một cái gì đó, ai đó nghĩ rằng anh ta kiểm soát toàn bộ thế giới, nhưng hóa ra điều này không phải vậy! Và nhận thức về hoàn cảnh này, theo tôi, là vô cùng quan trọng, ông Putin nhấn mạnh.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Putin đặt cuộc sống của người Nga lên trên để cứu nền kinh tế
    28/11/2020 | 12:24

    Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng cuộc sống của người Nga quan trọng hơn là cứu nền kinh tế. Ông nói điều này trên kênh truyền hình "Russia1".

    Ông lưu ý tầm quan trọng tối quan trọng của việc giữ gìn cuộc sống và sức khỏe của công dân. Sau đó, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề còn lại. Mọi thứ sẽ diễn ra sau này, ông Putin nói thêm.

    Chính trị gia nhấn mạnh rằng chính sức khỏe của mọi người nằm ở trung tâm của mọi tiểu bang. Nga có lãnh thổ rộng lớn, vì vậy vấn đề là ưu tiên hàng đầu.

    Với vấn đề nhân khẩu học của chúng tôi, đây là một vấn đề về vấn đề, một câu hỏi, một điều hoàn toàn ưu tiên, người đứng đầu nhà nước giải thích.
    Putin tin rằng cuộc sống của người Nga quan trọng hơn là cứu nền kinh tế. Ông nói điều này trên kênh truyền hình "Russia1".

    Ông lưu ý tầm quan trọng tối quan trọng của việc giữ gìn cuộc sống và sức khỏe của công dân. Sau đó, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề còn lại. Mọi thứ sẽ diễn ra sau này, ông Putin nói thêm.

    Chính trị gia nhấn mạnh rằng chính sức khỏe của mọi người nằm ở trung tâm của mọi tiểu bang. Nga có lãnh thổ rộng lớn, vì vậy vấn đề là ưu tiên hàng đầu.

    Với vấn đề nhân khẩu học của chúng tôi, đây là một vấn đề về vấn đề, một câu hỏi, một điều hoàn toàn ưu tiên, người đứng đầu nhà nước giải thích.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Putin đã phê duyệt ý tưởng đặt tên đường phố tại các thành phố của Nga để vinh danh các bác sĩ chiến đấu với COVID-19
    26/11/2020 | 15:49

    Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng đặt tên đường phố ở các thành phố khác nhau của đất nước để vinh danh các bác sĩ đã thể hiện mình trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Nó được báo cáo bởi TASS.

    Trong một cuộc họp với những người tham gia chiến dịch hỗ trợ lẫn nhau của Nga, cùng nhau, một tình nguyện viên từ Dagestan, Haji Shakhnazarov, đã nói về công việc của các sinh viên của các trường đại học y và tình nguyện viên tại các bệnh viện ở Makhachkala. Ông cũng mời nhà lãnh đạo Nga đặt tên đường phố ở các thành phố khác nhau để vinh danh các bác sĩ chiến đấu với coronavirus tiền tuyến.

    Ý tưởng hay, nâng cao Putin trả lời.

  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    19:54, ngày 27 tháng 6 năm 2020
    Người ta biết về kế hoạch của Hoa Kỳ để phân bổ hàng tỷ đô la cho nhóm có chứa Nga

    [​IMG]
    Ảnh: globallookpress

    Ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm tài chính tiếp theo bao gồm 3,8 tỷ đô la cho chương trình Sáng kiến ngăn chặn châu Âu, nhằm mục đích kiềm chế Nga. Nó được báo cáo bởi TASS.

    Theo cơ quan này, sáng kiến này được soạn thảo bởi Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện của Hạ viện . Tài liệu lưu ý rằng số tiền được phân bổ sẽ dành cho vận tải chiến lược bằng đường biển, thông tin vệ tinh, tàu ngầm và thiết bị quân sự chống ngầm, "giúp tăng cường ngăn chặn Nga".

    Ngoài ra, theo Smith, dự thảo ngân sách mở rộng lệnh cấm tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào sẽ công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và tiếp tục hạn chế hợp tác quân sự với Moscow.

    Trước đó đã báo cáo rằng Ủy ban Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đã thành lập dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2021, trong đó Nga và Trung Quốc được mệnh danh là đối thủ cạnh tranh chính. Tổng cộng, 740,5 tỷ đô la được ngân sách.


  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    28 THÁNG 6, 18:05
    Putin nói rằng tất cả các xét nghiệm COVID-19 của ông đều âm tính

    Tổng thống Nga cho biết ông thường xuyên vượt qua các bài kiểm tra


    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin
    © Alexey Druzhinin / Dịch vụ báo chí tổng thống của Nga / TASS

    MOSCOW, ngày 28 tháng 6. / TASS /. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thường xuyên vượt qua các bài kiểm tra cho COVID-19 và tất cả chúng đều âm tính.

    "Thường xuyên, một lần trong ba hoặc bốn ngày," Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Rossiya-1 khi được hỏi về mức độ thường xuyên vượt qua các bài kiểm tra. Trả lời một câu hỏi liệu kết quả có âm tính hay không, ông Putin nói: "Cảm ơn Chúa, vâng cho đến nay".

    Nhận xét về những gì loài người có thể phải đối mặt vì đại dịch coronavirus, Putin lưu ý rằng gần đây "mọi người đều quen với việc mọi thứ đều ổn định, rất tốt và mọi thứ diễn ra theo cách đó, một số người nghĩ rằng họ kiểm soát toàn thế giới . "

    "Hóa ra điều này không phải như vậy", tổng thống nói. "Theo tôi, rất quan trọng để nhận ra tình huống này.".
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    28 tháng 6 năm 2020, 18h44
    Hoàng tử Mỹ kém hơn tất cả mọi thứ. Vượt qua: Trump đã giải thích về việc Nga rời khỏi G8 bởi sự yếu kém của Obama

    Moscow đã đánh bại Washington trong cuộc đấu tranh chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sau đó khăng khăng đòi Nga rời khỏi G8. Điều này đã được viết trên trang Twitter của ông bởi tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ, Donald Trump.


    [​IMG]


    Vì vậy, ông đã phản ứng với các tuyên bố của đối thủ của mình trong cuộc bầu cử sắp tới, John Biden, người yêu cầu không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào mùa thu.


    Thật buồn cười khi thấy Joe Biden tham nhũng đọc một tuyên bố về Nga, điều này rõ ràng được viết bởi các trợ lý của ông. Nga hoàn toàn vượt trội ông và Obama khi họ nắm quyền lực, vượt trội đến mức Obama muốn đảm bảo rằng họ không tham gia G8. Mỹ thua kém về mọi thứ, nhưng Nga là điểm yếu nhất, lãnh đạo người Mỹ nói trong một tuyên bố.

    Theo báo cáo của RIA FAN, Biden đã tuyên bố trên sóng của công ty truyền hình NBC. Ông đã trích dẫn một bài báo trên tờ Thời báo New York nói về việc tài trợ của Nga cho Taliban *. Biden nhấn mạnh rằng nếu thông tin này được xác nhận thì Nga không nên tham gia G7. Chính trị gia cũng nhấn mạnh rằng tất cả các dịch vụ tình báo đã cung cấp cho Trump vài tháng trước.

    Trump nói rằng ông không nhận được bất kỳ thông tin nào. Ông gọi các ấn phẩm của các nhà báo là nhồi nhét vào các nhà báo và lưu ý rằng nếu điều này là đúng, thì tác giả nên đặt tên cho nguồn ẩn danh của mình. Nhà lãnh đạo Mỹ đã tự trả lời tuyên bố này, ông giải thích rằng sẽ rất khó để làm điều này, vì "người này không tồn tại".


    Bộ Ngoại giao Nga gọi các tài liệu báo chí vô nghĩa của Mỹ. Bộ nhấn mạnh rằng người ta không thể mong đợi bất cứ điều gì ngoài những điều bịa đặt từ tình báo đã thất bại trong cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan.

    * Phong trào Taliban là một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    10 cổ phiếu tốt nhất do Buffett nắm giữ

    Hôm nay


    [​IMG]


    Các cổ phiếu có năng suất cao nhất trong bất kỳ danh mục đầu tư nào được gọi là những con chó hung.

    10 cổ phiếu hàng đầu của Buffett được chọn vào ngày 24 tháng 6 năm 20 bằng cách trả lại đại diện cho năm trong số mười một lĩnh vực của Morningstar.

    Phần lớn danh mục đầu tư được thực hiện bởi sáu đại diện của các tổ chức tài chính:
    Vị trí số 1 - Wells Fargo & Co,
    4 - US Bancorp,
    5 - PNC Financial Services Group Inc,
    6 - M & T Bank Corp,
    7 - Tài chính đồng bộ và
    9 - JPMorgan Chase & Co ( JPM).

    Đại diện đơn độc của lĩnh vực bất động sản trong top 10 xếp thứ 2, STORE Capital Corp (STOR).

    Công ty Kraft Heinz (KHC), từ lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, chiếm vị trí thứ 3.

    Ở vị trí thứ 8 là một trong những đại diện của lĩnh vực tiêu dùng, Restaurant Brand International Inc (QSR).

    Cuối cùng, một phát ngôn viên của ngành năng lượng, xếp thứ 10, Suncor Energy Inc (SUN), đã hoàn thành mười con chó cổ tức tốt nhất của Buffett vào tháng Bảy.

    Theo các nhà phân tích, 5.000 đô la đầu tư là 1 nghìn đô la Mỹ vào mỗi năm cổ phiếu trong mười cổ phiếu hàng đầu được Buffett lựa chọn vì lợi nhuận, sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn 26% trong 1 năm so với 5.000 đô la đầu tư với số tiền 0,5 nghìn đô la .US đô la trong tất cả mười.

    Các cổ phiếu được liệt kê ở trên được coi là ví dụ chỉ cho quá trình mua hoặc bán danh mục đầu tư của Buffett / Berkshire và không phải là một khuyến nghị.



    [​IMG]
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Nga là quê hương của người da đỏ. Người Mỹ bản địa hóa ra là người Siberia
    08:00 06/11/2020

    [​IMG]
    © Minh họa bởi RIA Novosti. Tiền gửi / ASB63, Tiền gửi / Klanneke

    MOSCOW, ngày 28 tháng 6 - RIA Novosti, Alfiya Enikeeva. Một nhóm các nhà khảo cổ học và cổ sinh vật học quốc tế, so sánh DNA của cư dân tiền sử ở hồ Baikal và người Mỹ bản địa, thấy rằng họ là họ hàng. Rõ ràng, vài chục ngàn

    năm trước, một cộng đồng lớn người được hình thành ở Siberia, có thể truyền gen của nó cho nhiều dân tộc hiện đại, bao gồm cả người Ấn Độ và Nga.

    Xuất thân từ Siberia
    Bằng chứng di truyền của một giả thuyết lâu đời về nguồn gốc Siberia của cư dân Bắc và Nam Mỹ xuất hiện vào năm 2015. Một nhóm các nhà khoa học đã phân tích bộ gen của 31 đại diện của các dân tộc bản địa Mỹ, Siberia và Châu Đại Dương và so sánh chúng với nhau. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu thu được với kết quả giải mã DNA cổ được chiết xuất từ hài cốt hóa thạch - bộ xương và xác ướp. Âu Á đến lục địa Mỹ.

    Tổ tiên của người Ấn sống ở cả châu Mỹ ngày nay rất có thể đã rời quê hương lịch sử của họ khoảng 23 nghìn năm trước. Người ta tin rằng họ đã di chuyển qua Eo biển Bering dọc theo eo đất, được định kỳ hình thành trong thời gian băng hà cuối cùng. Trong khoảng tám thiên niên kỷ, một phần của những người định cư đã nán lại ở Kamchatka và dân số được chia thành các nhánh khác nhau đã có ở Bắc Mỹ. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tìm thấy sự truyền gen yếu của các dân tộc ở Châu Đại Dương: rất có thể, điều này đã xảy ra sau làn sóng di cư chính - mặc dù cách thức chính xác vẫn chưa rõ ràng.

    Các thăng trầm của di cư
    Dữ liệu từ nghiên cứu di truyền năm 2015 phù hợp với kết quả khảo cổ học, đánh giá theo đó, cách đây 13 thiên niên kỷ, văn hóa Clovis đã được phát triển ở Bắc Mỹ. Năm 2019, một nhóm các nhà khoa học do Eske Willerslev dẫn đầu từ Đại học Copenhagen đã phân tích DNA của 34 người Siberia cổ đại, trong đó có hai cậu bé có hài cốt được phát hiện ở Yakutia gần sông Yana.

    Các bộ gen khác được nghiên cứu thuộc về những người sống từ 9800 đến sáu trăm năm trước trên lãnh thổ của Chukotka hiện đại, thuộc Lãnh thổ Primorsky, gần Hồ Baikal và phía tây nam Phần Lan.

    Một phân tích dữ liệu cho thấy trong hơn 30 thiên niên kỷ qua ở Siberia, đã có ba cuộc di cư lớn từ nam ra bắc. Các cậu bé đến từ sông Yana là đại diện của một nhóm cư dân cổ đại chưa được biết đến trước đây của những nơi này. Với 71%, họ tương tự như cư dân của Tây Âu, từ đó họ có thể đã tách ra khoảng 38 nghìn năm trước. 29 phần trăm còn lại của di truyền của trẻ em Yang đến từ các dân tộc ở Đông Á.
    Các tác giả của tác phẩm tin rằng đây là cách các dòng di truyền của người da đỏ và Paleosibirics Bắc Mỹ được hình thành. Khoảng 18-20 nghìn năm trước, hậu duệ của cư dân Bắc Siberia và những người nhập cư từ Đông Á trộn lẫn với nhau. Và sau vài thiên niên kỷ qua eo biển Bering di chuyển về phía lục địa Mỹ.

    [​IMG]


    Các tuyến đường di cư gần đúng của tổ tiên của người Ấn Độ từ Siberia đến Mỹ
    Những người còn ở nhà được thay thế bởi những người được gọi là tân Siberia. Họ hàng gần nhất của họ là Evens hiện đại. Và khoảng năm ngàn năm trước, những người du mục từ thảo nguyên Trung Á đã đến Đông Bắc Siberia và đồng hóa với người dân địa phương.

    Dữ liệu tương tự được thu thập bới các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi David Reich từ Trường Y Harvard. Họ đã nghiên cứu bộ gen của 48 người sống từ bảy ngàn đến 280 năm trước ở Đông Siberia, Chukotka và quần đảo Aleutian, ở Bắc Cực và Alaska của Canada , sau đó họ đã tiến hành phân tích DNA so sánh với Inuit và Inupiat, cư dân bản địa hiện đại của bang cực bắc Hoa Kỳ - và đại diện của các nhóm dân tộc nhỏ ở Tây Siberia.
    Hóa ra, cư dân cổ đại ở vùng đông bắc Siberia là kết quả của sự pha trộn giữa Paleosibirics và dân số Đông Á. Sau đó, ngôn ngữ Chukchi-Kamchatka bản địa và Paleo-Eskimos đến từ họ, tác giả đã tìm thấy dấu vết di truyền trong DNA của người Inuit và Ấn Độ hiện đại.

    Trên bờ Baikal
    Vào cuối tháng 5, một bài báo của một nhóm các nhà khóa học quốc tế khác đã xuất hiện trên tạp chí khoa học Cell . Theo ý kiến của họ, dân số của tổ tiên trực tiếp của thổ dân da đỏ Bắc Mỹ được hình thành không phải ở vùng Đông Bắc Siberia, mà là vùng lân cận hồ Baikal khoảng 14 nghìn năm trước, sau sự pha trộn của các dân tộc Viễn Đông và Siberia cổ đại.

    Các chuyên gia đã phân tích bộ gen của 19 người Siberia cổ đại từ 14 đến bốn thiên niên kỷ. Trong tài liệu lâu đời nhất được chiết xuất từ một chiếc răng được tìm thấy trong hang động Ust-Kyakhta-3 phía nam hồ Baikal, các thành phần chỉ ra người thân người Mỹ bản địa đã được tìm thấy - những thứ tương tự đã được tiết lộ trong DNA của vùng đông bắc Siberia sống vài nghìn năm sau đó.

    [​IMG]
    © AP Okladnikov

    Cuộc khai quật tại Cộng hòa Buryatia năm 1976 tại bãi đậu xe Ust-Kyakhta-3. Họ tìm thấy chiếc răng của một người đàn ông sống cách đây khoảng 14 nghìn năm. Sau 40 năm, DNA chiết xuất từ nó sẽ chứng minh rằng tổ tiên của người da đỏ sống ở vùng lân cận hồ Baikal
    Các tác giả của tác phẩm tin rằng trong vùng lân cận của người mang hồ Baikal có ít nhất hai bộ gen được trộn lẫn - Bắc Âu Á và Đông Bắc Á cổ đại. Thứ nhất gắn liền với các nền văn hóa của thời kỳ đồ đồng đầu tiên, thứ hai - với thời kỳ đồ đá mới.
    Ngoài ra, trong phần còn lại của khoảng bốn nghìn năm tuổi, các chuyên gia đã tìm thấy dấu vết của bệnh dịch hạch Yersinia pestis. Về mặt di truyền, nó gần với một loại vi khuẩn được phát hiện trước đó ở một cư dân ở phía đối diện Eurasia - khu vực Baltic. Điều này có nghĩa là đã có từ thời tiền sử, con người duy trì liên lạc trên một khoảng cách dài.






Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này