Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1787 người đang online, trong đó có 714 thành viên. 21:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 214976 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    30 THÁNG 6, 14:07
    Tỷ lệ bỏ phiếu trực tuyến về sửa đổi hiến pháp của Nga đạt 90%

    Một số 1.054.904 phiếu bầu đã được chấp nhận

    [​IMG]
    © Stanislav Krasnilnikov / TASS

    MOSCOW, ngày 30 tháng 6. / TASS /. Hơn 1 triệu người đã tham gia bỏ phiếu trực tuyến về sửa đổi Hiến pháp Nga, đưa tỷ lệ cử tri đi bầu lên 90%, trung tâm giám sát bỏ phiếu báo cáo hôm thứ ba.

    Cuộc bỏ phiếu trực tuyến, bắt đầu lúc 10:00 ngày 25 tháng 6, là một lựa chọn có sẵn cho người dân Moscow và Vùng Nizhny Novgorod. Tính đến 08:57 Giờ Moscow ngày 30 tháng 6, tỷ lệ bỏ phiếu đạt 90,01%. Một số 1.054.904 phiếu bầu đã được chấp nhận. Cuộc bỏ phiếu trực tuyến sẽ kết thúc sau khoảng 11 giờ.

    Cuộc bỏ phiếu toàn quốc về sửa đổi Hiến pháp Nga đã bắt đầu vào ngày 25 tháng Sáu. Mặc dù sắc lệnh của tổng thống Nga lấy ngày 1 tháng 7 là ngày bỏ phiếu chính thức, người Nga cũng có cơ hội bỏ phiếu vào ngày 25-30 tháng 6 để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

    Theo quyết định của Ủy ban bầu cử trung ương, các trạm bỏ phiếu trên toàn quốc sẽ mở cửa từ 8:00 đến 20:00 từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Mọi người cũng có thể bỏ phiếu bầu tại nhà hoặc tại các địa điểm tạm thời được thiết lập trong khu dân cư. Ngoài ra, bỏ phiếu trực tuyến đang được tiến hành ở Moscow và Vùng Nizhny Novgorod. Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu sau khi quá trình bỏ phiếu kết thúc lúc 8:00 giờ địa phương vào ngày 1 tháng Bảy.

  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    30 THÁNG 6, 18 GIỜ 31
    Quân đội Nga nhận được hơn 700 hệ thống vũ khí mới nhất và được nâng cấp

    Việc củng cố Quân đội và Hải quân vẫn tiếp tục, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết

    [​IMG]
    © Hạm đội phương Bắc / TASS của Nga

    MOSCOW, ngày 30 tháng 6. / TASS /. Quân đội Nga đã nhận được hơn 700 hệ thống vũ khí mới nhất và được nâng cấp kể từ đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết trong cuộc gọi hội nghị của Bộ hôm thứ Ba.

    "Việc tái vũ trang của Quân đội và Hải quân vẫn tiếp tục. Kể từ đầu năm, 776 loại cơ bản của phần cứng mới nhất và được nâng cấp đã đến cho quân đội", Bộ trưởng nói.

    Đặc biệt, tàu ngầm mang tên lửa chiến lược hạt nhân mang tên Knyaz Vladimir cải tiến Project 955A (Borei-A) và hai tàu hỗ trợ đã tham gia phục vụ với Hải quân Nga, Shoigu nói.

    Ngoài ra, quân đội Nga đã nhận được 58 máy bay và trực thăng mới, hơn 140 xe bọc thép chiến đấu và 510 xe đa dụng, chỉ huy quốc phòng cho biết.


  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Thế giới nợ Trung Quốc bao nhiêu?
    5 tháng 6

    Cuộc đối đầu giữa phương Tây và Trung Quốc - ai là ai?


    [​IMG]
    Chủ tịch Tập Cận Bình

    Theo Viện kinh tế thế giới Kiel, từ năm 2000 đến 2017, nợ toàn cầu đối với Trung Quốc đã tăng từ 500 tỷ đô la lên 5 nghìn tỷ đô la. đô la - khoảng 6% nền kinh tế toàn cầu .

    Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng Trung Quốc và các công ty con đã cho vay 1,5 nghìn tỷ đồng. đô la trực tiếp đến 150 quốc gia, biến Trung Quốc thành nhà cho vay lớn nhất thế giới, trước IMF và Ngân hàng Thế giới. Trung Quốc cũng cung cấp các khoản vay chưa đăng ký trị giá 200 tỷ USD.

    Ngoài ra, Trung Quốc thúc đẩy Con đường tơ lụa mới
    Con đường tơ lụa mới là kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc để mở rộng phạm vi ra toàn thế giới thông qua các tuyến đường sắt và vận chuyển, đường bộ và cảng mới.

    Ví dụ : trong 15 năm tới, Trung Quốc sẽ đầu tư 62 tỷ đô la để chuyển đổi cảng cá nhỏ Gwadar ở Pakistan.
    Khối tài chính của Trung Quốc cho châu Phi đã tăng từ 5 tỷ đô la năm 2006 lên 40 tỷ đô la vào năm 2015.

    Vào tháng 9 năm 2018, tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố gói tài chính mới cho châu Phi với số tiền 60 tỷ USD.

    Trong bối cảnh doanh nghiệp phương Tây rút dần khỏi lục địa châu Phi trong năm năm qua, khối lượng đầu tư tích lũy của Trung Quốc vào châu Phi đã tăng thêm 24 tỷ đô la đầu tư.

    Sự hiện diện tài chính của Trung Quốc đang phát triển trên toàn thế giới. Và sẽ rất thú vị khi thấy phương Tây "tự do", bị suy yếu bởi coronavirus, sẽ chịu được nền kinh tế kế hoạch của Trung Quốc như thế nào.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Những bí mật trong các cuộc trò chuyện qua điện thoại của Trump được tiết lộ:

    Là tổng thống Hoa Kỳ gọi các đồng minh của mình

    ngày hôm qua lúc 19:04,

    Tổng thống Trump có tài năng - ông biết cách đưa ra những biệt danh xúc phạm cho đối thủ của mình. Những biệt danh này đôi khi dính vào một người nên sau đó rất khó khăn để xóa sạch chúng. Buồn ngủ Joe Biden, không có nhiều thành công, đang cố gắng chứng minh với cử tri rằng ông tỉnh táo và năng động. Bà Hillary tham nhũng Hillary Clinton đã thua trận. "Cộng sản điên Bernie Sanders" cũng bay ra khỏi cuộc chiến. Số phận của anh đã được chia sẻ bởi Pocahontas Elizabeth Warren. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đang ném những biệt danh xúc phạm không chỉ ở đấu trường nội địa - đôi khi ông còn cho phép mình nói một cách gay gắt về các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác. Và đây là lý do cho một vụ bê bối mới.


    [​IMG]

    Ảnh: AP

    Các cuộc gọi điện thoại của Trump có thể được coi là một trong những chủ đề thảo luận đang diễn ra ở Mỹ. Cuộc trò chuyện giữa người đứng đầu Nhà Trắng và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã dẫn đến một cuộc điều tra quy mô lớn, kết thúc trong một nỗ lực không thành công nhằm loại bỏ Trump khỏi quyền lực.

    Chỉ có một vấn đề với việc phân tích các cuộc gọi của Tổng thống Hoa Kỳ - một nhóm người cực kỳ hẹp có quyền truy cập vào họ, hầu hết họ không nói về nội dung của các cuộc hội thoại.

    Tuy nhiên, đôi khi mọi người dường như sẵn sàng chia sẻ những chi tiết khủng khiếp về hành vi của một nhà lãnh đạo lập dị.

    Ngay bây giờ, John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia mà Trump đã sa thải vào mùa thu năm 2019, đang đóng vai trò là người thổi còi chính. Vào tháng 6, Bolton đã phát hành một cuốn sách mô tả công việc của chính quyền Trump từ bên trong. Tuy nhiên, cựu cố vấn không phải là người duy nhất sẵn sàng nói về những gì Tổng thống Trump cho phép mình giao tiếp với các nhà lãnh đạo khác.

    Những tiết lộ về các cuộc gọi của Trump đã được chia sẻ bởi nhà báo huyền thoại người Mỹ Karl Bernstein. Hơn nữa, huyền thoại của người Viking không phải là một sự cường điệu, đó là cuộc điều tra của Bernstein và đồng nghiệp Bob Woodward đã trở thành vụ bê bối chính trong lịch sử nước Mỹ - vụ án Watergate.

    Bây giờ một nhà báo rất cao tuổi đã công bố một cuộc điều tra, nơi ông đã phân tích nhiều cuộc gọi của Tổng thống Trump, rơi vào tay ông từ những người cung cấp thông tin ẩn danh.

    Theo thông tin đến Bernstein, Trump đã cho phép mình đưa ra những nhận xét gay gắt về các nhà lãnh đạo khác, và cũng bỏ bê những người tiền nhiệm.

    Theo Bernstein, Trump gọi Obama và George W. Bush, những người yếu đuối, kiểm duyệt hành động của ông, ông coi họ là những kẻ nhảm nhí, bá đạo và hơn một lần ngạo nghễ lưu ý rằng việc đàm phán với chính quyền Trump của ông thuận tiện hơn nhiều so với những người tiền nhiệm .

    Các nhà lãnh đạo của những quốc gia mà Hoa Kỳ có truyền thống duy trì quan hệ đồng minh dường như không đồng ý với điều này. Theo Bernstein, Donald Trump đã nói rất cứng rắn, "gần như tàn bạo" với Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Thủ tướng Anh Theresa May.

    Trump nói thẳng với May rằng cô ấy là người yếu đuối và hèn nhát, cô cáo buộc cô ấy không thể tự mình giải quyết vấn đề Brexit và ngăn chặn cuộc di cư bất hợp pháp. Đáp lại, May rất lo lắng và gần như rơi vào trạng thái cuồng loạn.

    Tương tự, Trump đã cư xử với Angela Merkel. Tổng thống Mỹ đích thân nói với Thủ tướng Đức rằng bà "ngu ngốc" và không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến tài trợ của NATO. Đồng thời, bản thân Thủ tướng Bundescan cũng xứng đáng và không đáp lại những lời lăng mạ của Trump - Bernstein chắc chắn.

    Một đồng minh truyền thống khác của Mỹ là Pháp cũng được thừa hưởng từ nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Cộng hòa thứ năm Emmanuel Macron liên tục gọi điện cho Trump, cố gắng tìm một ngôn ngữ chung với nhà lãnh đạo Mỹ. Macron đã cố gắng thay đổi quan điểm của Trump về Iran và biến đổi khí hậu, nhưng thay vào đó, ông đã tham gia một bài giảng về tiếng Anh về tài trợ của NATO và di cư bất hợp pháp, bởi Trump. Sau đó, tổng thống Mỹ ra lệnh không trả lời các cuộc gọi của nhà lãnh đạo Pháp mà không có sự chấp thuận trước.

    Nhưng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã may mắn hơn. Theo Bernstein, ông đã gọi Nhà Trắng nhiều lần trong tuần để thảo luận về tình hình ở Trung Đông. Trump háo hức nói chuyện với ông, trong khi tự hào về thành công của mình. Đồng thời, Erdogan, với tư cách là một người hoàn toàn hiểu được sự tinh tế của chính trị ở Trung Đông, đã có thể đánh lừa Trump và thuyết phục ông hành động vì lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự, hoàng tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã hành động. Họ đã sử dụng kiến thức khốn khổ của Cameron Trump về các vấn đề chính sách đối ngoại, nhà báo chắc chắn.

    Nhưng có một nhà lãnh đạo, trước mặt Trump đang ngất xỉu. Đây là Vladimir Putin. Theo thông tin của Bernstein, người đứng đầu Nga và Hoa Kỳ liên tục nói chuyện qua điện thoại giống như những người bạn thân trong phòng tắm hơi. Tổng thống Mỹ cũng khoe khoang với nhà lãnh đạo Nga về những thành công của mình, trong khi ông Putin khéo léo thao túng đối với Trump Trump.

    Các cuộc trò chuyện của họ tương tự như trò chơi của một đại kiện tướng trong cờ vua và một người hâm mộ chơi cờ đam, ông Bern Bernstein nói. Hơn nữa, vai trò của ông chủ rõ ràng không được giao cho Trump.

    Nói chung, thông tin này sẽ là một cú sốc thực sự nếu nó là một cái gì đó độc đáo. Donald Trump liên tục bị chỉ trích bởi các phương tiện truyền thông lớn, những tiết lộ nặc danh về những tội ác của Trump là thường xuyên xuất hiện.

    Về vấn đề này, cuộc điều tra của Bernstein, không khác nhiều so với tội phỉ báng ẩn danh (cuối cùng, nó cũng hoàn toàn dựa vào các nguồn niêm phong).

    Do đó, không có khả năng nó sẽ thay đổi nghiêm trọng bất cứ điều gì - những người phản đối Trump dù sao cũng không ủng hộ ông, những người ủng hộ sẽ coi đây là một lời nói dối khác của bang sâu, và những người không quyết định sẽ khó đưa ra lựa chọn của mình dựa trên những gì Trump gọi Angela Merkel và tại sao anh ta mắng Macron.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    2 THÁNG 7, 12:29
    97,92% cử tri ở Chechnya ủng hộ sửa đổi hiến pháp

    Tỷ lệ cử tri đi bầu là 95,15%

    GROZNY, ngày 2 tháng 7 / TASS /. Khoảng 97,92% cử tri tại Cộng hòa Chechnya Bắc Caucasia đã ủng hộ sửa đổi hiến pháp Nga, người phát ngôn của ủy ban bầu cử của nước cộng hòa nói với TASS sau khi 100% phiếu bầu được tính.

    "Với 100% số phiếu được tính, có tới 712.909 người, tương đương 97,92%, đã bỏ phiếu và 14.132 người, tương đương 1,94% phiếu bầu. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu là 95,15%", ông nói.

    Cuộc bỏ phiếu toàn quốc về sửa đổi hiến pháp Nga được tổ chức từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, ngày bỏ phiếu chính thức. Thời gian bỏ phiếu được kéo dài để giảm rủi ro nhiễm coronavirus. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực nếu được hỗ trợ bởi hơn một nửa số người tham gia. Không có cử tri đi bầu tối thiểu.



    Cao Nguyên Tuyết!@};-%%-

  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    1 THÁNG 7, 23:51
    Hơn 77% cử tri ủng hộ sửa đổi hiến pháp ở Khu tự trị Do Thái của Nga

    Theo dữ liệu từ Ủy ban bầu cử trung ương, 21,39% đã bỏ phiếu chống lại họ

    MOSCOW, ngày 1 tháng 7 / TASS /. Khu tự trị của người Do Thái đã trở thành khu vực thứ ba của Nga hoàn thành số phiếu trong một cuộc bỏ phiếu toàn quốc về sửa đổi Hiến pháp của đất nước. Theo dữ liệu từ Ủy ban bầu cử trung ương (CEC), 77,3% cử tri ủng hộ các sửa đổi và 21,39% bỏ phiếu chống lại họ.

    Với tất cả các phiếu bầu được tính, tổng cộng 80,3% cử tri đã nói "đồng ý" với các sửa đổi trong khu tự trị Chukotka và 74,84% ở khu vực Sakhalin.

    Các sửa đổi sẽ có hiệu lực nếu hơn một nửa số người tham gia bỏ phiếu ủng hộ họ. Không có cử tri đi bầu tối thiểu.


    Âm Nhạc Dân Gian Tây Tạng
    Trong Tiểu Thuyết Tây Tạng!@};-%%-





  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    1 THÁNG 7, 16:43
    Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm chặn 700 triệu euro khi hoàn thành Nord Stream 2

    Theo Nord Stream 2 AG, các lệnh trừng phạt này cũng sẽ gây nguy hiểm cho khoảng 12 tỷ euro đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng của EU

    MOSCOW, ngày 1 tháng 7 / TASS /. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nord Stream 2 sẽ mở rộng khoảng 700 triệu euro đầu tư để hoàn thành đường ống, nhà điều hành dự án Nord Stream 2 AG nói với TASS.

    "Các lệnh trừng phạt bổ sung do Mỹ đề xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 120 công ty từ hơn 12 quốc gia châu Âu. Trong tình hình kinh tế khó khăn, các lệnh trừng phạt sẽ chặn khoảng 700 triệu euro đầu tư để hoàn thành việc xây dựng đường ống", công ty cho biết.

    Ngoài ra, theo Nord Stream 2 AG, các lệnh trừng phạt này sẽ gây nguy hiểm cho khoảng 12 tỷ euro đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng của EU, bao gồm khoảng 8 tỷ euro đầu tư trực tiếp vào việc xây dựng Nord Stream 2, cũng như 3 tỷ euro đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải khí đốt ở Đức và 750 triệu euro - tại Cộng hòa Séc. Cơ sở hạ tầng này được xây dựng để cung cấp khí đốt từ Nord Stream 2 đến các thị trường trên khắp châu Âu.

    "Cần lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt này dường như được thiết kế để tăng nguồn cung LNG Mỹ đắt đỏ hơn cho châu Âu bằng cách tiêu diệt đối thủ tiềm năng. Trên thực tế, nếu không có đường ống dẫn khí Nord Stream 2, người tiêu dùng công nghiệp và tư nhân châu Âu sẽ buộc phải trả nhiều tỷ đồng hơn hàng năm cho nguồn năng lượng quan trọng này ", công ty kết luận.

    Trước đó, Nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Womack đã tweet rằng Thượng viện Hoa Kỳ đã bao gồm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nord Stream 2 trong ngân sách quốc phòng của đất nước.

    Dự án Nord Stream 2 bao gồm việc xây dựng hai đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức. Đến nay, 93% của Nord Stream 2 đã được hoàn thành.

    Việc triển khai dự án đã bị dừng lại do thực tế là vào cuối tháng 12 năm 2019, do lệnh trừng phạt của Mỹ, công ty Allseas của Thụy Sĩ đã ngừng xây dựng đường ống dẫn khí đốt. CEO của Gazprom Alexey Miller cho biết trước đó rằng đường ống sẽ được hoàn thành. Vào tháng 1 năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng trước khi kết thúc năm nay hoặc trong quý đầu tiên của năm tới, công việc sẽ được hoàn thành, đường ống dẫn khí sẽ được đưa vào vận hành.



    Ân Điển (Thiểu Số Tây Tạng)@};-%%-

    soigia_vungcao thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Bill Gates và giới thượng lưu không tiêm phòng cho con của họ
    27 tháng 6

    Chào buổi chiều các bạn độc giả thân mến. Hôm nay tôi muốn nói về Bill Gates, và cụ thể hơn là về thái độ của ông đối với việc tiêm chủng. Có thể họ nghe thấy ở đâu đó rằng Bill có 3 đứa con, và theo cựu bác sĩ Bill Gates, họ không được tiêm phòng

    Họ là những đứa trẻ tuyệt vời, rất thông minh và vui vẻ, và ông nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và họ không cần bất kỳ tiêm chủng. ”

    Bill Gates và giới thượng lưu không tiêm phòng cho con cái họ. Tôi nghĩ rằng nó đáng để xem xét những từ này. Họ không tiêm vắc-xin cho con, nhưng tuyệt đối tất cả những người ưu tú này nói rằng vắc-xin là rất cần thiết cho nhân loại, buộc những người khác, không có đặc quyền phải tuân theo các công ty dược phẩm

    Cha mẹ rất giàu có và có đặc quyền biết rất nhiều về vắc-xin và họ không muốn mạo hiểm khi nói đến sức khỏe của chính con cái họ. Họ lo lắng về các phản ứng bất lợi, bao gồm tự kỷ.

    Bạn có thể nghĩ rằng toàn bộ tinh hoa này là những kẻ ngốc hoàn toàn, nhưng điều này không phải vậy, tất cả họ đều biết rất rõ những gì được chứa trong ống đó từ đó con bạn sẽ được tạo ra

    Họ sẽ không bao giờ cho phép tất cả những thứ nhảm nhí này, tất cả chất độc có trong bình, sẽ xâm nhập vào cơ thể của con cái họ

    Ngay cả Bill Gates năm 2010 cũng tuyên bố rằng tất cả các loại vắc-xin được thiết kế để làm giảm dân số, đây là một tuyên bố ngắn:

    Trên thế giới hiện nay, 6,8 tỷ người. Con số này sẽ tăng lên khoảng 9 tỷ. Bây giờ, nếu chúng ta thực sự làm rất nhiều công việc về vắc-xin mới, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản, chúng ta sẽ giảm nó, có thể là 10 hoặc 15 phần trăm
    nguồn
    Bạn có thể nói rằng điều này là hoàn toàn vô lý, nhưng sự thật nói cho chính họ. Tôi không ép buộc ai từ chối bất cứ điều gì, luôn luôn trước khi làm điều gì đó - hãy suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình, mọi người đều có nó

    Tốt cho tất cả!


    [​IMG]
    soigia_vungcao thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này