Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1812 người đang online, trong đó có 724 thành viên. 22:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 214976 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    5 THÁNG 7, 11:18
    Người biểu tình phá bỏ tượng đài Christopher Columbus ở Baltimore

    Một bức tượng khác, được cho là lâu đời nhất của đất nước, đã bị người biểu tình tha mạng

    WASHINGTON, ngày 5 tháng 7 / TASS /. Một nhóm người biểu tình đã xé một đài tưởng niệm Christopher Columbus gần quận Little Italy của Baltimore (Maryland) và ném nó vào Cảng Nội địa của thành phố khi Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Độc lập, báo The Washington Sun đưa tin.

    "Một đám đông người biểu tình la hét kéo bức tượng Christopher Columbus gần Little Italy, kéo nó ra rìa của Cảng Nội địa của Baltimore và lăn nó xuống nước khi pháo hoa nổ khắp thành phố vào đêm ngày Bốn tháng Bảy, "Tờ báo nói.

    Tượng đài này, được lắp đặt vào năm 1984, không phải là người duy nhất trong thành phố. Một bức tượng khác, nằm trong Công viên Herring Run, được cho là lâu đời nhất của đất nước. Cho đến nay, nó đã được người biểu tình tha thứ.

    Các cuộc biểu tình lớn và tình trạng bất ổn bắt đầu ở nhiều vùng của Hoa Kỳ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd. Trong vụ bắt giữ vào ngày 25 tháng 5, cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức. Tất cả bốn sĩ quan tham gia chiến dịch đó đều bị cách chức và phải đối mặt với cáo buộc chính thức. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ giúp các nhà thực thi pháp luật địa phương khôi phục trật tự. Lệnh giới nghiêm vào ban đêm phải được áp đặt tại khoảng 40 thành phố, bao gồm cả Washington và New York.

    Sau đó, những người biểu tình ở một số thành phố của Hoa Kỳ bắt đầu đưa các di tích về các tính cách lịch sử, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của Liên bang Hoa Kỳ thống nhất các quốc gia sở hữu nô lệ miền Nam trong Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865). Hơn nữa, một vài bức tượng của Christopher Columbus, một nhà hàng hải người Ý, người được biết đến vì đã khám phá ra nước Mỹ, cũng bị kéo xuống.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    5 THÁNG 7, 10:40
    Các cuộc biểu tình của Hoa Kỳ lắng xuống, nhưng còn quá sớm để nói rằng họ đã kết thúc - chuyên gia Nga

    Các nhà phân tích nói rằng phong trào phản kháng có thể trở thành một đường phân chia khác trong chiến dịch bầu cử đang diễn ra

    MOSCOW, ngày 4 tháng 7 / TASS /. Mặc dù các cuộc biểu tình hiện tại ở Hoa Kỳ đã lắng xuống gần đây, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng họ đã kết thúc vì nguyên nhân sâu xa vẫn còn, Tổng Giám đốc Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga Andrei Kortunov nói với TASS.

    "Đương nhiên, sẽ là quá sớm để nói rằng phong trào phản kháng đã kết thúc, bởi vì nguyên nhân gốc rễ vẫn tồn tại. Những nguyên nhân đó, trên thực tế, là xã hội chứ không phải chủng tộc. Đó là những vấn đề bất bình đẳng xã hội, phân cực, phân mảnh Xã hội Hoa Kỳ, được phản ánh trong cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra ở đó, "ông nói.

    "Mặc dù hoạt động phản kháng trên đường phố đã lắng xuống, một số sự cố mới không thể loại trừ - có thể dưới các hình thức khác và với những người tham gia khác - vì các vấn đề vẫn chưa được giải quyết", ông nói. "Nói rằng vấn đề đã được xử lý sẽ là sớm nhất."

    Theo ý kiến của Kortunov, sẽ còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về kết quả của các cuộc biểu tình, bởi vì "rất nhiều điều phụ thuộc vào những gì xảy ra vào ngày 3 tháng 11 [ngày bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ]."

    Các nhà phân tích nói rằng phong trào phản kháng có thể trở thành một đường phân chia khác trong chiến dịch bầu cử đang diễn ra.

    "Bên trái sẽ trở thành cánh tả nhiều hơn, bên phải - thậm chí nhiều hơn cánh hữu. Đáng tiếc, sự rạn nứt trong xã hội Mỹ rất có thể sẽ ngày càng sâu sắc, trong thời điểm hiện tại," ông nói thêm.

    "Nếu [Joseph] Biden thắng, chúng ta có thể thấy sự hồi sinh của một số nguyên tắc trong chính sách xã hội của Barack Obama: lợi ích xã hội lớn hơn, và rõ ràng, gánh nặng thuế lớn hơn đối với người giàu. Nói cách khác, tài sản quốc gia sẽ được phân phối lại vì lợi ích Các nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất. Điều này sẽ có những hậu quả tiêu cực, rất có thể là ở dạng vấn đề tại thị trường tài chính, và, có thể, với sự tăng trưởng kinh tế ", nhà phân tích nói.

    Ông tiếp tục nói rằng nếu Donald Trump được bầu lại, chính quyền Mỹ rất có thể sẽ tiếp tục các chính sách hiện tại của mình.

    "Họ cam kết tăng trưởng kinh tế, theo ý kiến của Trump và nhóm của ông, dự kiến sẽ giảm thiểu các vấn đề xã hội, bởi vì" thủy triều dâng lên nâng tất cả các thuyền ", Kortunov nói.

    Ông tiếp tục nói rằng Trump và Biden đang chiến đấu để giành được sự ủng hộ của khoảng 20% người Mỹ, những người không có sở thích chính trị rõ ràng.

    "Họ có thể hỗ trợ Đảng Cộng hòa và Dân chủ, tùy thuộc vào tình hình và cách họ đánh giá các biện pháp nhất định được lãnh đạo đất nước thực hiện", chuyên gia nói. "Ở một mức độ nhất định, Trump dường như đã mất sự hỗ trợ của nhóm trung gian này."

    "Tất nhiên, các cuộc biểu tình, coronavirus và khủng hoảng kinh tế khiến Trump gặp nhiều khó khăn hơn và giảm cơ hội được bầu lại, nhưng đồng thời, sẽ còn quá sớm để 'đưa Trump ra khỏi ủy ban'. có thể nói như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể thay đổi, "anh tiếp tục.

    "Tổng thống đương nhiệm luôn có một số lượng lớn các đòn bẩy, mà ông có thể sử dụng để xoay chuyển lợi ích của mình, đặc biệt là đối thủ của ông, nói một cách nhẹ nhàng, không phải là chính trị gia lôi cuốn nhất từ trước đến nay, và có rất nhiều các điểm dễ bị tổn thương, "Kortunov nói. "Vâng, sự cân bằng của các lực lượng đã thay đổi, nhưng tôi sẽ không nói về thất bại của Trump vào tháng 11 một cách chắc chắn."

    Các cuộc biểu tình lớn và tình trạng bất ổn bắt đầu ở nhiều vùng của Hoa Kỳ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd. Trong vụ bắt giữ vào ngày 25 tháng 5, cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức. Tất cả bốn sĩ quan tham gia chiến dịch đó đều bị cách chức và phải đối mặt với cáo buộc chính thức. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ giúp các nhà thực thi pháp luật địa phương khôi phục trật tự. Lệnh giới nghiêm vào ban đêm phải được áp đặt tại khoảng 40 thành phố, bao gồm cả Washington và New York.

    Sau đó, những người biểu tình ở một số thành phố của Hoa Kỳ bắt đầu đưa các di tích về các tính cách lịch sử, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của Liên bang Hoa Kỳ thống nhất các quốc gia sở hữu nô lệ miền Nam trong Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865). Hơn nữa, một vài bức tượng của Christopher Columbus, một nhà hàng hải người Ý, người được biết đến vì đã khám phá ra nước Mỹ, cũng bị kéo xuống.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    5 THÁNG 7, 06:25
    Nhà ngoại giao Nga cho biết một số thành viên tình báo Mỹ có liên quan đến buôn bán ma túy Afghanistan

    "Máy bay của họ từ Kandahar, từ Bagram đang bay đến bất cứ nơi nào họ muốn - tới Đức, tới Romania - mà không cần bất kỳ sự kiểm tra nào", ông nói

    MOSCOW, ngày 5 tháng 7 / TASS /. Một số thành viên của tình báo Hoa Kỳ, người cáo buộc Nga âm mưu với các thành viên Taliban, có liên quan đến buôn bán ma túy từ Afghanistan, đặc phái viên của Tổng thống Nga về các vấn đề Afghanistan, Zamir Kabulov nói.

    "Những sĩ quan tình báo tuyệt vời của Hoa Kỳ, những người buộc tội chúng tôi về những điều khác nhau, có liên quan đến buôn bán ma túy. Máy bay của họ từ Kandahar, từ Bagram [sân bay gần Kabul] đang bay đến bất cứ nơi nào họ muốn - tới Đức, tới Romania - mà không cần kiểm tra," anh nói. "Mọi công dân của Kabul sẽ nói với bạn rằng, mọi người đều sẵn sàng nói về điều đó."

    Vào ngày 26 tháng 6, tờ New York Times đã đăng tải một câu chuyện tuyên bố rằng một đơn vị tình báo quân đội Nga không rõ danh tính được cho là đã cung cấp tiền thưởng cho các chiến binh Taliban (ngoài vòng pháp luật ở Nga) để giết lính Mỹ và quân đội liên minh khác ở Afghanistan. Vào ngày 29 tháng 6, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Kremlin, đã đưa ra những báo cáo này là bịa đặt và là một "trò lừa bịp tinh vi". Vào ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga đã dán nhãn ấn phẩm ban đầu về vấn đề này là cố ý sai.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 28 tháng 6 rằng tình báo Hoa Kỳ không thấy thông tin này đáng tin cậy.


    Vào ngày 14 tháng 2 năm 2003, Tòa án Tối cao Nga tuyên bố Taliban là một tổ chức khủng bố. Các hoạt động của tổ chức cực đoan bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Nga.



    [​IMG]

    [​IMG]

    Kinh Hòa Bình



    [​IMG]

    Khúc Cảm Tạ

  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    5 THÁNG 7, 11:08
    Phạm vi vũ khí EMP của Nga tăng lên 10 km - nguồn

    Xung điện từ kéo dài một phần giây và đến mục tiêu gần như ngay lập tức, di chuyển với tốc độ ánh sáng

    MOSCOW, ngày 5 tháng 7 / TASS /. Phạm vi của pháo EMP (xung điện từ) tiềm năng của Nga, sử dụng một luồng năng lượng điện từ mạnh mẽ để tiêu diệt mục tiêu của kẻ thù, đã được tăng lên 10 km, hai nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng nói với TASS hôm Chủ nhật.

    "Các thử nghiệm vũ khí EMP đã được tiến hành từ năm 2015. Vụ bắn pháo EMP mới nhất diễn ra vào mùa xuân năm nay. Hiện tại, tầm bắn trung bình của pháo EMP chống lại các mục tiêu trên không là 7-8 km, tối đa là 10 km," một trong những nguồn tin cho biết, thêm rằng phạm vi của các vũ khí như vậy trước đây được ước tính là 1-2 km.

    Một nguồn tin khác nói với TASS rằng "các mục tiêu trên không có thể bị phá hủy ở khoảng cách 10 km, vì thiết bị trên tàu của chúng bị cháy". Theo nguồn tin này, một xung điện từ kéo dài một phần giây và đến mục tiêu gần như ngay lập tức, di chuyển với tốc độ ánh sáng.

    Cả hai nguồn tin cho biết trong các thử nghiệm, pháo EMP đã được sử dụng để phá hủy các thiết bị khác nhau trên mặt đất và cũng có hiệu quả đối với các máy bay không người lái (UAV). Họ cũng nói rằng vấn đề chính của vũ khí như vậy là nó cần rất nhiều năng lượng để tấn công, và do đó, việc tạo ra một hệ thống EMP di động khó có thể thực hiện được trong tương lai gần.

    Các nguồn tin nói rằng vũ khí EMP nên được phân biệt với các hệ thống chiến tranh vô tuyến điện. Mặc dù các hệ thống chiến tranh vô tuyến điện tử có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử ở khoảng cách vài trăm km, nhưng chúng kém mạnh mẽ hơn và không đánh bật được thiết bị. Trái lại, pháo EMP phá hủy vật lý điện tử sau khi sửa chữa.

    Tại thời điểm xuất bản, TASS chưa thể xác nhận chính thức thông tin, được cung cấp bởi các nguồn.

    Pháo EMP tạo ra một chùm điện từ siêu cao tần, làm nóng mục tiêu đến nhiệt độ tới hạn trong một phần của giây.

    Những vũ khí như vậy dự kiến sẽ được lắp đặt tại phiên bản không người lái của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu tương lai của Nga. Pháo EMP không phù hợp với máy bay có người lái, vì tín hiệu EMP cấp cao có thể gây hại cho phi công.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    5 THÁNG 7, 17:56
    Putin chúc mừng ông Trump nhân ngày quốc khánh Mỹ - Kremlin

    Năm nay, Hoa Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 244 của ngày lễ quốc gia kỷ niệm tuyên bố độc lập của Mỹ khỏi Đế quốc Anh vào ngày 4 tháng 7 năm 1776

    MOSCOW, ngày 5 tháng 7 / TASS /. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump vào Ngày Độc lập được đánh dấu vào ngày 4 tháng 7, Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm Chủ nhật.

    "Vâng. Bức điện tín chúc mừng đã được gửi đi", ông Peskov nói với TASS khi được hỏi liệu ông Putin có chúc mừng ông Trump vào ngày quốc khánh hay không.

    Năm nay, Hoa Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 244 của ngày lễ quốc gia kỷ niệm tuyên bố độc lập của Mỹ khỏi Đế quốc Anh vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.

    Nhân dịp nghỉ lễ, Washington DC đã tổ chức một cuộc diễu hành trên không bao gồm cả máy bay lịch sử gồm nhiều kỷ nguyên xây dựng trên không, bắt đầu từ Thế chiến II và máy bay hiện đại.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    4 THÁNG 7, 01:51
    Síp đề nghị sửa đổi phiên bản mới của thỏa thuận thuế với Nga, cho biết nguồn

    Không có xác nhận chính thức nào cho thông tin này được nhận từ phía Nga

    NICOSIA, ngày 3 tháng 7 / TASS /. Nhà chức trách Cộng hòa Síp đã đề nghị Nga giới thiệu một loạt sửa đổi đối với phiên bản mới của thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần nhưng phía Nga vẫn chưa chấp nhận chúng, một nguồn tin trong chính phủ Cộng hòa Síp nói với TASS hôm thứ Sáu.

    "Đại diện Bộ Tài chính Cộng hòa Síp yêu cầu đưa ra một số ngoại lệ trong phiên bản thỏa thuận mới và miễn thuế cao hơn cho các công ty nhà nước, doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch và pháp nhân, có hoạt động được giám sát bởi các nhóm đầu tư. Tuy nhiên, Phía Nga cho rằng phạm vi đề xuất của các công ty là quá rộng ", nguồn tin cho biết. Không có xác nhận chính thức cho thông tin này đã được nhận từ phía Nga.

    Phía Cypriot cũng quan tâm trong các cuộc đàm phán liên quan đến ý định của Nga liên quan đến các điều kiện mới để giữ khả năng trốn thuế hai lần trong mối quan hệ với các quốc gia như Malta, Luxembourg và Hà Lan, nguồn tin lưu ý.

    Vòng tiếp theo của hộp thoại giữa hai quốc gia được lên kế hoạch vào đầu tuần tới, nguồn tin cho biết thêm.

    Vào ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị tăng thuế suất đối với cổ tức được chuyển ra nước ngoài tới các khu vực tài phán nước ngoài từ 2% lên 15%. Biện pháp này yêu cầu sửa đổi các thỏa thuận thuế kép với một số quốc gia, người đứng đầu nhà nước nói và yêu cầu Nội các tổ chức công việc như vậy.



    [​IMG]

    Cầu Cho Cha Mẹ

  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    NGÀNH CÔNG NGHIỆP DEFENSE CỦA RUSSIA
    5 THÁNG 7, 08:31
    Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ tiếp tục phục vụ cho đến năm 2040 - nguồn

    Nó sẽ là một kỷ lục về thời gian phục vụ chung của các tàu chiến hạng 1 của Nga

    [​IMG]
    Hạm đội của Hạm đội Biển Đen Nga, tàu tuần dương tên lửa Guards Moskva
    © Mikhail Tereshunn / TASS

    MOSCOW, ngày 5 tháng 7 / TASS /. Chiến hạm của Hạm đội Biển Đen của Nga, tàu tuần dương tên lửa Guards Moskva, sẽ vẫn hoạt động cho đến năm 2040, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với TASS hôm thứ Bảy.

    Tàu chiến được đặt trong bến của Nhà máy sửa chữa tàu số 13 ở Sevastopol vào ngày 22 tháng 4. Việc sửa chữa bến cảng được tiến hành cùng với việc bảo trì tàu tuần dương, cũng được thực hiện bởi các chuyên gia của nhà máy đóng tàu. Tàu được đưa ra khỏi bến tàu vào ngày 2-3.

    "Theo đánh giá của các chuyên gia, việc sửa chữa sẽ cho phép con tàu duy trì hoạt động trong ít nhất 20 năm nữa", nguồn tin cho biết. "Nó sẽ là một kỷ lục về thời gian phục vụ chung của các tàu chiến hạng 1 của Nga."

    TASS không thể chính thức xác nhận thông tin tại thời điểm xuất bản.

    Vào cuối mùa hè, tàu tuần dương Moskva sẽ tới Địa Trung Hải, để gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga tại đây.

    Tàu tuần dương Moskva là tàu dẫn đầu Project 1164 'Atlant'. Nó được đưa vào sử dụng năm 1983. Là vũ khí chính của nó, tàu chiến mang theo 16 bệ phóng tên lửa P-1000 Vulkan.

    Trong nửa cuối năm 2015, tàu tuần dương dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải thường trực của Hải quân Nga, che chắn căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria bằng vũ khí phòng không. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, tàu tuần dương Moskva đã được trao tặng Huân chương Nakhimov của hải quân.

  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    NGÀNH CÔNG NGHIỆP DEFENSE CỦA RUSSIA
    10 THÁNG 5, 05:43
    Khoảng 12.000 trung úy từ 36 học viện của Bộ Quốc phòng gia nhập quân đội Nga

    Trong số những người mới đến quân đoàn Nga có 260 phụ nữ

    MOSCOW, ngày 10 tháng 5 / TASS /. Vào ngày kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong các học viện quân sự Chiến tranh 36 yêu nước vĩ đại trên toàn quốc đã tổ chức lễ tốt nghiệp, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm 12.000 trung úy mới được gia nhập lực lượng vũ trang.

    Trong số những người mới đến quân đoàn sĩ quan Nga, có 260 phụ nữ. Theo Bộ Quốc phòng, một trong năm cựu học viên tốt nghiệp loại giỏi.



    [​IMG]

    Quán Nửa Khuya



  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Cách chúng tôi đến thăm cố đô Mông Cổ - Karakorum
    10 tháng 6

    Khi còn nhỏ, tôi đã nghe rất nhiều về thành phố bí ẩn của Thành Cát Tư Hãn và luôn mơ ước được nhìn thấy nó. Và khi chúng tôi lần đầu tiên đến Mông Cổ, thì một trong những nơi nên đến chỉ là Karakorum.

    Trên bản đồ của Mông Cổ và trên các biển chỉ đường, bạn sẽ không thấy tên - Karakorum, ở Mông Cổ, thành phố này được gọi là Khorhorin. Từ thủ đô hiện đại của Ulaanbaatar 360 km. trên một con đường trải nhựa tốt. Chúng tôi đến từ phía thành phố Arvayheer từ phía tây của đất nước, có rất ít khách du lịch ở phía đó và do đó, khi đến gần thành phố, chúng tôi đã ngạc nhiên khi thấy nơi đó đông đúc.


    1 của 3


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HÌNH ẢNH

    Phần lớn khách du lịch là cư dân của Mông Cổ đến từ các vùng khác của đất nước và từ thủ đô để xem và thăm những nơi quan trọng cho toàn dân, có thể nói, để tham gia vào lịch sử)

    Và một trong những trò giải trí phổ biến nhất là chụp ảnh trong trang phục dân tộc trước bức tường pháo đài của thành phố cổ.


    1 của 4

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh của một gia đình Mông Cổ

    Họ trông tuyệt vời trong những bộ quần áo! Tôi ngạc nhiên khi thấy gia đình Mông Cổ rộng lớn trông hài hòa trong những bộ trang phục sang trọng này. Đặc biệt là bà với một cái nạng)))

    Chúng tôi đã thay đổi quần áo, chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã giành chiến thắng vượt qua họ;)


    1 của 2

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lối vào Karakorum

    Karakoram là thủ đô cố định đầu tiên của Khanate. Trước đó, thủ đô lang thang cùng với Thành Cát Tư Hãn. Ngày thành lập thành phố được coi là năm 1220 và họ nói rằng lý do là hoàn thành thành công chiến dịch chống lại bang Khorezmshahs.

    1 của 2

    [​IMG]
    [​IMG]


    Nhưng trước triều đại của con trai Thành Cát Tư Hãn, Ugadei, thành phố trông giống như một cụm yurts. Và chỉ đến năm 1229 mới bắt đầu sự phát triển của thành phố. Dần dần, anh biến thành một thủ đô có chủ quyền thực sự với các quận thủ công, cung điện và đền thờ. Ở Karakorum, tất cả các chủ đề kiểm soát đế chế Mông Cổ rộng lớn đều hội tụ. Đường từ các thành phố chính của các nước láng giềng đã được đặt vào đó.

    Vào thời điểm đó, những người cai trị các quốc gia bị quân Mông Cổ bắt giữ đã đến Karakorum để thể hiện sự khiêm nhường của họ. Tại đây các quyết định đã được đưa ra quyết định số phận của hàng triệu người và toàn bộ các quốc gia.


    1 của 3

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tu viện Erdene-Zuu

    Thủ đô của Karakorum không tồn tại được lâu và năm 1260 Khan Khubilai đã chuyển thủ đô của Đế quốc Mông Cổ cho Zhunda - nay là Bắc Kinh. Và từ lúc đó bắt đầu sự suy tàn của thành phố.

    Và vào năm 1380, thành phố đã bị quân đội Trung Quốc phá hủy xuống đất. Và có lẽ nó sẽ hoàn toàn bị lãng quên, nhưng vào năm 1585, tu viện Phật giáo cố định đầu tiên ở Bắc Mông Cổ, Erdene-Zuu, được thành lập tại đây.



    [​IMG]
    Trống cầu nguyện
    Bây giờ Karakoram là một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà riêng, nơi một yurt đứng cạnh ngôi nhà gạch trong hàng rào, tuy nhiên, như trong tất cả các khu định cư của Mông Cổ.

    Năm 2004, Karakorum, cùng với một lãnh thổ rộng lớn, được gọi là Cảnh quan văn hóa của Thung lũng Orkhon, nơi chúng tôi đến vào ngày hôm sau, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Và điều này đã tạo động lực mới cho sự phát triển du lịch ở khu vực này.


    1 của 2

    [​IMG]
    [​IMG]


    Thân thể - Suburgan "Suburgan thiêng liêng." Nó được xây dựng vào năm 1799. Bên trong nó được đặt 150.000 burhans (hình ảnh của các vị thần khác nhau) và các thánh tích của những người được tôn vinh của Phật giáo
    Người dân địa phương đang tham gia vào nông nghiệp, và vào mùa hè giải trí khách du lịch.

    Tất nhiên, chúng tôi không thấy sự vĩ đại của Karakorum cổ đại như thế, mà Marco Polo, Plano Karpini và Wilhelm Rubruk đã viết trong các ghi chú du lịch của họ.

    Nhưng nơi này chỉ đơn giản là bão hòa với lịch sử và màu sắc của đế chế Mông Cổ)))



    [​IMG]

    Bảo tàng Văn hóa Cổ đại và ngôi đền Phật giáo Labran đang hoạt động
    Và mặc dù tôi đã rất xấu hổ vì thương mại hóa tích cực các sự kiện, đồ vật và trang phục lịch sử, nhưng đồng thời, người Mông Cổ trong trang phục dân tộc, trong mắt chúng tôi, đã thêm màu sắc vào những gì đang diễn ra xung quanh, tái tạo không khí của sự hùng vĩ và giàu có của Karakorum.


    1 của 2

    [​IMG]
    [​IMG]

    Lều với trang phục và quà lưu niệm trước lối vào pháo đài
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Viên ngọc vĩ đại nhất của Tây Tạng
    3 tháng 5

    Năm 1754 g Đức Dalai Lama VII, người có vấn đề về sức khỏe, đã xây dựng cho mình một nơi cư trú mùa hè Norbulingka gần Potali. Norbulingka dịch là "Công viên quý giá." Công viên ở đây thực sự rất quý giá: trong Khí hậu khắc nghiệt của Tây Tạng, những bông hoa thực tế không phát triển, và trong công viên tất cả chúng đều được trồng trong bồn.


    [​IMG]

    Có một quy định trang phục nghiêm ngặt tại nơi cư trú, và những người mặc trang phục nước ngoài bị nghiêm cấm. Ngoài ra, chỉ có chân trần được phép trong công viên.


    [​IMG]

    Rõ ràng là tất cả những bông hoa trong chậu
    Norbulingka được bao quanh bởi hai hàng tường: chỉ có Dalai Lama và người phụ tá đang làm nhiệm vụ mới có quyền ở trong vòng trong, trong khi gia đình và triều thần nằm giữa các bức tường bên trong và bên ngoài.



    [​IMG]

    Cửa sổ có thể nhìn thấy rất rõ từ đó Đức Đạt Lai Lạt Ma theo dõi các ngày lễ
    Tất cả các loại lễ hội dân gian và lễ hội tôn giáo đã được tổ chức và vẫn đang được tổ chức trong công viên, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xem từ một nhà nghỉ được xây dựng đặc biệt trong Cung điện Kelsang Potang.

    Đây là bài viết cuối cùng về lịch sử của Tây Tạng. Loạt phim tiếp theo sẽ được dành riêng cho cuộc hành hương đến Kailash.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này