Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2858 người đang online, trong đó có 1143 thành viên. 08:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 214961 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.677
    cảm ơn bác q hỏi thăm em. bác q chắc vẫn khỏe chứ.
    dạo này em tập nhẹ nhàng, đạp xe mỗi chiều thôi ạ. với lâu lâu cỏ mọc um tùm thì em lấy cuốc với găng tay đi dọn cỏ thôi ạ. hôm qua em tý thì bị 1 con rắn hổ mang nó cắn khi đang dọn cỏ, nhưng em võ nghệ cao cường nên đã kịp thời đi 1 đường cuốc hạ gục con rắn chỉ bằng 1 đòn duy nhất. nó là con hổ mang thứ 2 bỏ mạng dưới tay em. còn mấy cái loại rắn nước, rắn ráo em đập chết nhiều.
    còn về ngủ nghê thì hôm qua em ngủ lúc 2h đêm và 5h30 em phải dậy vào like bài viết cho cô gái của em. để cô ấy biết thời khắc đầu tiên trong ngày, cô ấy là người đầu tiên em nghĩ đến. hihi
    Hoanghontim2011, Do_QuyenMaggieT thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  3. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.677
    lịch sử thế giới thì cũng hay. nhưng anh phải dành thời gian cho tài chính mất rồi, sau này tìm hiểu dần dần. nếu tím học 1 thứ mà liên hệ được với nhiều thứ khác và hình dung ra 1 bức tranh tổng thể, thì quả là trình độ uyên bác đấy. anh chưa đến được le vồ đó. anh không nhìn nhầm người mà, đúng là hoàng tím tiền bối, cao nhân đúng là cao nhân.
    Do_QuyenHoanghontim2011 thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    101.411
    Cẩn thận nhe, mua đôi ủng và mang găng tay vải dầy vào, vườn nhà tui toàn trồng bưởi, ko để ao chuôm gì, muỗi rĩn rắn rết với lại trẻ con nghịch ngã xuống ao rất ko hay!
    Chúc SVC và cô gái của bạn vui vẻ và đoàn kết nha %%-%%-
    soigia_vungcao thích bài này.
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.729
    Careless whisper
    --- Gộp bài viết, 11/08/2020, Bài cũ: 11/08/2020 ---
    2 become 1
    --- Gộp bài viết, 11/08/2020 ---
    U 're not alone
    Hoanghontim2011, Do_Quyensoigia_vungcao thích bài này.
  7. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.677
    Em có đi ủng mà. Em đeo găng tay cao su để nhổ cỏ những chỗ không cuốc được. Năm nay hoặc năm sau là bố em sang tên sổ hồng cho người khác thôi, lúc đấy em không phải dọn dẹp nữa. Còn tiền thì em sẽ ném vào 1 số mã để hòa chung vào vận hội mới của quốc gia. Hihi.
    --- Gộp bài viết, 11/08/2020, Bài cũ: 11/08/2020 ---
    Hoanghontim2011Do_Quyen thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    12:33 sáng, ngày 12 tháng 8 năm 2020
    Trump dự đoán cái chết của hàng triệu người nếu đảng Dân chủ thắng cử

    [​IMG]
    Donald Trump
    Ảnh: KEVIN LAMARQUE / Reuters

    Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đang mong đợi chiến tranh bùng nổ với Mỹ. Thông tấn xã Yonhap đưa tin.

    Theo tổng thống, mọi người đều tin rằng hai nước đang tiến tới chiến tranh. Trump nói rằng nếu ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, thì xung đột sẽ không thể tránh khỏi và hàng triệu người sẽ chết. Bây giờ, theo ý kiến của nguyên thủ quốc gia, các nước đã thiết lập, tuy rất đa dạng, nhưng quan hệ rất tốt.

    Trước đó có thông tin cho rằng Triều Tiên sẽ không còn tiến hành các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi những tin đồn về một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên khác là không đúng lúc. Họ nhấn mạnh rằng lần trước họ đã thể hiện rõ ràng lập trường của mình.

    Trump và Kim Jong-un gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2018 tại Singapore, khi hai nhà lãnh đạo ký một thỏa thuận theo đó Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hội nghị thượng đỉnh thứ hai của họ vào đầu năm 2019 tại Việt Nam đã bị gián đoạn. Tổng thống Mỹ và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã gặp lại nhau vào tháng 6 năm đó tại khu phi quân sự phân chia hai miền Bắc - Hàn và nhất trí nối lại đàm phán. Tuy nhiên, vào tháng 10, các cuộc đàm phán giữa hai bên đi vào bế tắc.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    ngày 10 tháng 8 năm 2020
    Các chuyên gia Mỹ dự đoán một "tương lai vàng" cho Nga

    [​IMG]
    Các chuyên gia Mỹ dự đoán một "tương lai vàng" cho Nga

    Matxcova, ngày 10 tháng 8. Nga có vị thế tốt để trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

    Theo cổng thông tin Mining, các công ty Nga tham gia khai thác và phát triển kim loại quý có thể qua mặt Trung Quốc trong lĩnh vực này.

    Theo một báo cáo của Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, Nga có khả năng trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới vào năm 2029, với mức tăng trưởng sản lượng trung bình hàng năm là 3,7%. Dự báo như vậy là do nhu cầu về kim loại quý này tăng mạnh cũng như giá trị của nó tăng lên. Các nhà tài chính quốc tế sẵn sàng đầu tư vào vàng, vì kim loại quý này một lần nữa trở thành khoản đầu tư đáng tin cậy trong bối cảnh đại dịch coronavirus, PolítRussia báo cáo.

    Các tác giả của bài báo nhắc rằng Nga sở hữu trữ lượng vàng lớn và cũng đang tích cực phát triển các mỏ kim loại quý mới và đã được phát hiện. Hiện tại, Moscow đang tích cực bổ sung dự trữ vàng, bao gồm cả việc mua kim loại quý từ các nhà sản xuất của chính mình. Tình hình này khiến năng lực sản xuất của các công ty Nga tăng 2,8%.

    Các nhà quan sát khai thác cũng lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ dự báo một "tương lai vàng" cho Nga. Washington có kế hoạch áp đặt thêm các hạn chế kinh tế đối với Moscow, nhưng một kế hoạch như vậy sẽ ảnh hưởng đến Liên bang Nga, vì các lệnh trừng phạt mới sẽ hỗ trợ nhu cầu vàng trong nước.

    Trước đó, chuyên gia RISS, Ứng viên Khoa học Kinh tế Mikhail Belyaev đã giải thích lý do vàng tăng giá mạnh . Theo ông, một số yếu tố kinh tế cũng như tình hình thế giới ảnh hưởng đến giá trị của kim loại quý.

  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    19:56 ngày 11 tháng 8 năm 2020
    Chuyên gia đánh giá mức mua dầu Nga kỷ lục của Mỹ

    [​IMG]
    Chuyên gia đánh giá mức mua dầu Nga kỷ lục của Mỹ


    Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thay thế một phần lượng vàng đen thiếu hụt từ Venezuela bằng dầu của Nga. Người đứng đầu bộ phận phân tích của AMarkets Artem Deev đã nói về điều này trong một bình luận với Cơ quan Thông tấn Liên bang .

    Kỷ lục Nga
    Trong sáu tháng đầu năm 2020, Nga đã cung cấp một lượng kỷ lục các sản phẩm dầu cho Hoa Kỳ - hơn chín triệu tấn với giá 2,2 tỷ USD. Điều này được báo cáo bởi RBC, trích dẫn dữ liệu từ Cục Hải quan Liên bang (FCS).

    Theo báo cáo, so với cùng kỳ năm ngoái (bốn triệu tấn), nguồn cung tăng gấp 2,3 lần và đạt mức cao nhất kể từ năm 2004. Đồng thời, Hoa Kỳ chiếm hơn 12% tổng xuất khẩu các sản phẩm dầu của Nga trong sáu tháng (tổng số là 74,63 triệu tấn).


    [​IMG]

    Chuyên gia đánh giá mức mua dầu Nga kỷ lục của Mỹ


    Đây là vị trí thứ hai sau Hà Lan, nơi Nga cung cấp 12,19 triệu tấn (16,3% tổng lượng). Vị trí thứ ba thuộc về Malta (4,4 triệu tấn).

    Tăng mua hàng
    Như Artem Deev đã lưu ý, Nga đã xuất khẩu 10-12 triệu tấn các sản phẩm dầu trong năm ngoái. Hoa Kỳ nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ nhỏ sản phẩm này được vận chuyển. Vào năm 2020, mỗi tháng Liên bang Nga cung cấp 12-13 triệu tấn sản phẩm dầu để xuất khẩu, nhưng hiện nay Mỹ đã tăng tỷ trọng đáng kể, vượt qua Hà Lan và Malta.

    “Điều này là do Hoa Kỳ thay thế một phần lượng dầu thiếu hụt từ Venezuela, đồng thời cũng lợi dụng tình hình giá các sản phẩm dầu của Nga đã giảm đáng kể (giảm 42% so với năm ngoái - Lưu ý của FAN). Do đó, về tiền tệ, kết quả xuất khẩu các mặt hàng xăng dầu ít thay đổi so với năm ngoái. Năm 2019, Liên bang Nga nhận được 1,7 tỷ USD trong nửa đầu năm và 2,2 tỷ USD vào năm 2020, ”Artem Deev giải thích.


    [​IMG]

    Chuyên gia đánh giá mức mua dầu Nga kỷ lục của Mỹ


    Theo chuyên gia, có một sự gia tăng kỹ thuật trong việc mua hàng từ Hoa Kỳ, nhưng khối lượng doanh thu đang tăng với tốc độ chậm hơn so với khối lượng vật tư. Đây là một tình huống thị trường phổ biến khi một khách hàng mua hàng hóa mà họ cần vào lúc giá giảm cao nhất.

    Artem Deev kết luận: “Trung Quốc đã hành động theo cách tương tự vào mùa xuân, khi giá dầu giảm mạnh: Liên bang Nga cung cấp cho CHND Trung Hoa một khối lượng lớn hơn nguyên liệu thô, nhưng về mặt tiền tệ, thu nhập của Nga không tăng”.

    Trước đó FAN đã trích dẫn một ý kiến theo đó trong tháng giá dầu sẽ dao động trong khoảng 40-45 USD/ thùng. Đồng thời, mức giá tối đa (49 USD / thùng dầu Brent) sẽ đạt được vào cuối thập kỷ thứ hai của tháng.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này