Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3599 người đang online, trong đó có 1439 thành viên. 14:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 215956 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Trump nói rằng ông sẽ "phải học tiếng Trung" nếu Biden thắng

    [​IMG]
    ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng nếu đảng Dân chủ Joe Biden thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Trung Quốc sẽ soán ngôi Hoa Kỳ và mọi người sẽ phải học tiếng Trung Quốc.

    Ông đã bày tỏ ý kiến này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Hugh Hewitt.

    Theo ông, chính quyền Trung Quốc sẽ tiếp quản Mỹ nếu Biden thắng, và với ông "họ đã có một năm tồi tệ nhất trong 67 năm" vì Trump đã áp đặt thuế quan nặng nề lên họ. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng việc Washington nhận hàng chục tỷ USD từ Trung Quốc, điều này có "tác động tiêu cực rất lớn đến CHND Trung Hoa".

    "Nếu tôi không thắng trong cuộc bầu cử, Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ ... Bạn sẽ phải học nói tiếng Trung nếu bạn muốn biết sự thật", Trump nói.

    Nhà lãnh đạo Mỹ, nói về quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lưu ý rằng họ đã trở nên tồi tệ hơn do tình hình với virus coronavirus. Trump nói thêm rằng họ đã có một mối quan hệ tuyệt vời trong quá khứ, nhưng họ không còn "tốt như vậy vì những gì họ đã làm với virus Trung Quốc."


    [​IMG]

    Cõi Đêm!



    xauzai77, Vuthanhnguyenngocmai227 thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2020 / 2:09 CHIỀU / 6 GIỜ TRƯỚC
    Đồng đô la tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng

    SINGAPORE / TOKYO (Reuters) - Đồng đô la tăng nhẹ vào thứ Tư và mạnh lên so với đồng yên Nhật do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, trong khi đồng đô la New Zealand chạm mức thấp nhất trong một tháng sau khi ngân hàng trung ương mở rộng chương trình mua trái phiếu.

    Lợi tức kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, tăng khi giá trái phiếu giảm mạnh, đã công bố mức tăng mạnh nhất trong hai tháng vào thứ Ba trước phiên đấu thầu trái phiếu 10 năm lớn nhất trong lịch sử vào cuối ngày thứ Tư. [HOA KỲ /]

    Điều này dẫn đến tình trạng bán tháo vàng và gây áp lực lên đồng yên khi lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn thu hút đầu tư từ trái phiếu không lãi suất của Nhật Bản.

    Đồng yên giảm 0,21% so với đồng đô la vào lúc 106,70 lúc 09:30 GMT. Giá vàng giảm khoảng 7% trong hai ngày cũng gây áp lực lên đồng đô la Úc vì Úc là nước sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới.

    Đồng đô la Úc giảm 0,35% xuống 0,7124 đô la và đô la New Zealand giảm 0,47% xuống 0,6545 đô la. [AUD /]

    Tâm lý nhà đầu tư cũng chịu áp lực từ bế tắc chính trị ở Washington về các biện pháp kích thích kinh tế mới.

    So với rổ tiền tệ, đồng đô la tăng 0,081% lên 93,767, tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.


    Các nhà đầu tư đang chờ đợi công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào lúc 3:30 chiều theo giờ Moscow, dự kiến cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng trong tháng Bảy sẽ giảm xuống 1,1% so với mức 1,2% trong tháng Sáu.
    Vuthanhnguyenngocmai227 thích bài này.
    Hoanghontim2011 đã loan bài này
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    16:17/ Xã hội
    Tập đoàn Mỹ kiếm tiền nhờ người Nga: "Tôi không thể im lặng"

    [​IMG]

    Ảnh: Tsargrad

    Người dẫn chương trình của Constantinople, Maria Ivatkina, nói rằng cô ấy không thể im lặng về cách tập đoàn của Mỹ Google bắt đầu cuộc chơi ở Nga và đang cố gắng kiếm tiền từ người Nga. Chúng ta đang nói về nội dung bị cấm mà công cụ tìm kiếm dường như sẽ không lọc.

    Trong chương trình "Tôi không thể im lặng" ở Constantinople, người dẫn chương trình Maria Ivatkina đã thu hút sự chú ý về tình hình với Google. Theo nhà báo, tập đoàn của Mỹ đã bắt đầu trò chơi của mình ở Nga, phớt lờ các yêu cầu của Roskomnadzor về nội dung bị cấm.

    "Người điều hành công cụ tìm kiếm có nghĩa vụ thực hiện điều này theo luật hiện hành của Nga. Nhưng những luật này không được viết cho Google. Hơn một phần ba liên kết từ sổ đăng ký thống nhất thông tin bị cấm đã được lưu trong tìm kiếm", Ivatkina lưu ý.

    Vào tháng 12 năm 2018, một công ty của Mỹ đã bị phạt vì từ chối lọc nội dung bị cấm với số tiền "thiên văn" là 500 nghìn rúp. Người Mỹ đã trả tiền và tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của Roskomnadzor.

    Vì vậy, vào tháng 7 năm ngoái, một khoản tiền phạt khác trị giá 700 nghìn rúp đã đến, nhưng phản ứng là 0, Ivatkina lưu ý. Bây giờ mức phạt mới là 1,5 triệu rúp. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Google năm ngoái lên tới 30 tỷ USD, vì vậy 1,5 triệu rúp không là gì cả, người thuyết trình tin tưởng.

    "Có lẽ nó đã đủ để làm nhụt chí các doanh nghiệp Mỹ rồi? Họ muốn phỉ báng luật pháp Nga. Và các nhà chức trách của chúng tôi đang xóa sổ mọi thứ. Năm tới chúng tôi sẽ đưa ra hình thức phạt nào? Ba triệu? Phản ứng sẽ tương tự. Nhưng gã khổng lồ sẽ sợ bị ngăn chặn. Tuy nhiên, Google không xem xét ở đây. Chỉ như vậy thôi, nhưng anh ấy kiếm được tiền. Không phải tiền tệ, "Ivatkina mô tả tình huống.

    Doanh thu của công ty con Google tại Nga năm ngoái đạt 45 tỷ rúp. Như vậy, tập đoàn Mỹ có cái để mất.

    "Và với việc chặn kênh truyền hình Tsargrad, câu chuyện cũng giống như vậy. Tại sao Google lại chặn kênh này? Căn cứ pháp lý là gì? Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với người sáng lập của chúng tôi? Xin chào, chúng tôi sống ở Nga, không phải ở Mỹ. Và kênh của chúng tôi là một kênh truyền thông được đăng ký chính thức ở Nga. Có thể Đã đến lúc các nhà chức trách của chúng ta nên nhớ lại niềm tự hào và chủ quyền là gì, và quấy rối những con quỷ đã đánh mất ranh giới của thực tế? Hay lợi ích có liên quan đến sự thịnh vượng của doanh nghiệp Mỹ ở Nga? Thôi, rồi tôi hiểu tất cả! ", Ivatkina kết luận.
    ngocmai227xauzai77 thích bài này.
  4. muabanchungkhan

    muabanchungkhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2019
    Đã được thích:
    567
    Pvd nay biểu hiện tốt
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    10:27/ Vũ khí mới
    "Người Nga vào Berlin ba lần": Người Bulgaria châm biếm về tính mới "chống vũ khí" của Đức

    [​IMG]
    Ảnh: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

    Độc giả của ấn bản tiếng Bulgaria "Fakti" đã bình luận một cách mỉa mai thông điệp về một loại xe tăng mới của Đức, được cho là có khả năng chống lại "Armata" của Nga. Họ nhắc nhở người Đức rằng quân đội Nga đã tiến vào Berlin ba lần.

    Cách đây không lâu, mối quan tâm của Đức Rheinmetall đã giới thiệu một loại thiết bị quân sự mới: súng chống tăng nòng trơn 130 mm được lắp trên xe tăng Challenger 2. Không lâu nữa, một loại xe tăng đặc biệt sẽ được tạo ra cho loại súng này, sẽ thay thế khẩu Lecllers của Pháp và Leopard 2 của Đức trong NATO.

    Theo các nhà phát triển, tính năng mới này sẽ có thể chống lại các loại xe tăng mới nhất của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả "Armata" nổi tiếng.

    Độc giả Bulgaria không thể kiềm chế những bình luận xôm tụ: "Không gì có thể ngăn cản quân đội Nga!", "Tất cả những ai có thể sống trong boongke trong 5 năm tới đều có thể bắt đầu cuộc chiến chống lại Nga".

    Một độc giả giải thích chi tiết:

    Cả hai trường phái xe tăng của Nga và Đức đều dẫn đầu thế giới. Trường phái của Đức luôn dựa vào các loại xe tăng nặng hơn và cỡ nòng lớn hơn. Trường phái Nga dựa vào khả năng việt dã, tốc độ và khả năng cơ động. Do đó, "Armata" nhẹ hơn và cung cấp khả năng xuyên quốc gia tốt hơn so với tất cả các mẫu xe phương Tây. Ngoài ra, nó còn có hỏa lực mạnh hơn.

    Và độc giả có nickname The Historian viết: "Như lịch sử cho thấy, mặc dù thực tế là quân Đức, về nguyên tắc, đang làm tốt hơn, quân đội Nga đã tiến vào Berlin ba lần. Những người quên lịch sử có xu hướng lặp lại điều đó."
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    12:55/ Chính trị/ Vi-rút corona
    "Ngày mai không bao giờ chết": Giải phóng so sánh Putin với Bond sau khi đăng ký vắc-xin Nga

    [​IMG]
    Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Globallookpress

    Tờ báo Liberation của Pháp đã so sánh Tổng thống Nga Vladimir Putin với James Bond sau khi Moscow công bố đăng ký vắc-xin ngừa coronavirus của Nga. Ấn phẩm ra mắt với tiêu đề "Ngày mai không bao giờ chết".

    Tờ báo của Pháp đã đăng một bức ảnh tổng thống Nga trên trang bìa trong hình dạng của James Bond huyền thoại, tạo dáng trong trang phục truyền thống của 007 với một chiếc nơ. Chỉ thay vì một khẩu súng lục, Putin đang cầm một ống tiêm chứa vắc-xin COVID-19. Bức ảnh được trao vương miện với dòng chữ: "Vắc xin chống lại COVID. Ngày mai không bao giờ tàn". Cụm từ cuối cùng liên quan đến bộ phim cùng tên năm 1997, nơi Pierce Brosnan đóng vai Bond.

    Bất cứ điều gì được nói ở Hoa Kỳ về vắc-xin Nga, cho dù CNN và New York Times có thể hoài nghi về nó như thế nào, nó đã trở thành một vấn đề nổi bật trên thế giới, - nhận xét của thành viên Hội đồng Liên bang Nga Alexei Pushkov.


    [​IMG]

    Ảnh chụp màn hình: Twitter / @ Alexey_Pushkov

    Hãy nhớ lại rằng vào đêm trước Putin đã công bố đăng ký vắc-xin đầu tiên trên thế giới chống lại coronavirus. Theo ông, thuốc đã vượt qua các thử nghiệm cần thiết và cho thấy hiệu quả. Nhiều hãng truyền thông phương Tây đã phản ứng gay gắt trước tin tức này. Ví dụ, tạp chí Der Spiegel của Đức đã lên tiếng chỉ trích các nhà khoa học Nga về việc thử nghiệm vắc-xin cho chính họ, cũng như bị cáo buộc tiến hành quá ít thử nghiệm.


    [​IMG]
    CÂY ĐÀN BỎ QUÊN

    Hoanghontim2011 đã loan bài này
  7. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    Любимый ... к / ф "Ничто не случается дважды"
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.811
    Căn nhà mầu tím :)

    Thiệp hồng anh viết tên em :)
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    13 THÁNG 8, 04:51
    Mỹ đưa ra bỏ phiếu dự thảo nghị quyết của UNSC về Iran - nguồn

    Đây là dự thảo nghị quyết về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với nước

    [​IMG]
    © AP Ảnh / Mary Altaffer

    HOA KỲ, 13 / 8. / TASS /. Một nguồn tin tại LHQ nói với TASS hôm thứ Tư rằng Mỹ đã đưa ra một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về dự thảo nghị quyết về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, và nói thêm rằng ngày bỏ phiếu sẽ do chủ tịch hội đồng quyết định.

    "Mỹ đã đặt tài liệu màu xanh lam. Ngày bỏ phiếu sẽ do chủ tịch hội đồng quyết định (vào tháng 8, Indonesia giữ chức chủ tịch UNSC - TASS)", nguồn tin cho biết.

    Kể từ tháng 3, cuộc bình chọn được tổ chức bằng hình thức viết do hội đồng làm việc từ xa. Sau khi quá trình bỏ phiếu bắt đầu, các nước có 24 giờ để gửi quyết định của mình cho các thành viên Ban Thư ký LHQ, sau đó Chủ tịch HĐBA LHQ công bố kết quả bỏ phiếu.

    Lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran theo thỏa thuận hạt nhân sẽ hết hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 năm 2020. Các đại diện của Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ tìm cách kéo dài lệnh cấm vận bất chấp việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

    Trong khi đó, các nhà ngoại giao bị TASS chất vấn bày tỏ nghi ngờ rằng nghị quyết sẽ đạt được 9 phiếu cần thiết. Trong phiên họp của UNSC về Iran diễn ra vào tháng 6, Anh, Pháp và Đức nhấn mạnh rằng bất kỳ đề nghị đơn phương nào dẫn đến các lệnh trừng phạt được gia hạn đều không thể chấp nhận được.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hồi tháng 6, trong đó ông lưu ý rằng không có cơ sở khách quan nào để thảo luận về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhắc nhở rằng lệnh cấm vận vũ khí hiện tại được quy định bởi Nghị quyết 2231 của UNSC chỉ mang tính chất tạm thời. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng không có cơ sở pháp lý hoặc cơ sở nào khác để kéo dài lệnh cấm vận sau ngày 18/10/2020.



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này