Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1791 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216055 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    07:20 / Hoa kỳ
    Và hãy để nó trả tiền cho tất cả mọi thứ.

    [​IMG]
    © Wang Xi / Tân Hoa Xã / Globallookpress

    Giáo sư Alexei Maslov tuyên bố bắt đầu "trò chơi lớn" với đại dịch COVID-19. Ông lưu ý rằng mọi người luôn tìm kiếm ai đó để đổ lỗi cho những rắc rối của họ, và Hoa Kỳ đã tìm thấy cho họ một đối tượng như vậy mà nên câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Và để anh ấy trả tiền cho mọi thứ, thì Mas Maslov trớ trêu thêm.

    Theo giáo sư của nhà phương Đông Alexei Maslov, cuộc tấn công của Mỹ vào Trung Quốc đối với nguồn gốc coronavirus của Trung Quốc bắt đầu một vòng mới của "trò chơi lớn".

    "Tính toán rất đơn giản: chúng ta cần đưa ra các cáo buộc chống lại Trung Quốc có thể tồn tại trong một thời gian dài, có thể trong nhiều năm, biến Trung Quốc thành một quốc gia" độc hại "để liên lạc, và không để Trung Quốc ổn định vai trò là một nhà lãnh đạo kinh tế rõ ràng và là" kẻ chiến thắng của dịch bệnh ", - anh viết trong kênh Telegram của mình.

    Giáo sư lưu ý rằng tất cả các cáo buộc chống lại Trung Quốc trước đó, đặc biệt là "vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, phát tán các cuộc biểu tình ở Hồng Kông" - chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ của "thế giới đặc biệt quan tâm đến những vấn đề này". Hôm nay chúng ta đang nói về sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu công dân, vì vậy mọi người hiện đang "bận tâm", Maslov nhấn mạnh.

    Anh ấy đã nhắc nhở một sự thật rằng mọi người luôn muốn ai đó cuối cùng trả lời cho tất cả những rắc rối đã xảy ra với họ, vì bệnh tật và cái chết của những người thân yêu, vì sự sụp đổ của ngân sách gia đình.

    Giáo sư giải thích: "Nói chung, hãy để Trung Quốc đổ lỗi cho tất cả mọi thứ.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    07:19 / Chinh tri
    "Vội vã ...": Trung Quốc đưa vụ kiện đầu tiên về coronavirus

    [​IMG]
    Ảnh: Liu Jie / XinHua / Globallookpress

    Tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ tấn công vào Trung Quốc vì một coronavirus thông qua một tòa án là Missouri. Tổng chưởng lý địa phương đã đệ đơn kiện và yêu cầu Bắc Kinh bồi thường thiệt hại. Nhà cung cấp dịch vụ này đã bắt đầu ngay lập tức, nhà phân tích chính trị Armen Gasparyan nhận xét.

    Nếu trước đó từ Hoa Kỳ chỉ có những lời đe dọa và cảnh báo chống lại Trung Quốc rằng họ muốn thu hồi tiền từ Bắc Kinh vì những thiệt hại do coronavirus gây ra, thì bây giờ vụ kiện đầu tiên đã được đệ trình.

    Như đã lưu ý, tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ liên doanh thông qua tòa án để tấn công vào Trung Quốc vì bệnh coronavirus là Missouri. Vụ kiện đã được đệ trình bởi tổng chưởng lý địa phương Eric Schmitt.

    Ông nói trong đơn kháng cáo rằng coronavirus "gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho các quốc gia trên thế giới, gây bệnh tật, tử vong, hủy hoại kinh tế và đau khổ của con người". Và ông cáo buộc chính quyền Trung Quốc, nói rằng họ bị cáo buộc "nói dối với thế giới về sự nguy hiểm và bản chất truyền nhiễm của COVID-19, đã đàn áp những người cung cấp thông tin và không làm gì để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh".

    Đó là lý do tại sao công tố viên tin rằng, họ nói, chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

    Schmitt trích dẫn nhân viên của mình làm ví dụ, lưu ý rằng ở Missouri "sự phơi nhiễm với virus là rất thật - hàng ngàn người đã bị nhiễm bệnh và nhiều người trong số họ đã chết". The Hill con số dấu ngoặc kép "coronavirus" Thống kê về nhân viên: hơn 6.000 người đã bị nhiễm bệnh và hơn 220 người bị nhiễm bệnh qua đời.

    Các gia đình có thể tách khỏi những người thân đang hấp hối, các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa và những người sống từ tiền lương đến tiền lương đang cố gắng lấy thức ăn cho bàn của họ, ông tóm tắt.

    Sau đó, ông bắt đầu đào mộ, nhà phân tích chính trị Armen Gasparyan đã nhận xét ngắn gọn về điều này trong sứ giả của mình.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Ngày 21 tháng 4 năm 2020 07:01/ THẾ GIỚI
    Sức khỏe của Kim Jong-un có nguy hiểm không? Truyền thông kỳ diệu, tình báo Hoa Kỳ hiểu

    [​IMG]
    Ảnh: Hồ bơi Kremlin / Globallookpress

    Tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên đột nhiên trở thành đề tài nghiên cứu về tình báo Mỹ. Các phương tiện truyền thông, trong khi đó, đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với "Nguyên soái Kim". CNN, trích dẫn một nguồn tin rằng sức khỏe của anh ta có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

    Trước đó, Cơ quan điện báo trung ương Hàn Quốc đã báo cáo: nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un, lần đầu tiên sau nhiều năm, không có mặt trong buổi lễ đánh dấu sinh nhật lần thứ 108 của Kim Il Sung. Và ở nơi công cộng họ đã không nhìn thấy anh ta kể từ ngày 11 tháng Tư.

    Bây giờ các phương tiện truyền thông đang tự hỏi có gì sai với "Nguyên soái Kim", và tình báo Hoa Kỳ hiện đang xem xét bằng chứng về tình trạng sức khỏe xấu đi của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cụ thể, người ta cho rằng Kim Jong-un bị cáo buộc là "gặp nguy hiểm nghiêm trọng sau chiến dịch".

    Nó được báo cáo bởi CNN, trích dẫn một nguồn trong chính quyền Hoa Kỳ. Một quan chức khác, trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, cho rằng những lo ngại về sức khỏe của Nguyên soái Kim, họ nói, là đáng tin cậy, nhưng mức độ nghiêm trọng rất khó đánh giá.

    Được biết đến với những ẩn ý về DPRK và sự lãnh đạo của nó, tờ báo trực tuyến Daily NK cũng xuất sắc. Các nhà báo của ấn phẩm Hàn Quốc, không chứng thực thông tin với dữ liệu chính thức, báo cáo rằng vào ngày 12 tháng 4, Kim Jong-un bị cáo buộc đã có một hoạt động liên quan đến hệ thống tim mạch. Và tất cả, họ nói, do "hút thuốc quá mức, béo phì và làm việc quá sức". Bây giờ, các nhà báo viết, "Nguyên soái Kim" đang được điều trị trong biệt thự của anh ta.

    Tuy nhiên, chính quyền Hàn Quốc có dữ liệu khác nhau. Một quan chức chính phủ cao cấp quen thuộc với tình hình ở Triều Tiên cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Yonhap rằng Kim Jong-un không nhận thức được bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Và các phương tiện truyền thông chỉ trích những suy đoán chính thức về sức khỏe của nhà lãnh đạo DPRK.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    KINH TẾ
    21 THÁNG 11 NĂM 2019, 06:06
    Nỗ lực thay thế nhập khẩu của Nga đã tạo ra kết quả 'nghiêm trọng' - Putin

    Theo nghĩa này, nền kinh tế Nga được hưởng lợi từ các hạn chế thương mại do phương Tây áp đặt, ông Putin nói

    [​IMG]

    Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn đầu tư vốn VTB lần thứ 11 "Tiếng gọi của Nga!" tại Trung tâm thương mại thế giới của Moscow
    © Mikhail Metzel / TASS

    MOSCOW, ngày 21 tháng 11 / TASS /. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói rằng nỗ lực thay thế nhập khẩu của Nga đã tạo ra kết quả "nghiêm trọng", mặc dù ông có "mối quan ngại nhất định" khi nó bắt đầu.

    "Họ [các lệnh trừng phạt của phương Tây] buộc chúng tôi phải tham gia thay thế nhập khẩu trong các lĩnh vực mà chúng tôi coi là lợi ích quốc gia, có liên quan đến an ninh của đất nước. Điều này bao gồm một loạt các lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp quốc phòng Nói chung, chúng tôi đã đạt được những kết quả rất nghiêm túc và tích cực ", ông Putin nói với Diễn đàn đầu tư VTB Capital" Russia Calling! "

    "Tôi sẽ nói với bạn một cách thẳng thắn - Tôi đã có thể nói về nó một cách thẳng thắn và công khai - Tôi đã có những lo ngại nhất định sau những bước đầu tiên liên quan đến danh sách trừng phạt này đã được đưa ra. Tôi xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp của tôi, những người không biết tên và những người đang làm việc mỗi ngày tại nơi làm việc của họ - trong ngành công nghiệp, sản xuất, xây dựng và cơ sở nghiên cứu. Một bước rất nghiêm trọng và rất lớn trong việc tăng chủ quyền kinh tế và công nghệ của chúng tôi đã được thực hiện. "

    Theo nghĩa này, nền kinh tế của Nga được hưởng lợi từ các hạn chế thương mại do phương Tây áp đặt, ông Putin nói. Tuy nhiên, cả hai bên phải chịu hậu quả tiêu cực đối với thương mại song phương có thể được tính bằng hàng tỷ đô la, ông nói thêm.

    Tổng thống tiếp tục nói rằng tất cả các câu hỏi về việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt nên được chuyển đến lãnh đạo Hoa Kỳ.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    22 THÁNG 4, 01:46/ KINH TẾ
    OPEC + có khả năng ứng phó với tình hình giá dầu thấp, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết

    MOSCOW, ngày 21 tháng 4 / TASS /. Các quốc gia tham gia thỏa thuận hạn chế sản xuất dầu OPEC + có tất cả các khả năng đáp ứng nếu cần thiết với tình hình giá dầu thấp, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói với các phóng viên.

    "Các nước OPEC + đang theo dõi chặt chẽ tình hình và có tất cả các khả năng để đáp ứng nếu được yêu cầu", Bộ trưởng nói.

    Novak dầu tương lai cũng bị biến động do tâm trạng tiêu cực chung trên thị trường, Novak nói thêm.
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.278
    Ngành năng lượng: giá dầu WTI lao dốc xuống mức âm trong bối cảnh dịch COVID-19

    * Ngày 20/04/2020, giá dầu thô tương lai giao ngay của Mỹ (WTI) lao dốc 55,9 USD/thùng xuống mức âm 37,63 USD/thùng – mức giảm kỷ lục 306%. Đây là lần đầu tiên giá dầu giảm xuống mức âm. Các mức giá này phản ánh giá dầu thô tương lai trong tháng 5, sẽ đáo hạn trong tuần này. Trong khi đó, giá hợp đồng đáp hạn trong tháng 6 là 20 USD/thùng.

    * Mức giá dầu thô âm là kết quả của việc các nhà máy lọc dầu Mỹ khi tiếp tục giảm sản xuất trong thời điểm kho chứa cho các sản phẩm xăng dầu – đặc biệt là xăng – hiện đã đạt 100% công suất khi nhu cầu dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do dịch COVID-19. Trong khi đó, công suất xuất khẩu dầu thô khá hạn chế, dẫn đến lượng tồn kho gia tăng lớn.

    * Do mức giảm của giá dầu WTI, giá dầu Brent đã giảm 20% còn 20 USD/thùng.

    * Chúng tôi hiện giả định kịch bản cơ sở giá dầu Brent là 35 USD/thùng cho năm 2020 và 60 USD/thùng giai đoạn 2021-2024.

    Tổng hợp



    **** :097.522.8813
    Skype :quantran0211
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    22 THÁNG 4, 06:20/THẾ GIỚI
    Trump: hai mươi tiểu bang Hoa Kỳ đã sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế COVID-19

    "Chúng tôi đang mở cửa nước Mỹ một lần nữa", Tổng thống Mỹ nói

    WASHINGTON, ngày 22 tháng 4 / TASS /. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng 20 tiểu bang Hoa Kỳ hiện đang sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế vệ sinh được đưa ra do đại dịch COVID-19.

    "Chúng tôi đang mở cửa nước Mỹ một lần nữa. Hai mươi quốc gia chiếm 40% dân số đã tuyên bố rằng họ đang lên kế hoạch và chuẩn bị để khởi động lại nền kinh tế một cách an toàn trong tương lai rất gần", nhà lãnh đạo Mỹ nói trong cuộc họp ngắn hôm thứ Ba. Ông không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể. "Họ đang di chuyển khá nhanh. Ba người đã thông báo hôm nay, như bạn biết. Và họ sẽ thực hiện nó một cách an toàn", ông nói.

    Tuần trước, chính phủ Hoa Kỳ đã công bố các khuyến nghị về việc từng bước dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 tại quốc gia này. Trump nhấn mạnh rằng sẽ tùy thuộc vào các thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ quyết định có nên dỡ bỏ các hạn chế hiện có hay không, vì tình hình thay đổi theo từng tiểu bang.

    Theo Đại học Johns Hopkins, có hơn 816.000 trường hợp COVID được ghi nhận ở Hoa Kỳ và hơn 43.900 trường hợp tử vong được ghi nhận. New York đã báo cáo số lượng ca coronavirus mới nhất trong cả nước.

    Vào cuối tháng 12 năm 2019, các quan chức Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát của bệnh viêm phổi chưa được biết đến trước đây tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc. Kể từ đó, các trường hợp tiểu thuyết coronavirus - được đặt tên là COVID-19 của WHO - đã được báo cáo ở mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả Nga.

    Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, WHO tuyên bố dịch coronavirus là đại dịch. Theo thống kê mới nhất, hơn 2.484.000 người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới và hơn 170.000 ca tử vong đã được báo cáo. Ngoài ra, cho đến nay, hơn 652.000 cá nhân đã khỏi bệnh trên toàn cầu.


    Bây Giờ Tháng Mấy!

  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Thế giới
    22 THÁNG 4, 20:00
    Hoa Kỳ cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Nga, đại sứ nói

    Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin have công bố hợp đồng for Mỹ về việc cung cấp các bộ phận của máy thở


    [​IMG]
    Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan © Mikhail Metzel / TASS

    MOSCOW, ngày 22 tháng 4 / TASS /. Washington cung cấp cho chúng tôi, trong đó có một cách tốt nhất, đó là một trong những cách tốt nhất. Thông chí của Nga.

    Khi bình luận về một lô hàng vật tư y tế mà Nga đã gửi sang Mỹ để giúp chống lại coronavirus ở New York, ông lưu ý rằng đó là "kết quả của cuộc trò chuyện giữa hai tổng thống của chúng tôi, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin".

    Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Hoa Kỳ cam kết trong cuộc chiến toàn cầu chống lại COVID-19. Chúng tôi là người đóng góp hào phóng và đáng tin cậy để đối phó với khủng hoảng và hành động nhân đạo trên toàn thế giới nhưng chúng tôi không thể làm điều đó một mình", Sullivan nói . "Tổng thống Trump đánh giá rất cao lời đề nghị từ Tổng thống Putin để cung cấp các nhu yếu phẩm rất cần thiết được gửi tới New York", đại sứ Mỹ chỉ ra.

    Sullivan nói thêm: "Cả hai quốc gia đã hỗ trợ nhân đạo cho nhau trong thời kỳ khủng hoảng trong quá khứ và đã cam kết thực hiện lại trong tương lai để đối phó với tình huống COVID-19 này, đại dịch này".
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus cho biết là một tuyên bố trước đó rằng "như một cuộc gọi điện thoại tiếp theo vào ngày 30 tháng 3 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, Hoa Kỳ đã đồng ý mua các vật tư y tế cần thiết, bao gồm máy thở và thiết bị bảo vệ cá nhân, từ Nga, đã được bàn giao cho Fema [Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang] vào ngày 1 tháng 4 tại thành phố New York. "

    Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố hợp đồng với Mỹ về việc cung cấp các bộ phận của máy thở.
    Last edited: 22/04/2020
    Hu_Truc_Vn thích bài này.
  9. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    77.244
    :-*%%-
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Thế giới
    22 THÁNG 4, 19:46
    Trump ra lệnh cho Hải quân đánh chìm các tàu pháo Iran 'quấy rối' tàu Mỹ

    Vào ngày 15 tháng Tư, dịch vụ báo chí của Hạm đội thứ năm của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng các tay súng của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc diễn tập nguy hiểm gần một số tàu quân sự của Hoa Kỳ ở Vịnh Ba Tư

    [​IMG]
    © Ảnh AP / Alex Brandon

    WASHINGTON, ngày 22 tháng 4 / TASS /. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã chỉ thị cho Hải quân Hoa Kỳ đánh chìm tất cả các tàu pháo Iran, "quấy rối" các tàu Mỹ trên biển.

    "Tôi đã chỉ thị cho Hải quân Hoa Kỳ bắn hạ và tiêu diệt bất kỳ và tất cả các tàu pháo Iran nếu họ quấy rối tàu của chúng tôi trên biển", Trump tweet hôm thứ Tư.

    [​IMG]Donald J. Trump
    ✔@realDonaldTrump

    I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any
    and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.
    168K
    7:08 PM - Apr 22, 2020
    Twitter Ads info and privacy
    67.8K people are talking about this


    Vào ngày 15 tháng Tư, dịch vụ báo chí của Hạm đội thứ năm của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng các tay súng của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc diễn tập nguy hiểm gần một số tàu quân sự của Hoa Kỳ ở Vịnh Ba Tư. Theo các báo cáo, các pháo hạm Iran đến trong phạm vi 50 mét của Hoa Kỳ.

    Vào ngày 19 tháng 4, IRGC cho biết họ sẵn sàng đáp trả mọi sai lầm của Hoa Kỳ trong khu vực Vịnh Ba Tư.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này