Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3131 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 06:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216056 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    21 THÁNG 5, 18, 18
    Russneft hoàn thành hạn ngạch trong thỏa thuận OPEC + vào tháng 5

    Vào cuối năm 2020, sản lượng dầu của công ty dự kiến sẽ ở dưới mức của năm 2019, khi nó đạt 7.118 triệu tấn

    MOSCOW, ngày 21 tháng 5 / TASS /. Công ty dầu lửa Nga, một phần của tập đoàn Safmar, doanh nhân Mikhail Gutseriev, đã cắt giảm sản xuất vào giữa tháng 5 theo hạn ngạch mà Bộ Năng lượng Nga phân phối giữa các công ty Nga theo thỏa thuận OPEC + để giảm sản lượng dầu 9,7 triệu bpd trong tháng 5 - Tháng Sáu, công ty cho biết trong một tuyên bố vào thứ Năm.

    "Kế hoạch hoạt động để giảm sản lượng cung cấp cho một sự thay đổi trong cấu trúc của nó và đóng cửa các giếng ở các tài sản Tây Siberia, Siberia, cũng như ở Vùng Volga," bản tuyên bố nói.

    Công ty lưu ý rằng khi đóng cửa một phần giếng, công ty đã "tiến hành đánh giá chi phí vận hành hiện tại và hiệu quả vận hành theo các điều kiện thị trường hiện tại, cũng như dựa trên khả năng kỹ thuật của nó."

    Công ty dự án đến cuối năm 2020, sản lượng dầu của nó sẽ ở dưới mức 2019 khi đạt 7.118 triệu tấn. Nó hoạt động trong các khu vực dầu khí của Tây Siberia, khu vực Volga-Ural, Trung Siberia, cũng như ở Azerbaijan.
    sunshine_789 thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    22 THÁNG 5, 00:15
    Viện trợ tổng thống thấy dấu hiệu phục hồi trong nền kinh tế Nga

    Maxim Oreshkin nói rằng bây giờ Nga đang có doanh số bán lẻ tăng lên

    [​IMG]© Ekaterina Shtukina / Dịch vụ báo chí của chính phủ Nga / Lưu trữ TASS

    MOSCOW, ngày 21 tháng 5 / TASS /. Doanh số bán lẻ ở Nga đang phục hồi, đó là một dấu hiệu của hoạt động tăng trưởng trong nền kinh tế của đất nước so với tháng Tư, trợ lý tổng thống Maxim Oreshkin cho biết tại hội nghị trực tuyến Startup Village.

    "Vào đầu tháng 4, khi thực tế chúng tôi có đỉnh cao về hành vi của mọi người và các hạn chế do nhà nước áp đặt, doanh số bán lẻ của chúng tôi đã giảm 60% so với tháng Hai năm nay. Bây giờ, đây là dữ liệu mới nhất, chúng tôi có Oreshkin nói rằng đã đạt đến 90%. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta đã bù đắp 3/4 cho tổn thất doanh số bán lẻ của chúng ta.

    Ông gọi nó là một chỉ số tốt về các hoạt động kinh tế.

    "Xu hướng này là tích cực, và theo chúng tôi, điều quan trọng là phải duy trì xu hướng này để làm cho lối thoát khỏi tình huống trở nên nhanh chóng và ít vấn đề nhất có thể", ông nói.


    Love Is Blue!



    Woman In Love!

    sunshine_789 thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    22 THÁNG 5, 22H50
    Nga vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

    NPP nổi đầu tiên trên thế giới bao gồm cơ sở hạ tầng trên bờ và đơn vị năng lượng nổi của Viện sĩ Lomonosov được trang bị hai lò phản ứng

    MOSCOW, ngày 22 tháng 5 / TASS /. Viện sĩ Lomonosov, nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên (FNPP) đặt tại Chukotka, đã được đưa vào hoạt động vào ngày 22 tháng 5 sau khi có kết luận tích cực từ các nhà quản lý Nga, Công ty Rosenergoatom cho biết hôm thứ Sáu.

    Giám đốc điều hành Rosenergoatom Andrei Petrov nói.

    FNPP đã tạo ra điện đầu tiên cho mạng lưới cô lập của trung tâm phụ tải Chaun-Bilibunsky ở Chukotka vào ngày 19 tháng 12 năm 2019.

    NPP nổi đầu tiên trên thế giới bao gồm cơ sở hạ tầng trên bờ và đơn vị năng lượng nổi của Viện sĩ Lomonosov được trang bị hai lò phản ứng. Công suất điện của FNPP là 70 MW và công suất nhiệt là 50 Gcal / giờ.


    BA QUAN MỜI TRẦU!%%-

    sunshine_789 thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    23 THÁNG 5, 11:03Cập nhật tại: 11:22
    Các ngân hàng phát hành khoản vay mềm trị giá 698 triệu đô la để hỗ trợ việc làm

    Trong tuần, số lượng khoản vay được phát hành đã tăng thêm 18,3 tỷ rúp

    MOSCOW, ngày 23 tháng 5 / TASS /. Các ngân hàng Nga đã phát hành các khoản vay miễn lãi trị giá 50 tỷ rúp (698 triệu đô la) cho các doanh nghiệp để hỗ trợ việc làm kể từ ngày 22 tháng 5, Bộ Phát triển Kinh tế cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu. Trong tuần, số lượng khoản vay được phát hành đã tăng thêm 18,3 tỷ rúp (255 triệu đô la), Bộ cho biết.

    Kể từ ngày 14 tháng 5, các khoản vay không lãi suất đã được phát hành với số tiền là 31,7 tỷ rúp ($ 438 triệu) theo hợp đồng 12.900.

    "Theo dữ liệu giám sát của 39 ngân hàng đã ký thỏa thuận với Bộ Phát triển Kinh tế, tính đến ngày 22 tháng 5, 50 tỷ rúp đã được phát hành theo 18.200 hợp đồng cho vay không lãi suất để hỗ trợ việc làm", Bộ cho biết.

    Hiện tại, Bộ Phát triển Kinh tế đã nhận được 64 đơn đăng ký từ các ngân hàng để tham gia chương trình tài trợ ưu đãi, Bộ cho biết thêm.

    Trước đó, chính quyền Nga đã đưa ra một chương trình cho vay trợ cấp được cấp với lãi suất 0% trong sáu tháng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ từ các khu vực bị ảnh hưởng của nền kinh tế. Sau đó, chương trình được mở rộng cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

    Cho vay đối với các doanh nghiệp có hệ thống
    Các ngân hàng Nga, cũng đã phê duyệt khoản vay trị giá 33 tỷ rúp (461 triệu đô la) cho 32 doanh nghiệp có hệ thống tính đến ngày 22 tháng 5.

    "Theo dữ liệu vào ngày 22 tháng 5, 32 doanh nghiệp có hệ thống với 859.000 nhân viên đã có thể nhận được các khoản tiền này. Tỷ lệ cho vay trung bình là 3,57%, quy mô cho vay trung bình là khoảng 1 tỷ rúp (13,9 triệu đô la)", tuyên bố cho biết.

    Bộ Phát triển Kinh tế báo cáo rằng các khoản vay ưu đãi đã được nhận bởi các doanh nghiệp trong các ngành như luyện kim, cơ khí, vận tải và xây dựng nội thất, và sản xuất các mặt hàng thiết yếu xã hội.

    Hiện tại, năm ngân hàng đang tham gia vào chương trình: Sberbank, VTB, Gazprombank, SovBank và AK Bars Bank.

    Vào ngày 19 tháng 5, tại một cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và khu vực xã hội, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov cho biết các ngân hàng đã cấp 20 khoản vay trong hai tuần cho các doanh nghiệp có hệ thống theo chương trình cho vay để bổ sung vốn lưu động. . Đồng thời, ông xác định rằng đây là những khoản vay, đã được cấp và các ngân hàng đang xem xét 300 đơn đăng ký khác. Theo ông, lãi suất cho vay trung bình của các doanh nghiệp là 3,8%, phần còn lại được trợ cấp từ ngân sách liên bang.


    Chàng ca sĩ Mỹ hát quan họ!%%-



    Còn Duyên!@};-%%-



    sunshine_789 thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    23 THÁNG 5, 08:57 Cập nhật tại: 09:50
    Chính quyền Mỹ lựa chọn để tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 1992 - Washington Post

    Theo tờ báo, một quyết định cuối cùng đã được đưa ra để thực hiện các biện pháp khác nhằm đối phó với các mối đe dọa do Nga và Trung Quốc đặt ra

    [​IMG]
    © Valery Sharitablein / TASS


    WASHINGTON, ngày 23 tháng 5 / TASS /. Chính quyền Hoa Kỳ đã thảo luận về việc có nên tiến hành vụ nổ thử hạt nhân đầu tiên của họ kể từ năm 1992 hay không, đưa tin hôm thứ Sáu đề cập đến các nguồn tin.

    Theo tờ báo, "vấn đề được đưa ra tại một cuộc họp của các quan chức cấp cao đại diện cho các cơ quan an ninh quốc gia hàng đầu vào thứ Sáu tuần trước."

    "Cuộc họp không kết thúc với bất kỳ thỏa thuận nào để tiến hành kiểm tra, nhưng một quan chức chính quyền cấp cao cho biết đề xuất này là" rất nhiều cuộc trò chuyện đang diễn ra. Tuy nhiên, một người khác quen thuộc với cuộc họp cho biết, một quyết định cuối cùng đã được đưa ra để thực hiện các biện pháp khác nhằm đối phó với các mối đe dọa do Nga và Trung Quốc gây ra và tránh nối lại thử nghiệm ", tờ báo đưa tin.

    Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng từ chối bình luận, tờ báo nhấn mạnh.

    Ấn phẩm trích dẫn một quan chức chính quyền cấp cao, người nói rằng "chứng minh cho Moscow và Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ có thể" thử nghiệm nhanh "có thể chứng minh hữu ích từ quan điểm đàm phán khi Washington tìm kiếm một thỏa thuận ba bên để điều chỉnh kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân lớn nhất."

    Tờ báo lưu ý rằng trong cuộc họp, những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh về ý tưởng tiến hành thử hạt nhân. Theo Washington Post, những người ủng hộ việc không phổ biến hạt nhân tin rằng việc nối lại thử nghiệm hạt nhân có thể dẫn đến hậu quả gây bất ổn.

    Daryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội kiểm soát vũ khí cho biết: "Đây sẽ là một lời mời để các nước vũ trang hạt nhân khác theo dõi".

    "Bạn cũng sẽ làm gián đoạn các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người có thể không còn cảm thấy bị ép buộc phải tôn vinh lệnh cấm của ông về thử nghiệm hạt nhân", Kimball nói thêm.


    BÈO DẠT MÂY TRÔI !

    sunshine_789 thích bài này.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    21 THÁNG 5, 17:51
    Sáu tàu ngầm diesel-điện sẽ sớm gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga

    Ngoài ra còn có kế hoạch tiếp tục trang bị cho lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 4, chỉ huy Hải quân cho biết

    [​IMG]
    © Alexander Demianchuk / TASS

    MOSCOW, ngày 21 tháng 5 / TASS /. Sáu tàu ngầm diesel-điện Project 636.3 sẽ sớm gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov cho biết hôm thứ Năm.

    "Trong ngắn hạn, các lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ nhận được một loạt sáu tàu ngầm diesel-điện Project 636.3 hiện đang được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Đô đốc ở St. Petersburg," người đứng đầu Hải quân nói trong một bức điện chúc mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 288 của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

    Một số hệ thống hỗ trợ sự sống của các tàu ngầm này đã được thiết kế có tính đến các chi tiết cụ thể về hoạt động của chúng ở Viễn Đông, người đứng đầu Hải quân cho biết.

    Ngoài ra còn có kế hoạch tiếp tục trang bị cho lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 4 và phát triển cơ sở hạ tầng ven biển của căn cứ của họ, ông nói thêm.

    "Công việc sẽ tiếp tục nâng cấp các tàu chiến tranh chống ngầm cỡ lớn Project 1155 và tàu ngầm đa năng của các dự án hiện có. Tuổi thọ của các tàu và tàu ngầm này có tiềm năng nâng cấp lớn và nó sẽ được sử dụng", Yevmenov nói.

    Trong khi đó, lực lượng mặt nước của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ được trang bị tàu khu trục, tàu hộ tống và tàu tên lửa nhỏ. Trong các khu vực của căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương, có kế hoạch tích cực phát triển hệ thống bảo trì tại các nhà máy đóng tàu của Tập đoàn đóng tàu United, ngụ ý cung cấp toàn bộ vòng đời phục vụ của tàu, chỉ huy hải quân cho biết.

    "Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là một tiền đồn đáng tin cậy để ngăn chặn mọi mối đe dọa từ hướng biển và đại dương và sẽ luôn là công cụ quan trọng trong việc củng cố sự ổn định và niềm tin lẫn nhau ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương", người đứng đầu Hải quân nhấn mạnh.

    Các tàu ngầm dự án 636.3 (tên báo cáo của NATO: Kilo-II được cải tiến) dài 74 mét và di dời hơn 3.900 tấn. Do thân tàu mạnh mẽ, tàu ngầm có độ sâu hoạt động 240 mét và có thể lặn xuống độ sâu tối đa 300 mét. Tàu ngầm của dự án này có một phạm vi hoạt động lên đến 7.500 dặm. Chúng được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL được phóng từ ống phóng ngư lôi từ vị trí chìm dưới nước.

    Tàu ngầm Project 636 được coi là một trong những tàu tuần dương dưới nước ồn ào nhất thế giới. Họ có thể phát triển tốc độ lên tới 20 hải lý / giờ, có sức chịu đựng trên biển là 45 ngày và phi hành đoàn gồm 52 người.
    sunshine_789 thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    23 THÁNG 5, 00:39
    Quân đội Nga nhận đợt 1 hệ thống pháo binh Koalitsiya-SV mới nhất

    Koalitsiya-SV vượt qua các phiên bản trong và ngoài nước hiện tại bởi các đặc tính hiệu suất cơ bản của nó: tốc độ bắn, tầm bắn và độ chính xác của lửa

    MOSCOW, ngày 22 tháng 5 / TASS /. Lô đầu tiên của hệ thống pháo tự hành Koalitsiya-SV mới nhất đã đến cho quân đội Nga, văn phòng báo chí của tập đoàn công nghệ cao nhà nước Rostec nói với TASS hôm thứ Sáu.

    "Đây là lần đầu tiên giao hệ thống pháo đa dịch vụ Koalitsiya-SV cho quân đội. Hỏa lực của nó dựa trên pháo 152mm với tốc độ bắn hơn 10 viên / phút, cao hơn tốc độ bắn của các hệ thống pháo khác. , "Rostec nói.

    Koalitsiya-SV vượt qua các phiên bản trong và ngoài nước hiện tại bởi các đặc tính hiệu suất cơ bản của nó: tốc độ bắn, tầm bắn và độ chính xác của hỏa hoạn, văn phòng báo chí nhấn mạnh.

    Hệ thống pháo binh Koalitsiya-SV
    Koalitsiya-SV được chỉ định để tiêu diệt vũ khí hạt nhân chiến thuật, pháo và súng cối, xe tăng và các loại áo giáp khác, đạn chống tăng, nhân lực, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, chỉ huy, và cũng để loại bỏ các công sự dã chiến và cản trở dự trữ của địch 'diễn tập ở độ sâu phòng thủ của nó.

    Là lợi thế chính của nó, Koalitsiya-SV có khả năng điều khiển hỏa lực từ xa, độ chính xác được cung cấp bởi hệ thống điều khiển tự động của hướng dẫn vũ khí, lựa chọn mục tiêu và điều hướng.

    Bộ vũ khí của Koalitsiya cũng bao gồm một trạm điều khiển từ xa được trang bị súng máy Kord.

    Như văn phòng báo chí của nhà sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod trước đó đã nói với TASS, các thử nghiệm của hệ thống pháo tự hành mới nhất Koalitsiya-SV sẽ được hoàn thành vào năm 2022.
    sunshine_789 thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    22 THÁNG 5, 23:51
    Nga sẽ thảo luận về các hệ thống vũ khí mới của mình cùng với lá chắn tên lửa của Mỹ, nhà ngoại giao nói

    Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh NATO vẫn chưa sẵn sàng để xác nhận lại công thức rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Ryabkov nói.

    [​IMG]
    © Sergei Bobylev / TASS

    MOSCOW, ngày 22 tháng 5 / TASS /. Nga sẵn sàng nói chuyện với Hoa Kỳ về các hệ thống vũ khí tiên tiến của mình với điều kiện thảo luận chi tiết về hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kommersant vào thứ Sáu.

    "Nếu họ muốn đi đến thỏa thuận, con đường đã mở. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các loại vũ khí tiên tiến với điều kiện Mỹ đồng ý thảo luận chi tiết về mối quan tâm của chúng tôi. Chúng được liên kết với lá chắn tên lửa của Mỹ, đang có được bản chất toàn cầu, với triển vọng đưa vũ khí tấn công ra ngoài vũ trụ, phát triển các hệ thống tấn công toàn cầu thông thường và toàn bộ các yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chiến lược ", nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói.

    Hoa Kỳ và các đồng minh NATO gần nhất của họ cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng để xác nhận lại công thức rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói.

    "Hoa Kỳ quy định cho chúng tôi các khái niệm nổi lên trong chính nó về khả năng giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, ngược lại, chúng tôi nói tích cực nhất chống lại phương pháp này", ông nhấn mạnh.

    Thật không may, cả Mỹ và các đồng minh NATO gần nhất sở hữu vũ khí hạt nhân đều sẵn sàng xác nhận lại công thức nổi tiếng của thập niên 1980 rằng không thể có kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và chúng ta không bao giờ được tung ra Đây là một chỉ báo đáng báo động về cách suy nghĩ chiến lược của các đối tác của chúng tôi đang phát triển, "nhà ngoại giao cấp cao chỉ ra.

    Nói về đạn hạt nhân phi chiến lược, Ryabkov nhấn mạnh rằng số lượng của chúng ở Nga đã bị cắt giảm 3/4 và tất cả các vũ khí thuộc loại này đã được chuyển sang lãnh thổ Nga.

    "Trong khi đó, Hoa Kỳ giữ tiềm năng đáng kể về vũ khí hạt nhân phi chiến lược gần với biên giới Nga", nhà ngoại giao cấp cao nói.

    "Với mục đích bình thường hóa tình hình và chuyển cuộc thảo luận sang định dạng bình tĩnh hơn, Hoa Kỳ nên bắt đầu rút vũ khí hạt nhân phi chiến lược khỏi châu Âu, đưa họ trở lại lãnh thổ của mình và do đó đảm bảo rằng Washington và các đồng minh không phải là - Các quốc gia hạt nhân dưới bản chất của Hiệp ước về Không phổ biến vũ khí hạt nhân thực hiện đầy đủ các điều khoản quan trọng của mình ", nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhấn mạnh.

    sunshine_789 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Hoàng tử Nhật Bản Hisahito, người thừa kế ngai vàng, sống và trông như thế nào
    22 tháng 5

    Hoàng tử Hisahito sinh ngày 6 tháng 9 năm 2006 tại Tokyo. Anh là con út và là con trai duy nhất của Công chúa Kiko và Hoàng tử Fumihit, Hoàng tử Akisino.


    [​IMG]


    Cậu bé là ứng cử viên thứ hai theo thứ tự kế vị ngai vàng Hoa cúc. Đây là tên của ngai vàng đế quốc Nhật Bản. Hisahito có hai chị em. Cả hai đều là chị gái. Các cô gái được gọi là Mako và Kako.


    [​IMG]


    Giống như mọi thứ ở Nhật Bản, tên của cậu bé không được đưa ra một cách tình cờ. Hisahito có nghĩa là "rõ ràng và đạo đức." Tên của cậu bé được cha mình chọn, như thường thấy trong các gia đình hoàng gia. Sự ra đời của cậu bé này rất có ý nghĩa. Anh trở thành cậu bé CHÍNH XÁC đầu tiên trong Hoàng gia sau năm 1965, từ khi sinh ra cha anh, Hoàng tử Akisino.


    [​IMG]

    Khi hoàng tử tròn một tuổi, cha mẹ anh đã tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng, diễn ra trong Hoàng cung. Nhiều nhà báo đã được mời đến lễ hội, sau đó một số lượng lớn các ấn phẩm và trang bìa với đậu phộng một năm tuổi xuất hiện.


    [​IMG]

    Vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, Hoàng tử Hisahito tốt nghiệp Trường tiểu học Otyanomizu. Khi tên của anh được gọi, anh vui vẻ nhảy lên và chạy lên sân khấu, nơi anh vẽ một bản phác thảo có hồn về cuộc sống ở trường và cảm ơn tất cả các giáo viên.


    [​IMG]
    ảnh chụp từ trang web: nippon

    Hoàng tử yêu thích thể thao và luôn tham gia tất cả các môn thể thao ở trường. Các trò chơi yêu thích của anh ấy lúc rảnh rỗi là các trò chơi bóng tích cực, lưới, trốn tìm, anh ấy là một người vui vẻ và thông minh. Anh ấy cũng thích đi xe đạp. Anh ta có nhiều sở thích khác nhau, trong số những thứ khác, họ là côn trùng.



    [​IMG]
    ảnh chụp từ trang web: nippon

    Nó luôn luôn thú vị như thế nào cha mẹ gọi offsprings của hoàng gia. Vì vậy, bố mẹ anh nhẹ nhàng gọi anh là "Yuyu", "Hisahito-kun" và "Yu-chan."


    [​IMG]

    Trong nhiều năm liên tiếp, hoàng tử biểu diễn trong một buổi hòa nhạc của trường, nơi anh chơi chuông tay.


    [​IMG]
    ảnh chụp từ trang web: nippon

    Hoàng tử cùng bạn bè đi học, luôn vui vẻ tham gia bất kỳ công ty nào. Đây là một cậu bé rất hòa đồng và dễ gần, luôn được bạn bè và bạn học vây quanh. Khi hoàng tử và các bạn cùng lớp của mình đi lang thang đến ao Oguni, họ được cho biết ở đó cạnh của đầm lầy là gì, nó phát triển ở đó và nó khác với những người khác như thế nào.


    [​IMG]


    [​IMG]

    Hoàng tử hiện đang là học sinh của trường trung học đại học Otianomizu. Có nhiều lý do để chọn trường, nhưng một trong những điều cơ bản nhất là anh ta đơn giản yêu nơi này, bởi vì ở đó anh ta đã dành chín năm của cuộc đời mình. Những người bạn thân nhất, cùng một khuôn viên, mọi thứ vẫn còn trong ký ức của cậu bé. Do đó, anh đã đưa ra quyết định như vậy.

    Nó luôn luôn thú vị để xem người hoàng gia. Vì cuộc sống của họ và cho cuộc sống của những người thân yêu của họ. Bạn có biết về Hoàng tử Hisahito? Nó có thú vị cho bạn để đọc bài viết này? Có lẽ bạn có bất kỳ mong muốn về người mà nó đáng để viết?
    sunshine_789 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này