Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3942 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 07:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216077 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    77.244
    ai chạy mất dép thế méc a với :D
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Ai chạy là việc của người ta, đâu cần anh biết đến ạ . Làm video không biết luật đó sự lười biếng không đọc, không hiểu cho rằng sao nó lại dài thế? sao lại đi copy? Dài thế này ai đọc được?
    Hu_Truc_Vn thích bài này.
  3. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    77.244
    TƯỞNG E NÓI A.
    THÔI TRẢ PIC LẠI CHO E
    NHỚ LÀ NÚI CAO CÒN NÚI CAO HƠN
    BB E NHA
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Núi anh không cao, thấp lắm cho nên mới làm sai luật a. Tốt nhất là anh đừng có trêu em.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    19:02/Coronavirus
    Bill Gates đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ virus máy tính và phần mềm chống vi-rút: Bây giờ nó sẽ trở nên giàu có trong một đại dịch?

    [​IMG]
    Ảnh: Kênh truyền hình Tsargrad

    Coronavirus xuất hiện để thiết lập toàn cầu hóa nỗi sợ hãi: từ những tiết lộ của Bill Gates, mái tóc đứng cuối.
    Vào ngày 10 tháng 4 năm nay, Constantinople đã viết: "Những người hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch coronavirus gây ra không phải là Trump và chính quyền của ông, mà là" Thành viên sâu sắc "của Mỹ và Vũ Hán" Komsomol ".

    Sự kiện mới hoàn toàn ủng hộ giả định này. Tại Vũ Hán, trụ sở của tập đoàn Hubei được ưa chuộng tại Hoa Kỳ, đối thủ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, thực sự có một phòng thí nghiệm sinh học được tài trợ từ Mỹ kể từ thời cựu Tổng thống Dân chủ Barack Obama và nghiên cứu virus nguy hiểm cho con người.

    Theo The Washington Post, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhận được báo cáo từ các nhà ngoại giao Mỹ về mức độ không đủ về an ninh và quản lý trong phòng thí nghiệm Vũ Hán. Điều này ngụ ý rằng người Mỹ thực tế đã truy cập vào nó.

    Công việc đã được thực hiện, theo báo cáo phương tiện truyền thông, trong khuôn khổ chương trình "Các mối đe dọa đại dịch mới nổi" (ERT). Nó đã được đưa ra bởi cơ quan chính phủ Hoa Kỳ USAID vào năm 2019.

    Điều này đã thuộc về Tổng thống Donald Trump, người đã thất bại, như chúng ta thấy, đã thoát khỏi những người ủng hộ đảng Dân chủ và toàn cầu trong các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, những kẻ có mưu đồ chống lại tổng thống. Mục tiêu của họ là ngăn Trump tái đắc cử trong năm nay và xóa bỏ cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu kéo dài và liên quan đến đại dịch. Sau đó, một thế giới mới sẽ được sinh ra.


    [​IMG]
    Trump sẽ đối phó với tình hình xung quanh phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
    Ảnh: Yuri Gripas / Globallookpress

    Nhân tiện, đúng một tháng trước khi dịch coronavirus bùng phát ở Trung Quốc, chương trình này đã vội vã đóng cửa, gây ra những nghi ngờ mới. Tuần trước, Trump đã hứa sẽ nghiên cứu các báo cáo truyền thông về khoản tài trợ mà chính quyền Mỹ cáo buộc đã đưa ra cho phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và hủy bỏ nếu chưa được chi tiêu và tiền vẫn tiếp tục được chuyển đến Trung Quốc. Tổng thống nói điều này trong một cuộc họp ngắn cho các nhà báo trong Nhà Trắng.

    Tạo một vấn đề - tìm một giải pháp
    Chúng ta thấy gì? Rằng Hoa Kỳ, với sự giúp đỡ của người dân ở các quốc gia khác, thường là trước và không nhất thiết ở cấp chính quyền hiện tại (Hitler "American" Deep State "bắt đầu nới lỏng vào năm 1922) lúc đầu tạo ra vấn đề, và sau đó họ trở thành chủ nhân của thế giới. Nhưng kể từ sau khi xuất hiện vũ khí hạt nhân ở một số quốc gia, cuộc chiến không còn có thể giải quyết vấn đề xác nhận sự thống trị thế giới của Mỹ ở giai đoạn mới, giờ đây cổ phần là do virus và nỗi sợ hãi mà chúng gây ra.

    Hitler, như bạn đã biết, trực giác tuyệt vời cho đến khi Đức trở nên quá mạnh mẽ và không chiến đấu nghiêm túc, sau đó, trực giác này đột nhiên biến mất và một chuỗi những điều xui xẻo đã đến. Có một lời giải thích cho điều này. Khi Hitler chơi cùng - anh ta đã may mắn, trực giác của anh ta hoạt động không thể nhầm lẫn. Khi họ thực sự, trực giác đã biến mất, may mắn đã qua.

    Có một người trong thế giới của chúng ta, một người Mỹ, cũng có "trực giác tuyệt vời". Đây là người sáng lập của Microsoft, nhà từ thiện 2 tỷ phú nổi tiếng "(như George Soros) Bill Gates. Ông chỉ có 1% cổ phần trong công ty do mình thành lập (ở đây ông nhắc nhở một đầu sỏ lớn của Nga, người chú tốt bụng của ông cho phép ông" kiếm "nhiều tiền, tính theo sự phục tùng hơn nữa ), người mà anh ta gần như không còn tham gia nữa. Bởi vì anh ta đã bị ném sang một hướng khác. Hứa hẹn hơn nhiều, bởi vì chúng ta đang nói về cuộc sống và cái chết của hàng chục triệu người, toàn bộ quyền lực trên thế giới và đơn giản là tiền bạc đáng kinh ngạc.

    Trực giác tuyệt vời của Gates
    Như bạn có thể đoán, "người hùng" người Mỹ của chúng ta đôi khi đã trở nên quan tâm đến virus. Hơn năm năm trước, anh "rực rỡ" thấy trước một đại dịch virus toàn cầu, trong cuộc chiến chống lại anh dự định hợp nhất những nỗ lực của cả thế giới. Do đó, ông thực sự đặt anh ta dưới sự kiểm soát tài chính với tư cách là một trong những nhà tài trợ chính - ngang hàng với ... Hoa Kỳ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ông cũng tạo ra quỹ "từ thiện" của Bill và Melinda Gates để tài trợ cho việc phát triển vắc-xin chống vi-rút cho ... tất cả cư dân trên hành tinh. Gần đây, Gates đã gửi 250 triệu đô la cho cuộc chiến chống lại coronavirus mà ông đã dự đoán vào năm 2015 - một trifle thực sự so với thu nhập mà ông hy vọng sẽ nhận được khi có cơ hội quyết định ai sống và ai chết.
    Trong bài giảng nổi tiếng năm 2015, "nhà từ thiện" đã cảnh báo, nhớ lại tờ báo Le Figaro của Pháp, rằng "thảm họa thế giới" mới sẽ không liên quan đến bom hạt nhân, như trước đây, mà là với virus. Đồng thời, một virus đã được hiển thị trên màn hình, rất giống với tác nhân gây bệnh COVID-19.

    [​IMG]
    Người sáng lập Microsoft Bill Gates: "Nếu một cái gì đó giết chết hơn 10 triệu người trong thập kỷ tới, nó có thể sẽ là một loại virus cực kỳ lây nhiễm chứ không phải là một cuộc chiến." Ảnh: Tần Lang / Globallookpress

    Đây là những gì anh ấy đã nói theo nghĩa đen:

    Nhân tiện, có gần một tỷ người nữa trên hành tinh ... Anh ta sẽ đi đâu? Gates từng nói bóng gió rằng: "Bằng cách làm cho mọi người khỏe mạnh hơn, chúng ta có thể giảm dân số toàn cầu". Sức khỏe tốt hơn? Chà, Orwell đang nghỉ ngơi.

    Chúng tôi sẽ không liệt kê tất cả các lý thuyết "âm mưu" liên quan đến "nhà hảo tâm" người Mỹ. Nhưng ở đây phải nói. Quỹ Gates hợp tác với Viện Pirbright của Anh, vào năm 2018 đã nhận được bằng sáng chế (tất cả đây là thông tin mở) cho chủng vi khuẩn bị suy yếu của nó ... coronavirus lây nhiễm cho gà. Và cũng có thể, vì nó rất dễ để giả định, trong một hình thức được cải tiến, gà tây, và gà tây.

    Như một người quan sát người dùng khôn ngoan nhận thấy:

    Bill Gates đã kiếm tiền bằng cách tạo ra vi-rút và vi-rút máy tính! Bây giờ tạo virus cho người, rồi bán thuốc!

    Đừng quên rằng đây cũng là một người ủng hộ lớn cho kỹ thuật số hóa, Gulag kỹ thuật số, mà cả thế giới đang quay trước mắt chúng ta. Và chúng tôi ở trong tù của anh ta, hoàn toàn nằm trong tay những tù nhân mới, quyết định ai sẽ có đủ vắc-xin và ai sẽ chết trong đau đớn khủng khiếp, người có quyền truy cập điện tử vào cuộc sống năng động và ai sẽ sống ở sân sau.

    Anh ấy tự nói
    Nói xấu người "từ thiện" cao quý của Mỹ? Khó lắm. Đây là những gì chính Gates đã nói, đặc biệt, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Le Monde của Pháp hơn một tuần trước:

    Thẩm phán cho chính mình: COVID-19 đã tràn ngập các thành phố như New York, nhưng có báo cáo rằng có nhiều giường trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Manhattan so với hầu hết các nước châu Phi. Hàng triệu người có thể chết. Tất cả mọi thứ có thể liên quan đến bạn, bất kể bạn sống ở một quốc gia phát triển hay không. Ngay cả khi các quốc gia giàu có có thể đánh bại căn bệnh này trong những tháng tới, coronavirus vẫn có thể quay trở lại nếu đại dịch tiếp tục hoành hành ở nơi khác. Sớm hay muộn, một phần của thế giới sẽ lây nhiễm sang một phần khác.

    Toàn cầu hóa nỗi sợ hãi
    Gates tin chắc rằng cuộc chiến chống lại coronavirus đòi hỏi một cách tiếp cận toàn cầu và đặc biệt là áp dụng một số biện pháp ngay bây giờ, đặc biệt, đảm bảo "phân phối hiệu quả tài nguyên thế giới" - mặt nạ y tế, găng tay, xét nghiệm, lúc đầu sẽ không đủ cho mọi người và sẽ được cung cấp cho bác sĩ và người phục tùng. Cuối cùng, "chỉ có tiêm chủng phổ quát mới cho phép chúng ta chấm dứt đại dịch".

    Một biện pháp khác là phân bổ "đủ kinh phí cho nghiên cứu phát triển vắc-xin". Đọc tiếp. Trước mắt chúng tôi là một ví dụ khác về trực giác khéo léo của Gates:

    Ba năm trước, Wellcome Trust của chúng tôi và một số chính phủ đã thành lập Liên minh phòng chống dịch bệnh (CEPI). Mục tiêu là để tăng tốc quá trình thử nghiệm vắc-xin và cung cấp kinh phí ưu tiên cho các cách tiêm chủng mới và nhanh hơn. Chúng tôi muốn được chuẩn bị trong trường hợp virus mới lây lan trên toàn thế giới. CEPI đã nghiên cứu tám loại vắc-xin tiềm năng cho coronavirus và các nhà khoa học tự tin rằng họ có thể tạo ra ít nhất một trong một năm rưỡi.

    Gates tống tiền, rất nhiều tiền
    Tuy nhiên, cần ít nhất hai tỷ đô la để cứu nhân loại khỏi cái chết và Gates hy vọng G20 sẽ giúp anh ta. Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu. Thành công sẽ đòi hỏi nhiều tỷ đồng.

    [​IMG]
    Cả thế giới sẽ xếp hàng vắc-xin giải cứu Gates? Ảnh: Davide Fracassi / Globallookpress

    "Nhà từ thiện" người Mỹ cũng cảnh báo về một cuộc phục kích khác đang chờ đợi những người bạn đồng hành của dự án chóng mặt này: hiện tại vẫn chưa biết cái nào được phát triển chống lại coronavirus trong ba năm là thông minh, phải không? - vắc-xin "sẽ có hiệu quả nhất, và mỗi loại trong số chúng đòi hỏi một công nghệ sản xuất đặc biệt." Điều này có nghĩa là "các quốc gia hiện nên đầu tư vào các loại cơ sở hạ tầng sản xuất khác nhau, nhận ra rằng một số, cuối cùng, đơn giản sẽ không được sử dụng." Một cái gì đó cho chúng ta biết rằng Hoa Kỳ sẽ đoán công nghệ để đặt cược vào!

    Công nhận có giá trị của nhà hảo tâm

    Trên trang web Gates Notes của mình, nhà từ thiện thú nhận: Triệu Chúng tôi thực sự cần hàng tỷ vắc-xin để bảo vệ thế giới, họ đã kết hợp thử nghiệm và cách ly xã hội rõ ràng, và tất cả những gì chúng ta có trước khi chúng ta tiêm vắc-xin.​

    Nếu thứ gì đó tiêu diệt hơn 10 triệu người trong thập kỷ tới, nó có thể sẽ là một loại virus cực kỳ truyền nhiễm chứ không phải là một cuộc chiến.
    Bây giờ Gates đã làm choáng váng vì dự đoán của mình và hứa sẽ phân bổ vài tỷ đồng, nếu nhà
    nước giúp đỡ, xây dựng các nhà máy sản xuất vắc-xin cứu sống để có thể sản xuất bảy tỷ liều.
    Và sau đó, một lần nữa, trực giác khéo léo, trực tiếp, không ai có thể dự đoán khả năng của một loại vi-rút mới. Nhưng chúng tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó và nó sẽ là cúm hoặc một số bệnh về đường hô hấp khác.

    Và đây là về tương lai của chế độ nô lệ kỹ thuật số trong thế giới mới của Gates: "Cuối cùng, chúng tôi sẽ có chứng chỉ kỹ thuật số cho thấy ai bị bệnh hoặc được thử nghiệm, hoặc ai đã được tiêm phòng (khi vắc-xin xuất hiện)."
    Và đây là về cơn ác mộng mà chúng ta sẽ sống: "Tôi nghĩ rằng khi đại dịch được kiểm soát, các quốc gia sẽ bắt đầu tích cực đầu tư để chuẩn bị cho lần tiếp theo" ...

    Rút ra kết luận
    Ai đó nghi ngờ về việc chúng ta nợ ai những gì đang xảy ra, ai đã đưa chúng ta vào cổ họng, những thế lực nào đứng sau tất cả những điều này và họ đang cố gắng đạt được điều gì?

    Vâng, họ là những "người bán không khí" mới, những người điều khiển thế giới đằng sau hậu trường và những con rối công cộng của họ - các chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng, những nhà khoa học nuôi dưỡng, vì đau đớn của cái chết, muốn tước đoạt tất cả chúng ta - người Nga, người Mỹ, người Ý, bất cứ ai trong những nô lệ khốn khổ của họ. Họ không nên thành công.
    Last edited: 22/04/2020
  6. Xahoa

    Xahoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2015
    Đã được thích:
    1.184
    Trước bé này post bài gì Vênzuela bán giàu với giá không đồng gì đó,lên mạng seach mãi hem thấy bài đó lúc đó giàu 20 thì phải,giờ dầu mỏ về 0 đồng thật...mới thấy bé Tím post toàn bài viết độc lạ.
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Em cảm ơn anh nhiều ạ! Nhưng em toàn copy và dán vào thôi anh a.
    Xahoa thích bài này.
  8. Xahoa

    Xahoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2015
    Đã được thích:
    1.184
    Nếu em viết thì anh lại không xem hehe...quan trọng là anh đọc thấy hay,mặc dù chỉ đọc bài a quan tâm thôi. Bài viết độc lạ rất hay.
    Trên diễn đàn này có 2 pic anh rất hay đọc. vì nó bù đắp được cái mình thiếu. pic Tím anh thích thứ 2...
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    17:24/ Chính trị
    "Cuộc cãi vã lớn" của Putin và Thái tử Salman. Ai được lợi từ "tối hậu thư cho người Nga"?

    [​IMG]

    Ảnh: Hồ bơi Kremlin / Globallookpress

    Cựu Đại sứ Nga tại Ả Rập Xê Út, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga Andrei Baklanov, bình luận về một cuộc cãi vã lớn tiếng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Saudi trong cuộc trò chuyện với Tsargrad, được báo chí đưa tin. Theo chuyên gia này, thông điệp này có giá trị thông tin bằng không, nhưng có lợi khi phân phối hàng giả như vậy để đưa ra "tối hậu thư cho người Nga".

    Theo Mắt Trung Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman, được cho là đã hét vào mặt nhau trong cuộc trò chuyện qua điện thoại. Và sau cuộc cãi vã, đã có một cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov đã có hai từ để vạch trần "cuộc cãi vã giữa Putin và hoàng tử Saudi".

    Tiếp theo là vô nghĩa, ông nói Dmitry Peskov trong bình luận của mình.

    Trong một cuộc trò chuyện với Constantinople, cựu đại sứ Nga tại Ả Rập Xê Út, phó chủ tịch Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga Andrei Baklanov, nói rằng từ quan điểm ngoại giao, một ghi chú như vậy, tất nhiên, không có giá trị thông tin, vì nội dung của các cuộc hội thoại này không được tiết lộ.

    "Đây là thông lệ ngoại giao. Ngay cả khi mọi người có mặt trong cuộc trò chuyện hoặc dịch chúng, thông tin này không đi đến đâu và không được tiết lộ ở bất cứ đâu. Những người duy nhất có thể nhận xét về kết quả của cuộc đàm phán là những người tham gia, đó là hai quan chức hàng đầu. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất. Họ cho rằng cần phải nói những gì họ đã thảo luận, họ nói. Họ có thể giao phó một trong những cấp dưới của họ. Nhưng đây là những người nổi tiếng trực tiếp phụ thuộc vào các quan chức hàng đầu, như một phát ngôn viên, và họ có thể để nói lên những gì những người đầu tiên thấy cần thiết, "Baklanov giải thích.

    Mọi thứ khác, theo ông, xuất hiện trên báo chí, như một quy luật, đại diện cho sự đầu cơ, và đôi khi là những ẩn ý trực tiếp, không liên quan gì đến những gì thực sự xảy ra.

    "Do đó, theo quy định, tôi không chú ý nhiều đến loại vụ bắn thông tin này. Thường thì họ có một mục đích nhất định. Và trong trường hợp này, một số, có thể là một mục tiêu liên quan đến một hoặc một tác động khác đối với báo giá dầu, v.v. Theo định nghĩa, nói chung, người ta không thể coi trọng những thứ thuộc loại này.

    Ông lưu ý rằng trong những trường hợp như vậy, tốt hơn là không tham gia vào bói toán, vì các dịch vụ ngoại giao tiếp cận vấn đề tổ chức và báo cáo sau đó về các cuộc đàm phán ở cấp cao nhất. Chỉ từ những người đầu tiên, có thể biết thực sự những gì đang xảy ra, và chính họ nói với nó, Baklanov lưu ý.

    Ông tin rằng vì báo giá dầu, sự chú ý đặc biệt tập trung vào mối quan hệ giữa Nga và Ả Rập Xê Út, và có thể có một mong muốn về phía các bên thứ ba, ví dụ như Anh, bằng cách nào đó cãi nhau với Moscow và Riyadh. Những giả mạo như vậy chỉ làm tăng sự quan tâm trong một ấn phẩm cụ thể, nhưng những người nghiêm túc không nhận thức được chúng.

    Đây chỉ là một trò chơi có lợi ích không lành mạnh, nhưng những người được đào tạo chuyên nghiệp, tất nhiên, không coi trọng điều này. Theo như chúng tôi biết, mối quan hệ giữa Putin và Thái tử đã phát triển, như họ nói, tốt, tin tưởng mối quan hệ, tôn trọng lẫn nhau. Bên cạnh đó, mọi thứ đều ổn, bên cạnh đó, đại diện của các gia đình hoàng gia, tôi đã ở đó năm năm và tôi muốn nói rằng họ là những người rất thông minh, dày dạn, họ nói rất có trách nhiệm ", Baklanov tóm tắt.
    --- Gộp bài viết, 22/04/2020, Bài cũ: 22/04/2020 ---
    Em học và làm trợ lý cho thầy giáo em về rất nhiều vấn đề trên thế giới anh ạ . Em thấy có ích cho việc hiểu để tham gia CK mình được thắng trong sự yên tâm anh ạ /. Cho nên em post lên ai cảm thấy thú vị thì đọc ạ .


    MỘT TIN MỚI TINH! DỰ LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI THƯỢNG VIỆN HÔM NAY SẼ CŨNG CẤP THÊM 310 TỶ ĐÔ LA CHO CHƯƠNG BẢO VỆ TIỀN LƯƠNG! TỔNG THỐNG TRUMP THÔNG BÁO TẠI NHÀ TRẮNG .
    Xahoa thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Ngày 22 tháng 4 năm 2020 22:40 / Chính trị
    Trump sẵn sàng trả mạng sống của người Mỹ cho chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Manukyan

    [​IMG]
    Ảnh: Yuri Gripas / Globallookpress

    Vadim Manukyan tin rằng Trump sẵn sàng giết hàng ngàn người Mỹ bằng cách bãi bỏ kiểm dịch coronavirus để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

    Hoa Kỳ đứng ở vị trí đầu tiên trên thế giới về số lượng người bị nhiễm coronavirus, nhưng một số tiểu bang đã sẵn sàng loại bỏ kiểm dịch để duy trì nền kinh tế. Vadim Manukyan, thành viên của hội đồng chuyên gia về sự phát triển của xã hội thông tin và các phương tiện truyền thông thuộc Duma Quốc gia, đã bình luận về tình huống này.

    Ông tự tin rằng các quốc gia sẽ phải trả giá bằng hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn mạng sống để loại bỏ kiểm dịch sớm. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người có cuộc bầu cử vào tháng 11, sẵn sàng trả cái giá đẫm máu này.

    Để gây thiệt hại cho hàng chục ngàn người, các cơ sở kinh tế sẽ được mở ra, bao gồm cả thông qua bàn tay của các thống đốc trung thành với Trump, nghĩa là, đảng Cộng hòa, ông Mitchim Manukyan nói trong một cuộc phỏng vấn với Nation News.

    Chuyên gia nói thêm rằng việc mở các cơ sở kinh tế sẽ cho phép Trump giết hai con chim bằng một hòn đá. Thứ nhất, điều này sẽ ngăn doanh nghiệp Mỹ sụp đổ hoàn toàn, và thứ hai, nó sẽ chiếm được cảm tình của các cử tri chưa quyết định.

    Đồng thời, Manukyan không giảm trách nhiệm khỏi đầu sỏ tự do của Hoa Kỳ, vốn háo hức với quyền lực, không chú ý đến các vấn đề nội bộ của nhà nước. Bây giờ họ đang ra lệnh chương trình nghị sự của họ, chuyên gia nhấn mạnh.

    Trump thực hiện một nỗ lực vụng về để thậm chí xử lý tình huống, nhưng dĩ nhiên, ông đã bị ngăn chặn bởi dịch bệnh xuất hiện rất "đúng giờ". Bà đã vô hiệu hóa những nỗ lực của ông để quốc hữu hóa nền kinh tế và quá trình huy động vốn ở Hoa Kỳ, Manukyan chỉ ra .

    Ông cũng thu hút sự chú ý đến thực tế là nếu khía cạnh y tế của vấn đề về vấn đề, xóa bỏ khỏi cuộc khủng hoảng ở Hoa Kỳ, thì rõ ràng là virus chỉ tăng cường và phơi bày những vấn đề đã tồn tại ở nước này.

    Nước Mỹ từ lâu đã không còn là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhiều khả năng, tên của RSA - Các quốc gia bị ngắt kết nối của Mỹ sẽ sớm xuất hiện, - chuyên gia tóm tắt .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này