Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8470 người đang online, trong đó có 1335 thành viên. 15:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216063 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Thế giới
    Làm thế nào để người Trung Quốc phá hủy Tây Tạng
    26 tháng 5

    Mùa thu năm ngoái, trước khi bắt đầu mùa đông, cuối cùng tôi cũng đã đến thăm Tây Tạng. Giấc mơ đã thành hiện thực, nhưng những ấn tượng vẫn còn, để đặt nó nhẹ nhàng, mờ ảo.

    Trong cả tuần, chúng tôi lang thang khắp các thành phố và làng mạc khác nhau của khu vực Tây Tạng và đến thánh địa du lịch của những khu vực thuộc thành phố Shangri-La. Ấn tượng đầu tiên là chắc chắn là wow wow! Tất cả mọi thứ là hoàn toàn xác thực, bảo tháp khổng lồ, tu viện, cửa hàng Tây Tạng. Thành phố cảm thấy sự kết hợp giữa phạm vi xây dựng của Trung Quốc và kiến trúc của thời cổ đại Tây Tạng.


    [​IMG]

    Nhưng ấn tượng đầu tiên trôi qua nhanh chóng và làm hỏng tượng đài của ông mô tả tình bạn của các nhà sư Tây Tạng và Hồng quân Trung Quốc. Nếu ai không biết, quân đội Trung Quốc trong những năm 50 của thế kỷ trước đã xâm chiếm Tây Tạng và thôn tính nó bằng vũ lực.

    Sau đó, chúng tôi đi dạo qua các ngôi đền với những bức tranh đầy màu sắc của các sinh vật Phật giáo, và sau đó đi đến đài tưởng niệm Mao Trạch Đông, ám chỉ ý nghĩa thực sự của hành động của ông ở Tây Tạng.


    [​IMG]

    Một lỗi về Freud, hoặc do đó nó đã được suy nghĩ, không thể được tìm ra.

    Sau đó, chúng tôi di chuyển đến ngôi đền chính, một sự nhại lại của một người ở Lhasa. Và một lần nữa Hồng quân, gia súc và những cái ôm vui vẻ từ các nhà sư Tây Tạng. Chỉ khách du lịch mới có thể tin vào những sự kiện như vậy được ghi lại trong các tác phẩm nghệ thuật, và thậm chí cả Trung Quốc.


    [​IMG]

    Ngôi đền trông khá hùng vĩ và có thể nhìn thấy ở hầu hết mọi nơi trong thành phố. Các dấu hiệu được cài đặt ở lối vào nói rằng đây là quần thể đền lớn thứ hai ở Tây Tạng. Có một Đức Đạt Lai Lạt Ma (không ai nhận ra ngoại trừ người Trung Quốc) và một số lãnh đạo đảng. Hơn 1000 người sống trong ngôi đền này, nhưng thật không may, họ không thể gặp bất cứ ai ngoại trừ nhân viên làm việc.

    1 của 2

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nói chung, Trung Quốc, như trong nhiều cách, để lại một ấn tượng gấp đôi, hoặc thậm chí gấp ba. Bao bọc là đẹp, nhưng bên trong là giả. Lần thứ hai tôi sẽ không đến đó cho chắc chắn. Ngoài người Trung Quốc, nơi này rất thích hợp cho những người yêu thích chụp ảnh và tự chụp ảnh, bởi vì thực sự có nhiều nơi cho việc này.
    --- Gộp bài viết, 01/06/2020, Bài cũ: 01/06/2020 ---
    Hi anh! người hùng năm xưa lái VCS, SHN rất khủng đây ạ%%-**==~o)
    sunshine_789 thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    16:51, ngày 30 tháng 5 năm 2020
    Trump từ Nhà Trắng đe dọa những người biểu tình với những con chó hung ác nhất

    [​IMG]
    Donald Trump
    Ảnh: Jonathan Ernst / Reuters

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói trên Twitter rằng ông đã trực tiếp theo dõi các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và các thành viên của Sở Mật vụ, bắt đầu vào đêm 30 tháng 5 trước Nhà Trắng.

    Người đứng đầu nhà nước ca ngợi người bảo vệ của mình, gọi nó là chuyên nghiệp và rất tuyệt. Tôi đã ở trong [Nhà Trắng], theo dõi mọi chuyển động và không thể cảm thấy an toàn hơn, lãnh đạo người Mỹ thừa nhận.

    Một đám đông lớn, được tổ chức chuyên nghiệp, nhưng không ai gần vượt qua hàng rào. Nếu có thể, họ sẽ gặp những con chó hung ác nhất và vũ khí độc ác nhất tôi từng thấy, ông Trump Trump đe doạ , nói thêm rằng trong trường hợp này, những người biểu tình sẽ thực sự đau khổ.

    Theo tổng thống, các cuộc biểu tình gần Nhà Trắng và Quảng trường Lafayette không liên quan gì đến các cuộc tuần hành để tưởng nhớ người bảo vệ da đen George Floyd đã chết ở Minneapolis, người đã chết sau khi bị bắt giữ.

    Đụng độ giữa người biểu tình và bảo vệ tổng thống đã được CNN báo cáo trước đó . Theo ông, những người biểu tình cũng hô to các khẩu hiệu ủng hộ Floyd và bày tỏ sự không hài lòng với Trump.

    Hàng chục thành phố của Hoa Kỳ đang tăng mạnh bởi cuộc bạo loạn bắt đầu từ sau cái chết của Floyd. Các bài phát biểu chống lại chính phủ được tổ chức tại Los Angeles, San Francisco, Denver, New York, Indianapolis, Boston, Detroit và nhiều thành phố khác. Trong một số trường hợp, bạo loạn đi kèm với vụ nổ súng, đặc biệt là ở Auckland , một sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên bang Hoa Kỳ đã thiệt mạng. Tình hình hỗn loạn nhất được quan sát thấy ở Minneapolis, nơi chính quyền liên bang đang chuẩn bị triển khai đội ngũ cảnh sát quân sự.



    sunshine_789 thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    16:59, ngày 31 tháng 5 năm 2020
    Dầu Mỹ lập kỷ lục

    [​IMG]
    Ảnh: Eric Gay / AP

    Giá dầu WTI của Mỹ đã lập kỷ lục lịch sử vào tháng 5 năm 2020 trong bối cảnh phục hồi nhu cầu và cắt giảm kỷ lục trong sản xuất. Trong một tháng, chi phí nguyên liệu tăng vọt gần gấp đôi - đến giá trị cao nhất trong lịch sử quan sát. Điều này được viết bởi CNBC.

    Vào mùa xuân năm 2020, giá dầu giảm do đại dịch coronavirus và cuộc chiến giá cả sau sự sụp đổ của thỏa thuận OPEC + và giảm xuống dưới 0. Tuy nhiên, với sự bắt đầu của giao dịch mới được ký kết vào ngày 1 tháng 5 bởi các quốc gia cartel và không phải thành viên, chi phí nguyên liệu thô bắt đầu phục hồi.

    Vào tháng Năm, WTI đã tăng 88 phần trăm. Trước đó, tháng 9 năm 1990 được coi là tháng tốt nhất trong lịch sử quan sát, khi giống Mỹ tăng giá 44,6%. Tuy nhiên, mặc dù có một kỷ lục lịch sử, WTI vẫn giao dịch gần 50% dưới mức cao nhất tháng 1 năm 2020, khi nó trị giá 65,65 đô la. Kết quả của giao dịch vào thứ Sáu ngày 29 tháng 5, dầu trị giá $35,49 trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn ICE.

    Theo thỏa thuận mới của OPEC +, các bên đã đồng ý giảm sản lượng trong tháng 5 xuống 9,7 triệu thùng. Trong nửa cuối năm, mức cắt giảm sản lượng sẽ là 7,7 triệu thùng. Vào tháng 5, Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ tự tay cắt giảm sản lượng dầu thêm một triệu thùng mỗi ngày.

    sunshine_789 thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Bạn có biết Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nguồn gốc từ 1 sự kiện thảm khốc?

    Ngày 1/6/2020 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đây là ngày hội với ý nghĩa to lớn đối với trẻ em trên toàn thế giới, nhưng ít người biết ngày này xuất phát từ một sự kiện tàn sát thảm khốc của phát xít Đức.

    Nguồn gốc Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

    Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em.

    Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người.

    Hai năm sau, ngày 10/6/1944, bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy tất cả.

    Năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

    Đến tháng 4/1952, tại Viên (thủ đô nước Áo) đã có cuộc họp quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Hội nghị này đã yêu cầu tất cả chính phủ các nước đặt ra pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em, đòi cấm dùng những phát minh khoa học vào mục đích chiến tranh.

    Từ đó, thế giới lấy ngày 1/6 hằng năm là biểu tượng bảo vệ quyền lợi cho trẻ em trên toàn cầu.



    [​IMG]


    Tháng 8 năm 1925, Hội nghị Thế giới vì Hạnh phúc Trẻ em (World Conference for the Well-being of Children) tại Geneva, Thụy Sĩ đã tuyên bố ngày 1/6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày lễ được cử hành vào ngày 1/6 hằng năm như lời nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn.

    Tại đa số các nước châu Âu, châu Phi, Trung Đông, và Nam bán cầu đều có Ngày Trẻ em, tổ chức vào các thời điểm khác nhau trong năm.

    Ở Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên được tổ chức vào ngày 1/6/1950 trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất. Tuy nhiên Bác Hồ kính yêu vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước. Bác gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng vào ngày này.


    sunshine_789 thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    https://chiasenhac.vn/mp3/bao-an/trai-dat-nay-la-cua-chung-minh-tss0drs3qnma4w.html

    Trái Đất Này Là Của Chúng Mình!@};-%%-
    Lá lá là... La là lá là... La lá là la.
    Trái đất này là của chúng mình
    Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến
    Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào cho trái đất quay


    [​IMG]

    Cùng bay nào cho trái đất quay.
    Trái đất này là của chúng mình
    Vàng trắng đen tuy khác màu da
    Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
    Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
    Màu hoa nào cũng quý cũng thơm


    [​IMG]
    sunshine_789 thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    https://chiasenhac.vn/mp3/nana-mouskouri/oh-happy-day-ts3v5m75q2h8th.htm

    Oh Happy Day
    Oh happy day Oh happy day. Oh happy day
    Oh happy day. When Jesus washed
    Oh when he washed When Jesus washed
    He washed my sins away! Oh happy day

    [​IMG]

    Oh happy day. Oh happy day Oh happy day.
    When Jesus washed Oh when he washed
    When Jesus washed He washed my sins away!
    Oh happy day Oh happy day. He taught me how

    Mấy mã của HHT CE toàn tập á! Khoẻ quá ạ%%-**==~o):drm3


    Last edited: 01/06/2020
    sunshine_789 thích bài này.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    2 THÁNG 6, 09:24
    Nhật Bản, Nga có thể tổ chức cuộc họp về các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo Kuril vào ngày 5/6

    Nhóm làm việc này dự kiến sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán liên quan đến thứ trưởng ngoại giao hai nước
    TOKYO, ngày 2 tháng 6 / TASS /. Nhóm làm việc Nhật-Nga về các hoạt động kinh tế chung ở phía Nam quần đảo Kuril có thể tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 5 tháng 6, tờ Yomiuri của Nhật Bản đưa tin hôm thứ ba.

    Theo tờ báo, các bên tham vấn vào ngày họp. Nhóm này dự kiến sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán liên quan đến các thứ trưởng ngoại giao của hai nước.

    Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết trước đó rằng Tokyo và Moscow sẽ tổ chức các cuộc tham vấn về các hoạt động kinh tế chung ở phía Nam quần đảo Kuril trong nửa đầu tháng Sáu.

    Vấn đề hòa bình
    Kể từ giữa thế kỷ 20, Nga và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tham vấn để giành được một hiệp ước hòa bình như là một phần tiếp theo của Thế chiến II. Vấn đề quần đảo Kuril vẫn là điểm gắn bó kể từ sau Thế chiến II, các đảo đã được bàn giao cho Liên Xô trong khi Nhật Bản đưa ra yêu sách đối với bốn hòn đảo phía nam. Năm 1956, hai nước đã ký tuyên bố chung về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh và khôi phục các cuộc bầu cử ngoại giao, tuy nhiên, một hiệp ước hòa bình vẫn chưa đạt được. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng chủ quyền của Nga đối với các đảo không thể bị đặt dấu hỏi.

    Hai nước đã thông qua tuyên bố chung trong chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Nhật Bản vào tháng 12 năm 2016, nói rằng các cuộc tham vấn về các hoạt động kinh tế chung ở phía Nam quần đảo Kuril sẽ giúp mở đường cho một hiệp ước hòa bình. Tư vấn đang được tiến hành về hợp tác trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, canh tác nhà kính, du lịch, năng lượng gió và quản lý chất thải.

    Vào tháng 11 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tổ chức một cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Singapore và đồng ý rằng Moscow và Tokyo sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình dựa trên Tuyên bố chung năm 1956.
    sunshine_789 thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    2 THÁNG 6, 02:22
    Giá Urals đạt mức cao kỷ lục so với Brent từ năm 1990

    Nói một cách tuyệt đối, Urals tăng 3,18 đô la / thùng lên 36,7 đô la / thùng, CIF Rotterdam

    MOSCOW, ngày 1 tháng 6 / TASS /. Dầu Urals của Nga đạt mức phí bảo hiểm kỷ lục so với tiêu chuẩn Brent Biển Bắc trong suốt lịch sử giám sát kể từ năm 1990, cơ quan Argus cho biết trong bài đánh giá của mình.

    Phí bảo hiểm Urals ở Tây Bắc Châu Âu đã tăng thêm 1,55 đô la / thùng so với Brent Dated Biển Bắc và đạt 2,3 đô la một thùng [CIF Rotterdam] vào tuần trước, báo cáo của Argus. Nói một cách tuyệt đối, Urals tăng 3,18 đô la một thùng lên 36,7 đô la mỗi thùng, CIF Rotterdam.

    Giá cho các lô Urals với khối lượng 80.000 tấn tăng lên 37,20 USD / thùng tại Địa Trung Hải, CIF Augusta. Phí bảo hiểm hỗn hợp tăng lên 2,8 đô la / thùng so với Brent North Dated Brent.

    Xuất khẩu đường biển của Urals dự kiến sẽ giảm 37.000 thùng mỗi ngày hoặc 340.000 tấn so với tháng 5 xuống còn 1,3 triệu thùng mỗi ngày hoặc 5,44 triệu tấn vào tháng 6 năm 2020.
    sunshine_789 thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    1 THÁNG 6, 22:39
    Gazprom ký hợp đồng với Mytilineos để cung cấp khí đốt cho Hy Lạp cho đến năm 2030

    Hợp đồng cung cấp việc cung cấp khí đốt cho Hy Lạp từ năm 2020 đến năm 2030, theo dữ liệu chính thức

    [​IMG]
    © Vladimir Smirnov / TASS

    MOSCOW, ngày 1 tháng 6 / TASS /. Gazprom Export, một công ty con thuộc sở hữu của Gazprom và Mytilineos SA của Hy Lạp đã ký kết một hợp đồng dài hạn để cung cấp khí đốt tự nhiên, công ty Nga cho biết. Hợp đồng cung cấp việc cung cấp khí đốt cho Hy Lạp từ năm 2020 đến năm 2030.

    Tài liệu được ký bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Gazprom, Tổng Giám đốc Gazprom Xuất khẩu, Elena Burmistrova và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Mytilineos SA, Evangelos Mytilineos.

    "Sự hợp tác giữa Gazprom Export và Mytilineos chứng minh nhu cầu khí đốt của Nga trên thị trường Hy Lạp và sẽ tăng cường hơn nữa sự tương tác của các nước chúng ta trong lĩnh vực năng lượng", Burmistrova nói.

    "Hợp đồng dài hạn này sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của Mytilineos trong thị trường khí đốt của khu vực và đóng góp đáng kể để tối đa hóa hiệu quả của tài sản của chúng tôi trong ngành công nghiệp và ngành điện," Mitilineos nói thêm.

    Gazprom Export và Mytilineos SA đã hợp tác từ năm 2017 trên cơ sở hợp đồng ngắn hạn. Năm 2019, Mytilineos SA đã nhận được 588 triệu mét khối khí đốt của Nga. Năm 2020, các bên đồng ý tiếp tục hợp tác trên cơ sở hợp đồng dài hạn.

    Được thành lập vào năm 1990, Mytilineos SA chiếm vị trí hàng đầu trong lĩnh vực luyện kim, xây dựng chìa khóa trao tay các cơ sở năng lượng điện, thương mại điện và khí đốt ở Hy Lạp. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Sàn giao dịch Athens. Doanh thu hợp nhất của nó là 2,3 tỷ euro.

    sunshine_789 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    2 THÁNG 6, 18 GIỜ 13
    Kremlin thề sẽ đảm bảo an toàn cho người Nga ở Mỹ nếu cần

    Kể từ tuần trước, một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã bị nhấn chìm trong các cuộc bạo loạn lớn về cái chết của một người đàn ông ở bang George, George Floyd, dẫn đến lệnh giới nghiêm ở khoảng 40 thành phố và huy động khoảng 67.000 lính Vệ binh Quốc gia

    [​IMG]
    © Ảnh AP / Mark Lennihan

    MOSCOW, ngày 2 tháng 6 / TASS /. Các phái đoàn ngoại giao Nga tại Mỹ sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các công dân Nga nếu cần phát sinh các cuộc bạo loạn đã quét qua Mỹ, Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ ba.

    "Có các cơ quan ngoại giao, các cơ quan ngoại giao hoạt động ở Mỹ, và tất nhiên, trong trường hợp công dân [Nga] cần bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, họ sẽ được cung cấp", ông Peskov nói với các nhà báo.

    Peskov lưu ý rằng vấn đề bạo loạn của Mỹ không được thảo luận trong cuộc gọi điện thoại giữa tổng thống Trump và Putin. "Đây không phải là vấn đề quan hệ song phương Nga-Mỹ", ông giải thích.

    Kể từ tuần trước, một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã bị nhấn chìm trong các cuộc bạo loạn lớn về cái chết của một người đàn ông ở thành phố George, George Floyd. Anh ta chết sau khi một sĩ quan cảnh sát sử dụng một sự nghẹt thở tàn bạo trong khi bị bắt giữ. Vào ngày 26 tháng 5, tất cả các nhân viên cảnh sát liên quan đến vụ bắt giữ đã bị sa thải và một người bị bắt giam vì tội ngộ sát không tự nguyện.

    Theo ước tính của AP, hơn 5.600 người đã bị bắt giữ trong những ngày bạo loạn. Họ bị buộc tội cướp bóc, vi phạm lệnh giới nghiêm và chặn đường. Tại Minneapolis, số người bị giam giữ là 155, ở New York - gần 800, ở Los Angeles - hơn 900.

    Lệnh giới nghiêm có hiệu lực tại khoảng 40 thành phố của Hoa Kỳ, với gần 67.000 lính Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ được huy động.
    sunshine_789 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này