Trung Quốc hạ lãi suất, bơm 5000 tỷ USD. Tây bán tài sản US sang mua China

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 20/05/2022.

7462 người đang online, trong đó có 1183 thành viên. 12:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9880 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    69.572
    :D Bác có thể nói thêm một chút về ảnh hưởng của chính sách tiền tệ không chứ nói như thế này thì khác gì không nói.
  2. gameckgame

    gameckgame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Đã được thích:
    5.469
    Lạy cụ. TQ nó mà bị dồn ép là nó về phe với Nga thì mình bị lôi vô cột vào cỗ xe tăng của nó ngay, sướng chỗ nào ? Hòa bình là trên hết, đừng có dồn ép TQ vô thế nó nổi điên gây chiến thì đừng có mà nghĩ kiểu nó quánh Đài Loan chớ mình ko bị gì đâu nha.
    thuyquai29hiepsimu999 thích bài này.
  3. CK369

    CK369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2021
    Đã được thích:
    265
    Tôi ko thấy links
  4. Chungkhoanmoingay2022

    Chungkhoanmoingay2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2022
    Đã được thích:
    423
    TQ đã thấy bất cập của bđs, tuy nhiên do yêu cầu của nền kinh tế không thể thiếu bđs cùng tài chính là đôi bạn thân k thể tách rời nên đã thay đổi chính sách. Giờ VN cũng chuẩn bị nhìn nhận thực tế là kiểu gì bđs cũng tăng giá theo thời gian do nguồn cung không tăng mà người mua thì ngày một nhiều.
    Trung Quốc cắt giảm lãi suất vay tìm cách hồi sinh lĩnh vực nhà ở.
    Các quan chức cấp cao đã cam kết các biện pháp tiếp theo để chống lại sự suy thoái của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, do ảnh hưởng bởi sự bùng phát COVID-19, dẫn đến các biện pháp nghiêm ngặt và hạn chế di chuyển, gây ra sự gián đoạn lớn cho hoạt động kinh tế.

    Nhiều người tham gia thị trường tin rằng động thái lần này cũng là phản ứng trước lời kêu gọi của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về việc quyết liệt đẩy mạnh các điều chỉnh chính sách và phấn đấu để nền kinh tế nhanh chóng trở lại bình thường.

    Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index, đã tăng khoảng 1% vào đầu phiên giao dịch sau khi cắt giảm lãi suất vào thứ Sáu, nhưng cổ phiếu bất động sản đi ngang.

    Trung Quốc, trong một lần ấn định hàng tháng, đã hạ lãi suất cơ bản cho khoản vay 5 năm (LPR) 15 điểm cơ bản xuống 4,45%, mức giảm lớn nhất kể từ khi Trung Quốc sửa đổi cơ chế vào năm 2019. LPR một năm không đổi ở mức 3,70%.

    Nhiều nhà kinh tế khu vực tư nhân kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ thu hẹp trong quý này so với một năm trước đó, so với mức tăng trưởng 4,8% của quý đầu tiên. Các chỉ số từ cho vay tín dụng, sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ cho thấy các biện pháp nghiêm ngặt liên quan đến COVID và hạn chế di chuyển đã gây ra thiệt hại nặng nề.

    Lực cản chính đối với tăng trưởng là lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực mà các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách xoay chuyển. Bất động sản và các lĩnh vực liên quan như xây dựng chiếm hơn một phần tư nền kinh tế.

    LPR là tỷ lệ cho vay tham chiếu do 18 ngân hàng quy định hàng tháng và do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố. Các ngân hàng sử dụng LPR 5 năm để định giá các khoản thế chấp, trong khi hầu hết các khoản vay khác dựa trên lãi suất một năm. Cả hai tỷ giá đã được hạ trong tháng 1 để thúc đẩy nền kinh tế.

    Lạm phát Trung Quốc vượt quá kỳ vọng

    Ông Marco Sun, Trưởng nhóm phân tích thị trường tài chính tại MUFG Bank, cho biết “tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với sự kháng cự ngày càng tăng trong năm nay.

    "Cắt LPR 5 năm là một nỗ lực để đẩy nhanh sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản", ông Sun nói và nhấn mạnh thêm rằng các nhà chức trách đã hạn chế cắt giảm lãi suất một năm vì các điều kiện thanh khoản dồi dào gần đây trong hệ thống ngân hàng đã khiến họ không thể giảm LPR một năm.

    18 trong số 28 nhà giao dịch và nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo một trong hai mức giảm lãi suất, trong đó có 12 người đưa ra dự kiến cắt giảm 5 điểm cơ bản cho mỗi kỳ hạn.

    Một chiến dịch của chính quyền nhằm giảm mức nợ cao đã trở thành cuộc khủng hoảng thanh khoản vào năm ngoái giữa một số nhà phát triển lớn, dẫn đến các vụ vỡ nợ trái phiếu và các dự án bị đình trệ, làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu.

    Kể từ cuối năm ngoái, Bắc Kinh đã thực hiện các bước để giúp hồi sinh lĩnh vực bất động sản. Những điều đó bao gồm việc giúp các nhà phát triển lớn và thuộc sở hữu nhà nước dễ dàng huy động vốn hơn, nới lỏng các quy định về tài khoản ký quỹ cho các quỹ bán trước và cho phép một số chính quyền địa phương cắt giảm tỷ lệ thế chấp và tỷ lệ thanh toán thấp hơn.

    Tuần này, các cơ quan tài chính cho phép các ngân hàng cắt giảm lãi suất cho vay thế chấp đối với một số người mua nhà. Nhưng chỉ riêng biện pháp đó và việc cắt giảm lãi suất sẽ không làm giảm bớt căng thẳng tài chính cho các nhà phát triển, nhiều người trong số họ đang vật lộn để tái cấp vốn cho nợ.

    Cổ phiếu bất động sản đã tăng trở lại gần đây, nhưng phản ứng im lặng với việc cắt giảm hôm thứ Sáu cho thấy một số nhà đầu tư nghĩ rằng nó có thể không đủ để vực dậy lĩnh vực đang gặp khó khăn.

    "Các nhà hoạch định chính sách có thể đã đạt được sự đồng thuận về việc có nên hồi sinh lĩnh vực bất động sản hay không", Xing Zhaopeng, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ANZ, dự đoán các biện pháp nới lỏng hơn nữa.
  5. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.178
  6. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.171

    Từ thời ăn lông ở lỗ, đến khi hình thành các Vương Quốc,
    Vương Quốc gọi là phồn thịnh thì Cơ Sở Hạ Tầng + Nền Sản Xuất + Buôn bán phát triển.
    Giờ có thêm Công nghệ PHát triển. Tuy nhiên hội nhập toàn cầu lại sinh ra Thị Trường Tài Chính.

    Công nghệ và TT Tài Chính là Sân đấu chính của hai anh cả (Chứ không còn lèm bèm đánh bằng súng đạn nữa, tuy nhiên anh nào bị ngu thì bị anh kia sui đánh nhau với Thằng Hàng Xóm => Vì THế anh Cả dù bị sui đánh anh bạn "Cá Trê" mãi mà không đánh, mà anh Cả khôn chỉ Dùng đòn cấm vận, cấm liên tục không chán, nhưng bảo đánh không bao giờ đánh luôn :D).

    Giờ anh Hai thì nói chung giờ cũng cứng rồi nên cũng dùng toàn đòn "Hiểm" quả này anh cả chắc "Nhức Đầu" rồi :D
  7. tvloidaklak

    tvloidaklak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Đã được thích:
    1.429
    Nó bơm tiền nội tệ của nó chứ có bơm tiền VND ra đâu mà lợi.
    Đầu tiên là âu. Mĩ bơm tiền khủng ra giờ lãnh hậu quả là lạm phát 7-8% giờ đến ông trung quốc cũng bơm tiền mạnh thì hậu quả thời gian tới sẽ lặp lại vấn đề lạm phát cao.
    Các anh lớn bơm tiền mạnh dc vì nó xuất khẩu lạm phát đi khắp thế giới còn mình mà bơm tiền như họ là hỏng vì mình đang phải gồng gánh nhập khẩu lạm phát của tụi nó rồi. Nếu còn cố bơm tiền như họ thì áp lực lên tỷ giá sẽ rất lớn. Nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát
    khangsinh thích bài này.
  8. Canloi

    Canloi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2017
    Đã được thích:
    345
    Lạm phát Mỹ 8,5%, lạm phát Vn 1,92%. Trong khi Mỹ rút tiền về thì Vn vẫn phải bơm tiền ra vì kế hoạch bơm tiền của Vn 2 năm qua đang khá khiêm tốn, giải ngân được rất ít. Vậy mà các ông cứ so VNI với DJ làm gì.
    thuyquai29 thích bài này.
  9. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.538
  10. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    3.808
    Chán bác lắm đấy, Việt Nam tuổi gì mà bơm với hút ???? vnd là loại tiền gì với ndt ???? Chuỗi cung ứng toàn cầu Việt Nam xếp hàng thứ bn ???? Chao ôi , kt vn còn cực kỳ non trẻ, bấp bênh với độ mở toang lớn nên muốn hay không vẫn p nhòm vào kt nước nhớn , trước mắt là khựa , nước có ảnh hưởng thương mại trực tiếp nhất từng củ tỏi củ hành đến mỗi gđ Việt, khóc cái , hu hu !!!!! Còn Trái Đất này, hãy hiểu cho đúng cái quy luật vĩnh viễn : cá lớn nuốt cá bé ! Cho bất cứ cái gì !
    --- Gộp bài viết, 21/05/2022, Bài cũ: 21/05/2022 ---
    Đọc cái tít đã thấy trình thớt ngâu rồi, có khái niệm gì về 5000 tỷ $ không đấy ???? Trong khi tin chính thức là nó bơm 500 tỷ tệ ??? Tầm hơn 70 tỷ $ , thế đã là khủng khiếp lắm rồi, 5000 tỷ á ??? Đại hồng thủy $ à ???? Chán thớt quá , dd tài chính mà như ....

Chia sẻ trang này