Trung Quốc hạ lãi suất, bơm 5000 tỷ USD. Tây bán tài sản US sang mua China

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 20/05/2022.

937 người đang online, trong đó có 374 thành viên. 07:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9870 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. JB84

    JB84 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    7.780
    Thị trường BDS Trung Quốc giảm có nhièu lý do nhưng có lý do quan trọng là sự dịch chuyển của các nhà máy lớn sang các nước khác, Việt Nam được hưởng lợi. Nên BĐS Khu công nghiệp vị trí ngon vẫn có giá và tăng giá. Suy thoái toàn cầu đang là dấu hỏi vì khó có nước nào có thể tránh được suy thoái khi hội nhập kinh tế quốc tế, theo bác kinh tế Việt Nam có nằm ngoài sự Suy Thoái ???
    banhetnharoi thích bài này.
    JB84 đã loan bài này
  2. banhetnharoi

    banhetnharoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    96
    với đà tung tiền quá lớn này nó dẫn tới lạm phát khủng nhiều doanh nghiệp không trụ được sẽ sảy ra - stagflation, cực nguy hiểm đấy cụ, kiểu gì cũng sảy ra khủng hoảng ..... nặng, cũng may mình có trong danh sách chuỗi cung ứng 40% nên nó cũng đỡ phần nào, đây là chủ quan của tớ
  3. JB84

    JB84 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    7.780
    Đã khó khăn rồi lại còn tăng lãi suất nữa thì hết xảy luôn, thơm hết nước chấm. ?
    --- Gộp bài viết, 24/05/2022, Bài cũ: 24/05/2022 ---
    Em nghĩ cả Trung Quốc cũng có khả năng suy thoái sau Mỹ, cái này cần kiểm chứng?-
    JB84 đã loan bài này

Chia sẻ trang này