Trung Quốc phát triển đi lên là do gian lận, ăn cắp, chơi bẩn...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hanh636, 26/05/2019.

7850 người đang online, trong đó có 1192 thành viên. 12:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1023 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Hanh636

    Hanh636 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2019
    Đã được thích:
    16
  2. Dautulamottrochoi

    Dautulamottrochoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/04/2019
    Đã được thích:
    1.341
    Công bằng mà nói thì đa só chỉ có mua gian bán lận mới giàu nhanh.
    Nhật Bản cũng từ ăn cắp phát minh của nhiều nước trong đó có Mỹ, hồi xưa đi học nghe mấy thầy kể chuyện người Nhật còn bỏ sách, tài liệu vào trong người chết thay chỗ cho bộ lòng rồi đóng quan tài đưa về nước, chắc chỉ có người Nhật mới làm được điều đó.
  3. EastWind

    EastWind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    667
    "Thay vì Trung Quốc giàu có hơn và trở thành bên liên quan có trách nhiệm hơn trong thế giới toàn cầu hóa, thì họ lại trở nên giàu hơn và quân sự hóa nhiều hơn các đảo ở Biển Đông để đẩy Mỹ ra khỏi khu vực. Họ đang sử dụng công cụ công nghệ cao như nhận diện khuôn mặt, để kiểm soát trở nên hiệu quả hơn, chứ không phải nới lỏng đi."
    Tq càng giàu thì càng hung hãn, lấy tiền đẩy các nước vào bẫy nợ. Thật may mắn cho Mỹ và cả thế giới vì có người như Trump.
  4. Dautulamottrochoi

    Dautulamottrochoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/04/2019
    Đã được thích:
    1.341
    - TQ không còn là nước kém phát triển, ngang ngửa Mỹ nên Mỹ không chấp nhận việc TQ tiếp tục được ưu đãi thuế wto => tăng thuế để cạnh tranh công bằng.
    - Tăng thuế thì các công xưởng sẽ dời đi.
    - Các công ty IT TQ "dám" cạnh tranh và manh nha vượt mặt Mỹ.
    - Mỹ cảm thấy bị đe dọa vị trí số 1 về kinh tế và chính trị.
    - Ngoài ra Huawei phát triển nhanh quá, không chặn nó lại thì thiết bị mạng của nó sẽ phủ toàn cầu (ưu thế Huawei là giá rẻ, chất lượng tốt, hoa hồng cao vượt trội so các hãng viễn thông us và eu), kéo theo tầm ảnh hưởng của TQ về kinh tế và chính trị ở các nước có sử dụng thiết bị Huawei.
  5. ghost00

    ghost00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    946
    TQ từ lâu đã được hưởng quá nhiều lợi thế trong cán cân thương mại với US. Giờ là lúc cân bằng thôi!
  6. Hanh636

    Hanh636 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2019
    Đã được thích:
    16
    Nó vẫn hèn hạ nhận mình là nước đang phát triển để nhận ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới trong khi nó đã trở thành cường quốc số 2 thế giới. Hình dung như Việt Nam có nhiều nhà giàu ở nông thôn chạy trọt để được là hộ nghèo hoặc cận nghèo. Thế mà lúc nào nó phát biểu cũng sặc mùi dân tộc chủ nghĩa. Cái giọng điệu vô cùng ngông quầng. Căm ghét Trung Quốc, càng muốn quốc tế siết chặt cô lập họ.

Chia sẻ trang này