Trung tuần tháng Chạp - Bùng nổ đón Xuân về.......!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FASHB, 31/01/2015.

3989 người đang online, trong đó có 1595 thành viên. 11:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16369 lượt đọc và 209 bài trả lời
  1. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    Đến hẹn lại lên.......ngoài trời mưa lạnh - gió Đông lùa cũng chẳng thể rét hơn khi những cánh đào hồng thắm đã bắt đầu khoe sắc..... tiết Xuân đã về nơi từng góc phố - ngõ nhõ - thôn quê........

    Thời điểm tích luỹ đã chín muồi.........như đã hẹn trước những ngày trung tuần tháng chạp cũng là lúc một chân sóng uy lực hình thành rõ nét với sự dẫn sóng của "Chiến cơ siêu hạng" không thể chối cãi - nguỵ biện dưới bất kỳ hình thức - ngôn từ nào.......

    Sóng đã đến không đồng nghĩa là tất cả đều có ăn........sự phân hoá vẫn diễn ra quyết liệt và mạnh mẽ.....Đừng lo thị trường thiếu dòng tiền mà hãy lo làm thế nào theo được dòng tiền diễn biến huyền ảo trong thị trường.......

    Trung tuần tháng chạp - Bùng nổ đón Xuân về.......!!!

    [​IMG]
    191959, Johnny NgNGAYMAITROILAI SANG đã loan bài này.
  2. bigboy7x

    bigboy7x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    584
  3. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    trích ký sự bơm xe vỉa hè.............9-1-2015
    ------------------------------------------------------
    http://f319.com/threads/mo-bat-tuan-2-4-thang-1-2015-tai-hien-hsx-508-lich-su.559523/page-38



    Đêm đông, bên chén trà nóng hổi nghi ngút - làn khói thuốc lững lờ bất chợt xoay vần theo cơn gió mùa ập vào........ngoài trời tối đen như mực, qua khung cửa nhỏ lất phất mưa lạnh đón gió mùa......

    Cuộc đời chứng trường quả là đầy chất sử thi......nó mang tới những cung bậc cảm xúc mà khiến con người ta đam mê - sợ hãi rồi lại đam mê......người còn đây - thị trường vẫn đó - cổ phiếu chẳng mất đi nhưng túi tiền với nhiều người may mắn thì còn đầy đặn, số không nhỏ còn lại lòng vẫn buồn man mác như chưa hề có cuộc chia ly........

    Trend tới rồi lại lui, cổ phiếu tăng rồi lại giảm.........những cung bậc cảm xúc cứ ào ạt tới rồi lại lẳng lặng ra đi.........cái kết là để lại những tâm trạng âu lo, nuối tiếc và vẫn còn đầy kỳ vọng........phía trước có phải chăng là ngưỡng cửa thiên đường vẫn để ngỏ, nhưng ý chí quật cường vẫn chẳng thể dấu được ai.....

    Với thị trường hiện tại Downtrend vẫn là hiện hữu - không thể chối cãi..... những gì xấu và xấu nhất đã đến - đã cảm nhận - đã lĩnh đủ mất mát và đau thương........và dường như khi cái xấu đến mức tưởng chừng như không thể chịu đựng - chỉ muốn tung hê tất cả thì "vô tình hay hữu ý" bởi sự lộ vết "của bàn tay vô hình"..........

    Bull trap hay những cú hồi là gia vị không thể thiếu trong 1 downtrend......thị trường đã đủ lớn và mạnh - vậy chăng cứ để "bàn tay vô hình lộ vết" vì với trạng thái thị trường hiện tại không thể một sớm - một chiều là có thể hình thành Uptrend. Hãy cứ để "những chiến cơ siêu hạng" làm nhiệm vụ mở đường dẫn sóng bởi nếu việc đó thành công thì cơ hội cho số đông mới là hiện hữu......

    Dự báo, ngoài trung tuần tháng chạp khi những ngày cận Tết cổ truyền - đào mai khoe sắc thắm cũng là lúc mầm non đâm chồi - nẩy lộc đón Xuân về thì đây cũng là thời điểm thị trường có những tín hiệu mang tính dấu ấn cho một chân sóng đầy uy lực khi đó.....

    Kết lại: Đừng sợ mất cơ hội hoặc không có cơ hội - thay vì đó hãy sợ liệu mình có tận dụng tối đa được cơ hội không..............vì cơ hội luôn tồn tại nhưng những người "không tận dụng được hoặc bỏ qua cơ hội" lại chiếm số đông trên thị trường.....và rồi lại chỉ biết ngậm ngùi khi nó lừng lững trôi qua......

    Đêm vẫn đen đặc, trà đã nguội lạnh - điếu thuốc đã tàn........ngoài trời gió rét - mưa phùn vẫn mải miết đùa giỡn với bóng đêm........
    Johnny Ng, lotus16, vnlp135 người khác thích bài này.
    Johnny NgFASHB đã loan bài này
  4. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    24.198
    Bác ui,bùng nổ hay bùng lổ,huhu
    DungTri86kiet1979 thích bài này.
  5. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.607
    Năm 2015 sẽ đón “sóng” ngành ngân hàng?
    30/01/2015
    - Năm 2015 có thể được coi là dấu mốc chuyển mình rất quan trọng, là năm quyết định của các ngân hàng và cổ phiếu nhóm ngành này được đánh giá là có triển vọng tăng trưởng.


    [​IMG]
    Ông Nguyễn Văn Dũng Tổng giám đốc CTCK Tân Việt.

    Trong ngắn hạn, thông tin về Thông tư 36 kết hợp với việc giá dầu giảm làm cho thị trường chứng khoán đã bị tác động mạnh, giá chứng khoán giảm sâu, tạo một mặt bằng giá mới thấp và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

    Nhóm các cổ phiếu ngân hàng chìm trong một loạt các thông tin bất lợi về nợ xấu, trích lập dự phòng, chống sở hữu chéo, lợi nhuận hoạt động kém, tăng trưởng tín dụng thấp… suốt những năm từ 2011 đến 2014 vừa qua.

    Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI), các thông tin đó đã ám ảnh đối với các nhà đầu tư về triển vọng không tích cực của các cổ phiếu ngân hàng, mà quên đi những chuyển biến tích cực, âm thầm trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đặc biệt cuối năm 2014 và đầu 2015 một loạt các thông tin được công bố như:

    Năm 2015, sẽ có 6 thương vụ sáp nhập ngân hàng như vậy sẽ làm thu hẹp thêm 6 giấy phép. Dự kiến năm 2017, thị trường chỉ còn 20 ngân hàng thương mại dẫn đến độc quyền nhóm giúp lợi nhuận nhóm (độc quyền) ngân hàng sẽ tốt lên. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2015 giảm nợ xấu về 3% và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đến 2015 các NHTM phải có vốn pháp định tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

    “Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách các khoản nợ xấu bán cho VAMC sẽ trích 10% dự phòng thay vì 20%/năm. Điều đó giúp các ngân hàng phải trích lập dự phòng ít đi, lợi nhuận ngắn hạn sẽ tăng”, ông Dũng phân tích.

    Sau 3 năm xử lý nợ xấu đã dự phòng được 1/2 tổng giá trị nợ xấu. Theo bà Nguyễn Thị Hồng – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 11/2014, tỷ lệ nợ xấu là 3,8% theo số liệu các ngân hàng báo cáo, nếu theo thanh tra Ngân hàng Nhà nước thì tỷ lệ nợ xấu là 5,3%.

    Ngoài ra, năm 2015 là năm cuối cùng của Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” theo Quyết định 254 của Thủ tướng chính phủ.

    Cho đến thời điểm này các “ông lớn” đã công bố kết quả kinh doanh, lợi nhuận của các ngân hàng đã cải thiện một cách rõ rệt. BIDV báo lãi 6.065 tỷ đồng, MBB 3.000 tỷ đồng, Agribank báo lãi lớn 3.238 tỷ đồng; Vietcombank giảm nợ xấu xuống còn 1,8%, …

    Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng ở thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2015 và những năm tới, hiện ít có sự lựa chọn sau khi bị cú sốc giá dầu các cổ phiếu GAS, PVD, PVS bị thoái ra; trong khi thị trường tăng trưởng thì phải tìm kiếm đầu tư mua cổ phiếu gì?

    Với những yếu tố trên, theo ông Dũng, 2015 có thể được coi là dấu mốc chuyển mình rất quan trọng, là năm quyết định của các ngân hàng và cổ phiếu nhóm ngành này được đánh giá là có triển vọng tăng trưởng.
    191959, Johnny NgDungTri86 thích bài này.
    191959Johnny Ng đã loan bài này
  6. chuoi1415

    chuoi1415 Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    7
    Chủ thớt lại đưa BID sang đá cánh phải à; nhưng CTG không thể đá hậu vệ được
    fuong9999ThanTuDo thích bài này.
  7. thanhthanh123

    thanhthanh123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Đã được thích:
    717
    Chú ý thông tin này:
    1. Chuẩn bị tung gói 50 tỷ,
    2. Đã có 7 ngàn người NN đăng ký mua nhà tại VN khả năng nộp tiền trong dịp về ăn tết
    Để Sóng đến là có ăn chọn gì bác nhỉ?????
    NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    Nhẩm bài của cụ Bơm Xe Vỉa Hè ngay cho nhớ lâu nào !!!!
    Trung tuần tháng chạp - Bùng nổ đón Xuân về.......!!! Sóng đã đến không đồng nghĩa là tất cả đều có ăn........sự phân hoá vẫn diễn ra quyết liệt và mạnh mẽ.....Đừng lo thị trường thiếu dòng tiền mà hãy lo làm thế nào theo được dòng tiền diễn biến huyền ảo trong thị trường.......=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    DungTri86, tcvck, ThanTuDo3 người khác thích bài này.
  9. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.718
    nnhịm vụ bơm xe thì bơm đi,phán gì khó hiểu
  10. thanhthanh123

    thanhthanh123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Đã được thích:
    717
    Xin lỗi 50 ngàn tỷ chứ Ko phải 50 tỷ

Chia sẻ trang này