Trước lễ tin như này thì làm sao em có thể vui được khi phải chống đỡ sau lễ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sanchim, 27/04/2015.

7510 người đang online, trong đó có 1124 thành viên. 12:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4166 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    16:14 Thứ hai, 27/04/2015[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ngày 27/4: Khối ngoại bán ròng hơn 199 tỷ đồng
    (NDH) Phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại đã bán ròng trên cả hai sàn, với tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 199 tỷ đồng, trong đó, họ tập trung thoát hàng trên sàn HOSE.

    Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài, khối ngoại giao dịch khá tiêu cực, họ mua vào hơn 4,6 triệu cổ phiếu, trị giá trên 100,4 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu, trị giá gần 300 tỷ đồng.Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là trên 199,3 tỷ đồng.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng tới hơn 194,4 tỷ đồng (gấp 4 lần giá trị bán ròng của phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 2 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào gần 3,9 triệu cổ phiếu, nhưng bán ra tới hơn 6 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 89 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 283,5 tỷ đồng.

    Trên sàn HNX, sau 12 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 4,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 272.600 cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX diễn ra khá ảm đạm, trong đó, họ chỉ mua vào 732.100 cổ phiếu và bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 11,3 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 16,2 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng chủ yếu hai mã VCG và SHB, đạt lần lượt 129.700 cổ phiếu và 165.600 cổ phiếu. Khép phiên giao dịch, VCG và SHB đều đứng ở mức giá tham chiếu.

    Chiều ngược lại, BCC giảm 600 đồng xuống còn 18.300 đồng/CP và bị bán ròng 334.200 cổ phiếu. Bên cạnh đó, KLS giảm 100 đồng xuống còn 9.000 đồng/CP và bị bán ròng 271.500 cổ phiếu.
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Đàm phán mới về TPP vẫn không đạt được tiến triển đáng kể
    Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), vòng đàm phán mới nhất về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc ngày 26/4 mà không đạt được tiến triển đáng kể.
    http://image.*********.vn/2015/04/27/TPP-DAM-PHAN_1545825_thumb.jpg
    Hội nghị đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). (Nguồn: AFP/TTXVN)
    Nguồn tin đàm phán cho biết các quan chức thương mại của 12 nước tham gia đàm phán TPP đã nhóm họp ở Washington trong 4 ngày, trong đó hai vấn đề chính được thảo luận là quyền sở hữu trí tuệ và cải cách các thực thể thuộc sở hữu của nhà nước.

    Vòng đàm phán trước đó ở Hawaii vào tháng Ba vừa qua cũng đã không tạo được đột phá.

    Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh một nhóm nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đưa ra dự luật “Quyền thúc đẩy thương mại” (TPA) trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm thúc đẩy đàm phán TPP.

    Dự luật đã được các ủy ban tài chính của Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua, hiện đang chờ phiên thảo luận toàn thể Quốc hội Mỹ.

    Đàm phán TPP được khởi động từ năm 2005 và đến nay đã thu hút sự tham gia của 12 nước, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

    Các nước đang nỗ lực hướng tới ký kết thỏa thuận trong thời gian sớm nhất, sau khi đã lỡ hạn chót đặt ra cuối năm 2013.

    Theo ước tính, một khi được ký kết, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.534
    mỗi lần gặp bác là lại đc gặp em vợ 2 của bác :x
    dankhongchuyen thích bài này.
  4. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    :):):):):)
    --- Gộp bài viết, 27/04/2015, Bài cũ: 27/04/2015 ---
    Ôi giá dầu lại thê thảm thế này thì xong em rồi

    http://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures
    ngocdt3 thích bài này.
  5. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    PVN “trắng tay” ở OceanBank?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cùng với PVN sở hữu 20% ở OceanBank còn có VNT và Tập đoàn Đại Dương mỗi đơn vị sở hữu 20% nữa. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà cũng sở hữu 6,65% vốn OceanBank. Tổng số vốn của các đơn vị nay đầu tư vào OceanBank lên tới hơn 2.660 tỷ đồng.
    Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/4, do hoạt động củaOceanBank đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của Ngân hàng, NHNN đã quyết định đặt OceanBank vào diện kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

    Tuy nhiên, với tổn thất tài chính nặng nề, trong khi OceanBank không có các giải pháp khả thi để tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo yêu cầu của NHNN nên NHNN mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank. Toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách của cổ đông hiện hữu của OceanBank theo đó bị chấm dứt.

    Câu hỏi đặt ra hiện nay là, các cổ đông nhỏ lẻ phải chịu "trắng tay", nhưng các cổ đông lớn là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nắm giữ vốn tại OceanBank thì sao, trách nhiệm của các đơn vị này thế nào khi để mất vốn của Nhà nước? Các doanh nghiệp cổ phần sẽ ra sao khi hàng trăm tỷ đồng họ đầu tư vào ngân hàng giờ đây chỉ còn lại con số 0, trách nhiệm của người đứng đầu với cổ đông thế nào?

    Thống kê của chúng tôi cho thấy, trước thời điểm NHNN mua lại bắt buộc cổ phần của OceanBank, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu 20% vốn OceanBank. Các tổ chức khác cũng nắm giữ tỷ lệ lớn cổ phần của OceanBank như Tập đoàn Đại Dương (OGC) sở hữu 20%; Công ty TNHH VNT nắm 20% vốn; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà giữ 6,65% vốn, còn lại hơn 30% của các cổ đông khác.

    OceanBank có vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng, với 20% vốn sở hữu tức PVN đã đầu tư vào ngân hàng 800 tỷ đồng, OGC và VNT mỗi đơn vị cũng đầu tư con số tương tự, còn Đầu tư và Xây dựng Sông Đà đầu tư hơn 266 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Cơ cấu cổ đông của OceanBank

    Chia sẻ với chúng tôi, một chuyên gia tài chính ngân hàng kỳ cựu cho biết, nếu như NHNN áp dụng cùng một thể thức như đã làm với Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tức là mua với giá 0 đồng, thì tất cả các cổ đông (không phân biệt cổ đông là đối tác chiến lược, cổ đông lớn, cổ đông nhà nước hay cổ đông cá nhân), đều mất hết quyền sở hữu tại đó. Hay nói cách khác, các cổ đông đều chung số phận “trắng tay”.

    Về phía PVN, theo vị chuyên gia, do đây là quyết định mua lại bắt buộc từ phía Ngân hàng trung ương nên với vai trò “là một tập đoàn Nhà nước, PVN chắc chắn sẽ phải giải trình với Chính phủ về việc làm mất giá trị cổ phần không phải do mình chủ động gây nên”.

    Bởi lẽ, theo điều lệ của PVN đã được Thủ tướng phê duyệt, nếu để “lỗ hoặc mất vốn nhà nước, quyết định đầu tư dự án không hiệu quả, không thu hồi được vốn, không trả được nợ, không đảm bảo tiền lương và các chế độ cho người lao động, hoặc để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản…thì cả Chủ tịch cùng các thành viên và Tổng giám đốc đều không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm."

    Khi đề cập đến quyết định của NHNN đối với việc mua lại bắt buộc cổ phần của ngân hàng mà trong đó có rất nhiều vốn của cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế (chiếm tới 2/3 vốn), vị chuyên gia cho rằng, NHNN có thể sẽ đưa ra luận chứng rằng họ mua lại với giá 0 đồng đã là may mắn cho cổ đông. Họ (tức NHNN) có thể nói "với phần vốn âm lớn như vậy, nếu cổ đông còn giữ cổ phần thì còn phải chịu tổn thất lớn hơn” - vị chuyên gia bổ sung.

    Trước đó, Đại hội cổ đông của OceanBank đã đề nghị cổ đông góp vốn bổ sung tuy nhiên chỉ có 32% số cổ đông đồng ý và sau đó NHNN phải tuyên bố mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần.

    Nói thêm về trách nhiệm của PVN, theo chuyên gia, PVN chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Dù rằng Chính phủ có quy định nếu tập đoàn, tổng công ty thoái vốn dưới giá sổ sách sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất đầu tư (tức là mất một phần vốn) thì được phép, nhưng với trường hợp hiện nay là mất hoàn toàn vốn của PVN là chưa có tiền lệ.

    "Sau sự việc này, tôi cho rằng Chính phủ cần đưa ra một quy định riêng về các trường hợp tương tự như PVN ở OceanBank", vị chuyên gia nêu ý kiến.

    Về phía các cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức đã đầu tư vào OceanBank, chia sẻ với chúng tôi, một số cổ đông cho biết, quyết định của NHNN khiến họ bị "sốc".

    "Chúng tôi vẫn nhận được báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh rất khả quan của ngân hàng. Năm trước OceanBank còn được vinh danh là 1 trong 200 doanh nghiệp phát triển nhanh và lành mạnh. Đến quý 3/2014 còn nhận những giải thưởng quốc tế như Ngân hàng bán lẻ tốt nhất của năm...Nhưng bỗng dưng NHNN có thông báo kiểm soát đặc biệt rồi cho thời gian ngắn ngủi để tăng vốn, và sau đó là quyết định mua lại bắt buộc. Cổ đông bỏ vốn vào bây giờ mất trắng, các doanh nghiệp làm ăn khó khăn lại mất hết cả vốn hàng trăm tỷ đồng thì biết phải làm sao", một cổ đông nói.

    Một cổ đông khác thì cho biết, đầu tư vào ngân hàng rất rủi ro, nếu gặp phải các ngân hàng như VNCB và OceanBank, không những bỗng chốc trắng tay mà còn lo sợ các rủi ro về pháp lý.

    Theo các cổ đông, họ không phản đối việc NHNN mua lại bắt buộc ngân hàng yếu kém, tuy nhiên, để nhà đầu tư có thêm niềm tin vào hệ thống tài chính, NHNN cần yêu cầu các ngân hàng có báo cáo tài chính công khai, lành mạnh để cổ đông nắm được vấn đề thực sự của ngân hàng, thay vì các con số và hình ảnh một đằng, bản chất lại một nẻo.

    Tùng Lâm

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. nhan9999

    nhan9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/04/2015
    Đã được thích:
    443
    sau nghỉ lễ chỉ có hàng đầu cơ bơm thổi là bốc đầu nhé.
  7. Atsuu85

    Atsuu85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Đã được thích:
    479
    lo vồn....vưỡn đang full hàng. đề nghị chú dừng phát sóng để anh nghỉ lễ dc an lành.
  8. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Sao chống đỡ nổi đây bác....khi mà tây nó tháo chạy...:((:((:((:((
    --- Gộp bài viết, 27/04/2015, Bài cũ: 27/04/2015 ---
    Bác thì còn CII 21.5 ... mà hàng lại chưa về... không biết sau lễ thía nào đây...
  9. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Yên tâm anh ba mà bơm tin ra chấp 10 thẳng OCB vỡ tây cũng cân hết :D
  10. MOTTHOITRANGTRUNG

    MOTTHOITRANGTRUNG Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    469

Chia sẻ trang này