TT thế này liệu hst Mr.Q có dẫn sóng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 25/10/2021.

5897 người đang online, trong đó có 843 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2007 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    [​IMG]

    Những điểm nhất về pen của hst Mr.Q
    .................................
    1- Không trong diện cảnh báo
    2- Nằm sàn HOSE
    3- Lợi nhuận tốt
    4- Giá đang đáy mọi thời đại
    5- Vốn hóa lớn
    6- Hưởng lợi từ hst lớn của tỷ phú
    :bz:bz:bz


    - FLC AMD HAI ART KLF :drm
    (Hãng hàng không Bamboo Airways xin hân hạnh tài trợ chương trình này)
    ...........................................................

    Các sân bay lớn dần đông đúc trở lại, khách xếp hàng dài làm thủ tục
    Theo ghi nhận vào sáng ngày 23-10, hai sân bay trọng điểm cả nước là Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đón lượng hành khách khá nhộn nhịp, nhiều quầy làm thủ tục của các hãng bay phục vụ các hàng dài hành khách xếp hàng chờ.
    Audio Player

    00:00
    00:00
    Bamboo Airways tăng tần suất nhiều đường bay cùng loạt ưu đãi hấp dẫn
    [​IMG]
    Hành khách xếp hàng trước các quầy làm thủ tục của Bamboo Airways tại sân bay Nội Bài sáng 23-10-2021
    Nhìn chung, đa phần hành khách tự giác chấp hành tốt quy tắc 5K và các quy định hiện hành của nhà chức trách về phòng chống dịch bệnh. Không xảy ra tình trạng tụ tập lộn xộn, chen lấn gây mất an toàn dịch tễ tại các sân bay.

    Theo quy định tạm thời của cơ quan chức năng, tất cả hành khách tham gia các chuyến bay cần thực hiện khai báo y tế, hoàn thiện cam kết đầy đủ trước khi tham gia chuyến bay. Các giấy tờ liên quan như kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính còn hiệu lực, giấ chứng nhận tiêm đủ liều… được chuẩn bị đầy đủ. Một số người chọn sử dụng dịch vụ xét nghiệm nhanh Covid-19 ngay tại sân bay.

    Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết tại tất cả cửa vào nhà ga sân bay Nội Bài đều bố trí các máy đo thân nhiệt tự động, có nhân viên an ninh hàng không trực kiểm soát hành khách tại các vị trí này. Nếu trong số hành khách có ca F0, dữ liệu từ các camera giám sát sẽ giúp truy vết nhanh được những người tiếp xúc.


    Không khí nhộn nhịp dần trở lại các quầy làm thủ tục ở Sân bay Nội Bài sáng 23-10-2021

    Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tần suất chuyến bay và sản lượng khách đi lại đang dần hồi phục. Ví dụ, ngày 22-10, tổng số chuyến bay đăng ký khai thác là 487 chuyến, trong đó có 279 chuyến nội địa. Lưu lượng tăng mạnh so với 319 chuyến bay, trong đó 92 chuyến quốc nội của ngày 21-10. Lượng khách đi nhiều nhất vẫn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

    Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết trong hai ngày cuối tuần, hãng ghi nhận lượng khách đặt vé trên những chặng như Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Hà Nội – Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh – Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh – Vinh, Hà Nội – Đà Lạt, Hà Nội – Quy Nhơn, Hà Nội – Phú Quốc, Hà Nội – Buôn Mê Thuột… có xu hướng tăng, một số chặng đã hết vé cho cả cuối tuần những ngày kế tiếp. Vị này cũng cho hay để phục vụ hiệu quả hành khách trong những ngày đầu áp dụng quy định tạm thời mới, hãng đã tăng cường lực lượng nhân viên mặt đất tại các sân bay để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách làm thủ tục đúng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

    Đại diện lãnh đạo Saigontourist Group cũng cho hay, đối những điểm đến du lịch có độ phủ vaccine cao, tình trạng kiểm soát dịch bệnh tốt, cơ chế đón khách thông thoáng, điển hình như Khánh Hòa, các đơn vị lữ hành đều đang rất vất vả "săn" vé máy bay ở giai đoạn này để phục vụ nhu cầu của khách.

    [​IMG]
    Theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt, các hãng hàng không có thể tổ chức tăng tần suất khai thác trở về bình thường ngay từ tháng 12/2021.

    Chị Nguyễn Quỳnh Anh, 27 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, trên hành trình đến Quy Nhơn, Bình Định cho biết, sau khi các quy định đón khách được nới lỏng một cách phù hợp, chị và nhóm bạn đã đặt ngay vé đi nghỉ mát bù cho chuyến đi bị hoãn lại giữa năm vì dịch bệnh. “Chúng tôi mong chờ chuyến bay này từ rất lâu. Trước khi đến sân bay, cả nhóm cũng có đôi chút lo lắng vì không biết thủ tục có phức tạp không. Nhưng được sự hướng dẫn trực tiếp tại sân bay từ nhân viên hãng, cả đoàn 6 người đều hoàn tất các bước khá nhanh và còn có thời giờ rảnh để nghỉ ngơi tại phòng chờ trước khi lên máy bay mà không gặp trục trặc gì. Sau chuyến đi lần này, có lẽ cả nhóm sẽ lên kế hoạch thêm vài tour từ giờ đến cuối năm”, chị Quỳnh Anh cho biết.

    Theo quy định tạm thời của Bộ GTVT từ ngày 20/10, các hành khách không đến từ địa bàn dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), hoặc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện: có chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay); có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

    Các điều chỉnh này cùng với việc hầu hết địa phương đã bỏ quy định cách ly tập trung đối với hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên lịch trình chuyến bay của hành khách, cũng như giúp các hãng bay nhanh chóng khôi phục toàn mạng bay nội địa.

    PV
    Last edited: 25/10/2021
    thanhbinh888 thích bài này.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    .....................................
    Tập đoàn FLC khai trương khách sạn đầu tiên trong chuỗi khách sạn trong phố
    Nam Anh | 25-10-2021 - 09:25 AM

    [​IMG]
    (Tổ Quốc) - Ngày 24/10, Tập đoàn FLC đã chính thức khai trương FLC City Hotel Beach Quy Nhơn – khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao thứ 3 của FLC tại Bình Định. Đây là công trình khách sạn đầu tiên trong dòng City Hotel (khách sạn trong phố), được FLC phát triển mạnh tại các đô thị du lịch nổi tiếng trên cả nước.
    Toạ lạc trên tuyến đường ven biển An Dương Vương đẹp và sầm uất bậc nhất thành phố Quy Nhơn, FLC City Hotel Beach Quy Nhơn nằm trong Tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn FLC Sea Tower Quy Nhơn – dự án được đánh giá là một trong các công trình kiến trúc điểm nhấn của Quy Nhơn.

    Với chiều cao 27 tầng, khách sạn được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế với gần 250 phòng khách sạn 5 sao và hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng – mua sắm – giải trí như: Trung tâm hội nghị bao gồm phòng sự kiện lớn và các không gian hội họp – chức năng hiện đại; bể bơi vô cực; hệ thống gần 10 nhà hàng quán bar đa phong cách; khu spa, gym & yoga với đầy đủ trang thiết bị chăm sóc sức khoẻ cao cấp…

    Đặc biệt, đây cũng là khách sạn duy nhất ở Quy Nhơn kết nối trực tiếp với bãi biển bằng một đường hầm xuyên qua đường An Dương Vương dài hơn 65m, dẫn thẳng đến Aqua Beach Club - bar ngầm ven biển lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố.

    [​IMG]

    Sự ra mắt của FLC City Hotel Beach Quy Nhơn đánh dấu công trình khách sạn đầu tiên trong dòng City Hotel (khách sạn trong phố), được FLC phát triển mạnh tại các đô thị du lịch nổi tiếng trên cả nước. Với vị trí nằm trên các tuyến đường trung tâm sôi động, quy mô thiết kế linh hoạt và tiện ích đẳng cấp cho từng địa phương, FLC City Hotel vừa đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, hội họp, vừa mang đến cho du khách trải nghiệm nhịp sống sôi động của các thành phố lớn.

    Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đánh giá cao nỗ lực rất lớn của FLC, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát khá tốt trên địa bàn tỉnh, việc FLC khai trương khách sạn thứ 3 tại Quy Nhơn cho thấy quyết tâm của cả Bình Định cũng như doanh nghiệp đối với việc thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh bình thường mới.

    Trước đó, từ 2016 – 2020, FLC đã đưa vào vận hành hai khách sạn 5 sao tại quần thể FLC Quy Nhơn, với quy mô khoảng 2.500 phòng trên diện tích 1.300 ha, tổng vốn 20.000 tỷ. Đồng thời, hãng hàng không Bamboo Airways trong hệ sinh thái của FLC cũng đang khai thác 7 đường bay đến Quy Nhơn và là hãng bay có quy mô khai thác mạng bay lớn nhất đến Quy Nhơn trong các hãng bay tới đây.

    Nam Anh
    http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tap...uoi-khach-san-trong-pho-42021251093146404.htm
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    ........................................
    Cơ hội phục hồi hàng không từ các cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ
    PV22/10/2021 | 11:48

    (Ngày Nay) -Tại buổi toạ đàm do Tạp chí doanh nhân Sài Gòn tổ chức, các chuyên gia và nhà quản lý doanh nghiệp vận tải hàng không đã thảo luận về bối cảnh chung và những kiến nghị để khơi thông hoạt động hàng không trong giai đoạn mới.

    [​IMG]
    Cục Hàng không: ‘Hàng không mở đường khơi thông mạch máu cho đất nước’
    ‘Hàng không cần mở cửa dần theo lộ trình’
    Hàng không cần được hỗ trợ

    Tại buổi toạ đàm, Tiến sĩ Võ Trí Thành – Nguyên phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương, đánh giá làn sóng Covid-19 thứ 4 có ảnh hưởng nặng nề nhất về cả quy mô và độ sâu tác động tiêu cực đến 85-90% doanh nghiệp Việt Nam, trong đó đặc biệt là hàng không và du lịch. Đây cũng là hai lĩnh vực cần được hỗ trợ mạnh mẽ để vực dậy sau thời gian dài gần như “đóng băng”.

    Trong giai đoạn thí điểm tái khởi động mạng bay nội địa, số liệu cho thấy nhu cầu di chuyển của hành khách là khá cao sau một thời gian bị đè nén. Song nhìn chung, vẫn tồn tại một số vướng mắc cần được xem xét điều chỉnh để tạo thuận lợi cho các giai đoạn áp dụng chính thức kế tiếp.

    Đơn cử, ông Nguyễn Khắc Hải - Phó TGĐ Bamboo Airways cho biết chính sách mở bán được công bố cận ngày mở bán vé sẽ khiến khách hàng khó tiếp cận thông tin; quy định giãn cách ghế cũng ảnh hưởng đến khả năng khai thác thương mại của các hãng bay. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm vaccine chưa đồng đều, điều kiện bay đối với trẻ dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine và quy định phòng chống dịch của địa phương cũng tạo nên rào cản nhất định.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Khắc Hải - Phó TGĐ Bamboo Airways
    Cùng quan điểm, ông Đỗ Xuân Quang – Phó TGĐ Vietjet Air cũng đề cập đến những khó khăn mà hãng hàng không tư nhân gặp phải trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Từ khai thác 400-500 chuyến bay mỗi ngày, hãng không thể khai thác thương mại và hệ thống tàu bay phải nằm đất thời gian dài.

    Tuy nhiên bất chấp tình hình, các hãng đều cho biết không sa thải bất kỳ nhân viên nào. Với việc mở rộng đội tàu bay và khai trương các đường bay mới tới Côn Đảo, Điện Biên, Bamboo Airways còn tuyển mới nhiều nhân sự, bao gồm đội ngũ phi công, kỹ sư, kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay…

    Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, Bộ GTVT đã thông qua kế hoạch triển khai các đường bay nội địa giai đoạn 21/10 - 30/11, trong đó nâng tần suất khai thác nhiều đường bay trục quan trọng như Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh. Điều kiện khách bay và quy định của địa phương cũng được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn, phần nào tạo điều kiện cho việc mở rộng đối tượng hành khách và giúp hãng bay nhanh chóng khôi phục mạng bay nội địa. Cùng với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, các chuyên gia nhận định cơ hội cho doanh nghiệp phát triển ổn định đang dần được mở rộng.

    Cơ hội cạnh tranh bình đẳng

    Khi mở cửa thị trường vận tải hàng không là xu thế tất yếu sau khi kiểm soát được dịch bệnh, các giải pháp để mở rộng cơ hội khai thác, qua đó vực dậy ngành hàng không – du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế đã được thảo luận dưới nhiều góc nhìn sâu sắc.


    Đánh giá mối quan hệ mật thiết giữa hàng không và du lịch, ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch Câu lạc bộ Các nhà kinh tế TP.HCM (VEC) thuộc Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đề xuất mở các đường bay đến các khu du lịch nội địa nổi tiếng và tiêm vaccine cho người dân ở vùng này nhằm thực hiện mục tiêu “mở cửa an toàn”, bởi nếu mở nhanh khu du lịch trong nước thì việc mở rộng đường bay sẽ được tháo gỡ. Hàng không và du lịch có tác động tương hỗ, do đó cũng cần có giải pháp kích cầu du lịch nội địa.

    “Bamboo Airways mong muốn Chính phủ và các cơ quan chức năng có hướng dẫn, quy định rõ ràng về lộ trình mở cửa đường bay phù hợp theo từng giai đoạn, diễn biến dịch bệnh để các hãng bay chủ động xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp; cũng như phân bổ khai thác bình đẳng cho các hãng hàng không, để các hãng hàng không tư nhân có cơ hội phục hồi, phát triển cũng như phục vụ nhu cầu khách hàng”, ông Nguyễn Khắc Hải kiến nghị.

    Bàn về giải pháp an toàn bay, ông Đỗ Xuân Quang phân tích: “Không ai muốn bay với tinh thần lo sợ, không thoải mái. Do đó, phải có giải pháp để hành khách cảm thấy an toàn khi bay”. Cùng với đó, ông đề xuất cần có chính sách của Chính phủ nhằm đảm bảo phòng chống, quản lý dịch bệnh hiệu quả và chính sách riêng của hãng hàng không để thực hiện những “chuyến bay xanh”.

    [​IMG]
    Ông Đỗ Xuân Quang – Phó TGĐ Vietjet Air
    Đối với vấn đề tiêm chủng vaccine, việc đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu được đánh giá là điều tất yếu, giúp tiết kiệm thời gian khi triển khai chuyến bay và tạo cơ sở kiểm soát dịch hiệu quả. Song ở khía cạnh khác, khi tỷ lệ tiêm chủng thấp, nhiều địa phương mới đạt tỷ lệ phủ 20-30%, việc áp dụng tiêu chí tiêm vaccine đối với hành khách chưa hợp lý.

    “Thực tế, nhiều nước trên thế giới hiện nay cũng chỉ lấy tiêu chí xét nghiệm âm tính làm tiêu chí an toàn chính”, ông Đỗ Xuân Quang chỉ ra.

    Về chính sách hỗ trợ tài chính, đại diện các hãng hàng không kiến nghị Chính phủ triển khai chính sách cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp như gia hạn và tăng thêm mức hỗ trợ, miễn giảm với các chính sách đã được ban hành như: tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay từ mức 30% lên 70%; gia hạn đến hết năm 2022 và tăng mức giảm giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay… để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và kích cầu thị trường.

    Việc điều chỉnh quy định cho phép ngân hàng gia hạn thời gian tái cơ cấu nợ, cấp thêm hạn mức và cho vay mới với doanh nghiệp hàng không; ban hành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hàng không tư nhân tiếp cận các khoản vay ngắn hạn theo hình thức tái cấp vốn từ ngân hàng thương mại, các khoản tín dụng trung và dài hạn với lãi suất và điều kiện vay ưu đãi cũng được đề xuất. Cùng với đó, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hàng không tư nhân phải rộng mở và thiết thực, điều khoản cụ thể, thủ tục nhanh gọn.

    Đề cập đến cơ chế xin – cho trong phân bổ đường bay, đại diện các hãng hàng không cho rằng các tiêu chí quy định đã có, quan trọng là cần áp dụng một cách nhất quán, đảm bảo công bằng, đồng thời có cơ chế giám sát cụ thể.
    https://ngaynay.vn/co-hoi-phuc-hoi-hang-khong-tu-cac-co-che-ho-tro-manh-me-post114086.html
  4. Dungck

    Dungck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2020
    Đã được thích:
    838
    Tống Giang đang dẫn sóng nha.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    ..........................................
    Hành trình 20 năm của FLC: Không ngại việc khó, dám làm việc khó và tâm thế “không có gì không thể”
    24/10/2021 04:00 PM | THỜI SỰ

    BÁO NÓI - 4:17
    “FLC là thương hiệu chủ lực tạo nên bước ngoặt quan trọng và thúc đẩy tăng trưởng ngoạn mục nhiều năm liền của ngành du lịch, nghỉ dưỡng tỉnh Bình Định; là đơn vị đầu tiên biến vùng đất hoang sơ Nhơn Lý thành quần thể du lịch xinh đẹp”, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nói trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của FLC.
    [​IMG]
    Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn FLC (25/10/2001 – 25/10/2021)


    Tối 23/10/2021, FLC tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn (25/10/2001 - 25/10/2021) tại quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort – quần thể du lịch 5 sao đầu tiên của Bình Định do FLC xây dựng từ 2016. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi nhiều thách thức chưa từng có đang quét qua hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có nhiều ngành nghề cốt lõi của FLC.

    Bền bỉ vượt bão Covid

    " Đóng băng" là một cụm từ quen thuộc khi nói về trạng thái của nhiều doanh nghiệp trong thời giãn cách. Nhưng FLC chưa khi nào cho phép mình rơi vào trạng thái này", Chủ tịch Trịnh Văn Quyết nói.

    [​IMG]
    Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC

    Mở đầu bài phát biểu về hành trình 2 thập kỷ, ông Quyết nhắc lại cách FLC đi qua những thời điểm thách thức nhất của thị trường trong 2 năm qua. Chiến lược ứng biến linh hoạt khiến bộ máy "vẫn không ngừng sôi động" ngay giữa thời giãn cách, với hàng loạt giải pháp như quyết liệt tái cấu trúc; nâng cấp toàn diện về hệ thống; vạch ra lộ trình rất kỹ cho những việc cần làm và phải làm ngay khi mở cửa; tìm mọi giải pháp để áp dụng chuyển đổi số trên toàn hệ thống…

    "Đó là lý do dù mở cửa chỉ được 7 ngày, vài tuần, hay 1 tháng thì FLC vẫn sẵn sàng phục hồi, sẵn sàng tận dụng đến cùng các cơ hội để tiếp sức cho doanh nghiệp. Giống như mưa thì vào trú mưa, tạnh mưa là phải tiếp tục đi ngay, không chần chờ e ngại hay đặt câu hỏi liệu có mưa tiếp hay không?", ông Quyết nhấn mạnh.

    FLC đã luôn giữ cho mình sự sẵn sàng như vậy, bởi "phía sau hàng ngàn nhân sự của chúng tôi là hàng ngàn gia đình, hàng chục ngàn người thân", theo Chủ tịch FLC.

    [​IMG]
    Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

    Không sợ việc khó, dám làm việc khó

    Một trong những văn hoá cốt lõi của FLC được ông Quyết nhắc đến tại sự kiện là "tinh thần không sợ việc khó, dám làm việc khó". Tinh thần này, theo CEO Bùi Hải Huyền, đã hình thành nên tâm thế "không có gì là không thể" cho đội ngũ FLC.

    "Người FLC có văn hoá sẵn sàng nhận việc khó, và khó hơn nữa là phải giải quyết công việc một cách "thần tốc". Có những nhiệm vụ không tính bằng năm bằng tháng, mà bằng ngày bằng giờ. Nếu cảm thấy không thể, thì bản thân sẽ tạo ra hàng loạt rào cản và lý do để "không thể". Nhưng nếu bắt tay vào làm và làm với sự quyết liệt nhất, thì sẽ tìm được giải pháp, phương án để "có thể"", bà Huyền nói.

    [​IMG]
    Không sợ việc khó, dám làm việc khó – một trong những văn hóa cốt lõi của FLC

    Tâm thế này đã giúp FLC không ngại chọn cho mình những hướng đi khác biệt trên thị trường, như tiên phong xây dựng dự án trên những vùng đất khó trong 1 thập kỷ trở lại đây. Có thể nói, trong sự dịch chuyển mang tính chất "bùng nổ" của làn sóng đầu tư về những thị trường mới, có vai trò dẫn dắt rất lớn từ những nhà đầu tư mở đường như FLC.

    Và sau đó là quyết định bước vào hàng không - một trong những lĩnh vực khắc nghiệt nhất hiện nay là để cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi lớn, và thực tế đã dần vươn lên chiếm lĩnh nhiều vị thế dẫn đầu.

    Hệ sinh thái đồng bộ giữa du lịch – hàng không – bất động sản nghỉ dưỡng mà FLC xây dựng đã và đang mang đến những đổi thay quan trọng trên nhiều tỉnh thành, địa phương.

    "FLC là thương hiệu chủ lực tạo nên bước ngoặt quan trọng và thúc đẩy tăng trưởng ngoạn mục nhiều năm liền của ngành du lịch, nghỉ dưỡng tỉnh Bình Định; là đơn vị đầu tiên biến vùng đất hoang sơ Nhơn Lý thành quần thể du lịch xinh đẹp; sau đó liên tiếp triển khai nhiều dự án hạ tầng du lịch - dịch vụ đặc sắc, cao cấp tại đây…", ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhấn mạnh trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của FLC.

    [​IMG]
    Ông Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng Tập đoàn FLC trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập

    Cũng theo vị lãnh đạo này, thành công từ những dự án của FLC đã góp phần đưa Bình Định, từ một tỉnh không tên trên bản đồ du lịch trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung; theo xu hướng đó, cũng đồng thời xây dựng dựng thương hiệu du lịch Bình Định trở thành sản phẩm quen thuộc đối với du khách quốc tế và tiến đến mục tiêu hình thành một điểm đến mới của du lịch thế giới.

    PV
    https://cafebiz.vn/hanh-trinh-20-na...e-khong-co-gi-khong-the-20211024175123587.chn
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021, Bài cũ: 25/10/2021 ---
    ...........................
    Chị Tôi (Trần Tiến) || Thành Nghiệp || MV Lyrics
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021 ---
    ..........................
    Đã xanh toàn mặt trận :drm1:drm1:drm1
    Tinhledt đã loan bài này
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    ................................................
    Thị trường thẻ tín dụng có thêm bộ đôi Sacombank FLC Infinite và Sacombank FLC Platinum "siêu quyền lực"
    24-10-2021 - 11:56 AM | Tài chính - ngân hàng
    [​IMG]
    Sacombank, FLC và Tổ chức thẻ Visa vừa ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng liên kết Sacombank FLC Infinite dành cho khách hàng cá nhân và Sacombank FLC Platinum dành cho khách hàng doanh nghiệp với nhiều ưu đãi vượt trội.


    Kế thừa nền tảng ngân hàng hiện đại ứng dụng công nghệ cao từ Sacombank và hệ thống tiện ích 5 sao trong hệ sinh thái FLC, bộ đôi thẻ tín dụng liên kết Sacombank FLC Infinite (dành cho cá nhân) và Sacombank FLC Platinum (dành cho doanh nghiệp) sở hữu các tính năng, tiện ích toàn diện của một công cụ thanh toán hiện đại, giúp tối ưu hoá lợi ích cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hai bên.

    Không chỉ mang đến nguồn tài chính dự phòng thiết yếu, bộ đôi thẻ tín dụng liên kết của Sacombank – FLC còn tích hợp thêm nhiều đặc quyền thượng lưu như: Tặng 5 lượt chơi tại hệ thống sân Golf FLC, giảm đến 40% giá vòng golf, giảm 30% chi phí tổ chức giải đấu và ưu đãi khi mua thẻ Golf FLC Biscom Membership; hoàn 50% khi mua vé máy bay Bamboo Airways hoặc giảm 10% giá vé đoàn; ưu đãi đến 50% khi thuê du thuyền tổ chức sự kiện hoặc nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Biscom; giảm đến 30% chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo doanh nghiệp hoặc giảm đến 30% khi thuê khách sạn, thưởng thức ẩm thực tại hệ thống FLC Hotels and Resorts... Đặc biệt, chủ thẻ Sacombank FLC Infinite được miễn phí không giới hạn lượt sử dụng phòng chờ VIP của hơn 1.300 phòng chờ trên thế giới và tặng ngay 1 gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại hệ thống FLC Hotels and Resorts.

    Bên cạnh đó, khi mở thẻ thành công, khách hàng còn được miễn phí thường niên năm đầu, được tặng các gói bảo hiểm với mức bồi hoàn cao như: Bảo hiểm tai nạn du lịch toàn cầu lên đến 23 tỷ đồng, bảo hiểm thất lạc hành lý lên đến 23 triệu đồng, bảo hiểm trì hoãn chuyến bay/hành lý trị giá 500.000 đồng/giờ và bảo hiểm hủy bỏ chuyến bay trị giá 5,8 triệu đồng.

    Không dừng lại ở các ưu đãi độc quyền, bộ đôi thẻ tín dụng liên kết của Sacombank và FLC còn được thiết kế riêng theo giới tính nhằm tôn lên sự tinh tế và cá tính khác biệt của chủ sở hữu. Đồng thời, ứng dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như công nghệ Tokenization, chip EMV của thương hiệu Visa, giải pháp 3D Secure cho hình thức thanh toán online, đảm bảo tính bảo mật cao cho khách hàng.





    Với thẻ tín dụng liên kết Sacombank FLC Infinite và Sacombank FLC Platinum, khách hàng có thể nâng tầm trải nghiệm và nhanh chóng bắt nhịp xu thế tiêu dùng đang phục hồi trở lại.

    Sự kiện ra mắt bộ đôi thẻ liên kết đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược từ tháng 4/2021 giữa Sacombank với Bamboo Airways và hệ sinh thái Bamboo Airways.

    Sự hợp tác chiến lược toàn diện của hai tập đoàn hàng đầu Việt Nam được kỳ vọng không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn khai thác tối đa hệ thống sản phẩm – dịch vụ "tất cả trong một" của FLC cùng những thế mạnh về chuỗi dịch vụ ngân hàng – tài chính hiện đại của Sacombank, kịp thời đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của khách hàng trong giai đoạn "bình thường mới".

    Theo tầm nhìn của lãnh đạo hai bên, đây sẽ là tiền đề cho sự ra đời của những sản phẩm liên kết mang tính đột phá về sau, tiến tới xây dựng hệ sinh thái rộng khắp, đa dịch vụ và khép kín về lâu dài, mang lại những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.

    Mở thẻ tín dụng chưa bao giờ dễ đến thế: Chỉ mất 5 phút, hoàn toàn online
    Ánh Dương

    Theo Nhịp sống kinh tế
    https://cafef.vn/thi-truong-the-tin...platinum-sieu-quyen-luc-20211024115552039.chn
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021, Bài cũ: 25/10/2021 ---
    Anh em chốt hết rùi à ;)
  7. HP319

    HP319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    2.137
    Có mình bác độc diễn sao............:)):)):)):))
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    Cần gì nhiều người...1 mình tự làm tự ăn..Chiều kéo nhiều anh em lại khen ngon ;)
  9. DiTheoTrend

    DiTheoTrend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2020
    Đã được thích:
    479
    Dập dình dập dình thôi cụ ơi. K lết nổi vô ít để đó chơi vui được :rolleyes:
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    T3 chốt xong hôm qua và buổi sáng chiều chạy tiếp :D
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021, Bài cũ: 25/10/2021 ---
    - Lướt mà chỉ T3 thui thì không đủ nhét kẻ răng ;)
    lailatoine thích bài này.

Chia sẻ trang này