TTCK: Giai đoạn này nhà đầu tư nên Chốt để bảo vệ thành quả.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi attbgroup6868, 22/11/2020.

1926 người đang online, trong đó có 770 thành viên. 08:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3363 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    Tôi nghĩ TT đang có dấu hiệu đầu cơ và truyền thông quá mức, NDT nên bán chốt để bảo vệ thành quả.

    Ồ ạt bán tài sản để thu về tiền mặt, ông chủ SoftBank dự đoán thế giới sắp đối mặt với "kịch bản tồi tệ nhất"

    THỨ 4, 18/11/2020, 13:48
    Financial Times: Thua lỗ và nợ nần triền miên, SoftBank thảo luận về việc huỷ niêm yết, trở thành công ty tư nhân

    "Trong 2 hoặc 3 tháng tới, bất kỳ thảm họa nào cũng có thể xảy ra. Vì thế chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tệ nhất", Son nói.
    [​IMG]
    Tìm hiểu ngay cách phòng nguy cơ đột quỵ khi trung tuổi
    Nattoenzym.dhgpharma Tài trợ

    [​IMG]
    Masayoshi Son – nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn Nhật Bản SoftBank – mới đây chia sẻ từ đầu năm đến nay ông đã bán đi rất nhiều tài sản để chuẩn bị cho "kịch bản tồi tệ nhất" nếu như thế giới đóng cửa để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai.

    Phát biểu trực tuyến từ Tokyo trong khuôn khổ 1 hội thảo do New York Times tổ chức, Son cho biết ban đầu ông chỉ định bán số tài sản trị giá 40 tỷ USD trong năm 2020 nhưng cuối cùng con số đã lên đến khoảng 80 tỷ USD để công ty có đủ thanh khoản trong trường hợp khẩn cấp.


    [​IMG]
    [​IMG]

    "Trong 2 hoặc 3 tháng tới, bất kỳ thảm họa nào cũng có thể xảy ra. Vì thế chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tệ nhất", Son nói.

    Thương vụ bán tài sản lớn nhất của SoftBank trong năm nay chính là bán công ty sản xuất chip ARM cho Nvidia với giá 40 tỷ USD. SoftBank cũng bán số cổ phần trị giá khoảng 20 tỷ USD tại T-Mobile mới (sau khi sáp nhập với Sprint hồi đầu năm nay).

    Son còn khẳng định nếu như thị trường lao dốc, SoftBank có thể tung tiền mua những tài sản bị định giá thấp, mở rộng danh mục đầu tư của quỹ Vision.

    Mặc dù không nêu chi tiết điều gì có thể trở thành "thảm họa" trong những tháng tới, Son lấy ví dụ vụ sụp đổ năm 2008 của ngân hàng Lahman Brothers để so sánh về mức độ nghiêm trọng và phủ rộng của cuộc khủng hoảng có thể xảy ra.

    "Trong hoàn cảnh hiện nay thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tất nhiên, chúng ta sắp có vaccine, nhưng không ai có thể chắc chắn về thời điểm chính thức có vaccne, 2 tháng hay 4 tháng nữa?

    Ông chủ SoftBank đã 2 lần từ chối trả lời câu hỏi về việc hủy niêm yết và đưa SoftBank quay về là 1 công ty tư nhân – ý tưởng mà cách đây không lâu Financial Times đưa tin là Son đang xem xét. Với tư vấn từ cổ đông chủ động là quỹ đầu tư Elliott, SoftBank đã ráo riết mua lại cổ phiếu quỹ để tận dụng lợi thế giá rẻ. Hiện quỹ Vision đang sở hữu cổ phần tại hơn 80 công ty công nghệ khác nhau. Nếu Son tăng mua cổ phiếu quỹ, con đường "tư nhân hóa" SoftBank sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều/


    Bình luận về việc chính quyền Trump đe dọa sẽ đóng cửa TikTok tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, Son cho biết ông cảm thấy "buồn". Bên cạnh đó ông cho rằng các công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ không nên bị ép buộc phải chia tách chỉ bởi vì giá trị vốn hóa của họ quá cao. Gần đây SoftBank đã đầu tư vào một số công ty trong nhóm này. "Quá lớn và quyền lực khô
  2. Ruby8888

    Ruby8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2019
    Đã được thích:
    1.493
    Nói chung nếu có làn sóng covid lần thứ 3 ập đến mà vắc xin chưa phân phối , các nền kinh tế TG mà đóng cửa chống dịch nữa thì chắc có cú giảm mạnh ý, mà không biết khi nào thôi
    ddd3d thích bài này.
  3. ddd3d

    ddd3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2020
    Đã được thích:
    9.215
    Chốt, trừ P
  4. Nambuxelam

    Nambuxelam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/05/2017
    Đã được thích:
    5.411
    Chuẩn rồi, diều thả căng quá, gió lại quá to
  5. TVLHSC

    TVLHSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    4.910
    Tưởng chốt từ hồi mấy tháng trước rồi cơ mà hàng đâu nhiều thếo_O
  6. lungchungdoc

    lungchungdoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2019
    Đã được thích:
    3.136
    Lâu dài vẫn ôm oke mà
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.201
    Ok... sang tuần chốt hết hàng lướt vậy... may quá... còn mỗi HPG 30 và TTF 5.5x trong danh mục hàng lướt... còn hàng dài hạn chắc thủng lại 650 mới tất toán
  8. Ruby8888

    Ruby8888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2019
    Đã được thích:
    1.493
    Chỉ có CTG PVD thôi, cả 2 chấp cây sàn bán vẫn lời nên đoạn này hold tiếp có biến thì bán cây đầu tiên thôi, chứ giờ k đoán đỉnh
    ddd3d thích bài này.
  9. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    AE nên tạm thời chốt nhé.
    theo kinh nghiệm của mình đừng bao giờ quan trọng hóa việc mua dc đáy và bán đúng đỉnh vì rất rủi ro và căng thẳng và chúng ta cần bán khi đạt thành quả, đạt mục tiêu. Khi thị trường được đẩy quá nóng thì sẽ có những phiên giảm mạnh và đặc biệt lưu ý khi khối lượng khoảng 2-3 phiên tăngt đột biến thì khả năng điều chỉnh rất cao.
    Giai đoạn này mình cho là cần chốt, tt cần nghỉ ngơi và chờ cơ hội tiếp. ko ai thắng mãi và ko CP lên mãi dc.
    ddd3d thích bài này.
  10. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    60.868
    Tôi thấy tăng chưa nóng

Chia sẻ trang này