Tuần đầu Tháng 4 2020 giao dịch thành công và đầy xúc cảm $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/04/2020.

1979 người đang online, trong đó có 791 thành viên. 17:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3189 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. SilverTiger

    SilverTiger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2018
    Đã được thích:
    2.842
    https://nld.com.vn/kinh-te/trung-qu...-xe-hang-tac-o-cua-khau-20200411085741217.htm
    Trung Quốc siết thông quan, 2.600 xe hàng "tắc" ở cửa khẩu
    11-04-2020 - 09:40 AM | Kinh tế
    (NLĐO)- Lượng xe hàng thông quan để xuất đi Trung Quốc đã giảm rõ rệt khi Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lý, phòng chống dịch ở khu vực cửa khẩu.


    Theo thông tin từ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính đến ngày 10-4, lượng xe chở hàng hóa ùn ứ tại các cửa khẩu chờ xuất đi Trung Quốc lên gần 2.600 xe, chủ yếu là nông sản.

    Từ đầu tháng 4 đến nay, do phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-2019, nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc trên các cửa khẩu của Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn. Năng lực thông quan tại các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện chỉ bằng 1/3 so với trước đây.

    [​IMG]
    Xe chở hàng hóa "nằm im" chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc

    Để đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hoá, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để phối hợp tìm giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa; vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-2019.

    Tại hội nghị trực tuyến với Chính phủ ngày 10-4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trước việc Trung Quốc có chủ trương siết chặt hơn hoạt động thông quan do lo ngại về dịch bệnh lây lan trở lại Trung Quốc qua các khu vực biên giới, Bộ Công Thương đang bám rất sát để tập trung xử lý.

    "Dự kiến trong tuần tới Công Thương sẽ cùng trao đổi với Đại sứ Trung Quốc và sẽ lên tuyến biên giới để khảo sát thực tế để có biện pháp tháo gỡ"- ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.


    Việc lưu thông hàng hóa sang Trung Quốc tại các cửa khẩu phía Bắc gặp khó khăn từ đầu tháng 2-2020 do dịch bệnh. Với nhiều biện pháp của các bộ ngành, địa phương, tình hình đã bắt đầu khả quan từ giữa tháng 3. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở Việt Nam nên Trung Quốc đã siết chặt các hoạt động thông quan hàng hoá, nhập cảnh.

    Tại Lạng Sơn, địa phương này đã thành lập đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng (Cao Lộc), gồm 300 người, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10-4 để nâng cao năng lực thông quan hàng hoá. Theo đó, các lái xe phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, mặc quần áo bảo hộ, kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung dành riêng cho lái xe và lực lương bốc xếp hàng hoá.

    Ngày 11-4, đại diện Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang chuẩn bị nội dung và thu xếp Điện đàm giữa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn để tháo gỡ một số khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Đồng thời, phối hợp với Sở Thương mại Quảng Tây tăng số lượng chuyến tàu vận tải hàng hóa đường sắt chở nông sản Việt Nam – Trung Quốc.

    Minh Chiến
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Tình hình tại Mỹ đang tệ nhưng sao chứng khoán lại tốt?
    07:08 | 11/04/2020

    Việc chứng khoán Mỹ khởi sắc lúc này được lý giải bằng một ảo vọng rằng "nhà đầu tư biết điều gì mà hàng triệu người đang đối mặt thất nghiệp không hay".

    Chết chóc và tuyệt vọng đang bao trùm nước Mỹ. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hai tuần qua gấp khoảng 10 lần so với kỷ lục trước đó và có lẽ cũng chưa phản ánh đầy đủ vì hệ thống xử lý của chính phủ quá tải. Hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa vô thời hạn. Những gì đang diễn ra cho thấy nguy cơ sẽ có một Đại suy thoái nữa diễn ra.

    Tuy nhiên, đến khép phiên ngày 9/4, S&P 500 đã tăng 25% so với mức thấp gần đây, tức hôm 23/3. Tính chung cả tuần đến 9/4, S&P 500 tăng 12,1%, mức tăng trong một tuần cao nhất kể từ năm 1974. Tính ra, nó chỉ giảm khoảng 14% trong năm nay, và tăng so với 11 tháng trước. Sự song hành cực đoan của một nền kinh tế đang rơi tự do và một thị trường chứng khoán đang tốt bao gồm khá nhiều lý do.

    Có hai lực mạnh mẽ đang đẩy theo hai hướng khác nhau. Thương mại đang bị gián đoạn đến độ dường như là "không thể ngờ" chỉ trong vài tuần. Nhưng đồng thời, các nhà đầu tư chứng khoán đang đặt cược rằng các can thiệp mạnh mẽ từ Washington - bao gồm việc Fed bơm thêm 2.300 tỷ USD - sẽ đủ để các doanh nghiệp lớn vực dậy với ít thiệt hại đến lợi nhuận dài hạn.

    [​IMG]
    Một nhân viên giao dịch trên sàn New York đeo khẩu trang trong phiên ngày 19/3. Ảnh: EPA
    Đó là một trận chiến giữa sụp đổ kinh tế và công cuộc bơm tiền của chính phủ liên bang.

    Đối với thị trường chứng khoán, ít nhất thì sức mạnh của việc bơm tiền đang chiến thắng.

    Gene Goldman, Giám đốc đầu tư của Cetera Investment Management cho biết, một nghịch lý là số lượng nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao chóng mặt thậm chí có thể được xem là hữu ích cho thị trường chứng khoán. Bởi lẽ, nó càng làm tăng áp lực chính trị lên Quốc hội để tăng cường các biện pháp giải cứu, bổ sung thêm cho gói 2.000 tỷ đã thông qua.

    "Hãy tưởng tượng bạn là một nghị sĩ đảng Dân chủ hay Cộng hòa đang thảo luận về 16 triệu người thất nghiệp", Gene Goldman nói, "Nó thực sự tạo ra nhiều áp lực để lưỡng đảng hỗ trợ gói kích thích tiếp theo".

    Các công ty tạo nên các chỉ số chứng khoán lớn có xu hướng tiếp cận vốn đáng tin cậy, đặc biệt là sau các hành động mới nhất của Fed để hỗ trợ cho vay doanh nghiệp. Họ có nhiều khả năng hơn các doanh nghiệp nhỏ và thuộc sở hữu độc lập, để thoát khỏi khó khăn cũng như vượt lên trên về thị phần và lợi nhuận.

    Các nhà phân tích dự báo thu nhập của công ty này sẽ bị ảnh hưởng tương đối nhẹ. Họ cho rằng các công ty trong S&P 500 sẽ chỉ bị giảm 8,5% thu nhập trong năm 2020, với doanh thu chỉ giảm 0,1%, theo Factset.

    Ngoài ra, những gì đang thể hiện trên thị trường chứng khoán còn do các yếu tố kỹ thuật.

    Cụ thể, một số mã hoạt động mạnh nhất trên thị trường lại là các công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 như các công ty du lịch, chuỗi khách sạn và hãng hàng không. Điều đó cho thấy có động lực từ việc "bán non" (short squeeze). Nó là tình huống mà giá cổ phiếu tăng lên, và nhiều người kết thúc vị thế bán của mình để cắt lỗ, và càng tạo thêm sức ép tăng giá cho cổ phiếu đó.

    Cùng với đó, Saudi Arabia và Nga rõ ràng đã đạt được thỏa thuận "ngừng bắn" trong cuộc chiến giá dầu. Quyết định giảm mạnh nguồn cung đến 10 triệu thùng giúp giá dầu hồi phục. Đây là tin tốt cho các công ty dầu mỏ đã ảnh hưởng bởi giá dầu thô giảm mạnh.

    Cuối cùng, dòng tiền đầu tư vào các khoản đầu tư an toàn, cả từ những người tiết kiệm cá nhân và Fed, đang đẩy lãi suất dài hạn xuống. Việc này khiến lợi nhuận trong tương lai của cổ đông, dù yếu hay thiếu chắc chắn, vẫn hấp dẫn hơn hồi lãi suất còn cao.

    Giá cổ phiếu luôn dựa trên việc thế giới sẽ như thế nào trong tương lai, không phải hiện tại. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá cổ phiếu đã chạm đáy vào tháng 3/2009. Nền kinh tế đã không phục hồi lại cho đến tháng 7 và tỷ lệ thất nghiệp đến tháng 10 mới đạt đỉnh.

    Giá cả thị trường hiện tại cho thấy các nhà đầu tư đang trông chờ vào sự phục hồi nhanh chóng.

    "Nếu điều này không diễn ra lâu hơn dự kiến, tức là mất 3 đến 6 tháng tính từ khi chúng ta "tắt" đến khi "bật" lại nền kinh tế, thì thị trường đã tính đến điều đó và đang nhìn về phía trước", Jim Paulsen, trưởng chiến lược gia đầu tư của Leuthold Group, cho biết. Theo ông, mức giá trên thị trường hiện chưa tính đến trường hợp virus ảnh hưởng dài đến 3-4 quý.

    Trong thực tế, thị trường tài chính đang đặt cược ở một mức nhất định rằng mọi thứ có thể trở lại bình thường sớm. Giá cổ phiếu đang cho thấy giả định rằng một loạt các thất bại sẽ không xảy ra. Rằng mất việc làm trên diện rộng và giảm thu nhập sẽ không dẫn đến đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp. Rằng mọi người sẽ có một công việc trở lại và sẽ sẵn sàng chi tiêu khi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng giảm xuống.

    Tất cả mọi thứ về cuộc khủng hoảng này đã diễn ra vô cùng nhanh chóng, với nền kinh tế chuyển từ suy thoái hoàn toàn sang suy thoái kinh khủng trong vòng vài tuần. Còn thị trường tài chính thì đang nhìn trước một thế giới tương lai có thể diễn ra. Trong đó, hàng nghìn tỷ USD từ kho bạc và Fed được tung ra để cứu chữa và ngăn chặn thiệt hại lâu dài của đại dịch.

    "Thị trường chứng khoán trong thời kỳ căng thẳng có thể khá hưng phấn", Jason Pride, Giám đốc đầu tư tài sản tư nhân của Glenmede, nhận định. Còn theo New York Times, đây đang là một thời điểm bất thường, khi mà chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng các nhà đầu tư chứng khoán có thể biết điều gì đó mà hàng triệu người đang đối mặt với tình hình kinh tế thê thảm lại không biết
    xgameno1 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Vỡ đường ống, Ecuador giảm sản xuất dầu
    13:54 | 11/04/2020

    Bộ trưởng Năng lượng Ecuador René Ortiz ngày 10/4 tuyên bố nước này giảm sản xuất 535.000 thùng dầu mỗi ngày sau khi một số đường ống dẫn dầu bị vỡ do lở đất. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu.

    [​IMG]
    Tràn dầu ở một nhánh sông Amazon sau sự cố vỡ đường ống ở Ecuador
    "Việc đình chỉ (sản xuất) sẽ diễn ra từ từ, cho đến khi các bể chứa (kho) được lấp đầy", ông René Ortiz nói trên đài Radio Quito. "Sản xuất sẽ bị tê liệt (dần dần) ở Amazon và sẽ chỉ có dầu thô xuất khẩu được lưu trữ tại Balao (một cảng ở Thái Bình Dương), bởi vì chúng ta có các hợp đồng đã ký kết. Việc xuất khẩu này được tiến hành cho đến khi những kho lưu trữ này cạn kiệt", Bộ trưởng nói thêm. Lượng dự trữ dầu của Ecuador cho xuất khẩu ra thị trường quốc tế là khoảng năm ngày, ông nói.

    Một vụ lở đất vào tối 7/4 ở miền đông Ecuador đã làm hỏng hai đường ống dẫn dầu và nhiên liệu và gây ô nhiễm tại một nhánh phụ của sông Amazon, theo công ty dầu khí nhà nước Petroecuador.
    xgameno1 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Tổng thống Mỹ xác nhận giúp Mexico đạt mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu
    15:00 | 11/04/2020

    Tổng thống Mỹ mới đây đã xác nhận cam kết giảm sản lượng dầu để bù vào hạn ngạch cắt giảm của Mexico.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump.
    Sau khi từ chối cắt giảm sản lượng dầu 400.000 thùng/ngày, Tổng thống Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador nói rằng, nước ông chỉ sẵn sàng cắt giảm 100.000 thùng/ngày, nếu Mỹ cam kết cắt giảm thêm 250.000 thùng/ngày thay cho Mexico.

    Mexico hiện là nhà sản xuất lớn cuối cùng ngoài Mỹ vẫn chưa đồng ý giảm sản lượng khai thác.

    Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ đang thảo luận với Ả Rập Xê-út, Nga và OPEC+, và sẽ cố gắng thuyết phục Mexico đồng ý cắt giảm sản lượng dầu lớn, trong nỗ lực loại bỏ tình trạng dư thừa dầu toàn cầu và ổn định giá cả.

    "Chúng tôi đang cố gắng để Mexico nâng mức cắt giảm. Mexico đang cam kết giảm 100.000 thùng/ngày và tôi đã nói chuyện với ông Obrador tối qua. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, tình bạn tuyệt vời. Mỹ sẽ giúp Mexico và họ sẽ hoàn trả cho chúng tôi vào một ngày mà họ sẵn sàng", Trump cho biết.

    "Như bạn đã biết, OPEC+ đang cố gắng thoát khỏi tình trạng dư thừa dầu và chúng tôi không muốn bất cứ điều gì làm tổn thương đến ngành công nghiệp dầu mỏ của mình", ông Trump nói thêm.

    Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, các nhà sản xuất dầu trên thế giới sẽ nhanh chóng đi tới một thỏa thuận cuối cùng

    Trước đó, Tổng thống Mexico nói rằng, Tổng thống Mỹ đã đồng ý giảm 250.000 thùng/ngày để bù vào hạn ngạch cắt giảm của Mexico.

    Trong khi thỏa thuận cắt giảm của OPEC+ tương đương 10% sản lượng toàn cầu, con số này chỉ bằng một phần của nhu cầu sụt giảm. Theo hãng tin Reuters, nhu cầu nhiên liệu trên thế giới đã giảm khoảng 30 triệu thùng/ngày, tương đương 30% nguồn cung toàn cầu hiện nay.
    xgameno1Cam656 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Big-Trends: Cơ hội lại đến khi thị trường đang ở vùng điểm thấp
    Thứ Bảy, 11/4/2020 11:46
    Chia sẻ
    (ĐTCK) Giai đoạn hồi phục chưa kết thúc - Nỗ lực kéo chỉ số lên ngưỡng kháng cự mà thị trường phải đi tới trong tuần tới là điều không phải bàn cãi. Mốc 780 - 800 điểm có thể là ngưỡng mà VN-Index sẽ đạt được trong tuần tới.
    [​IMG]
    Thị trường đã có 7 phiên tăng điểm liên tiếp thể hiện lực cầu bắt mạnh từ phía các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Phiên điều chỉnh giảm điểm thứ Sáu (ngày 10/4) mang ý nghĩa kỹ thuật hơn và là phiên điều chỉnh thông thường và cơ hội tăng điểm của thị trường vẫn hiện hữu ở tuần tiếp theo.

    Nếu diễn biến lây nhiễm và số lượng tử vong tại các điểm nóng trên thế giới như Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức đang ở mức đáng báo động thì hoạt động kiểm soát dịch bệnh, khả năng khoang vùng và cách ly các bệnh nhân nhiễm Covid-19 của Việt Nam đang làm rất tốt, từ việc nhận thức đúng và hành động đúng thời điểm hạn chế dịch bệnh lây lan sẽ là phương cách hữu hiệu nhất trước khi chúng ta có thể nghĩ đến việc phục hồi kinh tế nhanh sau thảm họa.

    Số liệu tăng trưởng GDP quý 1 chỉ đạt 3,82% đã nói lên tất cả. Ảnh hưởng của đại dịch lên nền kinh tế và TTCK là rất lớn. Đối với nền kinh tế, số liệu của các ngành nghề mũi nhọn của Việt Nam như sản xuất công nghiệp, du lịch dịch vụ, xuất khẩu linh kiện, dệt may đã ghi nhận những bước đi thụt lùi.


    Trên TTCK, không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tổ chức đang giao dịch trên TTCK đã thay đổi chiến lược đầu tư trong năm 2020 – Rút vốn trả nhà đầu tư hoặc tái cơ cấu danh mục, giảm quy mô đầu tư sẽ là xu hướng chủ đạo trong năm. Điển hình là việc bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại trong 2 tháng vừa qua.

    Tuy nhiên, điểm sáng từ giai đoạn cuối tháng 3 đến nay đó là động thái mua lên mạnh mẽ từ khối nội. Số lượng tài khoản mở mới của các nhà đầu tư cá nhân trong nước gia tăng mạnh, đồng thời dòng tiền tham gia thị trường cũng sẽ tăng theo, đã phần nào giảm bớt tiêu cực từ việc rút ròng khối ngoại, qua đó giúp TTCK hồi phục trở lại mốc 760 điểm tại các phiên giao dịch cuối tuần qua.

    Có thể nói, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường cũng như các ca phát hiện mới vẫn đang đe dọa khả năng kiểm soát của Việt Nam thì giao dịch thận trọng cũng như chọn chiến lược đầu tư với quan điểm dài hơi vẫn là lựa chọn tối ưu.

    Cùng với các chương trình hỗ trợ, khuyến khích tăng trưởng từ Chính phủ - Đẩy mạnh đầu tư công với quy mô hơn 700 nghìn tỷ đồng, câu chuyện hạ lãi suất cũng như các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gặp khó khăn hay các chương trình giảm, miễn thuế sẽ hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp đang hoạt động cũng như là liệu pháp giúp thị trường ổn định, tâm lý nhà đầu tư sớm được cải thiện.

    Dịch bệnh đã khiến cấu trúc kinh tế thay đổi, các giải pháp hỗ trợ kinh tế, hỗ trợ TTCK cũng sẽ khiến nền kinh tế không gặp phải những cú sốc quá lớn.

    Như vậy, đây không phải là thời điểm bi quan mà ngược lại cần phải phải có niềm tin và dũng cảm đối mặt với khó khăn. Thị trường xuống và sẽ lại lên - Cơ hội lại đến khi thị trường đang ở vùng điểm thấp. Các cổ phiếu bluechips đang ở mức khá hấp dẫn. Hãy tự tin và đặt cửa cho các cơ hội đầu tư thận trọng. “Sau cơn mưa trời lại sáng”
    xgameno1Cam656 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Mỹ dự đoán sản lượng dầu có thể giảm 0,5 triệu thùng/ngày vào năm 2020.

    1, Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, Dharmendra Pradhan đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 về năng lượng. Trả lời hãng thông tấn ANI, ông Pradhan nói: "Tôi đã tham gia cuộc họp của Bộ trưởng Năng lượng G20 hôm qua (10/4)". Ấn Độ nêu ra 2 vấn đề cụ thể: Một là giá dầu ít biến động sẽ tốt cho tất cả các bên liên quan và hai là giá cả phải hợp lý và phải chăng cho các nước sản xuất và tiêu thụ.

    2, Công ty năng lượng nhà nước YPF của Argentina đã cắt giảm 50% sản lượng dầu từ khu vực phát triển chính trong khu vực đá phiến Vaca Muerta trong tuần này do nhu cầu nhiên liệu sụt giảm vì lệnh phong tỏa của Argentina. Các công ty khác như Vista Oil & Gas, cũng đã giảm sản lượng do nhu cầu giảm.

    3, Sản lượng dầu của Mỹ đã giảm 600.000 thùng/ngày trong tuần trước.

    EIA, Hoa Kỳ dự đoán sản lượng dầu có thể giảm 0,5 triệu thùng/ngày vào năm 2020 và có khả năng giảm 0,7 triệu thùng/ngày vào năm 2021.

    Nhưng rõ ràng mọi thứ đều phụ thuộc vào giá dầu. Standard Chartered ước tính rằng Mỹ có thể giảm 4 triệu thùng/ngày vào cuối năm tới nếu giá dầu vẫn ở mức 30 USD/thùng.

    4, Thứ Sáu (10/4), Saudi Aramco đã công bố giá xăng trong nước cho tháng Tư, sẽ có hiệu lực vào hôm nay (11/4).

    Saudi Aramco đã giảm giá Octane 91 xuống còn 1,31 SAR/lít vào tháng 4/2020, Octane 95 xuống còn 1,47 SAR/lít từ 2,05 SAR /lít vào tháng 3.

    5, Hôm thứ Sáu (10/4), Ai Cập đã giảm giá xăng 92-Octan xuống 3,2% trong nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

    Giá mới sẽ có hiệu lực từ 8:00 sáng thứ Bảy (11/4), theo tuyên bố của Bộ Dầu khí. Giá bán lẻ xăng 95-Octan cũng sẽ bị cắt giảm 3,2%.

    6, Công ty dầu mỏ khổng lồ Singapore, Hin Leong Trading đang trên đà sụp đổ sau khi các ngân hàng đóng băng các gói tín dụng.

    7, Công ty lọc dầu hàng đầu của Pakistan, Byco Chemicals Pakistan Limited (BPPL), thông báo rằng họ đã tiếp tục sản xuất. Vào cuối tháng 3, Bộ Năng lượng Pakistan đã ban hành lệnh ngừng tất cả việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm từ nhà máy lọc dầu nội địa được tiêu thụ hoàn toàn. Fayaz Ahmad Khan, Phó Chủ tịch Thương mại tại BPPL cho biết: Hiện tại do nhu cầu dầu tăng trên cả nước, Byco đã tiếp tục sản xuất.
    xgameno1Cam656 thích bài này.
  7. NT5666

    NT5666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    133
    xúc từ hôm t6 đã có lãi chưa cụ?
  8. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    19.492
    Mới leo được 55% quãng đường dốc thôi, phải chinh phục đỉnh đồi A1. 07/05

Chia sẻ trang này