Tuần sau nên giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tele1964, 26/10/2014.

7141 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 16:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 485 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. tele1964

    tele1964 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Đã được thích:
    4.998
    VNI cuối tuần giao dịch giằng co quanh mức hỗ trợ 592 điểm của Fibonacci Retracement 38,2% và tuần giao dịch tới sẽ quyết định mốc này có bị phá vỡ hay không. Như vậy xu hướng giảm ngắn hạn đã được xác định, do đó với danh mục tỷ trọng cổ phiếu cao nên giảm bớt khi có sự hồi phục trong phiên giao dịch. Nếu VNI phá vỡ hỗ trợ 592 thì vùng hỗ trợ tiếp theo là đáy cũ 575-580, với TK full tiền có thể mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ. Và lời chia sẻ, mong nhận được bình luận của mọi người.
  2. tele1964

    tele1964 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Đã được thích:
    4.998
    Chart VNI đang ngày càng xấu đi nhưng tâm lý tâm lý nhỏ lẻ chưa bi quan thì có lẽ chưa đến điểm mua tốt nhất.
  3. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.331
    :-? tôi vẫn đang ôm cổ
  4. phong 3

    phong 3 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    23.020
    Một vụ sụp đổ mạnh là điều cần thiết để rũ cung làm ván mới, chỉ sợ nó nhảy sạp khoảng 1 tháng lòe bà con là vỡ mẹt!

Chia sẻ trang này