Tuần sau! Vnindex lại tiếp những ngày sôi động!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 18/05/2007.

2195 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 01:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3185 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    HÁ hôm bữa coi rồi đấy bạn nào lục lại hồ sơ cũ trên fỏum mà coi hình như bnnó ngon đấy
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [SÀI GÒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
    Cơ hội đầu tư ngành cáp điện
    SGGP:: Cập nhật ngày 18/05/2007 lúc 15:36''(GMT+7)
    Giá đồng nguyên liệu tăng đột biến năm 2006 khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất dây - cáp điện thua lỗ. Nhưng gần đây ngành đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Đây là thời điểm đầu tư khá tốt vào ngành này.

    Những rủi ro bất ngờ

    Sản xuất dây cáp điện tại Cadivi. Ảnh: Ngọc Bội
    Năm 2006 giá đồng nguyên liệu trên thị trường thế giới lên đến 8.045 USD/ tấn, có lúc còn tăng thêm 1.000 USD/ tấn chỉ trong một tuần khiến cho các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nguyên liệu đồng khốn đốn. CTCP Taya (Vietnam) là đơn vị bị thiệt hại khá nặng trong năm 2006, lợi nhuận giảm 16,7% so với năm 2005. Riêng trong quý I-2007, công ty đã lỗ đến 32 tỷ đồng do nguyên liệu tồn kho được nhập từ cuối năm 2006 nên Taya khó điều chỉnh tăng giá bán.

    Với CTCP Cadivi còn bi kịch hơn. Sau khi tiến hành IPO vào ngày 30-1-2007, 3,42 triệu cổ phần chào bán ra ngoài ở giá khởi điểm 11.000 đ/cổ phần, có đến 253 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua đến hơn 67 triệu cổ phần. Kết quả giá thắng bình quân lên đến 185.369 đ/ cổ phần. Mặc dù vẫn thấp hơn giá mà công nhân của Cadivi chào bán quyền mua cổ phần trên thị trường OTC (160.000 đ/cổ phần), nhưng tình trạng bỏ cọc tràn lan đã xảy ra. Đây là phiên đấu giá có tỷ lệ bỏ cọc cao nhất từ trước đến nay với hơn 3,09 triệu cổ phần bỏ cọc, tương đương với số tiền bỏ cọc kỷ lục 3,4 tỷ đồng.

    Qua cơn bĩ cực?
    Nếu không phải trích lập số tiền lên đến 20 tỷ đồng bù vào mức tăng của giá nguyên liệu thì lợi nhuận của Taya trong năm 2006 lên đến 53 tỷ đồng. Năm 2007, tuy giá đồng vẫn ở mức 7.760 USD/tấn vào tháng 4 nhưng công ty đã điều chỉnh giá bán sản phẩm, đồng thời lượng đồng tồn giá cao được sử dụng hết vào đầu tháng 4. Do vậy tình hình kinh doanh của công ty lấy lại đà tăng trưởng, mặc dù lỗ ở quý I năm 2007 nhưng công ty vẫn còn đến 23 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

    Tuy nhiên, thị giá CP TYA trên sàn TPHCM vẫn chưa kịp hồi phục theo, giá đóng cửa ngày 19-3 của TYA nằm ở mức 64.000 đ/CP thì đến ngày 15-5 chỉ còn 42.000 đ/CP. Thị giá này chỉ cao hơn giá khởi điểm đấu giá lần 2 của Cadivi đúng 2.500 đ/CP. Với Cadivi, thật bất ngờ khi giá đấu thắng thầu bình quân lần 2 của doanh nghiệp này chỉ còn 60.681 đ/CP, lần này có 11 tổ chức trong số 179 nhà đầu tư trúng giá. Như vậy với mức vốn điều lệ 160 tỷ đồng và giá trị thực của doanh nghiệp là 651 tỷ đồng, có thể xem mức giá đấu thắng lần 2 của Cadivi là rất tốt cho nhà đầu tư.

    Hiện nay ngành sản xuất cáp điện đang tạo ra lợi nhuận khá tốt và thị trường còn khá lớn nên có nhiều doanh nghiệp tham gia, trong đó có hơn 15 công ty nước ngoài và liên doanh với nhiều công ty tên tuổi trên thị trường quốc tế như Evertop, LG-VINA, Nexsan ?" Lioa ? Một số loại cáp điện chuyên dụng được công ty trong nước sản xuất đã thu hút được vốn đầu tư từ quỹ đầu tư nước ngoài như Quỹ Mekong Enterprise Fund II đầu tư 1,91 triệu USD vào CTCP Ngô Han có nhà máy đặt tại Long Thành (Đồng Nai).
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [SÀI GÒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
    Biến động ?onóng, lạnh? của thị trường tài chính
    Đầu tư vàng, USD, VND hay chứng khoán?
    SGGP:: Cập nhật ngày 18/05/2007 lúc 15:33''(GMT+7)
    Từ đầu năm đến nay, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến nhiều biến động ?onóng, lạnh?, nhất là giá chứng khoán và thị trường vàng. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra băn khoăn trước nhiều sự lựa chọn. Phân tích dưới đây của TS. Nguyễn Đại Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng (NHNN), sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn.


    Ảnh: Cao Thăng

    Hiện tại ở Việt Nam, người dân nắm giữ ngoại tệ chủ yếu là USD. Từ năm 2006 đến nay, USD liên tục tăng giá nhẹ so với VND, mặt khác lãi suất USD cũng tăng từ khoảng 3,75%/năm lên trên 5%/năm. Tổng thể kênh đầu tư USD đem lại lợi nhuận khoảng 4,8%-6,3%/năm. Mặc dù biến động thấp hơn giá vàng rất nhiều, nhưng USD lại ổn định theo hướng tăng lên, trong khi giá vàng tăng mạnh song lại dao động thất thường. Liên tục từ đầu tháng 4 đến nay, giá vàng vụt tăng, vụt giảm xoay quanh ngưỡng 1,3 triệu đồng/chỉ là một ví dụ. Vàng và USD đều có độ thanh khoản rất cao nên hầu như có thể chuyển thành tiền ngay lập tức ở thị trường Việt Nam.

    Trong các kênh đầu tư từ giữa năm 2006 đến nay thì đầu tư vào thị trường CP là kênh mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Tuy nhiên, TTCK đang điều chỉnh vì giá trị thực của CP một mặt chưa được tính đủ, một mặt bị đẩy lên do cầu quá lớn so với cung. Chính vì vậy, khi giá CP đã lên đến mức ?olân cận? của sức chịu đựng thì sẽ có nhà đầu tư bị thua lỗ do mua giá cao, phải bán ra thu hồi vốn hoặc trả nợ vì không thể ?ocầm cự? lâu hơn nữa. Cuối cùng, thị trường CP chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và chấp nhận mạo hiểm. Người thắng cuộc trên thị trường phải biết phân tán rủi ro, sẽ là những tác nhân truyền nhiệt cho các thị trường khác như vàng, USD, tiền gửi ngân hàng hay bất động sản. Những ngày gần đây, thị trường bất động sản, tiền gửi và vàng đã bắt đầu hưởng lợi từ quá trình truyền nhiệt này là một minh chứng. Do vậy, xét về độ thanh khoản thì thị trường CP kém hơn nhiều so với thị trường vàng, USD.

    Đối với VND, nhìn chung lãi suất huy động của các ngân hàng từ năm 2006 đến nay đều tăng. Đầu năm 2006, lãi suất huy động VND kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng bình quân từ 6% đến 8,4%/năm, đến cuối 2006 tăng lên 8,6% đến 9,6%/năm và đến nay từ 7% đến 10%/năm. Như vậy, thu nhập từ tiết kiệm VND là rất ổn định và độ rủi ro có thể coi là nhỏ hơn nhiều so với đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, phải biết khi gửi tiết kiệm VND mà muốn rút ra trước hạn thì chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn (rất thấp so với có kỳ hạn), mặt dù hiện nay nhiều ngân hàng đã đưa ra nhiều dịch vụ mới nhằm giảm thua thiệt cho khách hàng.

    Dự báo cho cả năm 2007, tỷ giá USD và giá vàng sẽ phụ thuộc nhiều vào ?osức nóng? của nền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, với sức mua dồi dào, tiềm lực đầu tư lớn, dòng vốn đầu tư gián tiếp sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam có thể sẽ đẩy giá VND tăng một cách khách quan. Người dân sẽ bỏ tiền vào đầu tư sản xuất kinh doanh nhiều hơn, vốn từ các nhà phát hành chứng khoán sẽ đổ vào khu vực sản xuất ? thay vì đầu cơ vào vàng và USD.


    >>> đầu cơ vàng usd >>> đầu tư chứng khoán
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    SÀI GÒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
    Mở rộng đối tượng CBCNV vay nợ bằng tín chấp
    SGGP:: Cập nhật ngày 18/05/2007 lúc 16:12''(GMT+7)
    Khi nền kinh tế phát triển ổn định, thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng ngày càng tăng, thì hình thức cho vay tín chấp đối với CBCNV đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.


    Khách hàng làm thủ tục vay vốn tại ACB
    Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng thường nghe đến hai từ tín chấp, nhưng thực tế rất ít khi tiếp cận được với dịch vụ này. Đối tượng mà các ngân hàng cho vay tín chấp phần lớn là những người giàu có, có mức thu nhập cao hoặc làm việc tại các công ty nước ngoài, công ty liên doanh? Trong khi thực tế có không ít khách hàng cá nhân, nhất là CBCNV có thu nhập trung bình khá muốn vay vốn ngân hàng. Nếu vay số tiền không lớn mà phải thế chấp tài sản, làm thủ tục giấy tờ nhiêu khê? nên khách hàng rất ngại chọn ngân hàng là kênh vay vốn.

    Nắm bắt nhu cầu này, nhiều ngân hàng đã mạnh dạn cho vay tín chấp đối với CBCNV với nhiều chính sách ưu đãi. Ưu điểm của sản phẩm này là không cần tài sản đảm bảo, không cần bảo lãnh của công ty, không hạn chế, phân biệt ngành nghề mà chủ yếu dựa vào thu nhập ổn định của khách hàng. CBCNV đang làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty quốc doanh có thu nhập từ 1,5 triệu đồng/ tháng là có thể được Ngân hàng Á Châu (ACB) cho vay theo dạng tập thể (5 người trở lên), với số tiền vay từ 10-50 triệu đồng, thời hạn từ 12-36 tháng với lãi suất ưu đãi 0,80-0,85%/ tháng.

    Hiện nay, ngoài CBCNV các đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty quốc doanh, nhân viên các công ty khác có thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên vẫn có thể vay tín chấp với số tiền lên đến 200 triệu trong thời gian 60 tháng. Ông Bùi Tấn Tài, Phó Tổng giám đốc ACB, cho biết sắp tới ACB sẽ mở rộng đối tượng và điều kiện cho vay, đơn giản thủ tục để giúp khách hàng có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm vay tín chấp hơn. Theo ông Tài, cho đến nay, dư nợ cho vay tín chấp của ACB đã tăng hơn 40% so với cuối năm 2006, giải quyết nhu cầu tiêu dùng cho hơn 12.000 CBCNV.

    Chị Nguyễn Thị Chánh, công nhân ngành may, cho biết chị có nhu cầu vay vốn để mua trang thiết bị sinh hoạt trong nhà, chị đã đến ACB và đã được vay 40 triệu đồng theo chương trình cho vay tín chấp CBCN với thời gian rất nhanh chóng. Chị cho biết: ?oThủ tục cho vay theo chương trình này rất đơn giản, tôi chỉ cần lập giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay và trả nợ cùng các chứng từ nhân thân, giấy xác nhận thể hiện thu nhập,... là có thể được ngân hàng thẩm định và đưa ra mức vay hợp lý. Chương trình cho vay tín chấp CBCNV của ACB đã giúp những CBCNV như chúng tôi có thể thỏa mãn nhu cầu về vốn để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hòa nhập với sự phát triển của xã hội?.

    Đối với các khách hàng làm việc trong các tổ chức, đơn vị thực hiện chi trả lương qua thẻ ATM, việc thu nợ rất đơn giản và thuận lợi bằng cách trích tiền lương hàng tháng. Các đơn vị, tổ chức nào có khả năng quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình trả nợ vay của nhân viên mình thì cũng sẽ tạo nên sự tín nhiệm trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia, để có chiến lược phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai, đồng thời giới thiệu đến khách hàng sử dụng những sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ngày càng nhiều, thời gian tới cần chú trọng đến hình thức cho vay đối với CBCNV có nguồn thu nhập ổn định từ lương. Qua kênh đầu tư này, các ngân hàng sẽ có thêm được nhiều khách hàng và trong tương lai họ sẽ là khách hàng tiềm năng sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

    Bên cạnh việc cho vay tín chấp đối với CBCNV, nhiều ngân hàng còn cho CBCNV vay thấu chi qua tài khoản. Đây là một hình thức cho vay ứng trước, có quy định từng hạn mức cụ thể cho từng cấp CBCNV. Mục đích của việc mở rộng dịch vụ này là nhằm giảm bớt áp lực công việc hàng ngày của cán bộ tín dụng, giúp ngân hàng mở rộng thị phần, tạo ra nhiều tiện ích khuyến khích CBCNV đến với những sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ngày càng nhiều hơn.


    ]
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    SÀI GÒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
    Sẽ có tàu biển chở khách cao tốc Bắc - Nam
    SGGP:: Cập nhật ngày 18/05/2007 lúc 15:26''(GMT+7)
    Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đóng mới tàu biển chở khách cao tốc Bắc-Nam.


    Mô hình tàu biển chở khách cao tốc Bắc ?" Nam. Ảnh: B.M.
    Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Vinashin, cho biết: Nhiều người đặt câu hỏi rằng nhu cầu vận chuyển hành khách Bắc - Nam là rất lớn, có thời điểm vận tải hàng không, đường sắt và đường bộ bị quá tải, vậy tại sao đến bây giờ Vinashin mới nghĩ đến việc khai thác tuyến tàu biển chở khách Bắc - Nam?

    Thực ra dự án này đã được Vinashin ấp ủ cách đây 10 năm, nhưng phải đến bây giờ mới đủ điều kiện thực hiện. Nguyên nhân vì không có vốn để thực hiện dự án. Còn bây giờ dự án đã được Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển ngành đóng tàu Việt Nam và của Vinashin từ nay đến năm 2015, nguồn vốn cơ bản cũng đã có.

    ?oĐây là dự án rất quan trọng bởi trong hệ thống vận tải thì đường thủy là kinh tế nhất. Tàu biển có thể chở lượng hàng hóa, hành khách nhiều hơn, trong khi lại không phải đầu tư hạ tầng làm đường như đường bộ, đường sắt. Điều quan trọng nữa là vận tải biển không bị tắc nghẽn giao thông? - ông Bình phát biểu.

    Theo kế hoạch, Vinashin sẽ đóng 3 cặp tàu (6 chiếc) với công nghệ chế tạo thế hệ tàu khách hiện đại nhất hiện nay. Tàu có thể hoạt động kể cả trong điều kiện thời tiết xấu, biển động mạnh, gió giật cấp 7. Các tàu này mỗi ngày có thể chở 3.000 hành khách, 1.000 ô tô con, 500 xe container hoặc xe buýt. Vinashin dự tính đầu tư vào dự án này khoảng 1,5 tỷ USD và cuối năm nay sẽ bắt đầu khởi công thực hiện. Nhằm triển khai dự án, Vinashin đã chọn 3 địa điểm xây dựng cảng trên tuyến đường thủy chở khách ở 3 miền, gồm: Phía Bắc là cảng Hòn Gai (Quảng Ninh), rất thuận lợi vì nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, lại gần với Trung Quốc; Miền Trung là cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế), nối với hành lang kinh tế Đông Tây và khu vực Đông Bắc Thái Lan; Phía Nam là cảng Sài Gòn.

    Theo ông Bình, nhằm huy động vốn cho dự án, Vinashin vừa phát hành thành công đợt trái phiếu lên tới 3.000 tỷ đồng. Đây là kỷ lục về phát hành trái phiếu lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp Việt Nam tự thực hiện. 95% trái phiếu đã được mua bởi các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư đăng ký mua gấp 3 lần lượng trái phiếu phát hành. Khoản tiền 3.000 tỷ đồng nói trên sẽ được phân bổ cho 4 dự án lớn của Vinashin, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường thủy chở khách Bắc-Nam.


  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [SÀI GÒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
    Nhà đầu tư chiến lược Warren Buffett
    SGGP:: Cập nhật ngày 18/05/2007 lúc 15:14''(GMT+7)
    Trong cuộc họp thường niên của Công ty Berkshire Hathaway, Warren Buffett (ảnh), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 40 tỷ USD, thậm chí 60 tỷ USD, để mua thêm một số doanh nghiệp.



    Nhưng điều khó khăn đối với Warren Buffett là làm sao chi tiền đúng chỗ, bởi ông chỉ đầu tư theo các tiêu chí do mình đặt ra mà một trong các tiêu chí đó là giá rẻ. Nhà ?ođầu tư hiền triết? này cũng luôn ưa chuộng các công ty chất lượng cao, có ưu thế cạnh tranh dài hạn, đủ sức bật cao và xa hơn so với đối thủ. Ông không đầu tư vào những ngành nghề mà ông không hiểu rõ, chẳng hạn như công nghệ thông tin. Nhưng có lẽ tiêu chí Buffett chú trọng nhất là công ty đó phải hoạt động tốt, do một đội ngũ quản trị hàng đầu điều hành để khi mua xong, ông không phải thay thế ai cả. Khác với hầu hết các công ty đầu tư tư nhân, Berkshire Hathaway không đầu tư ngắn hạn để kiếm tiền nhanh. Sau khi đã mua một doanh nghiệp Buffett sẽ giữ nó lại lâu dài và rất hiếm khi ông bán lại. Thông thường Buffett chỉ bỏ tiền mua các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Nhưng với số tiền từ 40 tỷ USD đến 60 tỷ USD, ông sẽ có thể mua thêm một vài công ty, trong đó Hoa Kỳ có, nước ngoài có nhưng phải là cỡ bự với tầm hoạt động quốc tế. Vậy nếu hiện nay nhà đầu tư hàng đầu thế giới này mạnh tay mua thì đâu là các mục tiêu khả dĩ? Theo BusinessWeek, một số đại doanh nghiệp mà Buffett có thể sẽ ghé mắt tới, gồm:

    Caterpillar
    Không gì lạ. Công ty chuyên máy cày, máy ủi và các loại cơ giới hạng nặng này hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí đầu tư của Buffett. Caterpillar luôn tăng trưởng một cách vững chắc và được quản trị rất tốt. Nó đã vươn ra thế giới và đến nay có đến 50% doanh số công ty là do hàng bán ra nước ngoài đem lại. Giá trị thị trường của công ty hơn 100 năm tuổi này đã lên đến 478 tỷ USD, có doanh số hàng năm khoảng 42 tỷ USD. Dòng tiền mặt của Caterpillar cũng khá cao: 6 tỷ USD. Tuy nhiên có một điều Buffett không thích là công ty này có món nợ 27 tỷ USD.

    Ikea
    Dường như giữa Ingvar Kamprad, nhà sáng lập Ikea với Buffett luôn có sự tương đồng. Bởi cả hai đều hiểu rõ giá trị thương hiệu cá nhân và đều có tài ăn nói, thuyết phục trước đám đông. Ikea có thể là một mục tiêu trong sách lược đầu tư mới của Buffett. Buffett cũng am hiểu và rất thích ngành sản xuất trang thiết bị nội thất bàn ghế, tủ giường, kệ bếp? Ông đang sở hữu một số doanh nghiệp trong ngành: Nebraska Furniture Mart, R.C. Wiley Home Furnishings, Jordan?Ts Furniture và Star Furniture. Hẳn Buffett sẽ ưa thích trang thiết bị nội thất giá thấp nhưng thiết kế cao cấp của Ikea. Hơn nữa công ty gốc Thụy Điển này là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, đang dần trở nên phổ biến giống như Coca-Cola - một trong những doanh nghiệp hái ra tiền cho Buffett (ông nắm giữ một số lượng khá lớn cổ phiếu của Coca-Cola). Doanh số toàn cầu của Ikea vào khoảng 18 tỷ USD; công ty cũng điều hành một mạng lưới 226 cửa hàng hoạt động ở nhiều nước trên thế giới.

    Valero
    Buffett đang nắm trong tay MidAmerican Energy Holdings, một công ty sản xuất năng lượng. Nhưng ông còn muốn phát triển thêm trong ngành năng lượng bằng cách mua lại Valero, công ty sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất Hoa Kỳ. Đây cũng là công ty có chính sách ?okhông bao giờ sa thải người? rất phù hợp với triết lý sống của Buffett. Valero có khả năng sinh lợi cao. Đó là chưa kể đến nhu cầu xăng dầu cao ở Hoa Kỳ, đến nỗi các nhà máy lọc dầu luôn phải chạy với công suất tối đa. Tuy nhiên việc mua Valero không dễ vì giá khá cao. Cổ phiếu của công ty này được giao dịch ở mức 72,48 USD/cổ phiếu và giá trị thị trường của nó vào khoảng 44 tỷ USD. Nhưng đây là một doanh nghiệp được quản trị khá tốt với doanh số hàng năm 90 tỷ USD. So với doanh số, mức nợ 5,3 tỷ USD của nó cũng tương đối nhỏ.

    Lehman Brothers
    Warren Buffett đang đầu tư dài hạn vào Salomon Brothers và ông từng giữ chức Chủ tịch tạm thời để vực dậy (khoảng 10 tháng) ngân hàng đầu tư chuyên hoạt động tại TTCK New York. Sau khi đầu tư vào Salomon Brothers, Buffett không mua thêm một doanh nghiệp tài chính nào nữa. Tuy nhiên Lehman Brothers có thể làm ông đổi ý. Bởi Richard Fuld, Tổng giám đốc Lehman Brothers từ năm 1993 là nhà điều hành kỳ cựu nhất ở Wall Street, được mọi người nể trọng. Fuld đã xây dựng Lehman Brothers thành một doanh nghiệp có những hoạt động đa dạng trong ngành tài chính, có lợi nhuận vững chắc. Tuy nhiên giống như trường hợp của Valero, mua Lehman Brothers không dễ vì giá khá cao. Trong ba năm trở lại đây, cổ phiếu của Lehman Brothers đã tăng giá gần gấp đôi, đẩy giá trị thị trường của nó lên mức 40 USD.


  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    xả xì trét nà bà con

    Nàng mất ?ovui? nếu?
    Thứ năm, 17/5/2007, 10:59 GMT+7
    Phụ nữ là tập hợp của những điều ngạc nhiên, chứa đựng đầy bất ngờ, trong khi đàn ông không phải lúc nào cũng đọc được ý họ, đặc biệt là trong chuyện phòng the. Nên nhớ một điều rằng nàng sẽ mất ?ovui? nếu các quý ông không biết?

    Khi nào sẵn sàng?

    Nàng sẽ rất khó chịu khi chưa có dấu hiệu sẵn sàng mà đức lang quân đã vội vàng ?olàm tới?. Vì vậy bạn cần đầu tư nhiều thời gian hơn cho ?okhúc dạo đầu? nhằm giúp nàng ?okhởi động? nhanh hơn. Trường hợp nàng khó bôi trơn, hãy giúp cô ấy dùng sản phẩm hỗ trợ. Các hiệu thuốc tây đều có bán kem, mỡ dạng này.



    Bỏ qua vùng cổ và tai

    Trên cơ thể nàng có nhiều khu vực nhạy cảm, trong đó có vùng cổ và tai. Bạn chớ nên chỉ chú trọng đến đôi gò bồng đảo và ?ovùng cấm địa? mà quên mất những khu vực khác. Hôn nhẹ lên cổ, tai sẽ khiến nàng tăng hưng phấn gấp 10 lần.

    Im như thóc

    Tiếng rên khe khẽ là biểu hiện của sự thoả mãn, cho thấy bạn đã đạt đỉnh. Điều đó khiến nàng thích thú và hài lòng. Cô ấy rất muốn biết mình có ?ohoàn thành nhiệm vụ? hay không. Nếu bạn chẳng có phản ứng gì, điềm nhiên tận hưởng với thái độ thờ ơ, nàng sẽ thất vọng vì nghĩ rằng mình chẳng đem lại khoái cảm cho chồng. Sẽ thật tẻ nhạt nếu ?ocuộc vui? không được thêm chút ?onhạc?, cả hai cứ âm thầm như đánh du kích!

    ?oKết thúc? quá sớm

    Chuyện ân ái không giống như tham gia thế vận hội Olympic, bạn không cần phải chứng tỏ khả năng khi cái gì cũng làm thật nhanh để có thành tích. Chuyện yêu đương giống như một cuộc chơi đùa, cần có những màn đuổi bắt, kích thích đối phương. Bạn ?ochiến đấu? quá nhanh khiến nàng không theo kịp thì kết quả sẽ không được như mong muốn. Người ta muốn song hành cùng bạn lên đỉnh vu sơn, trong khi bạn ?oxuống dốc? quá nhanh, bảo sao nàng không cụt hứng? Nếu gặp vấn đề về ?oxuất quân? sớm, bạn hãy mạnh dạn tới bác sĩ kiểm tra để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp.

    Quên cám ơn

    Rất nhiều người vợ khó chịu hoặc chán ghét chuyện gối chăn khi ông chồng cứ ?oxong chuyện? là lăn ra ngủ, bỏ mặc không cần biết vợ mình ra sao. Thái độ cư xử thiếu tế nhị này khiến người bạn đời tủi thân, nhất là trong những ngày đầu chung sống. Sự việc này kéo dài có thể làm cô vợ bị ức chế, cho rằng chồng xem mình là ?onô lệ? ******** hơn là người bạn đời. Đừng đối xử với nàng như thể nghĩa vụ, hãy biết bày tỏ sự yêu thương sau một đêm hạnh phúc. Nàng xứng đáng được khen ngợi vì đã ?ophục vụ? bạn hết lòng. ?oEm thật tuyệt vời!?, ?oAnh mãn nguyện lắm!?? hoặc đơn giản chỉ là nụ hôn nồng cháy, cái ôm thật chặt sau lúc ?obế mạc?, nàng sẽ hạnh phúc lắm đấy. Mọi phụ nữ đều muốn biết mình có ?ohoàn thành nhiệm vụ? xuất sắc hay không.

    Không chịu đổi mới?

    Nếu bạn cứ thực hành mãi một tư thế truyền thống hết lần này đến lần khác cũng sẽ làm nàng nhanh chóng mất hứng thú với chuyện gối chăn. Thỉnh thoảng hãy để cô ấy được ?ovùng lên? giữ thế chủ động, cứ an phận ?oở dưới? mãi sẽ khiến nàng mệt mỏi. Đổi mới tư thế, nhịp độ nhanh chậm sẽ giúp cả hai cùng tăng thêm hưng phấn. Đừng bỏ lỡ cơ hội thực hành các ?ochiêu thức? mới để cả hai cùng thoả mãn.

    Theo Phương Thủy
  8. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Hêhhhehheh, bác này chán CK rồi, quay ra độc thoại chuyện này
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    cho bà con xả xì trét
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [CẬP NHẬT: 18/05/2007 17:27:40 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Goldman Sachs rút lui đấu thầu tư vấn cổ phần hóa Ngân hàng BIDV



    Chỉ có 4/5 đối tác tham gia buổi mở thầu tư vấn cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV), diễn ra ngày 18/5 tại Hà Nội.

    Goldman Sachs - một trong 5 đối tác được lựa chọn tham gia đấu thầu tư vấn cổ phần hóa cho BIDV - đã không tham dự.

    Bốn đối tác còn lại tham gia đấu thầu tư vấn cổ phần hóa BIDV là JP Morgan; Merrill Luynh; Morgan Stanley và UBS đã hoàn tất đẩy đủ các hồ sơ của mình cho quá trình tham gia đầu thầu. BIDV đã tiến hành mở 4 hồ sơ đề xuất kỹ thuật của từng nhà thầu.

    Dự kiến, quá trình chấm thầu sẽ kéo dài hơn 1 tháng. BIDV sẽ công bố chính thức tên đơn vị trúng thầu công khai vào cuối tháng 6/2007. Đại diện BIDV cho biết, Ngân hàng này đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa mà chọn nhà thầu tư vấn là bước đi quan trọng, tác động đến tốc độ thực hiện các bước tiếp theo.

    Ngay sau khi có kết quả, BIDV sẽ cùng nhà đầu tư tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lập phương án cổ phần hóa chi tiết để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9/2007. BIDV dự kiến tổ chức bán cổ phần lần đầu vào quý 4/2007.

    Chuẩn bị cho quá trình cổ phần hóa, liên tục trong nhiều năm qua, BIDV đã thực hiện các bước lành mạnh hóa tình hình tài chính. Mới đây theo Moody?Ts - tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu, tỷ lệ nợ xấu của BIDV đã giảm từ 31% năm 2005, xuống còn 9,6% cuối năm 2006. Đặc biệt, việc giảm tỷ lệ nợ xấu là nhờ việc giảm khối lượng các khoản vay có vấn đề chứ không đơn thuần tăng trưởng tín dụng.

    BIDV cho biết sẽ cố gắng đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 5% theo chuẩn mực quốc tế trước thời điểm cổ phần hóa và thực hiện các biện pháp để nâng hệ số tín nhiệm của BIDV trong thời gian tới.


Chia sẻ trang này