Tuần sau! Vnindex lại tiếp những ngày sôi động!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 18/05/2007.

4527 người đang online, trong đó có 519 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3186 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. poisoner

    poisoner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường hồi phục: Tây, ta đua nhau mở tài khoản

    TP - Sau những tháng ngày im ắng, trầm lắng và chứng kiến không ít nhà đầu tư ?otháo chạy?, từ đầu tháng 5/2007 đến nay, nhiều Cty chứng khoán (CTCK) lại bắt đầu cảnh tấp nập như ba tháng đầu năm 2007.

    Giờ đây không chỉ các nhà đầu tư (NĐT) trong nước tiếp tục mở tài khoản mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cũng mở tài khoản và tham gia ?ochơi? chứng khoán tại Việt Nam.

    Ông Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng phòng môi giới CTCK ACBS cho biết: ?oSố lượng khách hàng mở tài khoản không tăng mạnh và nhiều như hồi tháng 3/2007 nhưng cũng nhỉnh hơn 30-50% so với tháng 4/2007 và mỗi ngày ACBS có thêm khoảng 20-30 khách hàng mới?.

    Theo ông Tuấn, điều đáng mừng nhất là các nhà đầu tư mới đều có số dư trong tài khoản từ 50 triệu trở lên và không ít khách hàng đã rót thêm tiền vào tài khoản cũ.

    Hiện này CTCK Sài Gòn (SSI) vẫn dẫn đầu với trên 50 tài khoản mới mỗi ngày từ ngày 3/5 đến nay. Còn tại các Cty khác như VCBS, BVSC, SBS... hàng ngày cũng có thêm 20-40 khách hàng mới.

    Điều đáng quan tâm nữa theo như ông Trịnh Hoàng Nam, Giám đốc bộ phận môi giới SSI nói thì ?onhiều nhà đầu tư rời sàn hồi tháng 4/2007 nay đã quay trở lại, một số khách hàng tạm ngưng giao dịch 1-2 tháng nay cũng đã đặt lệnh trở lại hơn một tuần nay?.

    ?oTheo tôi đây là tín hiệu tốt dù họ chưa phải là khách hàng đem lại lợi nhuận chủ yếu cho các Cty chứng khoán?- Ông Trịnh Hoàng Nam nói tiếp. Tại một số Cty chứng khoán mới như Quốc tế, Đại Việt, Âu Lạc, Kim Long... ngày ít cũng có 5 khách hàng đến mở tài khoản, còn từ 14/5 đến nay có ngày lên đến 20 khách hàng.

    Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hiện nay có gần 200.000 tài khoản chứng khoán được mở, trong đó có khoảng 80% là của các NĐT cá nhân trong nước, so với cuối năm 2006 thì tăng gần 100%, một con số mà hãng Reurtes đánh giá ?ochỉ sau Trung Quốc trên toàn thế giới?.

    Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng giám đốc SSI nhận định: ?oSo với thời gian trước thì những khách hàng mới đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bài bản hơn. Những người còn trụ lại sau tháng 4/2007 và số trở lại sẽ là những khách hàng gắn bó lâu dài với TTCK?.

    Anh Nguyễn Hùng Văn, nhà đầu tư sàn SSI TPHCM cho biết lý do anh cùng 3 người bạn mở tài khoản chứng khoán: ?oChúng tôi đã nghiên cứu TTCK từ tháng 6/2007, biết được lúc ?olên voi, xuống chó? của NĐT và đã đủ tự tin để bước vào lĩnh vực đầu tư mới?.

    Nhưng theo ông Nam thì tín hiệu tốt nhất trong thời gian gần đây là NĐT nước ngoài (cá nhân) mở tài khoản chứng khoán đang tăng theo cấp số nhân!

    Nhà đầu tư nước ngoài cũng thi nhau rót vốn

    Theo TTGDCK TP HCM (HoSTC), trong số các CTCK đã đựoc công nhận tư cách thành viên tại HoSTC hiện có gần 5.000 tài khoản cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN). Trong đó nhiều nhất là người Nhật, rồi đến Việt kiều, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và một số ít người châu Âu, Bắc Mỹ...

    Hiện SSI đã có nhóm môi giới người Nhật trực thuộc phòng môi giới. Ông Nguyễn Huỳnh Bách Khoa, phụ trách môi giới nhóm người Nhật của SSI ,cho biết:

    ?oKhông chỉ khách du lịch mà cả những người Nhật làm việc tại TPHCM cũng đến mở tài khoản. Trước đây mỗi tuần chỉ có khoảng 5-10 người Nhật đến mở tài khoản thì từ giữa tháng 4/2007, đã tăng lên 40-50 người/tuần. SSI đang quản lý dưới 1.800 tài khoản nhà đầu tư cá nhân là người nước ngoài, trong đó có đến 1.500 tài khoản là của người Nhật.

    Tại BVSC cũng có gần 1.000 tài khoản của NĐT nước ngoài và người Nhật chiếm hơn 70%, từ đầu năm 2007 đến nay số tài khoản NĐT nước ngoài tăng gấp 2-3 lần so với năm 2006. Tại các Cty khác như VCBS, ACBS, SBS... số khách hàng nước ngoài mở tài khoản cũng tăng gấp đôi so với năm ngoái và mỗi Cty đều có trên 200 tài khoản NĐT cá nhân nước ngoài.

    Ông Võ Hữu Tuấn, Phó giám đốc Chi nhánh TPHCM của BVSC giải thích nguyên nhân khách châu Á đang đổ xô đến Việt Nam rằng: ?oHiện lãi suất ngân hàng ở các nước khá thấp, TTCK gần như bão hoà nên họ nhìn thấy tiềm năng tại một TTCK mới như Việt Nam. Trên thực tế nhiều NĐT cá nhân nước ngoài đã có lãi 50%, thậm chí 100% nếu đầu tư từ giữa năm 2006 là lý do hấp dẫn những người khác?.

    Tại Nhật, những thông tin về TTCK Việt Nam còn nhiều hơn cả những thông tin về TTCK Trung Quốc, Mỹ. Hiện có hàng chục trang web khác chuyên cung cấp những thông tin về TTCK Việt Nam bằng tiếng Nhật cho NĐT.

    Ngoài ra, còn có nhiều cuốn sách viết về TTCK Việt Nam. Tại Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan... TTCK Việt Nam cũng đang được các NĐT xem như ?ođiểm hấp dẫn mới? sau khi thông tin về lợi nhuận lớn của các quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được loan tải.

    Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Vina Capital nhận xét: ?oKhi các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài vào Việt Nam họ đem đến một làn gió mới vì đa số NĐT sang đây đều đã có kinh nghiệm hàng chục năm ở nước họ?. Có lẽ đó cũng là một ?ocú hích? khiến NĐT trong nước đến sàn giao dịch nhiều hơn thời gian qua.

Chia sẻ trang này