Tuần tới Dòng này sẽ kéo TT lên các Cụ ko phải xoắn Chym nhợn nhiều nhỉ!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 02/08/2015.

126 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5019 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    TTP trước sau cũng sẽ ký trong năm nay.
    Tin cuộc họp ko đạt được kết quả ko khác gj TPA bị hoãn hôm trước.

    TT Obama đã quyết tâm sẽ làm được.

    Sang đầu tuần phiên T2 TT sẽ phản ứng Thái quá 1 chút và sẽ giống như các phiên đầu của tháng trong 3 tháng gần đây TT có thể đi khoảng 10 điểm. Các phiên sau lại kéo lên.

    Các bác cầm hàng ngon ko nên xoắn mà bán đúng đáy. Tuần rồi đã chỉnh nhiều rồi. Cơ hội cho các cụ có xiền ôm hàng ngon.

    Dòng P sẽ tăng mạnh, kết hợp cùng B, và BH (có thể trừ BVH em này ảnh hưởng chút ở Quảng Ninh).

    Các mã lưu ý : Dòng P, BMI, PVI, BID, SHI, SAM..BIC...CII, NBB..

    Dòng đầu cơ bác nào có lãi bán sớm ko được tham.

    Các Cụ phải lưu ý rằng Zoom là theo cam kết của WTO nhé, Chứ ko phải TTP. Và Zoom là quyết tâm nâng hạng TTCK của Chính phủ dù hơi chậm chút hôm nay 2/8 vẫn chưa có tin.???


    Chúc các bác thắng lợi!!!
    Last edited: 02/08/2015
    Tra Ly đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Ả rập Xê út bất ngờ tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu
    Vinanet - 30/07/2015 6:10:19 SA

    Sức ép lên giá dầu sẽ giảm khi nguồn cung giảm, khắc phục tình trạng dư thừa trên thị trường.

    Ả rập Xê út – nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới lên kế hoạch giảm sản lượng dầu từ mức kỷ lục bắt đầu vào cuối mùa hè này khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước giảm, WSJ dẫn nguồn thạo tin cho biết.

    Theo nguồn tin, đợt cắt giảm có thể bắt đầu ngay từ tháng 9 tới với quy mô giảm khoảng 200.000 đến 300.000 thùng/ngày, đưa sản lượng của Ả rập Xê út về 10,3 triệu thùng/ngày và sẽ chỉ dao động quanh mốc 10 triệu thùng/ngày đến cuối năm. Hồi tháng 6, Ả rập Xê út sản xuất khoảng gần 10,6 triệu thùng/ngày – mức kỷ lục.

    Ả rập Xê út thường giảm sản lượng dầu vào mùa thu khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng trợ giá dung cho điều hòa giảm. Tuy nhiên với những diễn biến trên thị trường dầu toàn cầu khiến nhiều người cho rằng năm nay sẽ không giống mọi năm.

    Cũng như các thành viên khác trong OPEC, Ả rập Xê út từ chối cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá sau khi giá dầu giảm một nửa trong vòng 1 năm trở lại đây. Thay vào đó, họ tiếp tục duy trì sản lượng ở mức kỷ lục, thậm chí vượt hạn ngạch đề ra để giữ thị phần.

    Nhà đầu tư thường theo dõi sát những số liệu về sản lượng dầu của Ả rập Xê út và coi đó là chỉ báo cho cung dầu toàn cầu bởi lẽ sản lượng dầu Ả rập Xê út chiếm hơn 10% sản lượng dầu toàn cầu.

    Một số chuyên gia dự đoán Ả rập Xê út có thể sản xuất 11 triệu thùng dầu/ngày để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng, mốc 11 triệu thùng dầu/ngày là điều khó xảy ra. Mặc dù Ả rập Xê út có thể sản xuất 12,3 triệu thùng/ngày trong vòng 90 ngày nhưng họ chưa từng làm điều này. Kể từ 2006 đến 2014, sản lượng dầu trung bình của Ả rập Xê út khoảng 9,22 triệu thùng
  3. meomuop1234

    meomuop1234 Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    8
    Dong P pha day len sao noi
    xgameno1, SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  4. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.636
    dòng tiền lại tập trung vào penny, midcap nhất là bds và dòng họ P đã giảm nhiều nhưng có kết quả kinh doanh khá lại cổ tức cao. Đề cử: ASM, FLC, FIT, VHG, PAC, PXS, PVC, PET, HAI, HBC, DXG, CII... cứ chọn mà mua tích lũy ăn nhiều. Dòng họ dệt vong (may) thủy sản, room đã được đánh giá quá cao so với kỳ vọng sẽ bị áp lực tháo hàng do ảnh hưởng của TPP chưa biết khi nào, hứa tháng 8,,nhưng khó mà có được. Nhóm ngân hàng vẫn được để ý nhưng vùng giá này vẫn chưa hấp dẫn và rủi ro ngắn hạn là khá cao. Chú ý BID, CTG, MBB.. FPT, REE, PPC cũng nên xem xét.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Đội của mình đang tích cực gom PVI, tại sao sóng BH em nó ko lên vì phụ thuộc vào dòng P, khi P chạy em nó sẽ rất tít.
    Hợp tác với Lote em nó sẽ bán cp khi mở Zoom tháng 9.
    Giá trị đang thấp hơn 50% sổ sách 31. Em duy nhất dòng P có GTSS cao.
    Tòa nhà PVI của em nó sắp thuê kín tầng....
    --- Gộp bài viết, 02/08/2015, Bài cũ: 02/08/2015 ---
    Chuẩn bị chào mừng kỷ Niệm 20 năm ngày thành lập tháng 1/2016 em nó làm cái Sóng Đàng hoàng đấy
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    6 tháng đầu năm 2015, doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 4.722 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch 6 tháng và thực hiện 56% kế hoạch năm. Doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 3.599 tỷ đồng, hoàn thành 103,3% kế hoạch 6 tháng. Doanh thu tái bảo hiểm ước đạt 753 tỷ đồng, hoàn thành 143,5% kế hoạch 6 tháng. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính ước đạt 343 tỷ đồng, hoàn thành 106,5% kế hoạch 6 tháng.

    [​IMG]
    Ông Phạm Khắc Dũng, PTGĐ Thường trực PVI trình bày kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

    Thực hiện chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2015, toàn hệ thống PVI tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc. 6 tháng đầu năm 2015, PVI đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Toàn hệ thống PVI cũng đang chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập PVI dự kiến diễn ra cuối năm 2015 và đầu năm 2016.

    Cũng trong quý II/2015, Tòa nhà PVI đã vinh dự nhận được giải thưởng “Dự án văn phòng xuất sắc nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Bất động sản châu Á – Thái Bình Dương. Đây là giải thưởng được trao cho duy nhất một dự án phát triển văn phòng xuất sắc nhất của mỗi quốc gia tham gia ứng cử.

    Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm đã đề ra các giải pháp trên mọi lĩnh vực hoạt động để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015, giữ vững và củng cố các kết quả đạt được thời gian qua trên cả 4 lĩnh vực kinh doanh lõi: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm và hoạt động tài chính.
    xgameno1, SongThanCK2015SuSuCaRot thích bài này.
  7. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.636
    sang đội của em lái ASM đi cho vui cùng hưởng. Bọn nó đang tranh cải nhau về TPP ký, chưa ký nào là tháng 8, nào là đạt được 98%... nó có tăng hay giảm mạnh thì hàng của đội em vẫn ce liên tục lên 10 -12 tuần tới. vndex có về 528 cũng mặc quan tâm
    SongThanCK2015, SuSuCaRotBigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Dầu khí sẽ thay ngân hàng dẫn dắt thị trường?

    Tại buổi giao lưu trực tuyến “Làm giàu trên Thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm như thế nào?” diễn ra với sự phối hợp của Cafef.vn cùng báo điện tử Trí Thức Trẻ, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán đã có những nhận định tích cực về nhóm cổ phiếu dầu khí.

    Ông Lê Vũ Tuấn Anh, giám đốc khối khách hàng tổ chức, CTCK BSC đã nhận định “Cổ phiếu dầu khí sẽ thay thế nhóm ngân hàng dẫn dắt thị trường trong thời gian tới”.

    Theo ông Tuấn Anh, thời gian qua, nhóm cổ phiếu dầu khí chưa tăng nhiều và KQKD quý 2 của nhóm ngành này được dự báo có nhiều cải thiện là cơ sở để dự báo cho đợt tăng trưởng sắp tới của cổ phiếu dầu khí.

    Đồng quan điểm với ông Tuấn Anh, ông Nguyễn Thế Minh, trưởng nhóm PTKT, CTCK Bản Việt cũng nhận cho rằng dòng tiền trên thị trường gần đây đang có xu hướng quay lại nhóm cổ phiếu dầu khí và chốt lời tại nhóm ngân hàng sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

    Hiện tại, giá vốn khai thác dầu khí ở Việt Nam khoảng 35 USD/thùng, trong khi giá dầu thế giới đang ổn định ở ngưỡng 60 USD/thùng sẽ mang đến khoản lợi nhuận không nhỏ cho các doanh nghiệp trong ngành.

    Bên cạnh đó, một loạt các dự án “trên giấy” chưa được triển khai và hứa hẹn sẽ được triển khai trong thời gian tới sẽ làm gia tăng đáng kể lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí. Ví dụ như vừa qua, liên danh bao gồm PVS đã trúng thầu dự án mở rộng nhà máy NPK Phú Mỹ.

    Như vậy, có thể thấy sau giai đoạn giảm mạnh kéo dài 8 tháng, nhóm cổ phiếu dầu khí đang dần thu hút dòng tiền từ thị trường và dần nhận được sự quan tâm trở lại của cả giới đầu tư và các chuyên gia.

    Với sự hồi phục của giá dầu thế giới, cùng với những dự án được dự kiến triển khai trong thời gian tới đây và giá cổ phiếu đang ở mặt bằng khá “hấp dẫn”, nhóm cổ phiếu dầu khí đang nhận được nhiều đánh giá tích cực về triển vọng trong những tháng cuối năm 2015.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Thị trường chứng khoán: Niềm tin vào tháng 8
    Khác với quy luật nhiều năm trước, nhiều ý kiến từ các CTCK cho rằng, Thị trường chứng khoán tháng 8 năm nay được kỳ vọng sẽ có sự bứt phá, do tình hình kinh tế vĩ mô thay đổi, nhiều tin tức hỗ trợ cũng được tung ra tác động trực tiếp đến dòng tiền tham gia thị trường. Đặc biệt, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm thị trường chứng khoán tại Sở GDCK TP. HCM cho thấy sự quan tâm cao của Chính phủ đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán, tạo thêm động lực và niềm tin cho thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Thị trường chứng khoán sẽ trở thành kênh huy động vốn của nền kinh tế
    Cuối tuần qua, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động Sở và thị trường chứng khoán Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, Thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, từng bước trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ đạo của nền kinh tế.

    Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là nguồn động viên lớn lao đối với toàn thể TTCK Việt Nam. Những chỉ đạo của Thủ tướng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập TTCK hôm nay là động lực quan trọng cho sự phát triển của thị trường trong thời gian tới.

    Hiện nay, công tác tái cấu trúc nền kinh tế đã chuyển sang giai đoạn thiết thực, công tác cổ phần hóa cũng được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt. Công tác tái cấu trúc TTCK ngày càng đạt được thành quả quan trọng và đi vào thực chất.

    Đặc biệt, gần đây Chính phủ ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP sẽ có tác động tích cực trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Những yếu tố nền tảng trên đang tạo cơ hội to lớn cho sự phát triển TTCK trong thời gian tới.

    Bộ Tài chính quán triệt sâu sắc và tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ tướng đặt ra để TTCK Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững trong thời gian tới.

    Bộ Tài chính ý thức rằng, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới còn hết sức nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin tưởng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự góp sức của các thành viên thị trường, TTCK trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, từng bước trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ đạo của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chia sẻ trang này