Tuyệt chiêu trong chứng khoán, .... đọc để biết bạn đang theo môn phái nào ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cao thu co don, 26/01/2015.

1154 người đang online, trong đó có 461 thành viên. 20:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27458 lượt đọc và 284 bài trả lời
  1. hatmuasa2006

    hatmuasa2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    3.057
    Nói thế chứ biết mình chưa khôn nên vẫn phải học khôn đã bác ạ, học được rồi thì mới đủ tự tin rời bỏ ....
  2. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.871
    Trên TG thì có 20% số người tự do về tài chính, còn ở ta mình nghĩ ít hơn, chắc được 10%. Những người nào làm được điều đó cũng xứng đáng thôi, vì họ sẽ nằm trong số những người giỏi nhất :)

  3. ali_33

    ali_33 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Đã được thích:
    1.474
    mài ở châu Quỳ ra à, bọn trong đó thằng nào cũng có pp siêu việt cả
  4. NGUYENCHUONG1

    NGUYENCHUONG1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2014
    Đã được thích:
    1.880
    Cách hay nhất là mua theo tôi
    VNM đó
  5. hoangblf

    hoangblf Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    22/01/2015
    Đã được thích:
    1
  6. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.569
    Cho em học hỏi với, Lần đầu tiên em nghe nói. Mong bác chỉ giáo cho đầu óc nó mở mang ra.
  7. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.569
    Mua 10 bán 5 chưa chắc đã lỗ nhưng với điều kiện 5 không phải là giá thấp nhất trong quá trình đi xuống! Liệu có phải thế chăng?
  8. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.569
    Giờ mới đọc xong cả pic. Phải từ từ em ngâm cứu cái chổ ảo diệu của phương pháp bác chủ gợi ý xem sao. Tuy nhiên có 1 điều là dù bác chủ nói về mọi thứ rất hay, có sự tính toán và hàm chứa kiến thức tốt, cái việc kiếm 80% TK/1 năm nghe vẫn chưa thuyết phục. Bỏ qua cái thị trường VN, chưa nói đến việc chơi FR thì ở các TT lớn việc bán khống, Trade T0 đều ok và như vậy sẽ giải quyết đơn giản bài toán kẹp hàng, vướng T+ ... Hơn nữa tính thanh khoản cho phép Trade với số vốn lớn và xem ra con số 80% lợi nhuận/năm dễ dàng hơn. Chỉ tính đơn giản với lợi nhuận như thế nếu không rút ra thì từ 1 tỷ ban đầu sau 20 năm số tiền bác chủ có là 127.500 tỷ, quy ra USD là tầm 6.0 tỷ. còn nếu sau 30 năm thì con số sẽ là 45 triệu tỷ VND tương đương khoảng trên 2000 tỷ USD. Với sự sáng tạo của bác chủ nếu có 100 người dành 1 tỷ để đi kiếm tiền từ Luân Đôn, Nữu Ước ... Thì đất nước Việt Nam 30 năm sau sẽ làm chủ thế giới thay Mỹ bây giờ. Hi vọng nhờ vào sự sáng tạo và công lao của bác chủ đất nước Việt Nam có dịp mở mày mở mặt với 5 châu 4 bể.
    hdsu, chao2015ValueInvestor thích bài này.
  9. ValueInvestor

    ValueInvestor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    744
    Bởi vậy mới nói từ lý thuyết đến thực tế là xa lắm lắm...
    Nếu đánh được như chủ thớt thì áp dụng vào CK làm chi cho mất thời giờ, áp dụng vào forex đánh 24 giờ kiếm tiền cho đã. Ở forex không có T+ gì cả, mà cũng chẳng có hạn chế thanh khoản, các cặp tiền tệ thì nhiều tha hồ chọn, và đặc biết là không bị phạt nếu có mua bán cùng lúc trên cùng TK (trừ ở Mỹ), khỏi mất công lập nhiều TK cho mệt... và Tiền sẽ nhân lên chóng mặt...
    Có điều đánh sai thì đi nhanh chóng, và sẽ không còn lên tiếng nữa... hì hì
    Mà trên thế giới thì chưa thấy ai chiến thắng forex theo kiếu chiến đấu liên tục cả...
  10. dracubinstock

    dracubinstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    273
    Em nghĩ bác chủ thớt nói là thật và có luận cứ rõ ràng. Bác ấy chắc đã đầu tư chứng khoán tương đối lâu năm nên mới có một cái nhìn bao quát và dám đưa ra kết luận như vậy.
    Bác ấy nói rõ ràng là chỉ đánh T+, và không chơi bán khống. Có nghĩa là ở các nước thị trường tiên tiến có lẻ người ta đã phát hiện được điểm sai sót chết người này và đã quán triệt hoàn toàn. Khi TTCK Việt Nam đủ lớn và đủ công nghệ để triển khai các sản phẩm phái sinh đầy đủ thì có lẻ phương pháp này không còn nhiều đất dụng võ.
    Em nghĩ dù phương pháp gì đi cho nữa, vấn đề quan trọng là phải kiên định, nhất quán trước sau như một với phương pháp mình theo đuổi. Kiềm chế được cảm xúc thì có lẻ sẽ đến được cái đích mình đề ra thôi.
    Chúc chủ PIC THỰC HÀNH thành công.
    chao2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này