TV2_Bước sang trang mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MONEY2018, 23/04/2019.

8354 người đang online, trong đó có 1320 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 200650 lượt đọc và 1346 bài trả lời
  1. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.313
    Cheers !!!
  2. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.095
    Nhưng còn có cái để mà chờ bác... Tv2 thì chỉ đầu tư, quăng đó lâu lâu ngó tí chứ không thể lướt T+ được đâu...!
  3. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.665
    Chính xác! :D mấy cái lợi nhuận chờ book thì p/a vào giá rồi. :D
  4. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.313
    Chưa vào giá một tí nào nhé. Nếu vào thì làm gì còn cái 8x với 9x như bây giờ :)
  5. MONEY2018

    MONEY2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2018
    Đã được thích:
    413
    "Năng lực quản lý tài chính tốt nhất :D:D:D".... phải công bằng mà nói TV2 không có cái gọi là vượt bật về điểm này. Nếu không có nền tảng ban đầu hay được nâng đỡ từ các công trình mang nặng tính nhà nước thì cũng rất khó để TV2 nhảy vào cái gọi là "năng lực" b-)b-)b-), nhìn BCTC thì biết rùi, TV2 phải nói là lãng phí trong việc quản lý dòng tiền !!!!!;);). Còn nếu nói về chỉ tiêu LN thì nhìn vào 51% cổ đông nhà nước là hiểu rùi? Nói chung phải giữ chức, giữ ghế cho các Bác!!

    Nhưng cơ bản e này cũng tốt, tùy vào quan điểm mỗi Bác để lên tàu lúc nào thôi!!!:)):)) Nếu không có lực của Bác Công Sơn và vài anh em bên kia thì .... em nó sẽ giữ còn tự nhiên, nguyên chất, cái thuần khiết:drm4:drm4:drm4
  6. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    Nói như bác thì tại sao tv1, tv3,4 ko làm đc mà lại là tv2
  7. MONEY2018

    MONEY2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2018
    Đã được thích:
    413
    Kaka, thôi Bác tự tìm hiểu đi để có được sự khách quan!b-)b-)b-)
    Nếu bác nói đến 2 cùng a e 1,3,4 thì phải xét phạm trù liên quan Bác EVN. Bác có biết Bác nào ngoài EVN liên quan em TV2 nhiều nhất không? Hichic:D:D:D Cái này không cần hỏi bác Figo đâu nhé, cứ xem dân số TV2 sẽ biết!!!

    Còn tôi vẫn nói em TV2 này hiện vẫn ok. :drm4:drm4 Cuối tuần rùi, làm vài ve thôi các Bác!:drm4:drm4
  8. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    cái đấy thì em chịu. nên e mới lên đây hóng các bác xem có nghe được j ngoài những thứ công bố
  9. dracularhp

    dracularhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Đã được thích:
    848
    Mong lần này ko delay nữa
    (QT) - Sáng nay 25.9.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) nhằm thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1.




    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì buổi làm việc với Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan



    Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan cho biết, trong thời gian qua, công ty đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để tiến hành khởi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 vào tháng 11.2019. Công ty mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện Hải Lăng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để công ty hoàn thành các thủ tục còn lại trong thời gian sớm nhất cũng như tạo nhiều điều kiện thuận lợi khác để khởi công nhà máy theo đúng kế hoạch đề ra.



    Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan gặp phải trong thời gian qua; đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của công ty trong việc triển khai thực hiện dự án tại Quảng Trị. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính khẳng định: Tỉnh Quảng Trị xem đây là một dự án quan trọng, vì thế, đặc biệt ủng hộ và hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai đúng tiến độ như đã cam kết. Giao nhiệm vụ cho Ban Quản lí Khu Kinh tế tỉnh làm đầu mối để thống nhất phương án thực hiện; dự thảo hợp đồng ủy thác hạ tầng để chuẩn bị cho công tác khởi công nhà máy vào tháng 11.2019; Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành thủ tục giao đất để Ban Quản lí Khu Kinh tế tỉnh có cơ sở thực hiện các thủ tục liên quan. Huyện Hải Lăng tiến hành kiểm kê đền bù cho khu vực khởi công dự án.



    Các sở, ban ngành liên quan khác hỗ trợ tối đa nhằm hoàn tất các thủ tục cho dự án trong tháng 10.2019 để công ty khởi công nhà máy được thuận lợi. Sau khi kí hợp đồng ủy thác, đơn vị tư vấn chuyển giao hồ sơ bản vẽ thiết kế cho công ty có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.



    Yêu cầu về phía Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan cần cử đại diện tham gia vào quá trình này để giám sát và làm cầu nối để trao đổi thông tin; tiếp tục có nhiều động thái tích cực thể hiện rõ quyết tâm hành động về việc khởi công dự án theo đúng thời gian như cam kết đề ra.

    Minh Đức
    MrVu2809peter_inv thích bài này.
  10. F115

    F115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    1.709
    TV2 bị bệnh hủi rồi

Chia sẻ trang này