TVS liệu có phải là một Goldman Sachs Gao Hua thứ hai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rulebreaker, 02/02/2007.

1594 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 19:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1709 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    TVS liệu có phải là một Goldman Sachs Gao Hua thứ hai

    Điều bất ngờ đã xảy ra trong chuyến tham quan vừa rồi của GS. Gã khổng lồ không bắt tay với bất kỳ một ông lớn CK nào của Việt Nam mà lại cho một cái tên không quen biết là chứng khoán thiên việt.

    Phải chăng GS muốn thông qua deal này để nắm bắt thời cơ nhanh hơn và có quyền tự chủ hơn so với việc bắt tay với các cty ck quốc doanh và SSI, BVSC.

    Cần lưu ý rằng GS cũng đã cho một cty ck tư nhân ở Trung Quốc là Gao Hua để thành lập GS-Gao Hua Securities.

    Hôm nay trên báo Kinh tế lại nổ một bài nữa về Thiên Việt. Anh em nào có thông tin thêm cho ý kiến nhé. Tôi rất quan tâm đến vụ này.

    Tham khao
    http://www.wallstreetandtech.com/showArticle.jhtml?articleID=59301331
    The latest Wall Street business coup, however, was scored by Goldman Sachs in December, when it received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to establish a JV investment banking firm: Goldman Sachs Gao Hua Securities Co. The deal is notable because it now allows Goldman to offer a wide range of investment banking services to domestic mainland Chinese clients. Goldman will invest a reported $190 million in the complex transaction and will hold 33 percent of the venture.
    The joint venture is expected to underwrite locally listed firms and Chinese-denominated bonds and convertible bonds. It also allows Goldman to catch up to Morgan Stanley, which has had a joint venture investment bank, China International Capital Corp., in China since 1995. China International Capital Corp. is one of the leading underwriting firms in the region and has been involved in more than $40 billion of equity financings since 1997.
    Other investment banks are knocking on the door. Merrill Lynch Investment Managers has been given the go-ahead to establish a joint venture fund management company with the Bank of China. Other firms with joint ventures include BNP Paribas, which has a JV partnership with Changjiang Securities, and Credit Lyonnais Securities Asia, which has a JV with Xiangcai Securities.

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=a8b992511ed1b1
    Xung quanh việc Goldman Sachs muốn vào Việt Nam
    n Thanh Hà
    Goldman Sachs - một trong những tập đoàn ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, hiện quản lý tổng giá trị tài sản trực thuộc lên tới 532 tỷ USD (tính đến tháng 11/2005) - đang có kế hoạch chuẩn bị đầu tư vào thị trường Việt Nam.

    Đối thủ nặng ký

    Trên thị trường tài chính ngân hàng thế giới, Goldman Sachs luôn được đánh giá là một đối thủ nặng ký.

    Trong năm 2006, tập đoàn này đã tiếp tục đạt được những thành công lớn. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu của năm tài chính 2006 (kết thúc ngày 25/8/2006), tổng doanh thu ròng của tập đoàn đã đạt 28 tỷ USD (trong năm tài chính 2005, con số này là 24,8 tỷ USD cho cả năm, tăng 21% so với năm 2004).

    Trước đó trong năm tài chính 2005, tổng giá trị lợi nhuận ròng của tập đoàn cũng đã đạt mức 5,6 tỷ USD, tăng 24% so với năm trước.

    Cũng trong 2006, doanh thu ròng của các đơn vị kinh doanh chứng khoán của Goldman Sachs cao hơn gần như gấp rưỡi so với mức doanh thu ròng của đối thủ cạnh tranh tiếp ngay sau.

    Đặc trưng căn bản nhất trong mô hình kinh doanh của Goldman Sachs là sự liên kết 3 loại hình dịch vụ cơ bản của một ngân hàng đầu tư: tư vấn, tài chính và đầu tư chính.

    Năm 2006, trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, Goldman Sachs đã thành công trong việc tư vấn mua lại tập đoàn vận tải và dự trữ năng lượng Kinder Morgan (KMI), được coi là giao dịch mua lại (buy-out) lớn nhất từ trước tới nay. Trong giao dịch này, Goldman Sachs không chỉ tư vấn mà còn đóng vai trò là người cung cấp tài chính và đồng đầu tư.

    Trong lĩnh vực viễn thông, Goldman Sachs tư vấn cho giao dịch bán Tập đoàn Casema chuyên về vận hành truyền hình cáp của Hà Lan có trị giá 2,7 tỷ USD, hoặc tham gia giao dịch IPO cho Tập đoàn China Communications Services.

    Đặc biệt, trong tháng 1/2006, Goldman Sachs đã tiến hành đầu tư chiến lược 2,5 tỷ USD mua 5% cổ phần của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC). Đây cũng là kết quả của mối quan hệ ngân hàng đầu tư chiến lược mà Goldman Sachs đã xây dựng trong hơn 10 năm qua tại Trung Quốc. Giao dịch này với tổng trị giá 22 tỷ USD là giao dịch lớn nhất trong lịch sử ngân hàng đầu tư (hiện số 5% cổ phần này của Goldman Sachs đã đạt trị giá 8,6 tỷ USD).

    Ngoài việc thu lợi từ đầu tư, Goldman Sachs cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với ICBC, theo đó Goldman Sachs sẽ tiếp tục làm việc và tư vấn cho ICBC trong các lĩnh vực: tín dụng, rủi ro, giám sát, phân tích nợ khó đòi...

    Cũng tại Trung Quốc, việc thành lập liên doanh chứng khoán Goldman Sachs Gao Hua (năm 2005) đã cho phép Goldman tham gia đầy đủ vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng và chứng khoán. Nổi bật không kém là sự hợp tác của tập đoàn này với Bình An, tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Trung Quốc.

    Trong 2006, Goldman Sachs là ngân hàng quản lý chính cho các giao dịch niêm yết của Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) với trị giá 11,2 tỷ USD, là giao dịch IPO (giao dịch cổ phiếu phát hành lần đầu) lớn nhất Trung Quốc cho tới thời điểm đó.

    Goldman Sachs cũng là ngân hàng đồng quản lý các giao dịch IPO của Lotte Shopping (Hàn Quốc) với trị giá 3,7 tỷ USD, là giao dịch IPO lớn nhất Hàn Quốc từ trước tới nay và cũng là giao dịch IPO bằng ngoại hối lớn nhất tại London kể từ năm 2001.

    Với những kết quả hoạt động thành công trong năm 2006, tập đoàn tài chính này đã nhận được nhiều danh hiệu, trong đó đặc biệt là giải thưởng ?oNgân hàng đầu tư tốt nhất châu Á năm 2006? của Tạp chí Tài chính châu Á (Finance Asia Magazine).

    Việt Nam, thị trường chiến lược mới?

    Sau những thành công tại các thị trường khác trong khu vực châu Á, Goldman Sachs bắt đầu thể hiện sự lạc quan với tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

    Trong tháng 1/2007 vừa qua, ông Lloyd Blankfein, Chủ tịch Tập đoàn Goldman Sachs đã có chuyến thăm Việt Nam. Tuy chưa đưa ra những công bố cụ thể, nhưng sự có mặt của lãnh đạo tập đoàn lớn này tại Việt Nam cũng đã phần nào báo hiệu sự có mặt của họ tại thị trường Việt Nam ngay trong năm 2007.

    Thông tin từ chuyến thăm của lãnh đạo tập đoàn này tháng 1 vừa qua xác nhận: Goldman Sachs đã xác định Việt Nam là thị trường chiến lược cho phát triển dài hạn của mình.

    Bước đi được xem là cụ thể đầu tiên là việc Goldman Sachs chọn Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) làm đối tác nội địa để thực hiện các kế hoạch ở Việt Nam.

    Với tư cách là một trong những nhà đầu tư vốn cổ phần lớn nhất thế giới, tập đoàn này đang thể hiện mong muốn được đầu tư trực tiếp cũng như làm tư vấn cho các tập đoàn, tổng công ty, và công ty lớn của Việt Nam.

    Ngoài ra, với vị trí số một thế giới về tư vấn cổ phần hóa và IPO, Goldman Sachs cũng muốn tham gia trong vai trò tư vấn và bảo lãnh phát hành trong quá trình cổ phần hóa tại Việt Nam, niêm yết và huy động vốn cổ phần cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trên thị trường vốn trong nước và quốc tế.
  2. phucsafi

    phucsafi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Đã được thích:
    0
    tin vịt.
  3. chi_choe

    chi_choe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Tin chính xác đấy, GS đứng sau TV, nhân sự HĐQT lại toàn cao thủ.
  4. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Theo thông tin thu thập được thì:
    Cổ đông chính là
    Trần Trung Hà (đại gia có chân trong ACB, FPT)- chủ tịch HDQT Zodiac (Hoàng Đạo), BĐS Togi
    VFM nắm 8%
    PVFC nắm 10%

    Trụ sở 535 Kim Mã Hà Nội
    Sắp sửa khai trương giao dịch

    Và sau đây là bài phỏng vấn gây sốc của Mr Trần Trung Hà trên vnn
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/02/543335/
  5. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Đính chính, đại gia Nguyễn Trung Hà chứ không phải Trần Trung Hà.
    Nguyễn Trung Hà có trong Top giàu Việt Nam đấy.
  6. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Những thông tin trên em cũng chưa biết có đúng không ,nhưng hôm qua có thằng bạn rủ mua,thấy giá rẻ làm một ít để đấy chắc khoảng 3 năm sau lên sàn kiểu gì chẳng lên giá.giá hôm qua em mua 22.500 không biết hôm nay như thế nào?
  7. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hồi cấp 3 của em đấy mấy ông huy chương vàng bạc quốc tế, đi học Nga về phó tiến sĩ các thứ rồi cuối cùng ra đi dạy cấp 3, luyện thi đại học, không có mấy người tiếp tục làm toán nữa. Thế mà cái hội bạn cấp 3 của em bọn chúng nó lại tiếp tục đâm đầu vào toán, mấy đứa định sang Mỹ học Phd toán các kiểu. Em hỏi bọn chúng nó học xong Phd rồi làm gì, về VN hay bọn chúng mày lại ở Mỹ tiếp. Mà về VN thì bọn chúng mày làm được cái gì, còn ở Mỹ thì cuối cùng bọn chúng mày làm gì đựơc cho VN, đi làm kinh tế đi. Như em thì cuối cùng cũng phải làm kinh tế thôi, thế mới giàu được ở VN, còn làm bất cứ cái gì khác thì cũng chỉ ở nước ngoài mới phát triển được. Thế mà chẳng đứa nào nghe cả.
    Tình duyên em trắc trở cũng vì bất đồng quan điểm như thế này. Sau này có anh nào tiến sĩ toán thì ới em 1 tiếng, em đi làm kinh tế để nuôi các anh làm toán.
  8. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Thế cổ phiếu TVS hôm nay là bao nhiu roài các anh ơi, có ai bán kô nào ?? em bán sạch SSI đi sang TVS thoai hihi ....
  9. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Bác nào biết tiếng đức dịch cho em đoạn này nhé. em dùng Google translate thì nó ra thế này đây. Xin lưu ý là tin này không trích dẫn từ nguồn VNN đâu nhé.

    http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.ariva.de/news/article.m%3Fid%3D2216096%26&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dthien%2Bviet%2Bsecurities%2BGoldman%2Bsachs%26hl%3Den%26sa%3DX

    Goldman Sachs enters boom-ends vietnamesischen market New York/Hanoi 31.01.07 (emfis.com) the Investmentbank Goldman Sachs announced to expand their activities to Viet Nam. The society wants to transact in the future direct investments there and to offer classical advisory activities for large-scale enterprises. In addition in particular the support of stock exchange courses and capital measures would belong. For this purpose a long-term co-operation agreement with that was locked there resident Institut Thien Viet Securities. As a speaker of Goldman Sachs explained, one was very optimistic for the growth potential of Viet Nam. The country applies within the long-term strategy of the Investmentbank as ?zstrategic market ?o. American Institut had in the past already on the Chinese market a very lucky Händchen. There one had been received more than ten years ago a co-operation with the Industrial and Commercial bank OF China. 2006 could acquire Goldman Sachs then a 5prozentigen portion of ICBC. This cost approximately 2.5 billion dollar. The stock exchange value of the portion package is meanwhile with approximately 8.6 billion dollar.
  10. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33

Chia sẻ trang này