Úc trở thành nước thứ 4 phê duyệt hiệp định CPTPP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tony_nguyen, 17/10/2018.

3437 người đang online, trong đó có 1374 thành viên. 16:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1737 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. tony_nguyen

    tony_nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    669
  2. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.790
    Viet Nam nên là nước phê chuẩn cuối cùng như vậy mới thể hien suc mạnh của chúng ta hế hế hế hế
    vhdung10 thích bài này.
  3. Songchet_Ck

    Songchet_Ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    3.429
  4. bnm2005

    bnm2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Đã được thích:
    576
    Việt Nam có truyền thống nhất thế giới. Chứng khoán cũng nhất luôn. Lái VN hơi bựa
    Canada01 thích bài này.
  5. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.644
    Việt Nam là nước thứ 5. Newzealand là nước thứ 6 và thế là hiệp định có hiệu lực.

    VN không nằm trong 6 nước đầu tiên thông qua thì mất vị thế quá.

    Ông nào phía trên còn kêu là nước cuối cùng chứ?
    --- Gộp bài viết, 17/10/2018, Bài cũ: 17/10/2018 ---

    Hôm nay ubtv QH đã họp để thông qua trình QH thông qua hiệp định tại kỳ họp tới đây...
  6. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.790
    nuoc cuối cùng mới thể hien sức mạnh....ko có anh fe chuẩn thì đừng hòng mà có hiệu lực =)) =)) =))
  7. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.440
    Tng mạnh đấy, đích đến 25
  8. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.644

    Đọc tôi viết mà không hiểu ak bác? Chỉ cần 6 nước thông qua là hiệp định có hiệu lực rồi. Chứ đợi tất cả thông qua thì lỡ đâu có nước chây ì 10-20 năm thì sao??? =))=))=))
  9. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/07/2015
    Đã được thích:
    12.790
    bác đọc ko hiểu thì có đấy nhé...tui đang nói đến 6 nước..và VN nên là nuoc thư 6 thong qua....viết tieng viet mà ko hiểu pó tay =)) =)) =))
    Vothuong623 thích bài này.
    kutatachoi đã loan bài này
  10. vhdung10

    vhdung10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2015
    Đã được thích:
    933
    Đánh giá nhanh về việc khách hàng của TCM nộp đơn giá sản ở Mỹ.
    - Đầu tiên thì TCM đã gửi đơn khai báo nợ bên công ty phá sản thì việc TCM vẫn có thể được giải quyết công bằng như các đối tác khác theo WTO.

    - Vấn đề thứ 2 đó là hiện khoản nợ của 2 đối tác bị phá sản đó là 95 tỷ. Về nguyên tắc thận trọng thì TCM buộc phải trích lập dự phòng khoản này vào Quý 4.2018. (Còn việc đóng góp 7% doanh thu có nghĩa là trong tổng doanh thu 1 năm của TCM thì hai công ty này chiếm 7% tổng doanh thu tầm 200 tỷ vậy tính ra trung bình mỗi tháng TCM giao dịch mua bán tầm 16-17 tỷ với hai công ty này, việc hai công ty phá sản thì doanh thu TCM sẽ bị giảm một phần nhỏ, nhưng với tình hình hiện tại thì nó sẽ được bù đắp bằng các đơn hàng khác).

    - Vấn đề thứ 3 đó là doanh thu TCM đã đạt mức kỷ lục là trên 1.000 tỷ vào quý 3 2018 và Quý 4 sẽ vẫn giữ mức doanh thu trên 1.000 tỷ, việc hai công ty đó chẳng ảnh hưởng gì đến hoạt động của TCM. Và Lợi nhuận từ cốt lõi của TCM quý 4 này cũng sẽ ở mức tầm 90-100 tỷ.

    - Vấn đề thứ 4: Quý 3 TCM chuyển nhượng quyền nhượng quyền thuê đất giá trị hơn 6 tỷ nhưng mang về đến 24 tỷ doanh thu tức là 18 tỷ lợi nhuận (nằm ở Lợi nhuận khác), và hiện khoản này còn 96 tỷ. Vậy khoản này sẽ bù đắp phần nào trừ trích lập dự phòng khi xảy ra nếu TCM tiếp tục chuyển nhượng thêm quyền thuê đất này.

    - Vấn đề thứ 5: Việt Nam đang nổ lực ký hiệp định EVFTA... sẽ giúp giảm thuế suất phần nào sẽ giúp các đơn hàng của chúng ta sẽ tăng lên.

    Hiện tại, trong ngắn hạn TCM sẽ vẫn chịu sự tác động bởi thông tin này và việc trích lập dự phòng là khó tránh khỏi, nhưng vẫn có khả năng thu hồi nợ trong tương lai. Tuy vậy đây là hoạt động bất thường không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chính vẫn đang thuận lợi. NĐT cần theo dõi thêm.

    Chúc NĐT thành công
    Trần Phú FA

Chia sẻ trang này