Update mới nhé: TPP sẽ phải rời sau bầu cử TT Mỹ 2016 - Hilary Clinton phản đối TPP?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tramden, 02/08/2015.

6216 người đang online, trong đó có 839 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7843 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.548
    Vì sao đàm phán TPP tắt vào phút chót?
    |02/08/2015

    (Kinh tế) - Vòng đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Hawaii đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng, chủ yếu do bất đồng về lợi ích.

    Lý do được đưa ra là các bên tham gia không vượt qua được những bất đồng liên quan đến lợi ích của từng thành viên. Cụ thể là việc một số nước chưa thể mở cửa cho thị trường ô tô, nông sản và thời hạn bảo hộ bản quyền dược phẩm y tế hữu cơ. Ngoài ra, sự thay đổi quan điểm của một số bên vào phút cuối cũng khiến cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn.

    “Lợi ích của các quốc gia còn khác nhau trong vấn đề sở hữu trí tuệ và chưa thể hoàn tất đàm phán để đi tới tuyên bố cuối cùng”, ông Akira Amari, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản chia sẻ.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện Thương mại Mỹ, ông Michael Froman, cho biết, các bên sẽ tiếp tục đàm phán tích cực, cả về song phương lẫn đa phương để sớm kết thúc đàm phán, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể về cuộc họp Bộ trưởng vòng tiếp theo.

    [​IMG]
    TPP vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ảnh: Shano noneil.

    Tuy nhiên, các bên tham gia, đặc biệt Mỹ vẫn lạc quan về triển vọng của TPP trong tương lai. “Sau hơn 1 tuần họp bàn rất hiệu quả, chúng tôi đã tạo được những tiến bộ ý nghĩa và sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết số rất ít vấn đề thiết mắc còn lại”, ông Michael Froman phát biểu tại cuộc họp.

    Mặc dù không đặt được thỏa thuận cuối cùng, nhưng với Việt Nam, đây vẫn được coi là cuộc đàm phán thành công với nhiều gốc độ, đặc biệt là bước tiến cơ bản trong đàm phán TPP song phương giữa Việt Nam, Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: “Với Hoa Kỳ, chúng ta đã thỏa thuận được tất cả các nội dung có liên quan đến TPP. 2 nước đã có thể cùng nhau thống nhất về các vấn đề, như tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư trong thời gian tới”.

    “Tôi nghĩ rằng, việc chúng ta đàm phán trong suốt thời gian qua là rất quan trọng đối với quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ. Lý do lãnh đạo cao nhất của hai nước đã gặp nhau và đưa ra một tầm nhìn chung cho quan hệ song phương giữa các nước”, đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cho hay.

    Đến lúc này, không nước nào muốn rời cuộc chơi TPP, nhưng họ cũng không muốn phải nhượng bộ quá nhiều. Do đó, tương lai đàm phán của TPP thời gian tới sẽ khá khó khăn, đặc biệt là do yếu tố chính trị nội bộ ở các nước.

    Theo quy định của Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ sẽ phải trình Quốc hội nội dung hoàn chỉnh của Thoả thuận TPP 90 ngày trước khi ký. Với thất bại lần này, khả năng TPP được Quốc hội Mỹ xem xét trong năm nay có thể nói gần như không còn. Nhiều người bắt đầu lo ngại rằng, từ đầu năm sau, khi nước Mỹ chính thức bước vào mùa bầu cử, TPP sẽ trở thành vấn đề quá nhạy cảm để có thể được xem xét.

    Các chuyên gia đang nghiêng về một kịch bản, là dù cho đàm phán kết thúc vào lúc nào đi nữa trong thời gian tới, TPP cũng sẽ chỉ có thể được Quốc hội Mỹ thông qua sớm nhất là vào phiên họp cuối cùng tháng 11/2016.


    Trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, chưa thể kết thúc TPP trong phiên đàm phán cuối tháng 7 không đồng nghĩa với việc hiệp định này sẽ đi vào ngõ cụt.

    Trước thông tin Việt Nam sẽ rút khỏi TPP, Thứ trưởng Tú khẳng định, điều này không có căn cứ. Thứ trưởng cũng cho biết, việc đàm phán vẫn có thể được hoàn thành tại những cuộc họp sau.

    (Theo Tri Thức)

    [​IMG]
    - Tau không chim lợn, chúng bay đừng ném đá.
    Last edited: 02/08/2015
    gunggia thích bài này.
  2. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.636
    yên tâm năm 2017 là chắc chắn. Mua để đó 2 - 3 bán là tỷ phú
    Polarbear2012 thích bài này.
  3. jack_nguyen78

    jack_nguyen78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    4.441
    cái này là rõ rồi
    toàn bọn cứ mong ký, để chốt lời, úp bô người khác thôi
    chỉ riêng việc QUốc Hội Mỹ xem xét, là mất 90 ngày làm việc => mất tối thiểu 4,5 tháng rồi
    thì còn chờ lâu lắm
    --- Gộp bài viết, 02/08/2015, Bài cũ: 02/08/2015 ---
    Các chuyên gia đang nghiêng về một kịch bản, là dù cho đàm phán kết thúc vào lúc nào đi nữa trong thời gian tới, TPP cũng sẽ chỉ có thể được Quốc hội Mỹ thông qua sớm nhất là vào phiên họp cuối cùng tháng 11/2016.

    đàm phán có xong liền bây giờ, thì cũng chỉ là ký thỏa thuận chung thôi
    chứ ko ký hẳn đâu
    cứ xác định năm 2017 là chắc chắn ký
  4. luckynguyen9999

    luckynguyen9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Đã được thích:
    896
    Đợi vài cái mùa quýt nữa đi , ông obama còn 4 tháng về tổng thống mới len thì làm lại từ đầu . Bản thân clinton bà ta là người yêu nước mỹ , giành quyền lợi cho nước mỹ , mà nước mỹ ko thích TPP lắm nên khả năng là vài năm nữa cũng đem ra xào đi xào lại thôi :) . Đợi vài mùa quýt nữa , kaka . Nhiều cổ TPP chưa ký mà ủn lên giống như đã ký rồi , nào là TCM , TNG vượt giá trị . Con khỉ TTF lởm cũng bò lên 15 trong khi cổ phiếu tầm 8k 1 cổ làm ăn thì bèo bọt . Khuyên mọi người tránh ra ko coi chừng hứng bô của bọn lái lợn
    Last edited: 02/08/2015
    gunggiachungkhoanvn2014 thích bài này.
  5. maninpaper

    maninpaper Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    435
    Cái này chỉ ảnh hưởng dệt may là nhiều, sao các bác cứ rộn lên thế nhỉ? Mình thích vụ nới room hơn.
    gunggia thích bài này.
  6. luckynguyen9999

    luckynguyen9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Đã được thích:
    896
    1 đời tổng thống lên thì đợi đàm phán lại và 1 năm ổn định rồi lại lâu hơn . Clinton là ứng cử viên nặng ký bà ta luôn giành quyền lợi cho mỹ . Theo mình TPP chỉ được ký khi mỹ nhận được quyền lợi gì đó về hợp tác chính trị hay gì đó tương xứng thì may ra mới có cơ hội ( chỉ là cơ hội thôi nghe ) . Chứ ký thì ko có rồi , quá khó mặc dù mình cũng mong ký để Việt Nam ta được nhờ , lợi biết bao nhiêu nhưng phải chấp nhận sự thật .
    chungkhoanvn2014 thích bài này.
  7. Tran Nam

    Tran Nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    5.825
    Đang hô hào cuối tháng 8 họp kìa...Cả 1 vấn đề toàn cầu mà nói họp cứ như họp chợ...potay
  8. Live more

    Live more Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Đã được thích:
    916
    Xem tiếp cô dâu 8t đê.
  9. labatvi_nana

    labatvi_nana Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    629
    A
    Ảnh hưởng mẹ gì vẫn làm ăn tốt. Toàn hiệp định song phương. Nhật, eu, hàn, mẽo thì sẽ nới theo lộ trình đối tác chiến lược...
  10. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.906
    TPP sau khi ký phải chờ thêm 1 năm nữa mới chính thứ giảm thuế => nếu 2016 ký thì cuối 2017 mới hưởng lợi => 90% đều là lướt sóng => có chờ được k?

    Nới Room thì cũng đã phản ánh vào giá của vài e được nới hết rùi và SSI, HCM đều có PE > 15 - 20 lần => tây nào mua nữa mà kỳ vọng khi nới room => giá sẽ phải tèo về vùng PE = 10 - 15

    => TPP, Room chỉ à cú lùa đám đông của tay to và giúp TT tăng khá dài thời gian qua và giờ là lúc trên đĩnh và tỉnh ra thì nhiều cp đang có PE cao......

    => chỉ còn lại nhóm cp có PE < 8 là nơi đến của dòng tiền và e nào PE < 5 thì sẽ làm giàu cho ndt torng khi phần lớn cp còn lại sẽ bị bò tùng xẻo
    Butchep01 thích bài này.

Chia sẻ trang này