VẠCH MẶT BỌN PHÁ HOẠI và BỌN TIẾP TAY

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zichmaroc, 28/03/2007.

3422 người đang online, trong đó có 1368 thành viên. 13:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1304 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Zichmaroc

    Zichmaroc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    0
    VẠCH MẶT BỌN PHÁ HOẠI và BỌN TIẾP TAY

    Kiến nghị bộ văn hóa vào cuộc:
    Trừng trị đích đáng những bồi bút đăng bài phỏng vấn một số kẻ có dụng ý xấu, tiếp tay phá hoại thị trường.




    Được zichmaroc sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 28/03/2007
  2. dtunghn

    dtunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ. Xin chỉ đích danh thằng Vietnamnet (lúc trước PR cho Thiên Việt, nay đăng toàn bài vớ vẩn phá hoại thị trường niêm yết)
  3. tranlamhuan

    tranlamhuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ 2 tay 3 chân
  4. kaparov

    kaparov Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    59
    Tôi xin ủng hộ 2 tây luôn. TTCKVN down chủ yếu là do những thông tin từ báo chí. Và tâm lý nhà đầu tư chưa vững. Và là cơ hội cho bọn Khoai Tây.
  5. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    567
    Mẹ cái bọn nhà báo đểu giả,giờ tiền vào túi khoai tây hết rồi!!!
  6. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh em đồng loạt vào hộp thư góp ý của các tờ báo kiến nghị với TBT của chúng nó đi, mẹ kiếp, hơi tí là chúng nó sủa lên như chó ấy!
  7. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    109
    Đa số nhà báo chứng khoán là ''hạn chế về nhận thức gây hậu quả nghiêm trọng''. Dân VN mình vốn nghe theo báo đài đâm ra 2 cái cộng hưởng.

    Hơn nữa báo chí luôn bị kiểm soát cho nên không thu nạp được những những nhà phân tích giỏi, không dám đăng những ý kiến trung thực. Ai lại phân biệt Tây-Ta, bọn Tây phát biểu 1 cách rất cá nhân thì đăng ngay nhưng 1 công dân VN nếu phát biểu mạnh miệng như thế thì còng tay tắp lự.

    Xin đề nghị anh em liên tục lôi cổ những tay bút/tờ báo viết bố láo đồng thời tán thưởng những tay bút/tờ báo ''có chất lượng''
  8. nichname

    nichname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với nhận xét của các bác về bọn báo chí.
    Nhưng, nói chung là bà con ta vẫn ngu quá, mà ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu.
    Chưa gì đã chạy le kèn ra, đúng là ..., bây giờ lại ngồi kêu ca.
  9. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.137
    Đầu tư chứng khoán giai đoạn này mà tin vào thông tin của bọn nhà báo có mà ăn cháo! toàn bọn ăn nói vớ vẩn chứ có kiến thức gì về CK đâu mà! bọn nhà báo là bọn làm giá kinh nhất trên thị trường đấy! chúng cậy rằng chúng có nguồn thông tin chính thống! tuy nhiên nhà đầu tư cần phải có cách kiểm chứng xem thông tin đó đúng hay sai!!! với người này thì đó là rủi ro nhưng với người khác nó lại là cơ hội!!
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi nhưng mà một đống dân ta là những người nội trợ, về hưu. Lên sàn đặt lệnh xong thì còn biết làm gì ngoài xem TV, đọc báo, có phải ai cũng như anh em minh lên diễn đàn TTVNOL đâu!

Chia sẻ trang này