VẠCH MẶT BỌN PHÁ HOẠI và BỌN TIẾP TAY

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zichmaroc, 28/03/2007.

1581 người đang online, trong đó có 632 thành viên. 19:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1298 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. bety2003

    bety2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo là bọn chuyên nói láo ăn tiền mà lị. Nhưng mà cũng phải xét kỹ lại coi có ai đứng sau tấm bình phong giật dây cho bọn nhà báo không.

    Dù sao đi nữa thì thời điểm "đổi chiều" này đã cho thấy bọn nhà báo kiến thức về CK còn yếu kém lắm.
  2. hieu1960

    hieu1960 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Ịt mịa bọn đài báo ngu lâu dốt dai !!!
  3. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Đây là tin mới từ bọn VNEXPRESS.NET

    Thị trường chứng khoán đảo chiều

    Nhiều mã blue-chip tăng kịch trần, khối lượng khớp lệnh lớn giúp chỉ số chứng khoán cả hai sàn trong phiên giao dịch sáng nay đều hồi phục. Thậm chí, sàn Hà Nội còn tăng rất mạnh, trái hẳn với diễn biến sáng qua.

    Đợt khớp lệnh thứ nhất sàn TP HCM vẫn ảm đạm khi chỉ có hai mã là BMC và REE tăng giá, VN-Index giảm 34,89 điểm xuống ngưỡng dưới 999,35 điểm. Ngay sau đó lệnh mua blue-chip khối lượng lớn được tung ra, nhiều mã ngay lập tức đảo chiều như STB, HRC tăng kịch trần, GMD, SAM tăng mạnh, FPT giữ giá tham chiếu.

    Khối lượng giao dịch nhiều chứng khoán trong phiên này tăng rất cao, đứng đầu là cổ phiếu ngân hàng STB với hơn 2 triệu đơn vị, cổ phiếu điện Phả Lại khớp lệnh hơn 1 triệu đơn vị. Hai chứng chỉ quỹ là BF1 và VF1 cũng được giao dịch khối lượng lớn.

    Nhờ đảo chiều của các blue-chip, VN-Index kết thúc phiên giảm 2,45 điểm, đóng cửa đạt 1.031,79 điểm, giá trị khớp lệnh đạt 961 tỷ đồng.

    Sàn Hà Nội diễn biến ngược hẳn dự đoán của nhiều nhà đầu tư khi phiên này tăng trên 25 điểm. Bảng giao dịch hiển thị chuyển màu xanh rì thay đỏ rực phiên hôm qua. Nhiều mã đảo chiều quá lớn như BCC đầu phiên khớp giá 36.000 đồng cuối phiên tăng tới 43.000 đồng.

    Diễn biến trong phiên khiến nhiều nhà đầu tư tiếc rẻ bỏ lỡ cơ hội mua vào. Chị Thảo, nhà đầu tư có mặt tại sàn BSC cho biết ngắm hai mã chứng khoán suốt tuần qua, sáng nay quyết định mua vào, thị trường đảo chiều khiến lệnh "trật lấc". Một số khác lại tỏ ra vui sướng khi thấy thị trường có dấu hiệu qua những ngày u ám.

    Chứng khoán trồi sụt song sức hấp dẫn của thị trường còn rất lớn. Theo khảo sát của VnExpress, thực hiện từ 23/3, có tới 1.716 nhà đầu tư chọn phương án chớp cơ hội mua vào khi thị trường sụt giảm (44,1%). 571 nhà đầu tư chọn cách giao dịch bình thường (14,7%) và 573 phiếu ủng hộ "án binh bất động", chẳng bán chẳng mua.
    THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH, BẠN SẼ:
    Bán hết danh mục
    12.5%
    488 phiếu
    Bán một phần
    11.9%
    464 phiếu
    Chẳng bán, chẳng mua
    14.7%
    573 phiếu
    Chớp cơ hội mua vào
    44.1%
    1,716 phiếu
    Giao dịch bình thường
    14.7%
    571 phiếu
    Ý kiến khác
    2.0%
    77 phiếu
    Tổng cộng: 3,889 phiéuE

Chia sẻ trang này