VCS: Đang lúc còn khó khăn do Covid19 lại chia cổ tức ngập mồm cho Cổ đông! Chết thật...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iaminblue, 24/11/2020.

2117 người đang online, trong đó có 846 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4622 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.845
    Anh Năng VCS đúng là lãnh đạo có tâm số 1 trên sàn chứng khoán Việt Nam! Biết cổ đông đói kém do Covid19, anh Năng bàn với Ban lãnh đạo chia Cổ tức ngập mồm cho cổ đông:
    1. Chia Cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ: 4,8 triệu cổ, giá 80k/ cổ thì là 384 tỷ
    https://vicostone.com/vi-vn/investor-news/2020/11/thong-bao-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban
    Đặc biệt là chia theo nguồn này thì giá cổ phiếu không bị khấu trừ vào ngày chốt chia --> Quá ngon

    2. Vừa ra cuối phiên: Tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền lần 1 năm 2020 (Năm 2020 chắc sẽ có 3 lần thế này): 320 tỷ
    https://vicostone.com/vi-vn/investor-news/2020/11/tam-ung-co-tuc-bang-tien-lan-1-nam-2020

    Tính tổng 2 lần là 704 tỷ, tương đương cổ tức 44% (Các bác kiểm tra hộ xem em tính đúng không?) :drm4
    lenhan555, ShalomAbba, buy_hold2 người khác thích bài này.
    Ngocvuhp85 đã loan bài này
  2. ngammiengantien

    ngammiengantien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Đã được thích:
    2.038
  3. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.845
    Không những ngon mà quá ngon đấy chứ bác! :))
    Thế này bảo sao VCS vừa chạy thêm dây chuyền sản xuất mới! Buy and Hold VCS nhé các bác! =))


    Người Mỹ mua nhà nhiều kỷ lục trong 14 năm
    https://vnexpress.net/nguoi-my-mua-nha-nhieu-ky-luc-trong-14-nam-4181230.html

    Doanh số tháng 9 đạt kỷ lục giúp thị trường nhà ở là một trong những điểm sáng nhất của kinh tế Mỹ mùa Covid-19.

    Doanh số bán nhà hiện hữu (nhà có sẵn) tại Mỹ trong tháng 9 đã tăng 9,4% so với tháng 8, đạt 6,54 triệu đơn vị, mức cao nhất kể từ tháng 5/2006, theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia Mỹ (NAR). So với cùng kỳ 2019, doanh số tháng 9 tăng 20,9%.

    Chỉ số này tại vùng Đông Bắc tăng mạnh nhất (16,2%) và mức tăng ở phía Tây là 9,6%. Doanh số được tính khi ngôi nhà được chốt hợp đồng trong tháng 9 nhưng theo thông lệ, quyết định trước đó của người mua sẽ rơi vào tháng 7 hoặc 8.

    Các số liệu mới nhất về doanh số bán nhà hiện hữu, chiếm phần lớn thị trường nhà ở, đánh dấu mức tăng thứ tư hàng tháng liên tiếp và là một trong những giai đoạn tốt nhất của thị trường nhà ở trong nhiều năm.

    [​IMG]
    Các bảng quảng cáo bán nhà ở quận York, Nam Carolina, ngày 29/2/2020. Ảnh: Reuters.

    Các đại lý bất động sản và các nhà kinh tế cho rằng nhu cầu nhà ở tăng mạnh nhờ lãi suất thấp kỷ lục, một lượng lớn người trẻ tuổi bước vào giai đoạn cần mua nhà và đại dịch thúc đẩy nhu cầu có thêm không gian trong gia đình.

    Khi nhiều người làm việc và học ở nhà, người dân sẵn sàng mua những căn ở xa văn phòng hơn để đổi lấy diện tích nhà lớn hơn, với nhiều không gian ngoài trời hơn. "Giá nhà đang tăng quá nhanh do cung không đủ cầu và nhu cầu rất mạnh", Lawrence Yun, Nhà kinh tế trưởng của NAR, nhận xét.

    Nguồn cung nhà đang rất hạn chế, đặc biệt là ở các tầng giá thấp, khiến mặt bằng giá bị đẩy lên mức cao mới. NAR cho biết, giá trung bình của một căn nhà có sẵn đã tăng 14,8% so với một năm trước đó, lên 311.800 USD, mức cao kỷ lục trên danh nghĩa và đã được điều chỉnh theo lạm phát, và là mức tăng giá trung bình hàng năm cao nhất trong 15 năm.

    Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm 22/10 rằng số đơn xin thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, làm dấy lên hy vọng nền kinh tế có thể bắt đầu phục hồi sau các đợt phong tỏa và sa thải liên quan đến đại dịch.

    Doanh số nhà ở đã tăng từ mùa xuân, giúp thị trường này là một trong số ít lĩnh vực phát triển ổn định của nền kinh tế. Doanh số bán nhà tăng mạnh có thể tạo ra nhiều công việc xây dựng hơn và dẫn đến chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng gia dụng như đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Thước đo về niềm tin của các nhà xây dựng Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng 10, tính từ năm 1985, theo Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia.

    Tình trạng thiếu nhà đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây, khi người mua tràn ngập thị trường trong khi người bán trì hoãn việc rao bán. Theo NAR, có 1,47 triệu căn nhà được rao bán vào cuối tháng 9, giảm 19,2% so với một năm trước. Ví dụ, tại Phoenix, tổng số căn rao bán trong tuần kết thúc vào ngày 10/10 đã giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá bán đã tăng gần 12% trong tháng 9 so với một năm trước đó, theo Zillow Group.

    Những ngôi nhà thường được rao bán trong vòng chưa đầy một tuần là có chủ, theo Apana R.J, người đã mua một ngôi nhà 4 phòng ngủ ở Phoenix tháng trước. "Những bất động sản tốt như bạn muốn như tiện nghi và phù hợp với túi tiền thường không tồn tại quá lâu", Apana nói, "Khi đang tìm kiếm và phát hiện thứ bạn thích thì phải rất quyết liệt".

    Các nhà kinh tế nói rằng tình trạng thiếu hàng có thể làm chậm tốc độ bán nhà trong những tháng tới. Theo NAR, doanh số bán nhà tăng mạnh nhất vào tháng 9 đối với những căn từ 750.000 USD trở lên.

    Một số người lao động đang chuyển từ các thành phố ven biển có chi phí cao sang các địa phương có giá cả phải chăng hơn, giúp các thị trường đó cạnh tranh hơn. Trong số 87 khu vực đô thị lớn được công ty môi giới bất động sản Redfin Corp theo dõi, chỉ có San Francisco và New York là có số lượng nhà bán trong tháng 9 tăng.

    "Các trung tâm đô thị và thành phố đang chứng kiến nhu cầu giảm sút", Mike Miedler, CEO Century 21 Real Estate, một công ty con của Realogy Holdings, cho biết. Ông ví dụ một số nơi như Jacksonville, Salt Lake City, Sacramento đang có giá nhà "trên trời".


    Phiên An (theo WSJ)
    Iaminblue đã loan bài này
  4. Ermission

    Ermission Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2019
    Đã được thích:
    379
    RỨA MAI LẠI PHẢI MUA THÊM vcs AH
  5. thangbahoagao

    thangbahoagao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2019
    Đã được thích:
    318
    VCS, cổ phiếu đáng đầu tư nhất trên thị trường hiện nay
  6. Nletgo

    Nletgo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2018
    Đã được thích:
    916
  7. kukumalu64

    kukumalu64 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Đã được thích:
    13
    Ko biết bác oánh chứng bao lâu rồi mà làm 1 phép tính cộng nó kinh con nhà bà điển! cái này phải tầm tư duy của e lần mớt mới nghĩ ra đc!
  8. CPBee

    CPBee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2020
    Đã được thích:
    165
    tuyệt vời, thế này VCS về club 1xx không xa đâu :D
  9. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    42.639
    Nay anh em mải tháo công mà quên mất tin ra , thấy cầu cao là đã nghi nghi rôi, chia buồn những ae mất hàng. Làm hẳn 2 cây test cung thành công thì mai lên ngàn thôi :))
    Last edited: 24/11/2020
    Ngocvuhp85 đã loan bài này
  10. xuanvinhvn

    xuanvinhvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2015
    Đã được thích:
    275

Chia sẻ trang này