Về việc phát hành thêm cổ phiếu và chia cổ phiếu cho cổ đông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi invest_otc, 25/08/2006.

1684 người đang online, trong đó có 673 thành viên. 23:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1066 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. invest_otc

    invest_otc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Về việc phát hành thêm cổ phiếu và chia cổ phiếu cho cổ đông

    Các pác cho hỏi khi một công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu thì lượng tiền chênh lệch thu về sẽ được hạch tóan vào đâu? Có phải là tăng thêm lượng cổ phiếu phát hành cho phần chênh lệch đó và chia lượng cổ phiếu cho các cổ đông phải không?

    Ví dụ : Công ty A vốn 50 tỉ, có 50 000 cổ phiếu mệnh giá 1 triệu. Khi cty này phát hành cổ phiếu thêm 10 000 cổ phiếu và đấu giá được 5 triệu thì thu về chênh lệch so với mệnh giá gốc là 40 tỉ. Họ phải tăng vốn tương đương với 40 000 cổ phiếu và chia cho các cổ đông phải không?

    Các pác cho giúp thông tin nhe! Cám ơn nhiều!
  2. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Chào bạn, số tiền chênh lệch đó theo đúng luật thì Cty đó phải có đầy đủ phương án kinh doanh để dùng số tiền đó. Họ có thể lấy số tiền đó dùng vào việc tăng năng lực cạnh tranh, đầu tư vào các dự án của cty, có thể chia thưởng cho cổ đông...
    Chúc vui
  3. invest_otc

    invest_otc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thông tin pác Huyendt79. Tôi cũng đồng ý với pác là khi 1 công ty cổ phần tăng vốn thi nó phải có dự án giải trình việc tăng vốn nhằm mục đích gì và phải được UBCKNN chấp thuận.

    Vấn đề là khi được tăng vốn thì đồng nghĩa là phải tăng số lượng cổ phiếu. Vậy số lượng cổ phiếu tăng thêm này phải được chia cho các cổ đông. Tôi nghĩ như vậy không biết có đúng không? Nhờ các pác chỉ giúp nhé!
  4. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5

    -----------------------------


    Thứ nhất việc phát hành thêm cổ phiếu thì lượng tiền chênh lệch được dùng vào việc sản xuất kinh doanh của cty , lượng tiền chênh lệch này cũng được sử dụng vào việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông , làm như thế này thì công cty không mất đồng nào cả , vừa có thêm tiền để tiện cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh , vừa có tiền để trả cổ tức.

    Không nhất thiết là khi tăng vốn thì các cty sẽ chia hết cho cổ đông . cty nào nghĩ tới cổ đông thì họ phải chia hết cho cổ đông , và ngược lại ! Cũng có nhiều cty phát hành thêm ví dụ 20 triệu trong đó chia cho cổ đông 13 triệu theo tỷ lệ mà HDQT họp bàn , tham khảo ý kiến cổ đông và đề ra , 4 triệu cho cổ đông chiến lược , 1 ít thì bán cho cán bộ chủ chốt trong cty . Và còn lại thì mang ra đấu giá ( dù sao đấu giá vẫn mang lại nhiều tiền hơn cho cty ). Hình thức này sẽ làm giá cp sẽ giảm nhưng không đáng kể , vì đấu giá cũng ít , giá đấu sẽ thấp hơn giá hiện tại vài giá . Nhưng hình thức này không tốt cho cổ đông


    Cũng có cty phát phành theo kiểu chia hết cho cổ đông hiện hữu ( đang nắm giữ ) theo tỷ lệ ví dụ 2 : 1 ( 2 cổ phiếu thì được mua thêm 1 cổ phiếu với giá hợp lý , có thể là theo mệnh giá cũ , giá đấu bình quân, nhưng không bao giờ quá 80% giá cổ phiếu hiện tại vào thời điểm đó cuả cty trên thị trường ) , nói chung là việc phát hành thêm này là có lợi cho cổ đông , vì giá sẽ lên trước khi phát hành thêm theo hình thức này , sau đó sẽ rớt lại tùy theo thị trường.


    Còn cách phát hành thêm bằng cách mang hết ra đấu giá thì giá cp cty này sẽ rớt 1 cách thảm hại , cách làm này không bao giờ được cổ đông chấp nhận , và cũng chả cty nào dại mà đi làm kiểu này cả . vì thành viên trong ban giám đốc , HDQT cũng nắm giữ cp cty họ chẳng điên mà làm cho giá cổ phiếu cuả họ xuống . Ở bên Mỹ nhưng cty làm theo kiểu này có thể sẽ bị kiện vì ông làm cho giá cp cuả tôi rớt giá , còn ở VN thì chưa có luật này .

    Tóm lại 1 câu không phải lúc nào phát hành thêm cũng chia hết cho cổ đông ! tuỳ theo chiến lược cuả mỗi cty , chả cty nào muốn giá cổ phiếu cty củ họ xuống cả , nên việc phát hành thêm chia hết cho cổ đông là hoàn toàn họp lý ! nếu đưa ra phát hành thêm mà đấu giá thì chỉ có lợi cho nhà nước , hại cho cổ đông , uy tín cty sẽ giảm , giá cp giảm lúc này thì Trouble cho cty rồi đấy ! cổ đông sẽ bán thống bán tháo cp cty này đi . giá sẽ rớt thảm hại

    Ví dụ : Cty PV Drilling sắp phát hành thêm 34 triệu cổ phiếu trong đó 51% chia cho nhà nước , 49% chia cho cổ đông hiện hữu và cổ đông vhiến lược với tỷ lệ 2 : 1 theo mệnh giá 1000 / 1cp . Giá hiện tại cuả PVD là 49 nghìn / 1 cp

    Chắc bạn full understand rồi nhỉ !
  5. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Em viết nhầm đoạn cuối 10.000 chứ không phải là 1000

  6. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Chào bạn, lợi nhuận của cty bao giờ cổ đông cũng phải là người được hưởng. Số tiền chênh lệch sau khi tăng vốn, cty sẽ sử dụng vào rất nhiều việc mà tôi đã nói, trong đó có việc chia thưởng cho cổ đông. Nếu cty nào mà lợi nhuận không chia cho cổ đông thì bạn lên xem lại, tình hình hoạt động của cty đó xem có vấn đề gì ko nhé. Nếu cty không có phương án kinh doanh khả thi mà cũng không chia thưởng cho cổ đông thì chắc chắn sẽ không được duyệt tăng vốn đâu bạn à.

    Bao giờ cổ đông cũng là người được hưởng lợi từ cty đầu tiên. Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này