VEA giá mục tiêu 150k/ 1 cp ---------------------------------------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dcfrv, 19/06/2019.

8349 người đang online, trong đó có 1314 thành viên. 13:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11486 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. ndtaobuh

    ndtaobuh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    2.659
    Tích luỹ lâu hoặc đạp sâu hơn 48. Không đơn giản là tạo W ngay 48 như nhịp trước.
    Các cụ nhìn vol 2 nhịp sẽ hiểu.
    Em không chim chóc. Vì em đã từng chơi nhịp trước từ 47-58 :)
  2. Chot_Loi_Non

    Chot_Loi_Non Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    445
    Lại nát gáo rồi cụ :D
    ChungKhoanLovendtaobuh thích bài này.
  3. ndtaobuh

    ndtaobuh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    2.659
    Thấy hồi k vol và cũng đủ pha TA. Cơ bản giờ nó k thuận nên né thôi cụ :)
  4. duongmanhhung

    duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2015
    Đã được thích:
    2.420
    VEA- VOL đột biến giá sắp tăng?

    Ai đã gom 1 triệu cổ phiếu của Tây bán ra trong phiên nổ Vol ngày hôm qua, tổng giao dịch 1 ngày có 100k/ cổ , hôm qua là 1,2 triệu, giống TLG phết không ai bán ra ở cái giá mà ôm ăn cổ còn hơn gửi Bank

    Tây bán vì nó phải đóng quỹ , xong lại đi mua lại như TLG bán 54 giờ đi mua lại 67 , đúng là Tây hãm

    Tìm đâu được công ty vốn nhà nước trả cổ tức tiền tỷ suất gần 5k/ cổ , với thị giá này là hơn 10% / năm, gửi tiết kiệm có 7%/ năm

    Còn 4,6k cổ tức tiền 2021 sắp trả

    Sở hữu kho tiền khổng lồ tăng thêm hàng năm, mỗi năm hơn 6k, và đặc biệt nó tăng trưởng hàng năm, có thể chậm thôi 8-10%, như rùa nhưng có khi còn về đích sớm hơn Thỏ

    Kho tiền gần 15k này, nếu lấy vốn hoá trừ đi thì chỉ còn 45k vốn hoá( mỗi năm làm ra gần 6k thì tương đương P/E 7 có vẻ rất hấp dẫn so với Pe( giấy- rác) của VNINDEx

    Thị trường ô tô Việt Nam còn tiềm năng phát triển rất dài vì số người sở hữu ô tô là thấp nhất khu vực nhưng tăng trưởng Top thế giới

    VEA: sở hữu 3 công ty số má về ô tô xe máy : Honda- Ford- Toyota, chỉ cần 3 thằng này tăng trưởng thì Veam cũng ngồi mát ăn bát vàng

Chia sẻ trang này