VGT em chuẩn bị xong rồi đúng không

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanhungaof, 16/11/2018.

5885 người đang online, trong đó có 813 thành viên. 17:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4058 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. xuanhungaof

    xuanhungaof Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2018
    Đã được thích:
    28
  2. sangnguyen

    sangnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Đã được thích:
    738
    Sang tuần chỉnh nhẹ rùi bật tăng trở lại...
  3. xmen25251325

    xmen25251325 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2018
    Đã được thích:
    182
    e chuẩn bị phi nhé
  4. thangnn142

    thangnn142 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2018
    Đã được thích:
    253
    Vinatex Hồng Lĩnh xuất khẩu hơn 2.400 tấn sợi
    (Lượt xem:536)
    Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh (gọi tắt là Vinatex Hồng Lĩnh) cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Vinatex Hồng Lĩnh đã xuất khẩu hơn 2.400 tấn sợi các loại, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

    [​IMG]


    Tính đến hết tháng 6, tổng sản lượng Vinatex Hồng Lĩnh đạt 3.262 tấn, doanh thu 236 tỷ đồng, nộp ngân sách 10,2 tỷ đồng. Ước cả năm 2018, Vinatex Hồng Lĩnh sản xuất đạt 6.200 tấn, doanh thu 477 tỷ đồng, nộp ngân sách dự kiến đạt 15 tỷ đồng, tăng 50% so với kế hoạch được giao.

    Về giá trị xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm, giá xuất khẩu sợi cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 nên lợi nhuận khá cao. Riêng trong tháng 7 và tháng 8, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Trung Quốc và Mỹ nên giá đồng nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) giảm. Bởi vậy, giá trị xuất khẩu của Vinatex Hồng Lĩnh cũng bị ảnh hưởng.

    Theo tính toán của Vinatex Hồng Lĩnh, 6 tháng đầu năm, trung bình một container 20 tấn, công ty thu về 1,2 tỷ đồng nhưng trong tháng 7 và tháng 8, 1 container 20 tấn giá thành bị giảm gần 100 triệu đồng. Tính ra, chỉ trong vòng 2 tháng, công ty mất gần 2 tỷ đồng do đồng nhân dân tệ rớt giá.

    Được biết, Vinatex Hồng Lĩnh đã đầu tư mở rộng sản xuất bằng việc lắp đặt máy mới trên cơ sở mặt bằng nhà xưởng hiện có với quy mô bổ sung thêm 1,2 vạn cọc sợi, tăng năng lực sản xuất lên 4.000 tấn sợi/năm; giải quyết việc làm cho 380 lao động với mức thu nhập gần 7 triệu đồng/người/tháng.
    Dự kiến, trong năm 2018, Vinatex Hồng Lĩnh sẽ đầu tư khoảng 25 tỷ đồng để thay mới hàng loạt máy móc, phụ kiện như: máy con, máy chải… Việc thay thế máy móc không chỉ giúp công ty cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giảm tải áp lực cho lao động, tiến tới đạt năng suất, hiệu quả cao hơn.

    Theo baohaiquan.vn
    --- Gộp bài viết, 17/11/2018, Bài cũ: 17/11/2018 ---
    Đây là minh chứng cho khả năng cung ứng khép kín từ sợi trở đi của Vinantex để phù hợp với quy định của Mỹ về đánh thuế dệt may.
  5. ngoctinnt

    ngoctinnt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2011
    Đã được thích:
    3.101
    Chán
  6. xuanhungaof

    xuanhungaof Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2018
    Đã được thích:
    28
    sao chán bạn
  7. ngoctinnt

    ngoctinnt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2011
    Đã được thích:
    3.101
    2 phiên nay theo dõi thì nhận thấy lái vgt đánh rất non gan. Sợ up bô kiểu tng và tcm hôm trước nên toàn sau 14h45 khi thấy 2 em kia tăng moi bắt đầu vào lệnh
  8. sieunguyen

    sieunguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    1.914
    Ec mua ngay phút bù giờ mà vẫn có lãi :D:D:D
  9. xuanhungaof

    xuanhungaof Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2018
    Đã được thích:
    28
    em nó đang chuẩn bị để đi dc xa hơn đó bạn
    sangnguyen thích bài này.
  10. thangnn142

    thangnn142 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2018
    Đã được thích:
    253
    Lái lom dom vãi các cụ ạ.

Chia sẻ trang này